Đến nội dung chính

Chương 5

admin 661 Chữ Cài Đặt

Công chúa điện hạ tôn quý thì sao?

Chính thê của phò mã thì sao?

Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thất bại thảm hại mà thôi.

Chỉ cần Hoa Thường công chúa chết đi, nàng ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành mẫu thân của đích tử, đường hoàng bước vào hậu viện của Tam Lang.

Lý Khiêm ôn tồn dỗ dành ái thiếp đang mang thai như thể không còn ai khác tồn tại.

Một màn này đâm sâu vào tim Hoa Thường công chúa, đau đến tận cùng.

Nàng ấy lặng lẽ rơi nước mắt, nỗi đau tựa như dòi bám xương, không cách nào xua tan.

Đây là phò mã mà nàng ấy đã chọn.

Đây chẳng phải là phò mã năm xưa từng hết mực chiều chuộng che chở nàng ấy sao.

Hoa Thường công chúa chỉ cảm thấy lồng ngực thắt lại, đau đớn đến mức tưởng chừng không thể chịu nổi.

Đột nhiên, bên tai nàng ấy vang lên một giọng nói đầy châm chọc: “Công chúa, năm đó ngươi vì một nam nhân như vậy mà từ chối ta sao? Thật sự không đáng chút nào.”
Tên bắt cóc công chúa chậm rãi kéo khăn che mặt xuống, để lộ gương mặt đầy dấu vết của tội nô.

Lý Khiêm vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hãi thốt lên: “Là ngươi!”

Đó chính là tên công tử ăn chơi trác táng năm xưa từng nhiều lần quấy rầy Hoa Thường công chúa.

Hắn ta đáng lẽ phải bị giam trong lao ngục kia mà?

Lý Khiêm lập tức hiểu ra… đây là một màn báo thù!

Hắn ta vì yêu không được đáp lại nên mới dựng lên vở kịch này.

“Hoa Thường, nàng đừng nghe lời ly gián của hắn ta! Ta yêu nàng! Nàng đừng sợ, hắn ta chỉ muốn trả thù chúng ta, hắn ta không dám làm hại nàng đâu! Đừng sợ…”

Nhưng lòng Hoa Thường công chúa đã hoàn toàn nguội lạnh.

Ai bắt cóc nàng ấy, vì lý do gì, nàng ấy đều không còn bận tâm nữa.

Nàng ấy nhìn thấy Lý Khiêm vẫn ôm chặt ái thiếp trong lòng.
Nhìn thấy hắn ta luôn miệng nói yêu nàng ấy, nhưng lại chẳng dám bước về phía nàng ấy một bước.

Lúc nàng nàng ấy mới hiểu ra… thì ra, tất cả chỉ là giả dối.

Rồi nàng ấy chợt nhớ đến A Từ, ngũ hoàng muội của mình.

Ngày trước, khi nàng ấy và Lý Khiêm còn mặn nồng, A Từ đã tìm mọi cách ngăn cản, thậm chí không tiếc hy sinh danh dự bản thân làm loạn hôn lễ.

Muội ấy tuyên bố Lý Khiêm không xứng đáng, khuyên nàng ấy hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Nhưng nàng ấy nào có tin?

Giờ đây, nàng ấy đã hiểu.

A Từ từng nói họ chỉ là nhân vật trong một cuốn sách.

Mà nàng ấy chẳng qua chỉ là một vai phụ nhỏ bé, vô nghĩa.

Còn Lý Khiêm, hắn ta chưa bao giờ yêu nàng ấy… hắn ta chỉ xem nàng ấy như thế thân của nữ chủ.

Hai mắt Hoa Thường đẫm lệ, lòng đau như cắt.

“Trước đây ta không tin, nhưng giờ ta mới hiểu mình đã ngu ngốc đến nhường nào.
Lý Khiêm, từ đầu đến cuối, người ngươi yêu chưa từng là ta.

Dù là ta hay nữ nhân trong lòng ngươi, cả hai chúng ta đều chỉ là cái bóng của kẻ khác.

Lý Khiêm, ngươi đã khiến ta đau khổ biết bao…”

Nàng ấy nức nở nói, đôi mắt đỏ hoe.

Tên bắt cóc vốn không dám thực sự làm hại nàng ấy.

Thấy nàng ấy kích động, hắn ta vội vàng thu đao về.

Bất chợt, Hoa Thường công chúa ôm lấy bụng chậm rãi lùi về sau.

Không ai biết nàng ấy định làm gì.

Lý Khiêm hoảng loạn muốn tiến lên nhưng bị ái thiếp trong lòng giữ chặt.

“Tam Lang! Bụng thiếp đau quá…”

Bên vách đá, Hoa Thường công chúa bật cười thê lương.

“Nếu đây là số mệnh của ta vậy ta sẽ chấp nhận nó.”