Sáng hôm sau Tôi đi làm, tới nơi và chuẩn bị cho công việc. V cũng tới xưởng và nhắn cho Tôi biết: “ anh tới công ty rồi”
Tôi không thèm trả lời gì cả, Tôi rảnh đó nhưng Tôi không muốn động địa gì đến điện thoại. Tôi giả vờ như công việc của Tôi rất bận, Tôi cảm thấy hơi mệt, cơ thể có chút uể oải. Mãi đến gần trưa thì Tôi mới nhắn tin trả lời cho V hay:
“ công việc nay bù đầu, mệt nên em không trả lời anh được. Nay quản lý nghỉ nên em không ngơi tay. Anh ăn cơm rồi nghỉ trưa đi”
Sáng giờ không thấy Tôi nhắn lại, V cứ liên tục xin lỗi Tôi, nhõng nhẽo như những đứa trẻ vậy. Nhưng thực sự là Tôi không chấp nhận được, Tôi phớt lờ đi rất nhiều lần vì Tôi biết tâm trạng hiện tại của mình không được thoải mái.
Tôi phát hiện một điều là “ngày dâu” nó đã đến. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Tôi chạy về phòng trọ để thay đồ và tắm cho sạch sẽ. Nó đến không đúng ngày nên Tôi không có sự chuẩn bị nào trước đó. Một mình ôm bụng đau chạy về trọ, Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi cứ loay hoay với cái suy nghĩ: sao mình buồn quá vậy, sao mình không được vui, tuy xung quanh mọi người vẫn cười nói và trêu ghẹo Tôi nhưng sao vẫn cảm thấy trống vắng, cô đơn đến vậy, cớ gì cơ chứ?
Tôi không muốn để nước mắt rơi, nhưng nó buồn quá!
Đúng là không có giọt nước mắt nào nhưng đó có phải là triệu chứng của bệnh suy nghĩ quá nhiều hay không?
Mấy đứa em làm chung, chúng nó cứ hỏi về chuyện lứa đôi của Tôi, Tôi không dám nói gì nhiều chỉ cười e thẹn và nói rằng hiện tại đang rất tốt. Đâu thể nào mà ngồi kể lể với chúng nó được đây, đây là con đường chính Tôi chọn mà, người mình thương cũng do bản thân quyết định nên là không thể để vỡ hình ảnh đẹp đẽ đó trong mắt chúng nó được.
Tôi về đến trọ, tắm và thay đồ rồi vội chạy lại công ty để ăn trưa. Mấy đứa nhỏ cũng rất dễ thương, mua cho Tôi cơm sẵn và đợi Tôi về ăn cùng. Khung cảnh cũng vô cùng ấm áp nhưng Tôi cũng không mấy vui nhiều hơn chút nào.
Một ngày với nhiều việc phải làm, V nhắn cho Tôi ít lắm. V than thở chân đau rồi vậy là hết. Đến cuối ngày thì tan làm, ai về nhà nấy. V cũng như thế, V tính gọi cho Tôi sớm nhưng do Tôi đi ăn ngoài nên không gọi được. Đến lúc Tôi về thì nhà V lại có chuyện.
Không hiểu sao lúc nào ba của V cũng như thế, uống rượu vào rồi thì la lối, chửi bới và thậm chí là đập đồ. Mãi gần khuya rồi thì V mới nhắn cho Tôi là đã bỏ nhà đi và sang nhà bạn của mình. Tôi cố gặng hỏi là trai hay gái thì V mới chịu nói là “thằng”. V thấy ba mình cứ như vậy nên đã bỏ ra ngoài, để mẹ của mình ở nhà hứng chịu những điều cay độc đó.
Khi V đang nhắn với Tôi là V đang ở ngoài cửa nhà, đã về tới và có mẹ mở cửa cho vào nhà nhưng V chưa muốn bước vào nên đã nhắn tin kể cho Tôi hay. Có thật sự như vậy hay không thì Tôi hoàn toàn không biết, chỉ nghe V nói như vậy mà tin thôi. Vì đó giờ chuyện này của nhà V là điều hiển nhiên mà, cũng là tự mắt và tai mình chứng kiến rồi nghe nên là ba của V như vậy thì Tôi tin là đúng.
Tôi đến ngày dâu thì rất đau bụng nhưng cũng chỉ hai ngày đầu là chủ yếu, V cứ hỏi thăm Tôi: “ em đỡ đau bụng chưa? Em sao rồi? Mai anh lên là anh xoa bụng cho nè…”
Tôi thèm khát sự quan tâm đó, Tôi trông ngóng đến từng giây phút. Không ai có thể hiểu rằng Tôi đang có một mối quan hệ yêu đương mà sao Tôi lại mong muốn sự quan tâm ân cần như thế nào đâu. Kỳ lạ là những người yêu nhau đều dư điều đó, còn Tôi thì phải cầu mong từng ngày và từng giờ như thế này đây.
Hai đứa nhắn tin với nhau nói về những chuyện đâu đâu, V nói là mai lên đi ăn tiệc thì chở theo anh Vũ. Tôi mắc cười ở chỗ là đó giờ họ luôn đối đầu nhau mà sao nay lại thân đến mức chở nhau đi như vậy, thật khiến người khác phải tò mò.
V có hỏi Tôi: “ nhớ anh không?”
Tôi: “ nhớ”
Tôi nhắn thêm: “ Em như hạt bụi bay trong gió, nên đừng quá bận tâm về em. Thôi anh ngủ đi ạ, anh ngủ ngon”
Không có hồi âm nào, 1 phút, 2 phút rồi 5 phút và đến sáng.
Gần 5h sáng, V chợt thức giấc và nhắn: “ anh ngủ quên cục vàng ơi”
Một sự thờ ơ đến đỉnh điểm, lúc yêu nhau thì thức cùng nhau đến đâu cũng được và cho đến tận bây giờ thì cứ tới đâu hay tới đó. Ngủ là ngủ và mặc kệ đối phương đang chờ mình.
Tôi biết V ngủ đó nhưng thất vọng, nỗi niềm chất chứa càng nhiều rồi. Có cố tình ngủ hay phớt lờ thì Tôi cũng không còn tâm trí nào đoán cả, Tôi chỉ đang nghĩ đến cảm xúc của bản thân hiện tại mà thôi, Tôi cứ buồn mãi trong thời gian dài như vậy, Tôi không còn hứng thú gì với những điều mới mẻ hơn nữa. Xung quanh chỉ có V và những thứ rối bời quấn lấy nhau làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và vô vị.
Hôm sau vẫn như vậy, chưa hề có chuyện gì vì thực sự là không có gì. V hỏi han Tôi, bụng đỡ đau chưa, ăn sáng chưa và nghỉ ngơi chút mà làm, đừng gắng sức quá. Những lời nói có vẻ đang dần dư thừa vào lúc này thì phải. Đến giờ nghỉ trưa, Tôi có hỏi V về dự định của buổi tối hôm nay. Chính xác nay là ngày 23/12, V sẽ lên tham dự tiệc cùng mọi người trên công ty. Tôi hỏi V nhưng câu nào cũng mang vài lưỡi dao trong đó:
“ chiều mấy giờ anh đi, chắc khuya anh mới về ha”
V thản nhiên: “ 4h chiều anh đi, chắc ăn xong rồi về”
Tôi kiểu: “sớm ha”
Tôi thấy V im im, chắc có lẽ lại thích trò mất tung tích vì giờ nghỉ trưa nên là ngủ nữa rồi. Nên Tôi gửi gắm:
“ Tối anh cứ chơi với mọi người đi, lâu lâu mới được bữa mà”
Cũng chả nhận được tin gì, Tôi quá mệt rồi. Bụng thì quặn đau mà tâm trí cứ khó chịu đến khó tả. Nói chung là hôm nay Tôi như một người không hồn, không có sức lực mà cũng không muốn làm gì. Thêm vào đó là Tôi có tình trạng, khi mà Tôi suy nghĩ nhiều hay lo lắng về điều gì đó thì Tôi sẽ bị đau bụng. Vậy nên, cơn đau bụng cứ liên tục ập tới.
Không do điều này cũng là do điều khác, Tôi đau dữ dội khi đến ngày dâu, chắc cũng là cơ địa của Tôi nên Tôi chưa bao giờ uống thuốc gì để giảm đau cả, chịu nhẫn nhịn vài tiếng đồng hồ trong vòng hai ngày đầu thì là ổn. Xui thêm nữa là tối nay V sẽ ở lại SG và ngủ lại cùng Tôi, vậy mà Tôi lại thế này. Có lẽ V sẽ không vui vì không thể làm gì cho V được…
Chắc tối nay sẽ là một đêm quằn quại với cái bụng của Tôi…
Đúng như gì V đã nói, V lên tới SG và đang ở phòng trọ của anh Vũ. Lúc này là 5h chiều, Tôi thì chưa tan làm nhưng vẫn nhắn gửi với V liên tục. Điều đáng nói là cái thái độ của Tôi ngay lúc này, Tôi thấy bức bối vì V có vẻ rất vui, còn Tôi thì ủ rũ và buồn bã nhiều điều. Tôi trả lời tin nhắn của V với kiểu cách bất cần. V nhắn:
“ anh tới rồi, đang ở trọ của Vũ và đợi nó tắm rồi mới qua bên tiệc”
Tôi thẫn thờ: “ anh qua tiệc, anh khỏi nhắn em, nào về nhắn em được rồi”
Đến gần 6h tối, Tôi vừa về đến trọ thì V nhắn:
“ em về đến chưa”
Tôi kiểu: “ em về rồi”
Rồi 4 tiếng trôi qua trong vô vọng, Tôi không hề thấy một tin nhắn nào từ V nữa cả. Chuyện gì vậy chứ!
