Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.163 Chữ Cài Đặt

Phò mã trong mắt các nàng, chỉ là món đồ vừa mắt mà thôi.

Nữ quan đưa mắt nhìn đám công tử. Phần lớn đều mang theo một, hai tiểu tư sinh đẹp trắng trẻo. Văn Tân viên không cho phép đưa nữ quyến vào, mà đám quý tộc công tử thì thói quen hoang phí phóng túng, có đủ loại cách giải khuây.

Quan lại cũng mắt nhắm mắt mở, miễn đừng gây chuyện lớn.

Chỉ có một vị công tử không mang theo tiểu tư, nữ quan nhìn kỹ da trắng mịn, đôi mắt linh động đẹp đẽ, gương mặt thanh tú, chỉ hơi mỏng manh. Có lẽ còn nhỏ tuổi, vốn nên là đối tượng để Tứ công chúa chọn làm “bạn chơi” thì hợp lý.

Nhưng đáng tiếc vị này lại là Tây Châu Hầu chi tử Doãn Tinh, người đã được Chương Hoa công chúa bí mật đưa về Văn Tân viên đêm qua.

Mà suốt bao năm Công chúa tương khán, vị Chương Hoa công chúa kia chưa từng xuất hiện hay gửi người can thiệp. Cho nên năm nay mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.
Thân phận của nàng và bốn vị công chúa còn lại khác nhau một trời một vực.

Hoàng đế chọn phò mã cho nàng đều là công tử kế thừa tước Quốc công của Tứ đại thế gia.

Còn đám công tử ở Văn Tân viên… đa phần chỉ là con Hầu, địa vị cách nhau xa biết bao.

“Tống Nữ Quan, vẫn chưa tìm được Tây Châu Hầu chi tử sao?” Hai vị thị giả bưng chân dung, y phục xa xỉ, đeo trang sức kim ngọc, thần thái kiêu căng hỏi.

“Tôn nhị vị nhìn xem.” Nữ quan chỉ tay giới thiệu, trong lòng hiểu rõ tại sao Đại Công chúa và Tam Công chúa đều phái người đến tranh Doãn Tinh, nhưng nàng cũng không muốn xen vào cuộc chiến của họ.

Bề ngoài là các công chúa ganh tỵ với Chương Hoa công chúa, thực chất là thế gia đấu đá và hoàng tử tranh quyền.

Trung cung vô tử, Đông cung vô chủ, đó mới là nguồn gốc tất cả.
Còn Doãn Tinhvẫn chẳng biết tai họa đang ập tới mình, nàng chỉ thấy trời xanh gió mát, hoa nở chim hót, đáng lẽ là thời khắc nhàn nhã.

Nhưng lòng nàng rối như tơ, lần trước chạy trốn thất bại, độc viện lại bị canh phòng nghiêm ngặt. Có lẽ nàng chỉ còn cách nhân lúc viết thư mời mà tìm đường chuồn lần nữa.

Hoài Nhân vẫn lải nhải bên cạnh: “Viết thư là phiền nhất, gửi ai cũng đắc tội kẻ khác.”

Doãn Tinh giữ khoảng cách, đáp nhạt: “Thì ngươi đừng viết là được.”

“Không viết ư? Viết một bức sai cũng mất mạng, huống chi không viết!” Hoài Nhân xanh mặt nhìn quanh rồi thì thầm: “Đại công chúa, năm nào cũng có phò mã chết bệnh. Nhị công chúa, mỗi năm phò mã đều bị thiến rồi bỏ. Còn Chương Hoa công chúa, hai vị chuẩn phò mã của nàng đều chết bất đắc kỳ tử.”
“Công chúa nào cũng không thể đắc tội.”

Doãn Tinh nghe xong giật mình một trận lạnh sống lưng.

Thiến, là cái thiến kia đúng không? Không nhầm chứ?

Nàng còn đang muốn tính chuyện chạy trốn ngay lập tức, thì hai vị thị giả xa hoa đã tiến đến trước mặt, đồng loạt đưa ra hai phong thiệp mời dát vàng.

Vàng sáng chóe, lóa cả mắt.

*

Giữa đại sảnh, tiếng cầm du dương chậm rãi vang lên.

Huyền Diệc Chân nhẹ giọng hỏi: “Đại công chúa và Tam công chúa cùng gửi lời mời… Doãn Tinh đáp ai?”

