Đến nội dung chính

Chương 4: Tin Đồn

admin 502 Chữ Cài Đặt

Chiều hôm đó, sau khi Tô Miên Miên rời khỏi tập đoàn Lục thị, trong công ty nhanh chóng lan ra một tin nhỏ.

Lục tổng đã công khai gọi một cô gái là “vợ tôi”.

Chỉ một câu nói, đủ khiến cả tầng cao nhất xôn xao.

“Cô ấy nhìn còn trẻ lắm…”

“Không phải Lục tổng trước giờ không gần nữ sắc sao?”

“Nghe nói là hôn nhân gia tộc…”

Những lời bàn tán nhỏ dần truyền xuống các phòng ban.

Miên Miên không nghe thấy, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt tò mò khi đi ngang qua sảnh.

Cô siết nhẹ quai túi, bước nhanh hơn.

Trong khi đó, trên tầng cao nhất, Lục Cảnh Thâm đóng tập tài liệu lại.

Trợ lý đứng trước bàn làm việc, do dự một chút rồi nói:

“Lục tổng… chuyện phu nhân đến công ty hôm nay đã lan ra ngoài.”

Anh nhấc mắt lên.

“Lan thế nào?”

“Có vài lời bàn tán… về thân phận của cô ấy.”
Không khí trong phòng chợt trầm xuống.

Lục Cảnh Thâm đặt bút xuống bàn.

“Thông báo xuống toàn bộ các phòng ban.”

Giọng anh bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình.

“Phu nhân của tôi, không phải đề tài để bàn tán.”

Trợ lý khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Chỉ một giờ sau, email nội bộ được gửi đi.

Nội dung ngắn gọn, rõ ràng.

Tô Miên Miên là vợ hợp pháp của Lục Cảnh Thâm.

Mọi phát ngôn không đúng mực sẽ bị xử lý theo quy định công ty.

Tin tức lập tức lắng xuống.

—–

Tối đó, khi Miên Miên đang ngồi trong phòng khách đọc sách, điện thoại khẽ rung.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Cô nghĩ mình hợp với vị trí Lục phu nhân sao?”

Miên Miên khựng lại.

Tim cô đập nhanh hơn.

Cô nhìn chằm chằm màn hình vài giây, rồi tắt máy.

Không trả lời.

Cửa phòng khách mở ra.

Lục Cảnh Thâm bước vào, tháo cà vạt, ánh mắt lướt qua cô rất nhanh.
Anh nhận ra ngay sự khác thường.

“Sao vậy?”

Miên Miên do dự, rồi lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh bước đến gần hơn.

Khoảng cách thu hẹp khiến cô phải ngẩng đầu nhìn anh.

“Có người làm phiền em?”

Giọng anh thấp xuống.

Cô mím môi, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho anh.

Lục Cảnh Thâm nhìn nội dung tin nhắn, ánh mắt dần lạnh đi.

Không phải vì câu chữ.

Mà vì có người dám trực tiếp chạm đến cô.

Anh trả lại điện thoại cho cô.

“Sau này nếu có chuyện tương tự, nói với tôi.”

Giọng anh trầm nhưng chắc chắn.

Miên Miên khẽ gật đầu.

Một lát sau, anh bất ngờ đưa tay chạm nhẹ lên má cô nơi vẫn còn ửng hồng vì lo lắng.

“Miên Miên.”

“Dạ?”

“Vị trí đó, không cần em phải hợp.”

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

“Chỉ cần tôi muốn là đủ.”

Tim cô bỗng lỡ một nhịp.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực sáng.
Còn trong căn biệt thự rộng lớn ấy, lần đầu tiên Tô Miên Miên cảm nhận rõ ràng rằng — người đàn ông lạnh lùng kia, đang từng chút một đặt cô vào vị trí không ai có thể thay thế.