Tôi ăn, Tôi tắm và Tôi nằm chờ V trong sự tuyệt vọng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi và không một lời gửi gắm hay thông báo nào. Tôi nằm dưới nền nhà và cầm chặt cái điện thoại trong tay vì nghĩ lỡ đâu V có nhắn mà mình ngủ quên thì còn giật mình mà dậy trả lời.
Nhưng không có gì cả, Tôi nằm ôm bụng lăn qua và lăn lại. Nước mắt cứ vậy chảy mà không thể nào ngừng. Ấm ức không gì để có thể giải tỏa cho hết, nằm đó mà trông ngóng đến V. Tôi nằm đó, nhìn ra cửa phòng và chợt nghĩ về lời V nói: “ chắc ăn xong rồi về”
Nghĩ tới lời nói đó mà Tôi tưởng tượng ra cảnh V sẽ về sớm và chăm sóc cho Tôi bớt đau bụng hơn. V có nói là sẽ lăn bụng, chườm đá cho Tôi mà. Cớ sao đến một cuộc gọi hay một tin nhắn đến giờ vẫn chưa hề có
10h khuya rồi, Tôi không thể cầm cự thêm được nữa, Tôi lấy điện thoại và nhắn cho V: “ anh chơi có vui không?”
Sau 5 phút, Tôi tiếp tục với nỗi u uất: “ anh có về phòng em không?”
1 tiếng 30 phút sau, V trả lời: “ có nè, huhu. Giờ ngồi nghe nói, kêu họp”
Lại gì nữa đây, lý do này nghe có hợp lý chút nào không? Tôi tự hỏi bản thân rằng nếu V không muốn qua với Tôi thì cứ thẳng thắn nói cho Tôi biết, cớ sao lại có thể nói bào chữa bằng một lý do mà không thể chấp nhận được như vậy.
Tôi như rơi vào vũng lầy vậy, vẫn chờ đợi nhưng núi lửa trong lòng Tôi nó cứ sôi sùng sục không thể dập tắt. Tôi nằm đó với những suy nghĩ vớ vẩn, ngẩn ngơ và toàn thân như mất hết sức lực. Tôi đã làm gì mà giờ Tôi phải chịu cảnh này cơ chứ,..
Em trai Tôi nó đã ngủ từ bao giờ, còn Tôi cứ nằm đây và trông ngóng hình bóng đang mờ nhạt của V. Mai Tôi còn đi làm nữa mà, đâu phải là không đâu mà sao V muốn Tôi chờ đợi như thế này. V có thể ngủ lại công ty và muốn làm gì thì làm cơ mà, vì sao cơ chứ. V muốn gì thì cứ nói với Tôi, Tôi sẽ thỏa mãn cái mong muốn ấy của V.
V đang cố tình dày vò Tôi hay sao, V muốn làm cho Tôi chán nản và tự rời đi hay là như thế nào nữa đây? Tôi không thể nào mà ngừng suy nghĩ được. V muốn chấm dứt hay là có người khác thì cứ tự nhiên nói và Tôi sẽ rời đi và thực hiện niềm mong ước của V. Nhưng đó chỉ toàn là Tôi tự suy diễn, không chứng cứ, không gì là chắc chắn cả. Tôi thật sự tuyệt vọng!
Thêm phần là có lẽ V không muốn nhắn gì thì nghĩ chắc chắn Tôi sẽ làm lớn chuyện và lôi ra trách móc V nên V chọn cách im lặng, tránh Tôi làm phiền V…
Phải 5 phút sau thì Tôi mới nhắn cho V với sự trách móc: “ Thôi nếu muộn quá thì anh ngủ ở công ty cũng được, không cần qua em đâu. Sáng em cũng đi làm, chiều em nghỉ để về nhà. Đi cả buổi trời, đi sao về trễ hay gì cũng không nói một câu nào. Thật sự không biết bây giờ anh coi em là cái gì nữa. Em nói rồi, anh đừng qua em nữa. Anh ngủ ở công ty đi, em ngủ đây”
Tôi gọi cho V, tiếng chuông cứ liên tục đổ nhưng không ai bắt máy. Tôi phải làm gì đây, vừa lo vừa giận vừa tức.
Tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp nào nữa, đành nhập số chị Phương và gọi cho chị. Chị ấy nghe máy:
“ alo, chị nghe nè”
Tôi: “ dạ chị, chơi vui không chị ơi” (Tôi giả vờ thật phấn chấn)
Chị ấy: “ vui em”
Tôi: “ à chị ơi, có V ở đó không chị? Em nhắn với gọi mà không thấy trả lời”
Chị ấy: “ có em, chắc do đang nói chuyện với mọi người nên chưa kịp á. Chắc xíu nó gọi lại em nè”
Tôi: “ à dạ chị, thôi chị chơi vui nhen, chắc em ngủ đây chị. Bye chị nha”
Chị ấy: “ ok em, ngủ đi em”
Gần 20 phút sau, tin nhắn của V tới, lúc này là 12h đêm rồi:
“ anh nè, nãy giờ ngồi nói chuyện với Bách, rồi với mọi người này kia. Em ngủ chưa? Em, em, em”
Gần 1 tiếng sau Tôi mới có thể đủ can đảm để nhắn cho V: “ không ấy anh qua công ty ngủ đi ạ, hay nhà Bách cũng được. Cũng muộn rồi, anh coi tranh thủ về với mọi người”
Và cứ vậy lại mất dạng, Tôi không hiểu mọi người ạ!
Tôi làm gì nữa đây, không gì ngoài việc khóc. Trách bản thân đang làm cái gì mà cứ buồn như vậy, tại sao V lại đối xử với Tôi như thế. Tôi là gì đối với V và Tôi đang bị trừng phạt vì làm sai điều gì sao?
Tôi đặt câu hỏi cho mình rất nhiều, Tôi cứ nằm đó với những giọt nước mắt không đáng giá với V. Tôi chỉ đang tự hủy hoại đi sự mạnh mẽ của chính mình mà thôi, Tôi thấy tủi thân cho Tôi và cho cả cuộc tình này. Bao nhiêu thứ cứ thế đồ dồn về đây, ngay lúc này.
V đang làm gì, với ai và vui vẻ cỡ nào cơ chứ. Còn Tôi nằm đây gặm nhấm từng nỗi đau của cơ thể và nỗi đau về tinh thần. Nếu như người ngoài nhìn vào thì chắc hẳn nghĩ việc V đi tiệc như vậy là không gì mà Tôi phải làm quá lên như vậy.
Nhưng có ai hiểu được cảm giác của Tôi lúc này không? Nó đã được hình thành từ rất lâu trước đó rồi và đây chỉ là giọt nước đang tràn ly mà thôi. Nó tràn rồi mà Tôi còn cố chấp vun vén cho nó nữa, nếu Tôi gọi và nhắn tin cho V quá nhiều thì sẽ được coi là làm phiền và quấy nhiễu V đi với mọi người. Này là V đi với anh chị em trong công ty V làm chứ không phải tầm bậy nhưng tới tời điểm này là quá sức chịu đựng của Tôi rồi.
Tôi không oán trách V là vì đi như vậy mà Tôi buồn lòng nhưng do V nói là về với Tôi. Nhưng đến giờ đã là 1h sáng rồi, V đâu và V như thế nào. V không hề nói gì với Tôi cả, V coi Tôi như vô hình vậy. Có lẽ những tin nhắn và cuộc gọi của Tôi làm cho V rất rất phiền thì phải.
Đầu Tôi như muốn vỡ tung vậy, mắt Tôi thì hơi sưng nhẹ vì khóc mấy lần liên tiếp. Nếu thật sự V ngủ lại ở công ty thì chắc chắn Tôi sẽ không còn chút gì gọi là thương yêu với V nữa. Tôi đắn đo với điều này…
2h sáng, Tôi nằm đó như người vô hồn. Nửa tỉnh nửa mê vì nếu V có qua với Tôi thì Tôi còn đủ tỉnh táo mà mở cửa cho V. Tôi thấp thỏm chờ V như một điều gì đó cực kỳ quan trọng nhưng chỉ là chờ chứ không mong.
Cuộc gọi từ V đến, Tôi bắt máy, V nói: “ anh tới rồi nè”
Tôi ậm ừ rồi cúp máy. Tôi đi xuống nhà gửi xe và mở cửa cho V. Một không khí gượng gạo của hai đứa diễn ra thật bất bình thường. Khi Tôi đã xác định dấu vân tay xong thì cánh cửa được mở ra, Tôi thấy V với một trạng thái khó chịu cùng ánh mắt sắc bén thêm kiểu cách thăm dò phản ứng của Tôi. Tôi nhìn thoáng V rồi chăm chăm xuống nền nhà, Tôi không muốn V thấy đôi mắt sưng của Tôi, V nói:
“ Phải chở thằng Vũ nó về, nó xỉn mà nặng chở mãi mới về tới”
Tôi không một lời ừ hử nào, V chạy xe vào chỗ ngay ngắn, cầm balo lên rồi loay hoay mãi. Tôi đóng cửa lại và đi ra cửa thang máy chờ nó mở. Tôi ôm bụng đau mà mặt Tôi cứ đờ đẫn ra, V đứng cạnh Tôi và thang máy mở ra, hai đứa từ từ bước vào. Tôi cứ gầm mặt xuống và chả muốn than vãn hay nói điều gì. Còn V thì cũng không còn tha thiết nữa, hai đứa hai nơi và cứ vậy tới đến phòng trọ của Tôi.
