Đến nội dung chính

Chương 13: Biến cố trong tiệc sinh nhật

admin 3.309 Chữ Cài Đặt

Từ trong phòng làm việc ra ngoài cũng đã chập tối, Du Tịnh dự định đi dạo một chút cho đỡ căng thẳng, nàng dạo quanh vườn hoa một hồi, mỗi một cây ở đây đều do chính tay Khê Nguyệt chăm sóc ra, hoa nở rộ vừa xinh đẹp vừa tinh tế.

Du Tịnh nhịn không được ngẩn người hồi lâu, có đôi lúc nàng cũng ước mình như những cánh hoa xinh đẹp này, được người nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu chiều. Xong lại có lúc đáng thương cho chúng, nàng bẻ gãy một nhành hoa, không tốn chút sức lực nào nghiền nát bông hoa xinh đẹp ấy.

Mọi động tác đều thật dễ dàng.

Phía xa truyền đến tiếng nói chuyện vui vẻ, là giọng của Tống Vân Lạc, Du Tịnh cố ý đứng lại nghe một chút.

“Vậy quyết định vậy nhé, Yên Vi, hôm đó chị tới chỗ em.”

Tống Vân Lạc vui sướng cười, đôi mắt to tròn híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, dễ thương như vậy bảo sao ai cũng yêu cũng thương cô ấy. Nếu không phải do định kiến từ trước, Du Tịnh nhất định cũng sẽ nguyện ý đối tốt với một cô gái như vậy.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nếu như mà thôi. Du Tịnh cười khẽ một tiếng, lại bứt một đóa hoa hồng đỏ tươi xuống.

Không biết qua bao lâu Tống Vân Lạc mới biết sự xuất hiện của Du Tịnh, cô sững lại, tay cầm điện thoại cũng run lên một cái.

Du Tịnh tự nhiên cười bước đến, thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi thì tự nhiên mà giúp Tống Vân Lạc tắt đi.

Trong lòng Tống Vân Lạc kinh hãi lùi lại mấy bước, không dám nhìn Du Tịnh. Rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng khi đối mặt với Du Tịnh cô vẫn luôn có một loại cảm giác tất cả mọi thứ mình làm đều là sai trái vậy.

Tuy không quá rõ ràng xong cảm giác này vẫn luôn tồn tại, từ ngày Du Tịnh trở về, đeo bám dai dẳng dần dần biến thành nỗi sợ hãi không tên, khiến cho Tống Vân Lạc theo bản năng vô thức đối với Du Tịnh vừa sợ vừa ngượng ngùng.
“Hai người rất thân nhau sao?”, Du Tịnh không để ý đến biểu cảm của Tống Vân Lạc, rõ ràng mỉm cười nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào.

Hóa ra bận trong ngày sinh nhật mà Trình Yên Vi nói là cùng Tống Vân Lạc hẹn hò. Du Tịnh đột nhiên khó chịu, cơn giận cuồn cuộn trong lòng như muốn thiêu đốt nàng.

Tống Vân Lạc rụt rè gật đầu.

Du Tịnh nhíu mày, khóe môi cũng không còn nâng lên nữa: “Hai người thân đến mức nào, người yêu sao?”

Trong lòng Tống Vân Lạc khẽ động, cô nhận thấy hôm nay Du Tịnh cực kì lạ, xong không rõ vì sao nàng lại như vậy, chỉ có thể cố hết sức lắc đầu phủ nhận: “Không… không phải người yêu, bọn em quen nhau từ nhỏ trong một bữa tiệc, em ấy là học muội của em…”

Quen nhau từ nhỏ? Thanh mai thanh mai?

Chưa bao giờ Du Tịnh thấy Tống Vân Lạc chướng mắt đến như vậy, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nếu như nàng không bị vất bỏ, vậy thì người gặp Trình Yên Vi hồi nhỏ sẽ là nàng phải không?
Du Tịnh giật mình, đột nhiên thấy bản thân mình buồn cười. Cho dù không bị vất bỏ thì chắc gì hai người đã có duyên chứ?

Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, Du Tịnh không muốn thấy gương mặt đầy hoang mang kia của Tống Vân Lạc nữa, bàn tay nắm chặt, nàng cất bước, trước khi đi ngang còn không quên cảnh cáo đối phương: “Trình Yên Vi hiện tại là người nổi tiếng, còn là nghệ sĩ của XL, đừng có tạo thêm scandal nào khiến tôi phải lao tâm nữa.”

