Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.183 Chữ Cài Đặt

Mặt trăng hiển hiện dưới làn nước óng ánh, mọi cảnh vật xung quanh yên bình đến lạ thường khiến trái tim thiếu nữ thêm phần thổn thức, Lucia thả lỏng cơ thể tâm hồn cô trôi nổi theo từng chuyển động của con thuyền, cảm giác bồi hồi, nâng nâng không sao tả siết.

– Công chúa.

Cận vệ cô lên tiếng.

– Sao vậy?

– Dường như người chưa muốn trở về phải không?

Lucia ngạc nhiên.

– Ngươi biết ư?

– Lúc người chần chừ tôi đã đọc được điều đó từ đôi mắt của người.

Lucia khẽ mím môi, ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời đêm.

– Đúng, ta đã nghĩ như vậy, ở đây ta được là chính mình… được yếu đuối, được tự do… được trở thành người bình thường…

Cô cúi xuống tiếp tục với mặt trăng méo mó dưới dòng nước.

– Nhưng nếu ta ở đây người khổng lồ cũng chẳng chấp nhận ta… Không sự lựa chọn nào hoàn hảo cả.
– Thưa công chúa tất cả chúng ta đã biết người khổng lồ rất độc ác họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

– Ta thấy những lời nói xấu về họ mà mọi người hay truyền tai nhau là giả dối, thế giới người tý hon cũng tranh đoạt, đấu đá đó thôi… Phải chăng chỉ vì kích cỡ và những việc làm của họ vô tình ảnh hưởng tới tất cả chúng ta nên mọi người đem họ ra bêu rếu? Ghét bỏ.

Cận vệ im lặng chốc lát rồi tiếp.

– Lời người nói tôi không dám phản biện, nhưng người đã sống chung một trong số họ, tôi sợ…

– Sợ cậu ấy tiết lộ chúng ta tồn tại phải không?

Lucia quay mình tiếp lời.

– Vâng.

– Ta tin cậu ấy sẽ không làm thế.

– Người đặt niềm tin vào người khổng lồ đó ư?

– Niềm tin là thứ chúng ta cần lúc này, nếu không chúng ta sẽ chẳng thể tồn tại suốt hàng ngàn năm qua. Ngươi đã đặt niềm tin vào ai đó chưa?
Giọng trầm xuống cận vệ cô chầm chậm đáp.

– Đã từng, thưa công chúa.

Cuộc đời anh là một câu chuyện buồn, những bi kịch dài đằng đẵng mà anh không dám tiết lộ, sợ rằng nếu công chúa biết về quá khứ của anh thì liệu người còn giữ niềm tin như bây giờ? Anh suýt bị kết liễu bởi chính người thân nhất của mình, cha anh muốn hạ sát anh dưới màn mưa buốt giá, những giọt nước lạnh lùng khi ấy chẳng thể nào sánh bằng những lời nói cay nghiệt mà cha dành cho anh, mỗi lần nhớ lại khung cảnh hãi hùng đó trái tim anh dường như chết đi một nửa chỉ vì lời tiên đoán của nhà chiêm tinh đã vô tình đánh sụp hết tất cả, những câu nói không khác nào lời nguyền mà mụ phù thuỷ biến anh thành kẻ đáng ghê tởm.

Đột nhiên có vệt đen dài áp sát gần con thuyền.

Linh tính của cận vệ mách bảo sắp xảy ra chuyện khủng khiếp, anh rời bánh lái tới lan can mạn thuyền nheo mắt quan sát thật kĩ, ánh sáng từ mặt trăng yếu không đủ để thấy phía dưới nước kia là gì?
– Ngươi sao vậy?

Lucia lạ lẫm, cận vệ không đáp mà từ từ rút thanh kiếm khỏi bao liếc nhìn về phía cô đầy sát khí, cô run sợ khi bắt gặp khuôn mặt của anh toát lên sự lạnh lùng tàn nhẫn.