V bỏ balo vào một góc rồi lấy quần áo ra, vô nhà vệ sinh và tắm. Tôi lấy khăn cho V rồi ra nằm ngủ. Tôi quay người 180 độ khi V bước vào nhà tắm, Tôi không còn chút gì gọi là mềm mỏng hay dịu dàng được với V.
Tôi nằm đó, nghiêng người và cuộn lại vì đau bụng. Tôi nhắm mắt và thả trôi bản thân để ráng cho mọi thứ trôi qua đi để không phải đối diện với V nữa. V xối ào ào rồi đi ra, đứng ngay cửa nhà tắm và nhìn Tôi trong sự bất lực. Tôi cảm nhận được là V đang hướng về phía mình.
V mặc quần, không mặc áo vì ngủ cho thoải mái. Và cũng là thói quen đó giờ của V. V từ từ tiến lại gần Tôi, Tôi vẫn đang nằm co rúm lại vì cái bụng nó hành. V nằm xuống nhưng cách xa Tôi một gang tay, tầm 30 giây sau V chầm chậm luồng tay xuống dưới cổ Tôi để làm gối cho Tôi ngủ.
V xoay người Tôi lại và ôm vào lòng, Tôi cảm thấy như muốn khóc ngay lập tức và nằm trọn trong vòng tay của V. Tôi nghĩ sẽ là một đêm ngon giấc, nhưng không. Tôi cứ ôm cái bụng của mình, V thấy vậy liền xoa nhẹ bụng cho Tôi, V thả nhẹ người Tôi ra và liên tục xoa xoa cái bụng cho Tôi.
Mặt Tôi nhăn nhúm lại vì đau, V từ từ xoa rồi hôn nhẹ lên trán Tôi. Đến môi và…
V không để cho tôi được yên ổn, V bắt đầu thói quen của bản thân. Người V toàn mùi của bia, nó nồng đến nỗi Tôi không thở nổi. Mỗi khi có men trong người là V như một con thú hoang vậy, không thể chống cự được. V lân la và đỏi hỏi chuyện ân ái với Tôi. Tôi cự tuyệt và không để V có hành động nào thêm nữa.
Nhưng với một sức lực của một đứa đến ngày dâu thế này thì làm sao mà có thể thoát khỏi vòng tay của V đang như mãnh thú ấy. Tôi nhất quyết không chịu và V nắm lấy tay của Tôi và ép Tôi thực hiện hành vi tục tĩu ấy cho V, để V được thỏa mãn.
V nói Tôi là làm cho V được sung sướng, Tôi càng chống đối thì V lại mạnh hơn. Tôi biết làm thế nào được đây,…
Nước mắt vừa chảy với sự ấm ức, vừa phải làm điều mà bản thân đó giờ luôn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Có ai hiểu được cảm giác đó không?
Xong xuôi thì V lăn ra ngủ, V nằm một bên, Tôi một bên. V vẫn kê tay cho Tôi nằm nhưng không còn ôm Tôi nữa. Lần gặp này V còn khác hơn lần sinh nhật trước nữa, không những thế nó còn khác rất nhiều so với lần Tôi xuống V.
V như biến thành con người mới vậy, không dịu dàng cũng như không ân cần như trước nữa. Không mặn mà cũng như là không còn thương Tôi nữa vậy. Tôi nằm nghiêng qua một bên và nước mắt vẫn mãi không ngơi. Dù nó có đang chảy xuống tay V nhưng V không hề cảm nhận được.
Vào lúc V ngủ say nhất, Tôi quay sang ôm chầm lấy V và hôn V một cái thật nhẹ. V thì như người lâu ngày chưa được ngủ nên cứ như một cái xác vô tri vậy. Tôi nhớ V, thương V đến cỡ nào mà bây giờ V lại đối xử với Tôi như vậy chứ. Tôi đang đau bụng mà còn phải chiều theo cái nhu cầu thể xác của V nữa, không thể hiểu cái đầu của V đang nghĩ gì mà có thể bắt Tôi thực hiện nó cho V.
Tôi không thấy V ôm mình ngủ như đã từng nữa nên cũng mặc cho V ngủ kiểu gì cũng được. Tôi rời khỏi vòng tay của V, kê cái gối vào đầu của mình và trằn trọc tới sáng. Lúc trước, dù là thế nào thì V luôn luôn kê tay làm gối cho Tôi ngủ, nhưng bây giờ dù Tôi có gạt ra rồi thì V vẫn không hề có chút cảm xúc nào cả. Chúng tôi như hai người dưng!
Mọi thứ trở nên thật lạ lẫm, Tôi cũng chưa từng nghĩ mình phải nằm kế bên một người lạnh lùng thế này. Hành động nó đã nói lên tất cả, điều mà Tôi quan tâm là tại sao V lại đối xử với Tôi như thế trong suốt thời gian vừa qua và cho đến hiện tại, chứ không riêng gì mỗi việc vừa xảy ra tối ngày hôm qua.
Đến sáng hôm sau thì lại gượng gạo hơn, em trai Tôi đã dậy đi làm trước. Còn Tôi và V thì thức dậy sau đó rồi mới vệ sinh cá nhân. Tôi thức dậy trước V vì Tôi ngủ không yên giấc và cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Tôi vẫn còn đau bụng và tâm lý của Tôi như một thùng phi trống rỗng nhưng lại muốn kêu lên rất to rằng: khó chịu quá.
Tôi làm mọi thứ trong sự im lặng, không nói không rằng. Khuôn mặt Tôi đằng đằng sát khí, trông rất chướng. Tôi chỉ muốn V đi khỏi tầm mắt của Tôi ngay lúc này và nghe được câu trả lời rõ ràng đến từ V.
V thức dậy, thấy Tôi nhưng không nói gì vì V biết thái độ và sắc thái của Tôi như thế nào. Hai đứa tự sửa soạn mọi thứ và rồi đến thang máy di chuyển xuống để lấy xe và đi làm.
Trong thang máy V nói với Tôi: “ sao vậy, không muốn nói gì à? Em bị sao?”
Tôi lạnh lùng, thờ ơ: “ có gì đâu”
Nhưng V đều biết hết, biết rõ là đằng khác. Rồi V nói bâng quơ về buổi tiệc hôm qua, V bỗng nhắc lại: “ sao, nói anh nghe chuyện gì?”
Tôi lưỡng lự rồi ậm ờ: “ nay ngủ anh không ôm em nữa rồi”
V bật cười, V nói: “ qua anh say, anh không biết gì luôn mà. Anh chạy về tới đây là hay rồi đó”
Tôi nói: “ uống cho cố vào”
Rồi V cười, chúng tôi im lặng đến xuống tầng lấy xe. Tôi thừa biết V không say đến mức không biết gì. Tuy cơ thể V nồng nặc mùi bia nhưng tửu lượng của V không mấy là cao nên Tôi quá hiểu. Cứ cho là say và không biết gì đi nhưng thói quen hình thành đã lâu thì làm sao mà quên được cơ chứ. Cái việc ngủ mà không ôm Tôi thôi, đó cũng là điều đáng nghi ngờ rồi. Do lâu ngày không gặp nhau hay là gì đây? Thói quen mà đáng ra phải luôn ghi nhớ, nói trắng ra là điều hiển nhiên phải làm đó. Nhưng đây, V bỏ quên hết và không còn chút gì gọi là bình thường hết.
Dù Tôi có trượt ra khỏi vòng tay ấy thì V sẽ nhận thức được rằng là Tôi không có gần bên nữa. Và không còn thấy thì sẽ kiếm tìm, V thì không. Tôi cảm nhận được sự khác lạ đó rất nhiều lần rồi nhưng đều chấp nhận bỏ qua vì nghĩ nó không là gì cả và không nên để tâm. Và cho đến tận bây giờ thì mọi thứ nghi ngờ đều dần nhiều lên và Tôi không thể kiểm soát sự ngờ vực này nữa.