Kỷ Nữ Quan cúi đầu đáp thật: “Hồi Chủ Thượng, Doãn Tinh trước mặt mọi người đã nhận thiệp của Tam công chúa, còn nói phải chuẩn bị đại lễ bất ngờ. Rõ ràng là không đáp ứng được mong đợi của ngài…”

Nếu Doãn Tinh sợ uy các công chúa chỉ cần đưa ra ngọc bội Cửu Phượng là xong. Thế mà lại không chịu, hiển nhiên là bị mê hoặc rồi.

Huyền Diệc Chân vẫn bình thản gảy đàn. Ngón tay ngọc lướt qua dây, âm sắc trong trẻo, biểu tình lạnh nhạt: “Doãn Tinh có thể khiến hai nàng ấy tranh đoạt, đã coi như màn mở đầu khá thú vị. Kỷ cô cô hà tất khắt khe.”

Điệu cầm trong trẻo ngân dài, Kỷ Nữ Quan nhìn cảnh ấy, càng không hiểu nổi tâm tư công chúa.

Nếu Doãn Tinh quy phục công chúa khác, chính là làm mất thể diện Chương Hoa công chúa, còn khiến thế lực đối nghịch càng thêm kiêu căng.

Trong tĩnh lặng, một con chim đáp xuống song cửa.

Kỷ Nữ Quan mở thư treo trên chân chim, vừa xem liền biến sắc, giận dữ bẩm: “Chủ Thượng! Tên Tây Châu Hầu chi tử kia đang tìm cách dò hỏi nơi ở của ngài, muốn hẹn gặp! Đúng là loại bạc tình đổi chủ trước sau bất nhất!”

“Bạc tình thay lòng… màn kịch này cũng thú vị đấy, vậy thì tạm phối hợp xem sao.” Huyền Diệc Chân ngừng tay gảy đàn. Tiếng cầm bỗng chốc ngưng bặt. Nàng ngồi thẳng thân ngọc, động tác ưu nhã nâng chén trà, thản nhiên nói.

Lời nói bình thường, nhưng Kỷ Nữ Quan lập tức im bặt, không dám chen thêm nửa chữ.

Trong lòng bàn tay Diệc Chân, nước trà nhè nhẹ lay động, lá trà trầm nổi, ánh nước lấp loáng, đẹp như cảnh hồ thu giữa chiều tà.

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều phản chiếu mặt hồ, đẹp đến rực rỡ chói mắt.

Trên mặt nước, chiến thuyền của Tam công chúa neo đợi từ lâu, nhưng chỉ thấy quân vệ vội vàng chạy đến báo: “Công chúa! Tây Châu Hầu chi tử… biến mất rồi!”

Trong Quốc Đô, từng tốp quân tuần tra dọc phố tìm kiếm, người người xôn xao bất an. Lúc trời sụp tối, Doãn Tinh ôm lễ vật, tránh né binh vệ, lần theo tin đồn, len lỏi qua từng con phố ngõ hẻm.

Khi bước vào Cảnh Lâu bên hồ, nàng thầm cảm thán, chỗ hẹn Tam công chúa gần vậy sao?

“Đứng lại.”

Sau bình phong, vang lên giọng nói thanh đạm quen thuộc kia, trong trẻo, lạnh nhẹ, tựa hơi sương đêm pha chút nguy hiểm xa cách.

“Diệc Chân, là ta mà!”

Nhưng Doãn Tinh biết Huyền Diệc Chân hiền hòa, thế nên to gan ló đầu qua bình phong cười ngọt. Ánh mắt nàng lập tức va phải thân ảnh ngồi bên cửa sổ, thân y phục nguyệt bạch kim tuyến, khí chất trong trẻo lạnh nhã, đẹp đến mức khiến người hồn vía lên mây.

Doãn Tinh đỏ mặt, hai tay dâng bó đào hoa đầy ắp: “Tặng nàng!”

“Vì sao?”

“Vì ta thấy nàng thích dưỡng hoa… hy vọng nàng cũng thích hoa này.”

Huyền Diệc Chân rũ mắt nhìn đóa đào phấn hồng nở rộ, ngón tay ngọc khẽ chạm, đáy mắt thoáng mềm đi, bạc tình thay lòng cũng chẳng sao…