Đến nội dung chính

Chương 12: Cuộc hẹn bất thành

admin 2.906 Chữ Cài Đặt

Mười hai giờ, Du Tịnh mới bước chân vào đến nhà. Nàng chậm chạp vất giày lung tung ở ngoài cửa, men say khiến nữ nhân không còn sức lực để ý đến bản thân cũng như hoàn cảnh xung quanh nữa.

Du Tịnh chỉ biết về đến nhà, mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ.

Đôi mắt ngập nước nhìn một vòng quanh nhà, không gian yên tĩnh với ánh đèn mờ ảo, trong lòng tràn ngập cảm giác trống rỗng, giống hệt ngôi nhà rộng rãi này vậy. Du Tịnh lảo đảo đi vào trong bếp, âm thanh lạch cạch khi nàng rót nước cuối cùng cũng khiến cho ngôi nhà thêm chút sinh khí tươi sáng.

Nhưng khi động tác dừng lại, sự yên tĩnh khiến người sợ hãi lại bao trùm. Du Tịnh ghét cảm giác này, xong nàng lại không biết nên làm thế nào, cũng từng tìm người đến người đi trong căn nhà này nhưng lâu dần cảm giác trống rỗng vẫn không mất đi, thay vào lại là một loại mệt mỏi khiến nàng kiệt sức.
Có lẽ Trình Yên Vi đã về rồi, Du Tịnh nhớ hai tuần nữa là sinh nhật cô ấy, cô ấy phải trở về Trình gia chuẩn bị rất nhiều thứ.

Giới thượng lưu vẫn là vậy, vẫn luôn hào nhoáng xa hoa, nhưng mỗi một sự xa hoa ấy lại ẩn chứa một vòng âm mưu lợi dụng. Thật khó để tìm thấy chút chân tình nhỏ nhoi lẫn trong đó.

Nói một cách khách quan thì giới thượng lưu cũng chỉ như giới giải trí mà thôi. Làm gì có nơi nào cao quý hơn nơi nào chứ.

Du Tịnh lắc đầu ngăn cơn choáng váng, xong tầm mắt vẫn bị men rượu làm nhòe đi, nữ nhân tựa vào bàn đá, cả người mềm nhũn bất động.

Cảm giác phòng bị của người say rất thấp, Du Tịnh hoàn toàn không phát hiện có một người nữa xuất hiện trong bếp.

Ngay từ ban đầu Trình Yên Vi vẫn nằm ở phòng khách, trước đó cô có nhắn cho Du Tịnh mấy tin xong đối phương không trả lời, trong lòng lo lắng mà ở phòng khách đợi nàng. Đợi thẳng đến hơn mười một giờ thì ngủ quên, cuối cùng bị tiếng động trong phòng bếp đánh thức.
Vừa bước vào thì thấy một người mềm nhũn nằm trên bàn đá, giày cao gót vất lung tung ngoài cửa, túi xách ném bừa trên kệ tủ, còn người thì quần áo xộc xệch.

Trình Yên Vi nhịn không được cười mấy tiếng, cô bước đến gần Du Tịnh, lay lay bờ vai thon gầy kia: “Chị.”

Du Tịnh bị làm phiền rầm rì mấy tiếng, không thoải mái đánh rớt cái tay đang làm phiền mình kia xuống, quay đầu lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Trình Yên Vi cảm thấy mới lạ, nàng tiếp tục lay mấy cái, bây giờ mới phát hiện Du Tịnh lúc say thật sự khiến người ta đau đầu. Chơi chán rồi, Trình Yên Vi không nói không rằng bế xốc cả người Du Tịnh lên, cảm nhận cơ thể mềm mại nhẹ tênh mà lông mày nhíu lại.