Tôi ra dắt xe, V cũng dắt xe. Tôi loay hoay mãi vì nhà xe rất đông. Nhiều người nên nhiều xe để nghiêng ngả. Tôi phải len len vào những chiếc xe khác để dẫn chiếc của mình ra. V thấy vậy liền đi lại và dắt giùm Tôi, Tôi liền nói:
“ thôi khỏi, dắt được rồi, anh dắt xe anh đi”
Vừa nói Tôi vừa để tay vào chiếc xe của mình nhằm cho V khỏi phải nhúng vào nữa. V cũng tranh với Tôi:
“ anh nói để anh dắt cho, sao kỳ vậy”
Tôi thả tay ra và để cho V dắt ra hẳn cửa, Tôi đứng đợi V ra khỏi cùng chiếc xe của V rồi đóng cửa lại. Tôi đứng kế bên xe của mình, V một hướng và Tôi một hướng. Tôi cứ lui thui nhìn xuống lề đường và không nói năng gì, V lên tiếng:
“ anh đi nha, tới anh nhắn”
Tôi gật gù chứ không ừ hử tiếng nào cả, Tôi đang rất khó chịu và chướng mắt. Tôi ấm ức trong lòng và chỉ muốn V giải thích mà thôi. Và dường như V không cảm thấy điều gì thì phải, hay đang cố tình dìm chặt nó đi coi như chưa xảy ra gì. Nhưng Tôi biết cả hai đứa đang có cái khuất mắc riêng. Chắc chắn là như thế, V đang che giấu Tôi điều gì đó và nó rất lớn. Còn Tôi thì ôm cái uất ức kèm sự thất vọng ấy trong lòng rồi hở chút chuyện lại gây sự và kiếm chuyện.
Tôi đến chỗ làm, lòng như lửa đốt và muốn nói hết ra lòng mình với một ai đó nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai vì đây là chuyện của chính bản thân Tôi với V mà. Tôi cứ dồn nén nó rồi thật sự cũng có ngày nó bùng nổ.
Tôi cứ lao vào việc cần làm ở công ty, đến 9h thì V nhắn cho Tôi:
“ Em, anh tới rồi, cục vàng anh làm chưa”
Tôi trả lời cộc ngang: “ em đang làm, anh tới rồi thì anh vô làm đi. Chúc anh giáng sinh an lành”
Hôm nay là 24/12 mà, đêm noel thật lạnh…
Phải mất 17 phút sau thì V mới trả lời Tôi: “ anh vừa tới là anh bay vô làm luôn á, huhu. Chưa ăn sáng”
Tôi cũng chẳng buồn hỏi han gì V cả vì tâm trạng của Tôi không muốn làm những điều ngây ngô vờ như chưa có gì được. Tôi trả lời:
“ anh làm đi”
Vỏn vẹn ba từ mà thôi,
V nhắn: “ chúc em giáng sinh thật ấm áp và hạnh phúc nha. Tuy năm nay không có quà nhưng anh sẽ dồn lại dịp cuối năm anh sẽ tặng bù. Chúc em vui vẻ, thương em”
Ôi, người yêu họ chúc nhau như vậy sao? Tôi tủi thân vô cùng, trên cả sự mong đợi. Tôi không còn gì mà còn trông chờ cả, nhưng đâu đó cũng có câu: anh sẽ bù vào dịp cuối năm. Đúng là…
Tôi nhắn mà kèm sự trách móc: “ cám ơn anh nhiều. Không cần quà cáp gì đâu, sống vui vẻ mỗi ngày là được rồi”
V xoa dịu Tôi: “ Thôi nè, anh xin lỗi, đừng vậy nữa nè”
Tôi bắt đầu: “ có gì đâu mà xin lỗi. Chỉ là em thấy tại bản thân em không đủ quan trọng để anh tôn trọng thôi. Em nhận được nhiều sự vô tâm của anh rồi, dần cũng quen nên chả có gì là phải xin lỗi cả. Ngay cả khi em đang rất đau bụng, đau lưng và khó chịu mà anh vẫn muốn làm điều đó.
Em cũng cám ơn bữa tiệc này, vì nhờ nó mà em gặp được anh. Cám ơn nhiều lắm. Tiệc chắc vui lắm nên cũng không muốn cho em biết gì về nó. Đi ở đâu, như thế nào. Chỉ được vài ba câu là có bà Trang, chở Vũ về, chở Tí bò về.
Mà thôi không sao vì em cũng đâu có còn làm gì ở đó nữa, nên biết làm gì. 2h sáng, 2h sáng! Chắc là vui dữ lắm mới tới giờ đó. Không hề để ý rằng có một người cứ đang chờ và đợi. À mà quên, anh bận nhiều việc nên thôi. Em không nói nữa. Kể cả sau này cũng không nói nữa”
V nhắn cho Tôi nhanh hơn tên lửa: “ Anh xin lỗi một lần nữa vì tối qua anh rất say, anh không kiểm soát được tất cả. Anh kêu chị Phương về từ rất sớm mà mọi người không chịu về. Rồi rủ qua nhà bồ Thiên. Tối qua anh rất say nên anh không nhớ để kể em nghe. Anh cũng xin lỗi vì tối qua sỉn mà không kiềm chế được ham muốn của anh, anh thật tệ phải không em.
Anh đã làm cho em khổ nhiều rồi, hoàn cảnh điều kiện tại sao chúng ta không gần nhau được, tại sao tuổi chúng ta lại chênh lệch như vậy mà gia đình lại không chấp nhận. Anh cứ nghĩ tới chấm dứt không muốn em quen anh nữa, mỗi lần nghĩ là anh không thể chịu được. Suốt thời gian này rồi, rồi giờ anh lại như thế này, bỏ mặc em và làm em phải khổ nhiều.
Anh hứa với em thêm một lần này nữa, bắt đầu từ nay về sau anh sẽ thương em lại như những ngày đầu chúng ta gặp nhau. Thật sự tối qua anh thấy có lỗi, sáng anh thấy sắc mặt em là anh đã cảm nhận được có lỗi rất nhiều. Bây giờ có đi rửa tội, anh cũng không biết phải rửa bao nhiêu lần để cho đủ với em.
Anh thật sự sai rồi, một lần nữa anh xin lỗi”
Tôi cứ đà trách móc lấn tới: “ cuộc vui mà, phải vui và say mới đúng. Không thể trách được, chắc anh cũng hiểu được tại sao và như thế nào mà em lại nghỉ ở công ty đó với một mức lương còn cao hơn hiện tại rất nhiều. Vì sao vậy?
Mà bây giờ có một người rất say sưa, còn một người cứ lủi thủi chỉ có một mình. Đi làm một mình và về cũng một mình trên chiếc xe rong rong chỉ một mình. Nhiều lúc chạy mà còn nghĩ không sao hết, sẽ ổn thôi. Dù biết gia đình thế này thế kia mà vẫn cố gắng giấu giếm để đổi lại bản thân lúc nào cũng cảm thấy buồn và tủi.
Sinh nhật cũng không mà nay được dịp rồi nghĩ noel cũng đi dạo xem, vậy mà cũng không được trọn vẹn. Nếu bản thân anh thấy quen mà thật sự mệt mỏi thì anh được phép dừng lại. Khi một người cố vun vén, một người thì mệt rồi thì cố gắng gấp mấy cũng vậy thôi”
Tôi đau lòng đến mức tự tin nhắn những dòng tin nhắn đó, nhưng rồi nước mắt cứ tự rơi. Tôi vội vào nhà vệ sinh để che đậy đi sự yếu đuối của mình ngay lúc này vì nếu bị anh Hậu quản lý hay ai thấy thì cũng không được hay ho gì.
V trả lời: “ anh xin lỗi, anh muốn nói với em như vậy thôi. Anh sẽ cố gắng thêm một lần nữa dù biết đã làm tổn thương em nhiều. Những dòng tin nhắn em gửi anh đọc thì anh đều thấy sự đau lòng của em và thấy được điều có lỗi của anh với em. Anh mong em một lần cuối, nếu anh không làm được nữa thì anh sẽ giải thoát cho em. Anh muốn bù đắp lại cho em những gì trong thời gian vừa qua.
Anh xin lỗi, được không em?”
Tôi kiểu: “ thôi anh làm đi kẻo lại ảnh hưởng công việc của anh”
V vẫn năn nỉ: “ thôi, anh muốn hỏi em một câu. Mình bắt đầu lại được không?”
Tôi giãi bày: “ em chỉ muốn nói những thứ em đang cảm thấy ở hiện tại. Và chả bao giờ nghĩ tới rằng chia tay hay phải như thế nào để cả hai phải đau khổ. Chỉ nghĩ nói ra để anh hiểu và đối xử với em tốt hơn một chút thôi”
V như qua ải tử thần: “ dạ, anh sẽ cố gắng thêm lần nữa. Anh biết, anh cảm nhận được thời gian qua em đã chịu đựng những gì. Anh sẽ cố gắng sắp xếp chuyện xung quanh anh đang diễn ra và công việc để quan tâm em nhiều hơn. Thôi em làm đi nè”
Tôi tạt ngang: “ sắp về rồi, anh làm đi”
Tôi xin nghỉ nửa buổi để về đi lễ giáng sinh cùng gia đình Tôi nên đã xin về sớm
V kiểu như quan tâm Tôi: “ anh đang coi mấy cái máy gì trên tiktok mà làm rung với ấm bụng cho con gái khi đến ngày á. Thôi em sắp xếp chuẩn bị về đi nha. Về tới gọi anh được không”
Tôi: “…”
“ công ty em bán, em còn chả mua. Thì về em nhắn anh biết”
V: “ gọi đi”
Tôi: “ tầm 3,4h chiều về tới. Về nhà rồi em gọi anh sao mà gọi”
V: “ vậy thôi tới nhắn tin anh biết được rồi nè”
Tôi: “ anh coi nghỉ trưa đi nha”
Rồi thì là,…qua rồi đó!
