Đêm tối trăng mờ, nơi hoa xa đỗ lại, khi cung nga kinh hoàng đến thông báo, Kỷ Nữ Quan chỉ thấy bóng người gần như hôn mê vùi trong đống hoa, lập tức hạ lệnh: “Người đâu, bắt giữ!”
Nhưng giọng nói ôn nhu lại vang lên sau lưng bà: “Kỷ cô cô hà tất vội? Lưu lại để tiêu khiển chốc lát… cũng không tệ.”
Gió đêm thổi qua, tán lá lay động xào xạc, che lấp giọng nói thanh hòa dịu nhẹ. Ánh Chúc Hỏa treo cao chiếu xuống làn da Ngọc Bạch của công chúa, gương mặt nàng Điệt Lệ, thần thái ôn hòa mà thẳm sâu trong đôi mắt đen trầm kia lại tối như vực sâu, làm người ta sợ đến không dám ngẩng đầu.
Kỷ Nữ Quan vốn định khuyên ngăn, nhưng khi chạm phải ánh nhìn ấy liền rùng mình, không dám trái lệnh.
Thiên Gia quý nữ, khí thế tự nhiên vượt phàm. Dù lời nàng nhẹ như gió, cũng không ai dám chống.
Kỷ Nữ Quan trong lòng hiểu rõ, không thể không nghe.
Thế là bà lập tức cho lui toàn bộ cung nga và phủ vệ trong nội viên, chỉ để lại ám vệ do công chúa đích thân điều động.
Ban đầu bà nghĩ công chúa chỉ muốn giết thời gian trước khi thưởng dạ đàm khai nở, xong việc tiểu công tử kia sẽ bị xử lý ngay.
Không ngờ… sáng nay lại được đưa ra ngoài bình an vô sự.
Những kẻ xông vào đêm qua đều nhắm đến Tây Châu Hầu chi tử, gây nên bao nhiêu phiền toái.
Bên trong tường lưu ly, tiếng nước “ục” một cái, mấy chuỗi bọt nhỏ nổi lên rồi tan biến. Kỷ Nữ Quan hồi thần, nhìn công chúa vẫn điềm tĩnh cho cá ăn. Dáng vẻ nàng an nhiên nhưng lại như ẩn chứa dòng nước ngầm cuồn cuộn, khiến lòng người cảnh giác.
Kỷ Nữ Quan cúi đầu đáp: “Lão nô tạ ơn Chủ Thượng rộng lượng, nhưng không dám lơi lỏng.”
Chuyện năm ấy… bà từng thấy tận mắt, làm sao dám sao nhãng?
Nghe vậy, Huyền Diệc Chân không đáp, chỉ đưa tay chạm lên tường lưu ly lạnh buốt. Ánh lam nhạt phản chiếu lên đầu ngón tay ngọc, biến ảo theo nước gợn. Ánh mắt nàng dõi thẳng theo Kim Lí đang bơi vào mê cung thủy lộ, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên hình ảnh Doãn Tinh đêm qua.
Khi đêm sâu vạn vật lặng, từ hoa xa chui ra một bóng người mảnh mai, trên áo và tóc dính đầy cánh hoa rực rỡ. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như một con cá nhỏ đẹp đẽ bơi lạc vào hồ sâu, tò mò nhìn khắp nơi.
Huyền Diệc Chân khi ấy đứng nơi u tĩnh nhìn nàng một cái liền nhận ra sự khác thường, người này như đứng giữa ranh giới giữa ngây thơ và trưởng thành, giữa nữ tử và nam tử, mơ hồ mà sạch sẽ, vừa giống thiếu niên, lại có chút ngây ngô của trẻ nhỏ.
Thế là nàng âm thầm quan sát Doãn Tinh như quan sát Kim Lí, để giết thời gian chờ đêm đàm nở hoa.
Nàng thấy Doãn Tinh rón rén đi qua bãi hoa, cẩn thận không làm hỏng một nhành cỏ; đi vào hành lang đầy bồn cây vướng víu vẫn cố né từng chậu; thậm chí ngay cả gian phòng bị dây leo chặn cũng chẳng buồn gỡ ra, chỉ lúng túng lách qua.
Đã là do thám, cần thiết phải cẩn thận, nhưng đâu cần đến mức ngốc nghếch như vậy.