“Cũng đâu phải nhịn đói mà gầy đến vậy?”, ước lượng người này cũng chỉ hơn bốn mươi cân, Trình Yên Vi thở dài lắc đầu. Quá gầy, nhưng Du Tịnh cũng chỉ cao gần 1m6 nên nhìn qua cũng không giống cây sào lắm.
Trình Yên Vi bế Du Tịnh vào phòng, đối phương đã say đến hôn mê bất tỉnh, hơi thở ấm nóng đều đều phả lên da thịt nơi cần cổ khiến lòng Trình Yên Vi ngứa ngáy. Cô thả người kia xuống, bất ngờ cánh tay bị ôm lấy không rút ra được, cả người cùng Du Tịnh ngã xuống giường.

Du Tịnh vẫn không tỉnh, ngoan ngoãn nằm dưới người Trình Yên Vi, khóe môi hồng nhuận mấp máy mấy câu không rõ nghĩa. Chỉ là cái cách nàng ôm lấy cánh tay Trình Yên Vi lại cực kì bá đạo, chặt đến mức khiến đối phương giãy không ra.

Trình Yên Vi yên lặng thở dài mấy tiếng, cô thử gỡ cánh tay tinh xảo kia ra xong không được, thử đi thử lại mấy lần còn khiến bản thân càng bị ôm chặt hơn, Trình Yên Vi hơi tức giận bóp má Du Tịnh.

Người say không chút phòng bị phồng má, đầu mày nhíu chặt trông buồn cười vô cùng. Trình Yên Vi nhìn mà lửa giận trong lòng cũng không còn, bất đắc dĩ cùng nằm xuống với Du Tịnh.

Giống như cảm nhận được hơi ấm, Du Tịnh lăn một đường vào trong lòng Trình Yên Vi.

Một đêm không mộng mị.

Mỗi sáng thức dậy đều giống như vậy, Trình Yên Vi đã ở sẵn trong bếp nấu cơm, Du Tịnh lại ôm cái đầu choáng váng đau nhức lững thững bước ra ngoài, dựa vào cửa bếp lên tiếng: “Chào buổi sáng, tiểu Yên Vi.”

Âm thanh vừa nhẹ vừa mềm khi vừa ngủ dậy khiến Trình Yên Vi mím môi khẽ cười một tiếng, nhân lúc Du Tịnh còn chưa phát hiện ra liền thay đổi sắc mặt, bình tĩnh chào lại nàng: “Chào buổi sáng, chị.”

Du Tịnh không chút quan tâm ừ một tiếng, xoa mắt bước đến gần tủ lạnh, nhanh chóng lấy lon coca dở trong tủ ra muốn uống. Nhưng vừa đưa đến bên miệng đã bị người giật mất, Du Tịnh khó chịu liếc mắt nhìn Trình Yên Vi: “Em làm gì vậy?”

“Buổi sáng uống cái này không tốt.”, Trình Yên Vi đổ cả lon coca dở vào bồn rửa bát, Du Tịnh luôn có thói quen uống đồ có gas lúc mới ngủ dậy, vì vậy thi thoảng sẽ bị đau dạ dày, dù chỉ là cấp độ nhẹ cũng khiến nàng co ro một chỗ: “Lần sau chị đừng uống nữa, em xay sẵn sinh tố rồi, lấy uống đi.”

Trên bàn đã có sẵn một cốc sinh tố xoài, Du Tịnh không nói không rằng cầm lấy mà uống xong rồi rời khỏi bếp.

Biết Du Tịnh nhất định đang dỗi, Trình Yên Vi cũng chỉ nhún vai một cái rồi thôi. Bữa sáng đơn giản có một chút canh cùng sủi cảo. Đợi Du Tịnh ăn xong thì Trình Yên Vi mới lên tiếng: “Chiều nay em sẽ về nhà.”

Không phải hỏi ý kiến, đơn giản chỉ là một lời thông báo rất bình thường. Từ trong miệng Trình Yên Vi phát ra dường như là chuyện hiển nhiên. Du Tịnh nâng mắt nhìn cô, không tỏ thái độ mà gật đầu: “Tổ chức sinh nhật sao?”