Cũng cảm động vì những lời nói ấy của V nhưng lại đặt dấu chấm hỏi cho câu nói: “ anh sẽ cố gắng thêm lần nữa, mình làm lại được không em, anh sẽ thương em lại như lần đầu mình gặp nhau”
Ủa là suốt quãng thời gian qua là sao? Hết thương Tôi à? Nếu cố gắng thêm lần nữa mà không được là coi như chấm dứt? Ý nghĩa của nó là vậy đúng không? V không hề có ý định lâu dài mãi mà là tạm bợ sao?
Những thắc mắc trỗi dậy mạnh mẽ, tuy vậy vẫn chọn hướng tin tưởng vì mình mà V sẽ cố gắng và thay đổi. Nhưng mà cớ làm sao, nguyên nhân lại dẫn đến tình trạng này thì không ai nói và Tôi cũng không biết gì cả. Chỉ đường đưa lối bởi những lời nói ngon ngọt của V mà bỏ qua những thứ logic đáng ra phải nhận biết sớm hơn.
Tôi về trọ, chuẩn bị đồ đạc rồi cùng em trai Tôi về quê nhà. Về đến cũng nhắn cho V hay, có luôn cả gọi nhưng do mạng yếu nên cũng không nói được gì. Đến lúc V tan làm, V nhắn Tôi hay rồi Tôi cũng báo cho V biết là mình sẽ đi lễ tối lúc 8h, nhưng thật hay là không có hồi âm nào.
Thật là hay!
Tôi mặc V, vì nghĩ chắc V bận việc gia đình này nọ rồi cũng là đêm noel nên là bạn bè sẽ rủ đi đâu đó rồi làm mài lon bia. Tôi đơn giản vấn đề quá…
Tôi sửa soạn đi lễ, xinh xắn rạng ngời nhưng trong lòng rất hỗn độn. Bình thường vào lúc này sẽ đi cùng nhau, vui đêm noel. Có đạo như Tôi thì đi lễ Giáng sinh cùng người yêu và gia đình. Còn bản thân Tôi, có ba má và em trai bên cạnh nhưng sự cô đơn nó tràn ngập cả tâm hồn lẫn thể chất.
Nhìn dòng người trên đường, lòng Tôi quặn đau. Ai cũng có cặp có đôi mà Tôi có người yêu thì lại tủi đến lạ thường. Nén những suy nghĩ trong lòng và đi đến nhà thờ cầu nguyện cho tương lai của Tôi đạt được những gì mình mong ước. Có tình yêu với V một cách trọn vẹn nhất và sẽ mãi hạnh phúc.
Lễ noel năm nay cũng rất đông, mọi người đều có những tấm hình xinh xắn. Tôi cũng vậy, Tôi cùng má và em trai Tôi chụp được vài tấm ảnh ưng ý. Năm nay nhà thờ chỗ Tôi trang trí cũng hoành tráng, có cả một ông già noel bự chảng. Tôi đứng vào và ôm chầm lấy bức tượng. Em trai Tôi chụp được rất nhiều hình, tấm nào chất lượng tấm đó. Má Tôi cũng vui lắm, gần đây không khí giữa Tôi và má cũng dần được cải thiện. Tôi cũng vui lây…
Rối bời với tâm trạng, mong về nhà sẽ nhận được tin nhắn của V. Nhưng không, 10h rồi 10h30, và đến tận mãi 11h đêm thì V mới nhắn cho Tôi. Trước đó khi đã về đến nhà sau khi đi lễ thì Tôi đã nhắn cho V hay:
“ em về rồi, anh ngủ chưa? Không thấy anh nói gì cả, nếu nhà có tiệc thì thôi nè. Thấy trời noel nhớ người yêu ghê, mà tiếc quá. Thôi anh ngủ ngon ạ”
Đúng 11h thì tin nhắn từ V đến:
“ anh nè, anh xin lỗi bé. Anh chở Ý (cháu của V) với mẹ đi nhà thờ. Hôm nay anh mệt anh không muốn đi đâu, mà nó cứ đòi rồi bực bội. Rồi tối điện thoại anh đâu có sạc đâu nên sớm giờ anh sạc rồi quên nhắn em. Chứ không phải anh bỏ em à nha. Hichic. Xin lỗi nè”
Tôi không trả lời, Tôi ghét rồi, ghét cái cách này của V…
Tôi lo phụ má Tôi làm đồ ăn nên cũng chả tiện mà nhắn qua lại với V. V nhắn tiếp:
“ em ngủ chưa, bé”
Tôi kiểu: “ em chưa ngủ, anh mệt anh ngủ trước đi”
V bắt đầu cái màn viện cớ lên…
Nào là Ý khóc rồi thế này thế nọ. Tôi nghe muốn nhàm. Tôi hớn hở khoe hình cho V coi. Rồi V nói nhà thờ chỗ Tôi lễ noel vui vẻ, còn dưới V thì chán phèo. Tôi nghe chả vui được chút nào cả. Cứ thấy trống rỗng làm sao, khó tả.
Hai đứa trò chuyện vớ vẩn rồi nói tới chuyện đi ăn tiệc của V hôm qua. Tôi cũng không đề cập tới vì sao V lại như vậy với mình hay để Tôi buồn làm sao mà chỉ nói về bữa tiệc có chị Trang. Chị ấy nghỉ rồi mà còn có trong bữa tiệc. Cộng thêm những chuyện ngoài lề và rồi đã quá trễ. Hai đứa chúc nhau ngủ ngon, V cũng mệt nên không để tâm gì nhiều.
Đã bao lâu rồi cách gọi của V không còn “bé” với Tôi nữa. Nếu gọi thì V sẽ gọi là “ pé chu” chứ không phải “bé” như vậy. Biệt danh của nhau đã không còn được gọi nữa rồi mà thay vào đó là một cách gọi rất khác. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy là bình thường nhưng với Tôi nó đã rất khác rồi.
Có lẽ nào…
Đến 00h00’, Tôi nhắn:
“ Chúc anh thật nhiều sức khỏe, vui vẻ. Sẽ thật thành công trên con đường sau này. Có một người yêu tuyệt vời và thương anh. Cùng nhau đi hết chặng đường phía trước. Noel năm nay không có em, mong rằng nhiều năm sau này sẽ có em bên canh anh nhỉ? Merry Christmas!
Rồi không hồi âm, noel nhạt nhẽo!
Cảm giác cô đơn này nó còn nhiều hơn bất cứ thứ gì, Tôi hoài niệm về những kỉ niệm mà Tôi và V có cùng nhau. Đêm noel, người yêu họ ở bên nhau và cùng nhau có những giây phút ấm áp và an lành. Vậy mà Tôi thì cứ tủi thân đến nhường nào.
Tôi có gia đình ở bên nhưng đâu đó vẫn là có chút thiếu thiếu, hóa ra đó là cảm giác này. Có người yêu mà như không có!
Tôi chìm vào giấc ngủ với những suy tư muộn phiền,
Sáng hôm sau, Tôi thức dậy với tinh thần phấn chấn hơn một chút. Cũng là để tất bật chuẩn bị cho tiệc giáng sinh. Nhà Tôi tuy không nhiều người nhưng được phần là rất hay ăn mừng lễ. Vì do bên đạo Chúa thường như vậy, nó cũng là dịp để tất cả quây quần bên nhau.
Má của Tôi thích nấu nướng như vậy, bà ấy là một người nội trợ vô cùng giỏi và Tôi cũng được hưởng một chút từ bà ấy. Từ khi còn học cấp II là má Tôi đã hướng dẫn Tôi nấu những món ăn đơn giản rồi dần dần đến phức tạp hơn một chút. Tôi lúc đó cũng nhát lắm nên là hơi rụt rè không chủ động lắm trong việc bếp núc.
Tôi sợ chiên cá hay là những món ăn với dầu mỡ vì khi nấu chúng thì nó văng tung tóe, khi như thế thì nó rất nóng và rát. Nó có thể làm bỏng cơ thể của Tôi, Tôi sợ nhất là nó trúng ngay vào mắt và mặt. Cho đến tận bây giờ thì nó đã dần đi sâu vào nỗi sợ của Tôi.
Tôi hay tránh né những món ăn chiên có nhiều dầu mỡ và nhường phần đó lại cho má của Tôi. Tôi tự hỏi là mình đã phải là một người nấu ăn tốt chưa?
Bởi vậy Tôi cũng bận rộn lắm nhưng không quên cầm điện thoại để xem V có nhắn hỏi han gì Tôi không. Tôi thừa biết là tối hôm qua là V có ăn uống cùng bạn bè nên sáng không dậy nổi, thế là Tôi cũng không nhắn trước cho V để hỏi, khi nào V dậy thì tự khắc V sẽ nhắn cho Tôi mà thôi.
Đến trưa, V mới lò mò dậy và nhắn cho Tôi và nói còn đau đầu và mệt. Không hiểu sao dù biết là có kết quả như vậy rồi mà vẫn uống say. Tôi cũng chẳng buồn trách móc V làm gì cả vì có mở lời thì cũng chỉ nhận lại mấy câu đại loại như: “ thì lâu lâu anh mới uống chứ có phải ngày nào cũng vậy đâu”…
Chán chẳng buồn nói.
Tôi ăn uống cùng gia đình xong, nghỉ ngơi và chiều tối lên lại SG. Cũng như thường lệ thì chúng tôi nói chuyện vào buổi tối xong và đi ngủ. Đến sáng hôm sau, điều kỳ lạ lại xuất hiện.