Tống Vân Lạc sững sờ, nhớ đến mấy lời đồn đại bao nuôi dạo gần đây trên mạng liên quan đến Trình Yên Vi thì hoảng loạn vô cùng. Toan muốn giải thích với Du Tịnh thì người đã đi mất. Tống Vân Lạc buồn bã rũ mắt, chậm chạp bước về phòng.

Tiệc sinh nhật nhị tiểu thư Trình Yên Vi của Trình gia tổ chức vô cùng náo nhiệt, nhưng để ý kĩ sẽ không thấy được sự chăm chút sang trọng vốn có của chốn thượng lưu.

Du Tịnh bước xuống xe, cánh tay xinh đẹp lộ ra bên ngoài chiếc đầm tím đậm đặt lên cánh tay Tống Lăng Phi, bên cạnh có một Tống Vân Lạc trắng muốt như thiên sứ đi cùng, dường như cô ấy luôn gắn chặt với màu sắc này, nhàm chán nhưng lại cực kì đẹp đẽ. Ba chị em cao ngạo bước vào cổng chính Trình gia, trên thảm đỏ thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Gia chủ Trình gia hiện tại là Trình Thác, Trình lão gia có ba người con, một trai hai nữ, Trình Yên Vi là con út, cũng là con ngoài giá thú của Trình lão gia cùng một nữ minh tinh nhỏ bé bên ngoài, ở Trình gia cũng không phải rất được coi trọng.

Vì vậy Trình Thác mới không tiếc đem cô em gái này cho Du Tịnh để cứu công ty. Du Tịnh nhìn một hồi, không tìm thấy chủ nhân bữa tiệc thì rũ mắt, cũng không hiểu vì sao Trình Yên Vi vẫn chấp niệm với việc cứu Trình gia như vậy, nếu là Du Tịnh, nàng nhất định sẽ không quan tâm đến loại gia đình này.

Người tiếp đón ba vị khách quý nhà họ Tống là Trình Thác, hắn đã ngoài ba mươi tuổi, gương mặt anh tuấn sắc bén, khí thế quanh thân không thua kém bất cứ một lão đại nào trong giới.

Chỉ nhìn khí chất cũng đủ đè bẹp bao nhiêu người. Du Tịnh nâng khóe môi, đối với sự niềm nở của Trình Thác cũng cho hắn một chút ít sắc mặt tốt: “Đã lâu không gặp, Trình tổng.”

“Tống tiểu thư khách sáo rồi, mời vào mời vào.”, đoạn, hắn quay sang thanh niên bên cạnh Du Tịnh: “Vị này hẳn là Tống tiểu thiếu gia Tống Lăng Phi?”

Tống Lăng Phi học theo Du Tịnh treo lên mặt nụ cười công nghiệp hoàn mỹ, tay phải đã để Du Tịnh đặt lên nên đành phải vươn tay trái ra với người kia: “Chào Trình tổng.”

Ba người làm bộ một hồi lâu, sau khi vào đến phòng tiệc thì Trình Thác lại bận rộn tiếp đón những người khác. Du Tịnh nhàm chán vỗ đầu em trai nhà mình: “Được rồi, tìm thứ gì thú vị chơi đi, không cần lúc nào cũng phải đi theo chị.”

Tống Lăng Phi cười nhìn nàng, cậu bày ra dáng vẻ vô tư nói: “Ba kêu em lúc nào cũng phải theo chị học tập.”

Lời nói khiến Du Tịnh cười thành tiếng, không chút để tâm trả lời: “Loại tiệc này có gì mà học tập chứ, còn không bằng ngày mai em đến công ty làm việc đi.”

Cánh tay bỗng mất trọng lực rơi xuống, Du Tịnh không biết nói gì với người nhanh chóng chạy trốn khỏi mình kia, cuối cùng chỉ biết thở dài mấy tiếng. Nói đi nói lại, Tống Lăng Phi dường như có chút không muốn tiếp quản sự nghiệp gia đình cho lắm.