– Ta đang hỏi ngươi đấy.

Lùi lại vài bước, trong phút chốc Lucia nghi ngờ anh chàng cận vệ này, lẽ nào anh cũng là tay sai của những kẻ xấu muốn bắt cóc cô?

Một vật thể lao nhanh va chạm vào thuyền khiến nó lắc lư dữ dội.

– Á…

Lucia mất thăng bằng ngã về sau may mắn cận vệ kịp đỡ được cô.

Định thần lại cô thấy vật thể to lớn nhô lên khỏi mặt nước, một con rắn khổng lồ xuất hiện, toàn thân nó đen kịt, chiếc lưỡi thập thò đánh hơi đầy ghê rợn, Lucia hoảng sợ khi cổ rắn bắt đầu bành ra đe doạ, chiếc răng nanh chứa lọc độc nhằm vào cô và cận vệ lao tới.

Anh chàng cận vệ hãi hùng nhưng cũng kịp chấn tĩnh bản thân, cầm chắc vũ khí trong tay chuẩn bị nghênh chiến với con quái vật.

– Công chúa, xin người hãy lấp sau tôi…

Lời chưa kịp dứt, con rắn khổng lồ ấy đã phóng đến, chàng cận vệ vội vàng ôm công chúa tránh qua một bên, tuy thoát khỏi đòn tấn công nhưng nó đã phá huỷ cột buồm, thân hình to lớn trườn qua làm con thuyền nghêng hẳn về một phía thiếu chút nữa bị lật.

Sau những lần lắc lư con thuyền dần trở về thế cân bằng, Lucia run rẩy hai tay cô túm lấy áo cận vệ, trong thời khắc sinh tử này người mà cô trông mong nhất chính là anh, mối nguy hiểm phía trước cực kì khó nhằn, xét về mọi khía cạnh không cơ hội nào giúp anh và cô dành chiến thắng.

Chiếc thuyền này được cận vệ sửa lại, vốn dĩ là đồ chắp vá nên không chịu được những tác động mạnh, rất có thể sau vài lần tấn công nữa thuyền sẽ bị vỡ và trìm nghỉm.

Thêm một lần va chạm, Lucia bật ra khỏi người cận vệ chới với rơi khỏi thuyền.

Trong tích tắc tay cô được ai đó bắt lấy.

– Công chúa.

Chàng cận vệ giữ cô khỏi rơi xuống sông, bàn chân cô chạm mặt nước gắng gượng nắm chặt lấy tay anh, còn anh cố gồng sức kéo cô lên, biết rằng sinh mệnh của mình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công chúa.

Con rắn nhận thấy đã đến thời điểm thích hợp, nó phóng tới há miệng hết cỡ muốn cắn xé con mồi.

Lucia sợ hãi hét lớn, cái chết chưa bao giờ gần kề đến vậy, tâm trí cô cầu mong có phép lạ cứu hai người khỏi nghịch cảnh.

Nghiến răng cận vệ cố dùng hết sức bình sinh kéo cô lên khi con rắn khổng lồ cách công chúa một khoảng rất ngắn.

– Muộn mất thôi.

Ầm một tiếng, con rắn đớp rồi lặn mất dạng.

– Đồ khốn, ngươi phải trả giá.

Cận vệ lảo đảo đứng dậy, tự trách bản thân quá yếu không thể bảo vệ được công chúa, nhìn huy hiệu gắn trên ngực một vòng tròn hoa văn uốn lượn bao bọc hình thanh kiếm, để đạt được danh hiệu cao quý này anh đã trải qua nhiều thử thách, ngày nhận huy hiệu do chính tay đội trưởng trao tặng, anh rất vui mừng vì trở thành người phụng sự cho hoàng gia.

Anh gìn giữ không một lần tháo rời, mang theo niềm kiêu hãnh và tự hào của bản thân, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó, vậy mà bây giờ anh đang chịu thất bại bởi con rắn khổng lồ.