Tôi đi làm, V cũng đi làm mà sao hôm nay V không hề nhắn cho Tôi một câu nào. Thông thường thì dù có cãi nhau trước đó thì sáng hôm sau V vẫn nhắn: “ anh đến nơi rồi”. Tại sao hôm nay lại im như mặt hồ tĩnh lặng vậy?
Rồi đến trưa, nghỉ trưa cũng lặng thinh. Chuyện gì ấy nhỉ?
Tôi chủ động: “ anh nghỉ trưa đi, không cần nhắn em đâu”
Tôi mở đầu không bao giờ là bình thường cả, để khi mà Tôi chủ động thì lúc đó nó không còn được như mọi ngày nữa rồi. V cũng trả lời ngay:
“ anh mới ăn, hehe. Tại nãy tìm sân khấu và đồ ăn cùng chị Phuong nè, nên lên trễ. Anh mới lên nằm nè, em coi ăn rồi nghỉ trưa đi nha cục vàng”
Tôi: “ anh nghỉ đi”
V bắt đầu: “ em ăn chưa, bụng còn đau nhiều không?”
Rồi V gửi cho Tôi xem hình ảnh sân khấu và cách trang trí để chuẩn bị cho tiệc tất niên sắp tới của công ty. V cũng hào hứng lắm, Tôi thấy cũng nhanh não nói:
“ nhìn như đám cưới vậy ha, hihi mà tiếc quá em không được đi. Bữa em có hỏi anh là dẫn người yêu đi được không thì anh đã nói em là điên rồi nên là tới ngày tất niên là em sẽ không làm phiền anh dù chỉ là một tin nhắn. Để anh được vui và thoải mái, không để như tiệc mới đây”
V giải thích: “ tiệc năm rồi có ai được dẫn theo đâu, với lại anh không muốn em bị nói như con Trang, em có thấy nó nghỉ rồi mà xách đít vô đây không rồi bị người ta nói đó. Nếu em không làm gì ở đây trước đó rồi thì anh có thể xin cho em đi được. Không hiểu cái anh đang nghĩ mà lại nói một câu đau lòng rồi. Tiệc năm rồi, Phúc còn không được dẫn vợ theo, Phúc xin mà Vũ nói không được. Mà em làm trong đây rồi nghỉ, giờ đi vô chắc chắn sẽ có người bàn tán. Anh không muốn em bị như con Trang, chứ không phải sợ em đi rồi phiền anh”
Tôi trả lời: “ thật ghen tị, thôi anh làm đi, 1h chiều rồi”
Rồi một ngày trôi qua nhanh chóng, V đi làm về rồi lại nhắn cho Tôi hay. Vì lúc này thời tiết đang lạnh nên Tôi cứ nói V nấu nước tắm cho ấm. V thì dạ dạ vậy đó nhưng có làm hay không thì Tôi hoàn toàn không hay biết.
Bỗng hôm nay V nhắn tin cho Tôi sớm hơn bình thường 30-4 phút. Đó có phải là tín hiệu đáng mừng không, V đang dần thay đổi và tranh thủ thời gian rảnh dành cho Tôi hay không đây? Mọi thứ bây giờ đến luôn là bất bình thường, Tôi đang nghĩ không biết bản thân Tôi có phải một người quá mẫn cảm hay không nữa, quá đa nghi hoặc đang lầm tưởng vào chính mình. Nhưng Tôi không thắc mắc hỏi lại V gì cả khi V nhắn cho Tôi:
“ bé à, bé ơi. Bé sì lô mông tê”
Lại là bé mà không phải là pé chu…
Tôi cũng thản nhiên trả lời: “ bé sì lô mông tê nghe”
V hỏi: “ sì lô đang làm gì đó”
Tôi: “ sì lô đang ngồi”
Ủa cái tên gọi gì lạ huơ lạ hoắc vậy nhỉ? Tôi cũng thắc mắc đó chứ, hỏi ra thì cũng chỉ là gọi bâng quơ cũng không ý nghĩa gì.
Bỗng đâu đang nói chuyện thì V mất hút khoảng 20 phút hơn, lại chuyện gì nữa đây. Tôi cực kỳ khó chịu với những lần như thế này. Vì trong người Tôi đang chất chồng những điều mà từ mấy tháng nay nó đang âm ỉ, vậy nên có một chút gì đó lạ hay là không còn tự nhiên nữa là Tôi bắt đầu nổi đóa lên.
Tôi không thấy V trả lời gì nữa, Tôi nhắn:
“ anh có bận gì không? Hay anh mệt? Buồn ngủ?”
10 phút rồi 15 phút, Tôi không nhận được hồi âm. Tôi nhắn: “ anh ngủ ngon nhé”
Gần 10 phút sau mới nhận được tin nhắn: “ nãy giờ chị Phương gọi, hỏi vụ sân khấu. Rồi kể ba chuyện linh tinh trên kia, than gì tùm lum”
Tôi mất kiên nhẫn rồi: “ thôi anh nói chuyện chị Phương đi, em không nhất thiết biết đâu. Rồi nào xong thì đánh răng ngủ đi”
V cũng dựng ngược lên: “ là sao nữa, sao lại dùng từ không nhất thiết”
Tôi nhìn thấy “là sao nữa” là Tôi không thể kiềm chế được nữa rồi, Tôi luôn gây chuyện và luôn là người khiến mọi thứ trở nên rắc rối và lớn lao. Vậy nên V dùng từ “là sao nữa” với Tôi. Tôi ấm ức mà chỉ biết khóc, khóc bây giờ chỉ là vô dụng mà thôi. Khóc là bất lực và bản thân hiện tại vô cùng mềm yếu. Tôi khóc rất nhiều rồi, khóc thêm lần nữa cũng không sao cả.
Tôi trả lời V: “ chắc em hay gây nhức não cho anh lắm thì phải, thôi kệ em đi. Em nói gì kệ em, đừng quá bận tâm. Thôi ngủ đi, em cũng ngủ đây”
V giải thích: “ thì nãy giờ bã gọi anh mà, rồi bã nói nói, anh có biết đâu”
Tôi vặn vẹo lại V: “ có lần nào em đang nói chuyện với anh mà có ai khác nhắn hay gọi cho em mà em không nói cho anh biết lúc đó không? À mà cũng đúng, này đâu có liên quan tới em. Bã gọi cũng không tiện tay để anh nhắn cho em biết là ai đang nhắn gọi anh rồi đợi anh nhé. Anh cũng không”
V quay sang: “ thôi anh xin lỗi, sau này anh không nghe máy ai nữa. Mệt mỏi rồi. Thì bã gọi rồi bã gọi miên man, anh cũng cho em biết là anh vừa nói chuyện với ai rồi, cũng chụp cho em xem. Rồi giờ em lại vậy”
Tôi trách cứ V: “ Em cấm anh không nghe hay sao mà anh nói giọng đó với em. Mệt mỏi. Mệt mỏi vì em hay khó chịu mấy vấn đề vớ vẩn này”
V tiếp lời: “ mệt mỏi vì về rồi còn liên quan đến chuyện của công ty, rồi khiến em phải buồn”
Rồi Tôi nói V đi ngủ, V cũng kêu Tôi mau ngủ. V thì kêu đau bụng. Lại đau bụng hay là sốt rồi mắc ói. Để chi vậy nhỉ? Tôi thương cảm sao? Cái tật của V đó giờ cứ như vậy, càng làm thì Tôi bắt đầu thấy ghét những hành động đó đến đáng sợ. Rồi thêm cái thói từ nay về sau, có từ nay thật không? Từ đó tới nay là nói rất nhiều câu này nhưng chưa lần nào Tôi thấy nó thành hiện thực.
Chắc có lẽ trong chính bản thân Tôi và V đang rất mệt mỏi và chán nản thì phải, nhưng Tôi không hề muốn phải có sự kết thúc. Chưa thật sự lần nào dám nghĩ tới điều đó, nhưng lỡ có một lần thì Tôi đều dập tắt ngay với cái suy nghĩ: không được, không thể như thế, không bao giờ được nghĩ như vậy, phải cố lên…
Những lần về sau này thì Tôi, chị Phương và V không còn gọi điện video nói chuyện với nhau nữa. Chỉ có V là cần việc nên gọi chị ấy chứ không còn hội tụ như trước nữa. Tôi có phần ganh tị vì Tôi bây giờ còn không bằng một gram nào so với chị Phương nữa. V gọi cho Tôi chắc bằng 1/3 gọi cho chị ấy, Tôi không hề ghét chị vì đó là công việc nhưng qua đó cho thấy Tôi chả là gì với V cả, mọi thứ bây giờ V chia sẻ với chị ấy còn nhiều hơn cả Tôi.
Sự việc hôm nay làm cho Tôi nhớ đến một ngày đẹp trời giữa tháng 11, V có nói với Tôi là mua cho Tôi một chai sữa rửa mặt hiệu cũng nổi tiếng và phù hợp với da của Tôi. Thắc mắc là tại sao V không mua cho V mà mua cho Tôi, trong khi mặt của V đang cần điều trị mụn. Da mặt của V thì cứ liên tục nổi mụn và mãi không hết, chi chít những mụn li ti làm V rất khó chịu.