Tống Vân Lạc không được chú ý từ đầu đến giờ cũng thấy hơi ngại ngùng, nhân lúc Tống Lăng Phi rời đi thì mình cũng đi mất, tới một góc kín đáo âm thầm ngồi xuống. Cô không thích loại tiệc tùng này, cũng không thích cảm giác tranh giành đấu đá này, nếu được thì cô càng muốn ở nhà đắm chìm trong thế giới riêng của mình hơn.

Du Tịnh lắc đầu, nàng nhận một chén rượu từ tay nhân viên phục vụ, mang theo chút tò mò đi tìm chủ nhân bữa tiệc. Dù sao ngày hôm nay đồng ý đến loại tiệc tùng này chủ yếu là muốn nhìn Trình Yên Vi mà thôi.

Vừa nhớ thì người đã đến, Trình Yên Vi lúc này yêu kiều từ trên tầng hai bước xuống, váy công chúa màu xanh ngọc như bừng sáng thu hút mọi sự chú ý.

Du Tịnh không biết phải diễn tả ra sao, chỉ là hôm nay Trình Yên Vi rất đẹp, giống như tiên nữ trong những câu chuyện cổ tích, kiêu sa lộng lẫy, xong cũng thật mềm mại khiến người rung động.

Du Tịnh không thể phủ nhận rằng, nàng rung động vì dung mạo của Trình Yên Vi.

Khóe môi không nhịn được cong lên, Du Tịnh chậm rãi bước đến chân cầu thang, dưới ánh mắt của hàng chục vị khách quý mà vươn tay ra. Mà cũng dưới vô số ánh nhìn, Trình Yên Vi nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay xinh đẹp kia, chậm rãi bước xuống.

Trong những con người nhàm chán dung tục, Trình Yên Vi nhìn thấy một yêu tinh quyến rũ động lòng người đi về phía mình, ở dưới chân cầu thang, đối phương ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt có một loại si mê khiến người khác không thể ngừng đắm chìm trong ánh mắt ấy.

Ngay giây phút ấy, Trình Yên Vi như mất trí nắm lấy bàn tay kia.

Không ai rõ trong lòng là cảm xúc gì, chỉ là muốn ngay lập tức nắm lấy, cho dù thế nào cũng sẽ không buông ra.

Du Tịnh bật cười, nhìn Trình Yên Vi nháy mắt: “Công chúa nhỏ, chúc mừng sinh nhật.”

Danh xưng công chúa này khiến gương mặt Trình Yên Vi đỏ bừng, sau khi xuống cầu thang thì lẳng lặng rút tay lại. Du Tịnh cũng mặc kệ nàng, chỉ là hơi ấm đột nhiên biến mất khiến trong lòng nữ nhân có chút mất mát.

Tránh đi những tầm mắt tò mò xung quanh, Du Tịnh bình tĩnh bước về phía rìa phòng, nhường lại vị trí trung tâm cho chủ tiệc.

Nói là chủ tiệc, thực chất cũng chỉ là món hàng để những người ở đây chọn tới chọn lui. Trình Thác hoàn toàn đem Trình Yên Vi ra làm điều kiện để đạt được mục đích của hắn.

Âm nhạc du dương của dương cầm vang lên, Du Tịnh bình thản nhâm nhi ly rượu cay nồng. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói: “Tiểu tình nhân cậu chấm đây sao?”

Người đến là Trần Tuyết Niên, Du Tịnh nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, nàng lắc lắc ly rượu, ánh mắt ngay từ ban đầu vẫn chưa từng rời khỏi người Trình Yên Vi: “Cơn gió nào đưa Trần tổng đến đây vậy?”

“Nhàm chán nên đến xem thôi.”, Trần Tuyết Niên nói, cô cụng ly với Du Tịnh, hai vị đại lão trong giới cùng đứng chung một chỗ bỗng chốc hấp dẫn không ít ánh mắt. Trần Tuyết Niên có chút không thoải mái nói: “Tới nơi nào ít người một chút nói chuyện.”

Xong Du Tịnh lại không có ý định hàn huyên với cô, nàng ngẩng đầu đáp: “Hôm khác nói chuyện, hôm nay tôi không có tâm trạng.”

Trần Tuyết Niên dường như tức đến bật cười, không muốn để ý đến người này nữa. Đột nhiên cánh tay cầm ly rượu siết chặt, xuyên qua đám người, Trần Tuyết Niên thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trong lòng nảy lên, Trần Tuyết Niên đột nhiên cất bước đuổi theo.

