Buổi chiều, sau khi Lục Cảnh Thâm rời đi, căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tô Miên Miên ngồi trong phòng khách một lúc, rồi quyết định vào bếp.
Cô không giỏi nấu ăn, nhưng làm bánh lại khá ổn.
Hai tiếng sau, trên bàn là một hộp bánh nhỏ xinh. Mùi bơ sữa thơm dịu khiến cô cong mắt hài lòng.
Cô nhìn đồng hồ.
Giờ này… chắc anh vẫn đang họp.
Miên Miên do dự vài phút, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm.
“Cháu có thể đến công ty đưa cái này cho anh ấy không ạ?” Cô hỏi quản gia.
Chiếc xe dừng trước tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố.
Miên Miên bước xuống, ngẩng đầu nhìn tòa nhà kính lấp lánh ánh chiều.
Tập đoàn Lục thị.
Chỉ đứng trước cửa thôi cũng đủ khiến cô thấy mình nhỏ bé.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô, thoáng ngạc nhiên khi nghe cô giới thiệu thân phận.
“Phu nhân… xin chờ một chút ạ.”
Hai chữ “phu nhân” khiến cô đỏ mặt.
Thang máy chuyên dụng đưa cô lên tầng cao nhất.
Cửa vừa mở, một không gian rộng lớn và yên tĩnh hiện ra.
Cô còn chưa kịp bước hết ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện.
“…Lục tổng, dự án lần này nếu hợp tác với chúng tôi”
Giọng nữ dịu dàng vang lên.
Miên Miên theo bản năng dừng lại.
Cửa phòng làm việc khép hờ. Qua khe cửa, cô nhìn thấy Lục Cảnh Thâm ngồi phía sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị.
Đối diện anh là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc thanh lịch, mái tóc dài buông nhẹ.
Khoảng cách giữa họ… có vẻ hơi gần.
Miên Miên cúi đầu nhìn hộp bánh trong tay.
Đột nhiên không còn dũng khí bước vào nữa.
Đúng lúc ấy, Lục Cảnh Thâm ngẩng lên.
Ánh mắt anh lướt qua cửa.
Rồi dừng lại.
“Miên Miên.”
Giọng anh trầm xuống vài phần.
Người phụ nữ kia quay đầu lại.
Miên Miên cứng người.
Cô chỉ kịp mím môi, ôm chặt hộp bánh.
Lục Cảnh Thâm đứng dậy, bước thẳng ra ngoài, hoàn toàn bỏ lại cuộc trò chuyện phía sau.
“Em sao lại đến đây?”
Giọng anh không trách móc, chỉ có chút bất ngờ.
“Em… em làm bánh.” Cô đưa hộp bánh ra trước, má khẽ ửng hồng. “Muốn anh ăn thử.”
Ánh mắt anh hạ xuống bàn tay nhỏ đang ôm hộp bánh.
Khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng thường ngày dường như dịu đi.
Anh nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Người phụ nữ trong phòng bước ra, ánh mắt dò xét.
“Lục tổng, đây là…?”
Lục Cảnh Thâm không do dự.
“Vợ tôi.”
Hai chữ ngắn gọn, dứt khoát.
Miên Miên ngẩng đầu.
Người phụ nữ kia thoáng sững lại, rồi miễn cưỡng mỉm cười rời đi.
Hành lang trở nên yên tĩnh.
Lục Cảnh Thâm nhìn cô vài giây.
“Vì chuyện đó mà không dám vào?”
Miên Miên vội lắc đầu, nhưng đôi má lại phồng lên theo thói quen khi chột dạ.
Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má cô.
“Sau này đến tìm tôi, không cần đứng ngoài cửa.”
Giọng anh thấp xuống.
“Em là Lục phu nhân.”
Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Giữa hành lang công ty lạnh lẽo, lần đầu tiên cô cảm nhận được vị trí của mình bên cạnh anh, dường như không chỉ là một điều khoản trong hợp đồng.