V nói với Tôi là: “ anh có mua chai sữa rửa mặt này cho em nè, anh thấy ok nên mua á”
Tôi lại hỏi: “ ủa sao mua cho em, sao anh không xài đi. Anh cần do da mặt anh á”
V nói: “ này nó không phù hợp với anh nên anh mua cho em nè”
Ơ kìa, tại sao V lại biết nó không phù hợp với V. V xài rồi à. Trong khi đó V nói là chưa xài bao giờ và thấy nổi mấy nay nên mua cho Tôi. Vậy mà V rành quá!
V biết da mặt của mình phù hợp với loại nào nên là cũng vì vậy mà biết hợp với Tôi. V cũng hứa trước đó là mua cho Tôi nhưng Tôi cũng nghĩ do V nói vậy thôi chứ không thực hiện. Vậy rồi, V mua gửi xe tải lên cho chị Phương và nói Tôi chạy qua chị ấy lấy.
Chị Phương hẹn Tôi lấy, bữa đó sau khi tan làm thì chị ấy gọi Tôi ra một quán ăn nhỏ. Ở đó có chú Tuấn, anh Văn Anh và cả Hằng nữa. Chị ấy đưa cho Tôi và còn hỏi:
“ ủa sao nó không lên đưa cho em mà gửi chị vậy Lan?”
Tôi chỉ biết cười cười rồi trả lời: “ em cũng không biết chị, kêu là mua cho em thôi, mà hắn dạo này cứ nói bận đâu lên đâu chị”
Chị cũng cười rồi không hỏi gì thêm, ở đó chú Tuấn và mọi người đều nghe cả. Ngồi nói bâng quơ với mọi người thì V có nhắn tin cho Tôi qua zalo nhưng do đi bên ngoài không có wifi, Tôi không trả lời được. Tôi nhắn tin qua điện thoại cho V: “ em qua chị Phương lấy sữa rửa mặt nè, có chú Tuấn với Văn Anh nữa”
V nhắn lại: “ thôi em chơi với mọi người đi, về sớm đó”
Bỗng chú Tuấn nói với Tôi: “ Lan, chú nói với con nè. Sau này con nên nói thằng V á là lên Sg làm rồi ở đây đi con. Chứ ở dưới cái sinh tật này kia lắm. Chú đây là dân Long An này, chú còn bỏ xứ lên đây là con hiểu”
Tôi cũng tự tin trả lời: “ dạ con cũng muốn vậy á chú, con kêu V lên đây rồi mà V nói là nào ổn thỏa dưới rồi mới lên”
Chú ấy cười cười rồi nói tiếp: “ con mà nói được nó thì cứ nói, chú khuyên thật lòng, nên lên đây làm”
Tôi gật gù: “ dạ, hihi”
Buổi gặp hôm ấy cũng hơi gượng gạo một chút nhưng cũng vui vì lâu rồi Tôi không gặp mọi người. Nhưng không hiểu sao chú Tuấn lại nói với Tôi như thế, chắc chắn là nó sẽ có ẩn ý gì đó mà Tôi hiện tại chưa có nghĩ ra gì cả.
Tôi về đến nhà và kể cho V hay, V noi với Tôi một câu mà còn làm cho Tôi suy đoán thêm nữa:
“ anh tính không cho em gặp mấy người đó, mà thôi em đi rồi thì thôi. Em nên hạn chế chơi với mấy người đó đi, cả chị Phương cũng vậy. Họ một ruột với nhau không à”
Tôi nghe theo răm rắp nhưng vẫn đặt nghi vấn trong đầu: tại sao vậy nhỉ?
V có nói là do họ không ưa V rồi mất công ảnh hưởng tới Tôi, V nói là khi chú Tuấn gặp V ở xưởng cũng không nói chuyện chào hỏi nhau mà còn vênh cái mặt lên nữa. Tôi nghe vậy thì lại có ác cảm hơn nữa với chú ấy. Tôi nghe V nói mà chưa lần nào tự mình đi xác minh hay là tìm bằng chứng để biết đúng hay không. Tôi nghe rồi tin là như vậy. Đó là thứ mà để V làm điều tồi tệ với Tôi từ lần này cho đến khác…
Và có ai hiểu rằng, khi Tôi đem chia sữa rửa mặt về thì thấy nó đã được mở nắp và có qua sử dụng rồi. Tôi không nghĩ nhiều nhưng đâu có có một dòng điện chạy ngang não Tôi, bắt Tôi nên nghĩ: chắc V không xài được nên mới đẩy qua cho Tôi…
Và giờ đây, khi V với chị Phương có vẻ tách biệt Tôi thì Tôi rất khó chịu. Không phải vì ghen tức nhưng do từ đó giờ ba chị em thân với nhau mà giờ lại coi như người xa lạ. Chắc do Tôi làm ở công ty khác rồi nên nội bộ của công ty cũ không nên cho Tôi biết.
V cứ tỏ thái độ bí hiểm với Tôi, lâu lâu nói được vài thứ rồi giấu giếm hẳn. Những điều chi tiết chưa từng nói,…
Hôm sau, khi 10 kém tối cũng đã đến mà V thì không nhắn gửi gì cho Tôi. Đến mãi 10h hơn thì V nói là do cúp điện. Có thật là cúp điện hay không thì Tôi lại như người trên mây vậy. V biến mất từ khi báo đã đi làm về, V nhắn cho Tôi biết khi đã có điện với thái độ bực dọc, cố tình tỏ ra rất ghét việc cúp điện này.
Không những thế còn không thể đăng ký 4G để có internet nhắn cho Tôi hay, mọi thứ đến thật tình cờ, không hề xây dựng lên một kịch bản nào cả. Nó rất chi là vô lý nhưng khi qua lời giải thích của V thì có lý cô cùng.
Hai đứa trò chuyện, V nói là dạo này V rất mập, bụng của V như bà bầu vậy. Tôi nghe mà khóe mắt cay cay, tủi thân cho chính bản thân mình. Tôi nhắn:
“ còn em mấy nay ăn mì, mang mì theo lên công ty nấu ăn luôn”
V kiểu: “ haizzz”
Tôi thì: “ sao haizz, không thấy tội à”
V: “ thở dài vì thấy em cực như vậy. Nghe em nói mà anh chả làm gì được rồi nghĩ tới cảnh em phải ăn như vậy, anh thấy mình không xứng đáng để bên em gì cả. Rồi kéo dài quài, không lo cho em, làm khổ em. Đang bấm mà nước mắt nó rơi thật nhanh. Nghĩ tới cảm giác có bồ mà toàn nằm ở phòng, rồi cũng không lo được gì suốt ngày ở phòng chỉ đợi một thằng không ra gì như anh. Anh cảm thấy càng lúc mình càng không xứng đáng”
Tôi hỏi lại: “ nói vậy là anh không muốn cố gắng nữa hả”
V thật nhanh: “ anh đang cố gắng, mà anh càng cố gắng thì lại thấy em như vậy, anh thấy buồn lắm. Nghĩ tới cảnh em cứ như vậy, nước mắt anh lại tuôn. Thật sự anh đang nghiêm túc, anh nhớ cảm giác khi chúng ta sống và làm cùng nhau”
Tôi cũng không thể kiềm chế cảm xúc: “trước đó anh cũng muốn em về lại đây sống mà, dưới đó em không có tương lai, suốt ngày chỉ quanh quẩn nhiêu đó. Từ lúc em có công việc trên này, không thất nghiệp như mấy tháng đầu nữa là em tự lo cho em được rồi. Em chỉ đang tiết kiệm thôi, không có gì phải lo quá cho em cả”
V lan man: “ cũng không có gì, anh chỉ đang trách bản thân thôi là để em một mình, chống đối lại tất cả mọi thứ xung quanh. Anh nhớ em”
Tôi buồn nhưng cũng vẫn tự nhủ và nhắn với V: “ đôi khi em hay nghĩ. Bằng tuổi mình bạn bè đã yên ấm, có gia đình riêng, có chồng và có con, có người yêu lo cho đầy đủ, còn em vẫn lủi thủi một mình. Có chút ghen tị, có chút buồn và tủi. Nhưng không sao, số phận bắt buộc mình vất vả xí cho thành người.
Thôi muộn rồi, anh ngủ đi. Qua tết công việc ít lại được thì lên thăm em, gì đâu nè. Vẫn phải lạc quan mặc dù tim gan rất rầu. Ngủ đi nhé”
Im, lại im, lại ngủ và ngủ quên.
Thành thói quen và bản thân không còn quan trọng nữa nên mặc nhiên ngủ là ngủ, không cần nghĩ ngợi gì…
Ngày hôm sau, nay đã là 28/12 rồi. Còn bao nhiêu ngày nữa là hết năm rồi, một năm trôi qua thật nhanh. Thời tiết lạnh thật lạnh, gió cứ khe khẽ thổi, thổi tới ta những khoảnh khắc của những kỷ niệm. Những điều ấy cứ ùa về trong phút chốc, Tôi nhớ người, nhớ khung cảnh và nhớ toàn bộ.
Tôi mặc kín khi đến chỗ làm, mọi người cứ trêu ghẹo Tôi, nhất là anh quản lý:
“ trời, này mà lạnh gì, mở quạt lên cho mát. Yếu!”
