Đến nội dung chính

Chương 1: Xuyên không

admin 576 Chữ Cài Đặt

Bên trong một căn hầm tối tăm không mấy ai để ý ở Hải Thành.

Nơi này quanh năm thiếu vắng ánh sáng mặt trời, dù có ngửi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thứ mùi duy nhất mà người ta có thể ngửi thấy được là mùi ẩm mốc nồng nặc đến khó chịu.

Giang Dạ đột ngột bật dậy từ chiếc giường gỗ ván cứng. Anh cuộn tròn người lại mà ho sặc sụa: “Khụ… khụ khụ!”

Ngay sau đó, cổ họng anh trào lên một cỗ tanh ngọt, một ngụm máu đen theo đó phun ra nền xi măng lạnh lẽo. Bên trong vũng máu còn lẫn mấy cục máu đông lổn nhổn, thoạt nhìn trông vô cùng đáng sợ.

Giang Dạ đưa mu bàn tay quẹt đại qua khóe miệng, rồi cúi đầu nhìn vết đen đỏ trên tay mình. Tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi, mớ ký ức hỗn loạn trong đầu đang dần rút đi như thủy triều, thứ duy nhất còn đọng lại là căn phòng tồi tàn hiện hữu ngay trước mắt.
Anh xuyên không rồi.

Xuyên không đến một thế giới tôn thờ nền công nghiệp giải trí đến mức cực đoan, còn anh lại thành một kẻ xui xẻo đến cùng cực.

Rõ ràng sở hữu một gương mặt được ông trời ưu ái ban cho bát cơm nghệ thuật, nhưng ngay đêm trước ngày ra mắt, anh lại bị tư bản coi như đống rác mà vứt bỏ.

Giang Dạ vươn tay vớ lấy tờ giấy chẩn đoán đã nhăn nhúm trên tủ đầu giường, rồi đưa nó lại gần ánh đèn leo lét để xem kỹ những dòng chữ in bên trên.

“Hội chứng sụp đổ gen, giai đoạn cuối.”

“Đánh giá dấu hiệu sinh tồn còn lại: 72 giờ.”

Ba ngày.

Nói cách khác, anh chỉ còn có thể sống được đúng vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi.

Giang Dạ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó hồi lâu. Hai bàn tay anh bắt đầu run lên bần bật. Đó không phải vì sợ hãi, mà là do cơn đau hành hạ. Giờ phút này, từng khe xương thớ thịt trên khắp cơ thể anh như bị gió buốt lùa qua, khiến anh đau đến mức run lẩy bẩy.
Lúc lăn lộn trong chốn danh lợi ở kiếp trước, có sóng gió nào mà anh chưa từng thấy qua. Nhưng anh thật sự không thể được rằng, khi mình có cơ hội được sống lại, ván cờ vừa bắt đầu đã là ván cờ chết.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại cũ nát đặt bên gối đột nhiên đổ chuông, màn hình rạn nứt nhấp nháy hai chữ Vương Béo.

Đây chính là người quản lý cũ của anh.

Giang Dạ nhấn nút nghe rồi đưa máy áp lên tai. Ngay lập tức, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng gầm rú của người đàn ông: “Giang Dạ! Đầu óc cậu bị úng nước rồi hả?”

“Tổng giám đốc Lưu của giải trí Thịnh Hoa chỉ đích danh bảo cậu đi tiếp rượu, đó là vì người ta coi trọng cậu! Đó là cơ hội mà biết bao nhiêu người cầu còn không được!”

“Cậu thì hay rồi, dám hắt thẳng ly rượu vào mặt người ta? Cậu nghĩ cậu là ai chứ?”
“Bây giờ lệnh phong sát toàn ngành đã được ban xuống rồi, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tận ba trăm triệu tệ! Có bán cậu đi cũng không đủ trả một phần lẻ nữa!”