Hôm qua thiệp mời đã được đưa đến Tống gia, Tống Minh Viễn có ý muốn để Du Tịnh mang theo Tống Lăng Phi cùng Tống Vân Lạc đi. Dù sao Trình gia cũng có chút khởi sắc, mang theo Tống Lăng Phi tới học tập cũng là điều đương nhiên.

Trình Yên Vi khẽ ừ một tiếng, sau đó đứng dậy thu dọn bát đũa. Nhìn dáng người thành thục của cô, Du Tịnh bất giác hỏi một câu: “Tiểu Yên Vi, em giống như rất quen với mấy việc như này thì phải.”

Động tác Trình Yên Vi khẽ chậm lại, nhưng lại chẳng được bao lâu đã bình thường tiếp tục công việc của mình. Bởi vì đứng ngược nhau nên Du Tịnh không thấy được sự đạm nhiên trên gương mặt Trình Yên Vi, mà Trình Yên Vi cũng không thấy được dáng vẻ đầy nghiền ngẫm của Du Tịnh.

“Bình thường em khá thích nấu ăn, biết những chuyện này là đương nhiên.”, Trình Yên Vi đơn giản trả lời như vậy, giống hệt lý do những ngày đầu cô nói với Du Tịnh.

Du Tịnh không phải người thích đào bới cuộc sống riêng của người khác, nghe thấy câu trả lời của Trình Yên Vi như vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Hai tuần nữa là sinh nhật của Trình Yên Vi, Trình gia sẽ tổ chức trước một tuần, nhớ lại lịch trình thì bản thân cũng trống ngày hôm đó, Du Tịnh lại lên tiếng: “Vậy ngày sinh nhật em có bận cái gì không?”

Nghĩ rồi lại thấy câu hỏi của bản thân thật buồn cười, dù sao cũng là sinh nhật của người ta, đi chơi với bạn bè thân thiết, ở bên người thân, nhận lời chúc hay tiệc tùng cũng đủ bận rộn rồi.

Quả nhiên Trình Yên Vi đáp lại rất bận. Du Tịnh không còn ý tiếp tục câu chuyện nữa, nàng một lần nữa đứng dậy bước ra ngoài phòng khách, nhàm chán mở TV lên xem.

Một lát sau Trình Yên Vi cũng xong việc ra ngoài, cô mang ra một đĩa nho đã được rửa sạch: “Hôm nay chị không tập đàn sao?”

“Không có hứng thú.”, Du Tịnh nhìn cũng không nhìn Trình Yên Vi, với tay lấy nho bỏ vào miệng.

Trình Yên Vi nghĩ một lát, chi bằng hiện tại dỗ Du Tịnh cho tốt, bản thân cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Cô ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn bóc vỏ nho cho Du Tịnh, lột một lát tay đã nhầy nhụa nước nho đỏ thẫm.

Du Tịnh hơi liếc mắt sang nhìn, đột nhiên bật cười: “Em đang làm gì vậy?”

“Lột vỏ nho cho chị ăn.”, Trình Yên Vi nghiêm túc trả lời.

Du Tịnh: “Nhưng nho này đâu cần lột vỏ.”

Trình Yên Vi: “…”

Gương mặt cô gái đột nhiên đỏ bừng, Du Tịnh một bên ôm bụng cười ngặt nghẽo, một bên cố gắng nói hoàn chỉnh được một câu: “Sao lại muốn lột vỏ nho cho chị chứ?”

Trình Yên Vi yên lặng lau tay, gương mặt nóng bừng như bị thiêu đốt, giọng nói vì ngại ngùng mà nhỏ đi mấy phần: “Không phải chị đang tức giận em sao?”

“Tại sao chị lại phải giận em?”, Du Tịnh bình tĩnh hỏi lại Trình Yên Vi, đôi mắt đạm nhiên không chút gợn sóng khiến đối phương á khẩu.