Tôi cười sặc sụa, Tôi trả lời: “ cha ơi cha, mát ha. Bật quạt lên rồi chọi thẳng vô người á, đừng có quay sang đây nha. Lạnh cho teo háng chứ ở đó”
Anh Hậu cười nghiêng ngả, Tôi hay giỡn với mấy anh trong công ty. Tuy chỉ mà mới vào không được bao lâu nhưng Tôi rất quen thuộc với nơi này, cả với anh Hậu và mọi người ở kho.
Sáng tới công ty là V đã nhắn cho Tôi rồi, V ngủ quên do uống thuốc cảm. Lúc nào cũng là vậy,…
Ngày hôm nay V nhắn tin với Tôi nhiều hơn mọi khi, xuyên suốt một ngày làm. Đến khi về cũng vậy, về nhà cũng ráng nhắn cho Tôi. Trực nhắn với Tôi suốt, kỳ lạ nữa rồi đây.
Cuộc gọi đến từ V cũng sớm nữa, mới có 8h kém tối mà V đã gọi cho Tôi rồi. Cũng là những câu chuyện hằng ngày mà thôi, rồi bỗng đâu V hỏi Tôi trực tiếp:
“ hôm nay có ai người lạ nhắn tin cho em không?”
Tôi gặng hỏi: “ ủa là sao, mà không có”
Tôi vừa cười vừa nói, V nghiêm nghị cao giọng hỏi Tôi thêm lần nữa: “ nay có ai nhắn tin cho em hỏi đang quen anh không?”
Tôi vẫn khẳng định là: “ không có, sao vậy, em nói không nha”
Tôi vừa dứt câu thì Tôi liền mở loa cuộc gọi để trở lại màn hình tin nhắn điện thoại trên messenger thì…
Thì là….
Một thông báo hiện lên “ có người lạ đã gửi tin nhắn cho bạn”
Tôi hốt hoảng nói với V: “ ơ ơ, có này. Nó mới nhắn đây này. Để em xem là ai”
V điềm đạm không chút hoang mang nào, nói Tôi: “ anh nói này, nếu nó hỏi em là còn quen anh không thì em kêu chia tay rồi”
Tôi lớn tiếng: “ tại sao lại chia tay, tại sao”
V vẫn như bình thường không có chút hoảng loạn nào: “ cho nó khỏi làm phiền em, nó hỏi thì cứ nói là chia tay rồi nha”
Tôi nói tiếp: “ ủa là sao nữa, sao lại phiền em…anh trả lời cho em”
V hơi khó chịu: “ thì em cứ trả lời là vậy đi rồi anh nói cho em nghe, em trả lời nó đi. Rồi mai anh giải thích cho em”
Tôi mở tin nhắn chờ ra, theo lời V thì Tôi cũng làm y như vậy. Một nick facebook nữ với tên Đào Huyền Tr, tin nhắn đến lúc 21h21 phút, ngày hôm nay 28/12. Ôi, tim Tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, tay Tôi run hết cả lên. Tôi đọc tin nhắn, nó có nội dung:
“ chào chị, chị có tiện cho em hỏi chút được không ạ”
Tôi chụp lại cho V xem, V nói: “ em không cần trả lời, để xíu anh nói cho, đợi anh chút”
Tôi nói: “ con mẹ này là con nào, mà sao mai anh mới giải thích cho em”
Tôi quay sang nhắn trả lời cho người phụ nữ này: “ em là ai? Chị quen em à”
Người này cũng nhanh chóng trả lời: “ Chị là bạn gái anh V ạ? Em có quen chị, mà chắc lâu chị quên, chị còn làm ở 441 không?”
Tôi lơ lửng vài phút, Tôi chụp lại cho V xem tiếp, V nói: “ em trả lời bình thường, rồi nó có hỏi quen anh không thì em kêu không. Rồi xong. Nó hỏi em còn quen anh không thì kêu không còn quen”
Tôi chụp lại cho V những đoạn tiếp theo thì V mất hút. Tôi quay sang nhắn với người phụ nữ này tiếp. Tôi trả lời:
“ chắc chắn là chị không quen em nên chị cũng không tiện trả lời cho em”
Người đó tiếp tục nhắn: “ dạ tại anh V nói đang quen chị, nếu chị không tiện thì cũng không sao ạ. Em cảm ơn”
Tôi thắc mắc, Tôi hỏi lại: “ mà cho chị hỏi, V nào? Chị quen biết nhiều V”
Người đó khẳng định: “ V bạn trai chị á”
Tôi nghe theo V, nhớ lời V dặn nên trả lời một cách ngu ngốc: “ vậy em là bạn thế nào mà đi hỏi lại chị vậy? Còn quen nữa đâu, ai quen thì quen à”
Người phụ nữ này thật ranh mãnh: “ mới đây chị còn gặp mà, còn đi chung mà. Sao lại chia tay?”
Tôi trả lời tự tin như chưa từng: “ mà liên quan gì chị đâu em. Chia tay lâu rồi, chị cũng không muốn nhắc tới. Chị cũng nghỉ công ty đó rồi em, chị đang ở quê mà, ơ mà cũng mắc cười, đâu đâu ra hỏi như điều tra vậy trời. Còn muốn biết thế nào thì đến mà hỏi người đó đi em, mắc chi hỏi chị”
Người này trả lời: “ à vậy em phiền chị rồi”
Tôi gọi cho V, V bắt máy rồi nói được hai ba câu rồi tắt máy ngang. Tôi gửi hết cho V xem, không phản hồi. Tôi tức Tôi nhắn:
“ đang nói mà, nói chuyện với em như kiểu rình rập”
V chuyển hướng thật nhanh: “ haizz, ổng bã đang cãi nhau, đang nghe em nói cái tự nhiên đùng đùng lên. Thôi em làm công chuyện đi, tí anh nhắn tin em sau”
Tôi vội đi phơi đồ, cũng chỉ mất vài phút. Tôi làm lẹ lẹ để xem V giải thích với Tôi kiểu gì. Tôi nhắn:
“ cãi thì cãi, anh đánh răng thì đánh răng đi”
V trả lời với trạng thái tức tối: “ m*, muốn chửi thề. Em xong công chuyện chưa”
Tôi kiểu: “ xong rồi mới nhắn”
V càm ràm: “ nửa đêm lại vậy, mặt hằm hằm cái bật dậy ngồi chửi. Hai người đang cãi nhau, anh thật sự mệt mỏi. Anh đang khóc, không hiểu tại sao, xem ti vi cái khúc người ta gia đình ăn cơm chung với nhau cười nói vui vẻ rồi tự nhiên nước mắt rơi. Anh buồn lắm, anh nhớ em, anh ôm em được không…”
Tôi quên hết chuyện người phụ nữ kia, đắm chìm theo cảm xúc của V lúc này. Tôi an ủi V, Tôi cũng buồn thay cho V vậy. Bỗng nhiên V quay lại vấn đề:
“ em chặn nhỏ kia rồi phải không để mắc công hỏi nhảm nhảm”
Tôi vặn hỏi: “ vẫn nhớ nó ta”
Tôi hỏi tiếp: “ anh có gì với nhỏ thì nói à nha”
V giải thích: “ anh cũng nói rồi, nó khùng khùng, sợ phiền tới em. Anh không muốn liên quan”
Tôi tự tin: “ hồi anh léng phéng với ai là em tặng anh cho ta luôn”
V chặn ngang: “ giờ đến em cũng không tin anh nữa”
Tôi: “ thì em dặn trước”
V kiểu: “ dặn?”
Tôi nhắc lại chuyện cũ: “ lúc đó sao, anh vô họp anh nhắn với con nào lúc đó”
V giải thích: “ con đó làm gia công, mà thôi mai anh gọi rồi nói rõ thêm”
Tôi chấp nhận, Tôi không có chút nghi ngờ gì. Phải lúc này trao cho Tôi huy chương: người ngu ngốc nhất thì đúng quá.
V nhắn: “ anh nhớ em, mà nhà giờ cứ vậy hoài, chỉ biết than phiền với em, anh chưa từng có cảm giác như lúc này”
Tôi hỏi: “ như thế nào”
Lại không thấy câu trả lời…
10 phút sau, Tôi nhắn: “ có ngủ thì nói biết nha”
V có đáp trả: “ anh ra ngoài rồi, thật sự anh không chịu nổi”
Rồi Tôi khuyên V, rồi ngủ sớm. V liên tục nói nhớ Tôi. Nhớ thật không?
Tôi không biết nữa…
Tôi nên làm gì đây?
Một người phụ nữ nhắn cho Tôi, điều tra thông tin mà Tôi coi như không có gì. Để rồi bị chi phối bởi cảm xúc của V thế này. Tôi phải làm cho ra chuyện, Tôi la làng, Tôi làm lớn lên sao?
Không, Tôi bỏ qua và chờ đợi V. Tuy là biết sơ về tình hình là có người làm phiền mình vậy nên trả lời là chia tay rồi. Nhưng tại sao phải vậy nhỉ? Nếu nói chưa thì có cớ gì mà làm phiền với không. Có đang thật sự là sự tình cờ hay là sắp đặt trước, hay thật sự là có mờ ám gì ở đây? Tôi đang làm lu mờ cái uẩn khúc này sao?
Sự tình là thế nào, tại sao? Tại sao lại có người phụ nữ này xuất hiện và tại sao là chia tay mới không làm phiền?
Tôi đợi V, đợi một sự rõ ràng. Nhưng Tôi luôn tin V, tin tưởng V!