Du Tịnh cũng chú ý đến sự khác thường của Trần Tuyết Niên, nhưng cũng không quan tâm lắm, trung tâm bữa tiệc đã xuất hiện sự cố khiến nàng quan tâm hơn nhiều.

Đại tiểu thư Trình gia Trình Gia Dung cùng Trình Yên Vi xảy ra xung đột. Du Tịnh vội vàng đi qua. Vừa đến nơi đã thấy Trình Gia Dung đẩy Trình Yên Vi va vào bàn tiệc phía sau, tháp rượu đồng loạt rơi xuống vỡ nát trên mặt đất, rượu đỏ thấm đẫm tà váy lộng lẫy, tưới lên gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo.

Mà đằng sau Trình Yên Vi lại là Tống Vân Lạc yếu ớt ôm một thân váy trắng loang lổ rượu đỏ.

Du Tịnh bước đến, muốn tới bên kia xong nhìn thấy động tác Trình Yên Vi nắm tay Tống Vân Lạc, nghiêng người bảo vệ Tống Vân Lạc thì trong người chợt dâng lên một ngọn lửa vô danh.

Nữ nhân đứng trong hàng người, nắm chặt tay nhìn chằm chằm gương mặt kiêu ngạo quật cường nhưng vẫn phải nhẫn nhịn của đối phương.

Trình Gia Dung chậm rãi tiến lại gần Trình Yên Vi, mặc dù thấp hơn đối phương một chút xong so về khí chất lẫn thần thái đều trên Trình Yên Vi một bậc, rõ ràng rất xứng với cái danh đích nữ Trình gia.

“Yên Vi, sao em lại có thể không cẩn thận thế chứ?”, Trần Gia Dung mỉm cười, mắt đào híp thành một đường hẹp dài: “Xem này, đã sinh nhật hai mươi ba tuổi rồi, sao cứ như trẻ con vậy?”

Đôi tay Trình Yên Vi nắm chặt, cô nhắm mắt hít một ngụm khí lạnh, cố gắng nặn ra trên mặt một nụ cười gượng gạo, trước mặt vô số người trong bữa tiệc này, bất kể ai sai ai đúng, Trình Yên Vi cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua mọi chuyện.

Tiệc sinh nhật của cô thì sao chứ? Thân thận không đủ vẫn phải cúi người mà thôi.

Trình Yên Vi quét đôi mắt sắc lạnh qua, đến khi mắt chạm mắt với Du Tịnh, trong lòng đột nhiên lộp bộp vài tiếng. Đối phương cao cao đứng giữa đám người, váy áo lộng lẫy, được vô số người vây quanh nịnh nọt.

Bất kể là giữa giới giải trí hay trong những phòng tiệc của giới thượng lưu. Du Tịnh vẫn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, vẫn luôn là đối tượng chỉ có thể âm thầm bàn luận mà không dám đối mặt.

Trình Yên Vi cắn chặt răng, cô rũ mắt, tránh đi ánh nhìn đạm nhiên bằng phẳng của đối phương, cúi người trước Trình Gia Dung: “Là em không cẩn thận, lần sau em sẽ chú ý hơn, chị hai đừng giận.”

Dường như Trình Gia Dung cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Trình Yên Vi, trong lòng thỏa mãn đến điên rồi, muốn bắt nạt Trình Yên Vi thêm một lúc nữa.

Trình Gia Dung cười mấy tiếng, âm thanh lạnh lẽo chua ngoa vang lên: “Nhưng hình như không phải lỗi của em thì phải, Tống nhị tiểu thư nói có phải không?”

Cả người Tống Vân Lạc run lên một cái. Rõ ràng cô chỉ đi ngang qua lấy một ly rượu rồi không cẩn thận đụng vào người Trình Gia Dung một cái, ly rượu đổ lên hai người. Xong Trình Gia Dung lại đẩy cô, nếu không phải Trình Yên Vi đỡ cô kịp thì không biết giờ phút này cô đã ngã mất mặt như nào rồi.

Tống Vân Lạc tức giận, cô nghiến răng, ánh mắt run lên: “Trình đại tiểu thư có ý gì?”

Trình Gia Dung nghiêng đầu, đầy mỉa mai nói: “Gà vịt chạy loạn, hiện tại là lỗi của ai đây?”

