“Lý Khiêm, ta hận ngươi, cũng hận chính mình vì gặp phải kẻ tệ bạc. Càng hận bản thân đã không nghe lời A Từ khuyên bảo, cứ một mực ngu muội!”
“Ngươi nhớ kỹ hài từ trong bụng nữ nhân kia, nhưng ta thì sao? Ta cũng đang mang cốt nhục của ngươi.”
Lý Khiêm kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới.
Sao có thể?!
“Nàng… chẳng phải đã bị thương, không thể nào mang thai được nữa sao?”
“Hoa Thường, nàng… nàng nói gì? Nàng thật sự…”
Từ xa, một đội quân cưỡi ngựa đang nhanh chóng lao đến, ngọn đuốc trong tay họ sáng rực giữa màn đêm.
Hoa Thường công chúa nhìn ánh lửa mỗi lúc một gần, nở một nụ cười đầy bi thương.
Dưới cơn gió lạnh thấu xương, thân thể nàng ấy mảnh khảnh lảo đảo từng bước tiến đến sát mép vực, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“A Từ sẽ trở về… Muội ấy sẽ thay ta báo thù! Các ngươi… từng kẻ một, không ai có thể thoát được…”
Dứt lời, nàng ấy không hề do dự, xoay người nhảy thẳng xuống vách núi sâu thẳm…
“Không!!! Hoa Thường! Công chúa…”
Lý Khiêm kinh hãi hét lên, lao đến muốn giữ nàng ấy lại.
Nhưng hắn ta đến muộn.
Ngay cả vạt áo nàng ấy, hắn ta cũng không kịp chạm vào.
“Hoa Thường…!”
Hắn ta không thể tin được.
Hoa Thường người xưa nay luôn do dự không quyết, lại có thể dứt khoát gieo mình xuống vực sâu.
Mang theo cả hài tử chưa kịp chào đời của bọn họ.
Ái thiếp của hắn ta cũng sợ đến tái mặt.
Nhưng khi nhìn thấy viện binh tới gần, nàng ta lập tức cất cao giọng, làm ra vẻ đau xót.
“Công chúa… vì sao lại phải tìm đến cái chết? Kẻ kia chẳng qua chỉ muốn hù dọa người thôi, sao người lại nghĩ quẩn như vậy chứ…”
Những người mới đến đều là con cháu quý tộc, có quan hệ thân thiết với Lý Khiêm.
Vừa rồi, trước khi công chúa nhảy xuống họ cũng nghe loáng thoáng tiếng kêu gào.
Giữa đám đông, một nam nhân vận áo gấm đen, ngồi trên lưng ngựa, khẽ cau mày hỏi người bên cạnh.
“Chuyện gì xảy ra? Vì sao công chúa lại tự vẫn?”
Lý Khiêm thấy quân cứu viện, lập tức hét lớn.
“Mau cứu người! Hoa Thường, nàng ấy nhảy xuống rồi!!!”
Ái thiếp trong lòng hắn ta đưa mắt nhìn vách núi, đáy mắt ánh lên tia đắc ý và tàn nhẫn.
Chết rồi thì càng tốt.
Hoa Thường công chúa chết rồi, phò mã tất nhiên sẽ là của nàng ta.
Với sự sủng ái của Lý Khiêm, chỉ cần nàng ta sinh hạ hài tử, ít nhất cũng có thể đường hoàng trở thành di nương.
Tin tức Hoa Thường công chúa tự vẫn nhanh chóng truyền về hoàng cung, khiến cả triều đình bàng hoàng.
Hoàng Thượng sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin nổi… một công chúa vẫn còn sống sờ sờ, vậy mà lại ra đi như vậy.
Nhưng, bậc đế vương xưa nay vốn vô tình.
Mất đi một nữ nhi, ông ta vẫn còn rất nhiều nữ nhi khác.
Ông ta không rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí còn cảm thấy may mắn… nữ nhi mà ông ta yêu thương nhất vẫn còn bình an vô sự.
Chiêu Dương công chúa Mộ Khanh Khanh vận cung trang, vừa khóc vừa chạy vào điện.
Nàng ta lao thẳng vào lòng phụ hoàng, nức nở đến nghẹn ngào.
“Phụ hoàng… hoàng tỷ… hoàng tỷ sao có thể ra đi như vậy? Họ lừa ta đúng không? Hoàng tỷ vẫn còn sống… tỷ ấy vẫn còn đây mà…”
Nhìn nữ nhi yêu quý nhất đau lòng khóc lóc, Hoàng Thượng cũng không khỏi xót xa.
“Khanh Khanh, con… Haizzz…”
Ông ta cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ta an ủi.
Mộ Khanh Khanh khóc rất lâu nhất quyết đòi phụ hoàng ban thánh chỉ, dùng lễ chế cao nhất để hậu táng Hoa Thường công chúa.