Một lát sau, Doãn Tinh hết dạo quanh thì vào thẳng trong sảnh khiến nàng tưởng đâu rốt cuộc cũng định hành động.
Đúng lúc ấy, “bộp”một tiếng động nổi lên trong bóng tối. Huyền Diệc Chân nghiêng tai lắng nghe, rồi nhìn thấy Doãn Tinh lúng túng đụng đổ vật gì đó.
Nàng mím môi bật cười khẽ.
Đúng là một con cá vụng về.
Chẳng bao lâu, nàng lại nghe chất giọng non nớt nhẹ nhàng của Doãn Tinh vọng lên, còn lầm bầm nói chuyện cùng… Kim Lí. Lúc ấy nàng càng không đoán được đối phương định làm gì, đành phải hiện thân.
Rồi nghe Doãn Tinh kể chuyện trốn chạy mà lạc vào đây… nàng hơi thất vọng. Nhưng nghĩ lại cũng vẫn không hoàn toàn tin có chuyện trùng hợp đến vậy.
Không ngờ rằng, Doãn Tinh thật sự chỉ là một sự tình cờ.
“Bộp!” Kim Lí trong tường lưu ly quẫy mạnh, nổi lên vài vòng sóng. Huyền Diệc Chân thu lại tâm thần, nhìn con cá vụng về đang lượn vòng trong thủy lộ mê cung. Trong mắt nàng dường như thoáng vẻ mong đợi.
Nàng hỏi nhỏ: “Hôm nay thân vệ xuất hành có gây nên động tĩnh gì không?”
Kỷ Nữ Quan cúi đầu đáp: “Hồi Chủ Thượng, có hai đội người ngấm ngầm bám theo đến Văn Tân viên. Có lẽ rất nhanh sẽ tra ra việc Tây Châu Hầu chi tử đêm qua ra vào nội viên.”
Huyền Diệc Chân đưa ngón tay ngọc chạm lên mặt lưu ly, khẽ chạm vào Kim Lí yếu ớt đang xoay tròn. Ánh nước phản chiếu khiến đôi mắt nàng tỏa thứ sáng lạnh như minh châu ròng ròng.
Nàng khẽ nói, giọng như gió thổi qua ngọn hoa: “Không biết lần này ngươi… sẽ mang đến loại thú vị gì đây.”
Kỷ Nữ Quan không hiểu chỉ thầm suy đoán, bên ngoài có vô số ánh mắt đang nhìn vào từng hành động của Chương Hoa công chúa.
Tiểu công tử Tây Châu Hầu dù có may mắn rời khỏi hoa viên sáng nay… E rằng ở Quốc Đô nơi hổ sói rình rập, khó mà sống yên ổn lâu dài.
Chẳng lẽ Chương Hoa công chúa định dùng hắn làm mồi nhử sao?
Huyền Diệc Chân nhìn Kim Lí trong tường lưu ly, dù nàng đưa ngón tay ngọc dẫn hướng, nó hoàn toàn không thèm để ý, bơi loạn cả lên. Quá mức vô vị, nàng đành thu tay.
Hy vọng Doãn Tinh… thú vị hơn con cá ngốc này.
Trong điện tĩnh lặng sâu thẳm, ngoài điện nắng sáng rực rỡ. Ánh sáng lưu chuyển, còn trong bức tường thuỷ lam chỉ còn lại làn nước phẳng lặng và một mảng yên tĩnh chết lặng.
Lúc này ở độc viện trong Văn Tân viên, nơi Doãn Tinh đang “dưỡng bệnh”, nàng bất giác rùng mình lạnh gáy. Doãn Tinh lập tức nhích vào chỗ có ánh sáng, trong lòng ôm chặt một khối ngọc bội cửu đầu Phượng Hoàng, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng không che giấu nổi. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vừa gặp mặt đã tặng ta lễ vật quý như thế… Vậy lần sau ta phải chuẩn bị lễ đáp cho Diệc Chân mới được.”
Nhưng Huyền Diệc Chân giàu đến mức ấy… Mình phải tặng cái gì mới đủ thể diện đây?
Doãn Tinh ôm đầu nhăn nhó, hối hận không có cái Google để tra ngay tức khắc!