Một câu vừa sắc vừa khiến lòng người tức giận không thôi. Trình Gia Dung vậy mà có lá gan ngay trước mặt nhiều người khinh bỉ Tống Vân Lạc.

Nhưng dù sao thân phận của Tống Vân Lạc cũng đặc thù, người biết suy nghĩ sẽ không tự nhiên đứng ra bênh vực cô, đối đầu với Trình Gia Dung có Thành Long làm chỗ dựa.

Nhưng Trình Yên Vi lại tức giận đến đỏ mặt, chớp mắt đi lên cho Trình Gia Dung một cái tát: “Chị nói đủ chưa?”

Du Tịnh kinh ngạc đến trừng mắt nhìn Trình Yên Vi, gần như không dám tin một màn mình nhìn thấy này. Khi ở bên nàng thì tỏ vẻ lạnh nhạt không quan tâm, lúc ở bên người khác lại thể hiện ra một vẻ nhiệt tình như lửa.

Làm gì có đạo lý đấy chứ?

Nữ nhân đặt chén rượu xuống bàn, cố nén tức giận kiêu ngạo bước vào trung tâm bữa tiệc.

“Trình đại tiểu thư hình như hơi quá lời rồi thì phải.”

Vô số ánh mắt dồn vào phía trung tâm bữa tiệc, Tống Lăng Phi mấy lần muốn đi lên với chị gái mình, xong khi thấy ánh mắt cảnh cáo của nàng thì lại thôi.

Trình Gia Dung nhíu mày nhìn Du Tịnh: “Tống đại tiểu thư có ý gì?”

Du Tịnh cười, không biết là cố ý hay vô tình đứng che trước người Trình Yên Vi: “Tôi hỏi câu nói gà vịt vừa nãy của cô là có ý gì, không phải hơi quá lời rồi không?”

“Ồ.”, Trình Gia Dung che miệng cười, nén lại tức giận che một bên má đỏ bừng, một tay với lấy ly rượu bên kia bàn: “Hình như có hơi lỡ lời thật.”

Trình Gia Dung nghiến răng nghiến lợi nói ra, nếu Du Tịnh đã bước lên thì nhất định cô ta sẽ can thiệp vào chuyện này, che trước mặt hay người kia là đang công khai bảo vệ.

Không gian yên tĩnh nghe được từng tiếng chạm ly nhỏ bé, Du Tịnh lạnh lẽo nhìn Trình Gia Dung: “Hôm nay là sinh nhật nhị tiểu thư, chúng ta vẫn nên bỏ qua những chuyện này thì hơn.”

Trình Gia Dung nén giận nói phải, sau đó những người đợi xem kịch vui đều giải tán, bọn họ không muốn giây vào cuộc cãi vã này, giới thượng lưu thì đâu có thiếu kịch vui để xem, chỉ là vẫn có những vở kịch nên biết còn có những vở kịch không nên mà thôi.

Tống gia cùng Thành Long đều không dễ chọc.

Sảnh chính bỗng chốc ảm đạm không ai chú ý tới.

Không biết qua bao lâu, Trình Yên Vi mới chậm rãi lên lầu, muốn thay một bộ đồ khác, rồi sau đó lại bước xuống mỉm cười với những con người đang chê cười cô kia.

Hành lang vắng tanh không một bóng người, phía sau truyền đến tiếng giày cao gót rất nhẹ, xong Trình Yên Vi vẫn nghe thấy, cô quay lại, bắt gặp Du Tịnh tựa vào tường, gương mặt xinh đẹp mang theo một ý cười.

Trái tim Trình Yên Vi hẫng một nhịp, sự mong chờ thấy một tia thương cảm giống Tống Vân Lạc hoàn toàn biến mất.

Đối với Du Tịnh, không có đồng cảm, cũng không có thương hại, càng không có ôn nhu đối đãi. Trong vô thức, Trình Yên Vi bật cười một tiếng.

Du Tịnh giống như bị dáng vẻ đáng thương của người trước mắt mê hoặc, nàng bước đến gần người kia, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Trình Yên Vi, có lẽ đoán được tâm tình của cô, cũng có lẽ hoàn toàn biết được suy nghĩ trong đầu cô, trong lòng bỗng nhiên không nỡ hỏi một câu: “Sao vậy, cảm thấy ấm ức sao?”