Trình Yên Vi đột nhiên cảm thấy nghi ngờ bản thân, nghi hoặc những cảm xúc bản thân cảm nhận được từ Du Tịnh chỉ là ảo giác. Hai người có quan hệ gì mà Du Tịnh sẽ phải tức giận vì cô bận vào ngày sinh nhật chứ?

Du Tịnh nhìn Trình Yên Vi, tự thấy cảm xúc biến hóa trong đôi mắt xinh đẹp kia cực kì thú vị. Đúng là nàng có chút giận dỗi thật, nhưng nàng cũng không vì vậy mà khó dễ với Trình Yên Vi.

Đi chơi với đối phương trong ngày sinh nhật chỉ là ý định bộc phát trong thoáng chốc mà thôi, Du Tịnh cũng sẽ không thật sự cùng đối phương đón sinh nhật, nàng cảm thấy không cần thiết, dù sao ngày hôm đó nàng cũng có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Du Tịnh xoa đầu Trình Yên Vi, âm thanh mềm mại ôn hòa: “Chị có gì phải tức giận chứ. Sinh nhật vốn nên làm những điều mình thích, ở cạnh người mình muốn ở cạnh, không cần phải dành thời gian cho những điều không cần thiết.”

Trong lòng Trình Yên Vi khẽ động, đột nhiên muốn phản bác Du Tịnh xong lại không biết nên phản bác nàng như thế nào, cuối cùng đành yên lặng ngồi xem TV với Du Tịnh.

Câu chuyện tạm thời kết thúc, Du Tịnh chăm chú xem chương trình ca nhạc, còn Trình Yên Vi chốc lát lại quay sang nhìn Du Tịnh một cái, không rõ vì sao trong lòng hơi khó chịu vì dáng vẻ dửng dưng không quan tâm kia của nàng.

Đến khi Du Tịnh khó hiểu nhìn sang Trình Yên Vi mới giật mình dời mắt, trái tim điên cuồng đập, không đợi đối phương có bất kì hành động gì đã đứng lên chạy trối chết.

Trình Yên Vi gần như chạy trốn khỏi phòng khách trong sự khó hiểu của Du Tịnh.

Buổi chiều hai người không gặp nhau, Trình Yên Vi trở về Trình gia, trong khi đó Du Tịnh cũng trở về nhà.

Tống gia vẫn như vậy, thêm một Tống Minh Tịnh hay bớt một Tống Minh Tịnh cũng không hề khác biệt.

Trong phòng khách chỉ có Tống Lăng Phi đang chơi cùng chú chó samoyed, đây là quà sinh nhật đầu tiên Du Tịnh tặng cho Tống Lăng Phi, cậu chàng rất thích nó, ngày nào cũng dành thời gian chơi đùa với nó khiến Du Tịnh cực kì vui vẻ.

Vừa thấy Du Tịnh chú samoyed nhanh chóng chạy đến cuốn lấy chân nàng, bộ lông mềm mại cọ vào da thịt có chút ngứa. Du Tịnh vuốt ve đầu nó, âm thanh nhuốm ý cười: “Béo lên rồi, em cho nó giảm cân đi.”

Tống Lăng Phi hoạt động cổ tay, cậu nhếch vai cười nói: “Không được, như này mới đẹp.”

Hai chị em nhìn nhau cười, không khí thoạt nhìn vừa hòa hợp vừa yên bình.

Lúc này bên ngoài cũng truyền đến hai tiếng cười nói vui vẻ, là Khê Nguyệt với Tống Vân Lạc.

Du Tịnh dắt chó đứng gọn sang một bên, ngoan ngoãn chào hỏi: “Mẹ, con về rồi.”

Tống phu nhân thấy con gái lớn về thì sắc mặt hơi cứng lại, không tính đến những lần nàng đối nghịch bà, xét riêng tính cách hai người đã không hợp nhau, mỗi khi ở cạnh Du Tịnh bà đều thấy cả người khó chịu.

“Ừ.”, Khê Nguyệt nhàn nhạt đáp, lôi kéo tay Tống Vân Lạc: “Lạc Lạc, đến, mẹ cho con xem cái này.”

Tống Vân Lạc có chút ngượng ngùng nắm lại tay mẹ mình, xấu hổ nhìn Du Tịnh: “Chị hai, mừng chị về nhà.”

Đoạn, hai người đi lên cầu thang.

Tống Lăng Phi kín đáo nhìn Du Tịnh một cái, thấy nàng không quan tâm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu không hiểu quan hệ của mấy người lớn trong nhà bị làm sao nữa, ngột ngạt khiến cậu cũng không muốn về nhà.

Du Tịnh đưa lại dây xích vào trong tay Tống Lăng Phi, biết được lo lắng của em trai mình thì cũng chỉ cười cho qua chuyện, nàng bước đi trước ra ngoài, Tống Lăng Phi vội vàng theo sau.

“Chị, đợi em với.”

Hai người sóng vai mà đi, mấy người giúp việc trong nhà vội vàng cúi người chào hỏi.

Băng qua một dãy hành lang dài cuối cùng cũng đến phòng làm việc của lão phu nhân. Tống Minh Viễn cũng đang ở bên trong, khi hai người vừa nói đến hạng mục hợp tác phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo thì hai chị em Du Tịnh bước vào.

Thấy cháu gái đến lão phu nhân vui vẻ cười mấy tiếng: “Về rồi sao, mau lại đây cho nội xem, có gầy đi không?”

Trong lòng Du Tịnh ấm áp, gương mặt trong thoáng chốc sáng bừng: “Không có, con còn tăng cân nữa đấy.”, xong quay người chào Tống Minh Viễn: “Ba.”

Hai đứa trẻ ngồi xuống bàn, lão phu nhân lại tiếp tục cùng Tống Minh Viễn thương nghị chuyện công việc.

Đến khi hai người dừng lại Du Tịnh mới lên tiếng: “Muốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo không dễ, hiện tại cũng chưa có đơn vị nào có thể hoàn toàn kiểm soát được lĩnh vực này, nhưng cũng không phải không thể làm được. Con nghĩ chuyện chọn đơn vị hợp tác cũng là một vấn đề nan giải đấy.”

Tống Minh Viễn gật gù, mấy bước đi về khoa học công nghệ luôn có sự theo dõi sát sao của chính quyền, nếu bọn họ thành công thì Tống thị nhất định sẽ bước lên đỉnh cao danh vọng: “Con có nghĩ hợp tác được với đơn vị nào chưa?”

“Đơn vị giám sát kỹ thuật thì liên hệ với trung tâm nghiên cứu khoa học NASAR, còn đơn vị thực thi thì hợp tác với Niên Tuyền.”, Du Tịnh bình tĩnh đáp.

“Sao lại chọn hai đơn vị này?”, lão phu nhân hỏi.

Du Tịnh kiên nhẫn giải thích: “Đầu não của NASAR có liên quan đến chính quyền thế giới, là một trong hai khu thí nghiệm hàng đầu cả nước, ICE thì hợp tác với Thành Long, chúng ta muốn cấu xé miếng mồi này thì chỉ có thể hợp tác với NASAR, mà Niên Tuyền lại cạnh tranh trực tiếp với Thành Long, thực lực cũng không tồi, khả năng chiến thắng rất cao.”

Công nghệ kĩ thuật hiện tại là bước phát triển hàng đầu của thế giới, không ít cơ sở muốn xâu xé miếng mồi ngon này, vốn bỏ ra lớn, tuy nhiên lợi nhuận thu lại cũng cực kì hời, Tống thị muốn nhảy vào thị trường này vừa dễ cũng vừa khó.

Tống thị có tiền, nhưng phương diện này lại không mạnh lắm, Du Tịnh suy nghĩ nên liên hệ với Trần Tuyết Niên một phen, hảo hảo bàn bạc kế hoạch một chút.