Sau khi đi lễ về rồi thì Tôi cùng em trai Tôi ăn tối mới về tới trọ, cũng còn khá sớm nên Tôi đành ngồi đợi đến giờ nói chuyện với V. Cũng thật hay nhỉ, gọi hay nhắn tin với Tôi mà cũng phải xác định đúng thời gian. Tôi nghĩ mãi nhưng cũng bị vùi dập bởi câu nói của V: “ đâu phải cứ đi làm về là anh không làm gì, anh phụ mẹ chuyện này chuyện kia rồi mới xong xuôi mới nhắn tin cho em…”
Tôi tin là thật, vì bản chất khi Tôi về nhà với gia đình thì cũng như vậy. Mọi thứ đâu vào đấy rồi mới cầm đến điện thoại nhưng Tôi là con gái nên việc lặt vặt sẽ nhiều hơn V rất nhiều. Từ trước đó theo như quan sát của Tôi thì V đâu có bận như vậy, sao chỉ có thời gian này là rất khác. Đúng là khó hiểu, có khi nào,…
Có khi nào gì nhỉ?
Thôi kệ đi, nhưng cũng vì đó mà Tôi hay ôm nỗi buồn trong lòng. Vì chúng tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Cho nên sẽ mau chóng dẫn đến tình trạng chán nản nhau mà thôi.
V nhắn tin cho Tôi rồi: “ em đang làm gì đó, đỡ đau bụng chưa?”
Tôi trả lời ngay: “ cũng đỡ rồi nè”
Tôi nói thêm: “ trời này lạnh, có ai ôm ngủ thì hay biết mấy. Bỗng rơi một cái “uỳnh” (từ 18 tầng mây xuống), đó chỉ là mơ”
Tôi và V đều cười, rồi Tôi nhắn tiếp: “ lâu ngày không gặp thấy anh khác hẳn ra”
V thắc mắc: “ khác gì á”
Tôi nhanh trí ngay: “ điện thoại hình bản thân anh chứ không phải em nữa rồi, này dễ thuận tiện cưa cẩm người khác hơn nè”
V kiểu: “ trời ơi trời, cua ai đâu. Anh mới đổi hôm qua luôn á”
Tôi ngắt ngang ngay: “ thôi thấy lâu rồi, bữa em xuống anh là thấy anh không để rồi”
V biện mình: “ bữa đó anh đổi, sau đó anh lại đổi lại hình em. Anh hay đổi vì để cho nó mới, thấy tấm này tấm kia đẹp nên để mấy ngày á”
Tôi cũng hùa theo ngay: “ vậy á ha, vậy cứ để đi cho mới mẻ. Em cũng đổi, em để hình nào mà không phải hai đứa luôn”
V kiểu lẩy ngang: “ thôi để anh đổi lại, để tới chết luôn”
Sau đó chụp lại màn hình để ảnh hai đứa cho Tôi xem để minh chứng. Tôi có nói một câu rồi đổi chủ đề:
“ chết sao được, nào tức giận nhau lại đổi bây giờ, chứ ở đó mà sống với chết. Trước nhá, còn hay hỏi em còn tiền xài không. còn đủ hay không này nọ. Nay á ha, không luôn, sống sao mặc bây luôn”
V giải thích lan man với Tôi:
“ thôi anh xin lỗi, vì công việc mà bơ em đi, vô tâm với em. Những chuyện nhỏ nhặt vậy cũng không làm được, nhìn lại bản thân thật chán, mấy nay toàn mượn tiền xài, cũng không có dư được đồng nào nên anh cũng ngại về vấn đề này”
Tôi trấn an V: “ gì đâu mà lỗi với xin, công việc vẫn là thứ quan trọng mà. Không có công việc cũng như không có tiền, vì tiền quan trọng. Tình cảm chỉ là thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống thôi. Không có tình cảm vẫn sống được, nhưng thiếu tiền thì không sống nổi. Chỉ may không dính vào cờ bạc, nhưng lại thêm cá độ đá banh. Riết như một con nghiện, không có điểm dừng thì có nước bán nhà. Nhảy cầu nay 2,3 vụ rồi nên em mong anh đừng kiếm tiền từ nó, chỉ vậy thôi. Chơi cho vui chứ không có nghĩa là không thích chơi”
V bắt đầu biện minh lại lúc còn ăn uống với nhau hồi trưa: “ đá banh anh nói cho vui với bà Phương, anh làm gì có chơi. Ông Phúc thầu, không lẽ hai anh em ăn tiền của nhau. Có chơi đâu, nói cho có thôi. Thôi ngủ đi cục vàng ơi, mai đi làm nè”
Tôi vẫn khó chịu vụ đá banh cá độ đó, không biết có thật hay không nhưng lời biện minh này trông có vẻ là thật nhỉ. Tôi không nhớ gì đến vụ sinh nhật mà V lại có rủ thêm anh Dương, đầu óc của Tôi cứ mơ hồ một cách khó hiểu. Tôi quay sang dặn dò V với những kiến thức về sức khỏe:
“ từ nay về sau không vượt đèn đỏ nữa, không những bệnh cho em mà cho anh nữa. Bị bệnh truyền nhiễm nè, anh đừng có chủ quan, một lần em bị tốn tiền tốn của, hại cho sức khỏe sinh sản nữa. Một lần thôi là em đủ sợ rồi. Giữ gìn bản thân cho cả anh và em, em không muốn bị vô sinh đâu đó”
V kiểu: “ dạ”
Vậy thôi đó, nhưng Tôi biết V nói nghe ngon ngọt vậy thôi chứ mà không thể nao kiềm chế lại được. Tôi nhắn nhủ thì đó là việc của Tôi và V có chịu lắng nghe và thấu hiểu hay không thì đó lại là chuyện của V.
Hai đứa đều chúc nhau một giấc ngủ an lành,…
Mọi thứ của ngày tiếp theo cứ như cũ, nó lại đi vào cái vũ trụ vốn có của nó, trôi qua nhanh như một tia chớp, không còn đọng lại cho ta chút cảm giác gì ngoài việc phải đi làm và về nhà chờ thời gian lướt qua mỗi người.
Không giống như năm ngoái nữa, mọi điều của năm nay đều khác năm ngoái. Không những về mặt vật chất mà cả suy nghĩ trong con người đề thay đổi.
00h00’-00h15’ của ngày 29/11 năm trước thì đã nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật rồi. Còn năm nay, hôm nay đúng ngày và đúng giờ rồi mà vẫn chưa có một lời chúc nào được gửi đến điện thoại của Tôi. Tôi có giật mình thức giấc vào lúc 2h sáng nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Tôi hiểu cho V là đang ốm trong người nên ngủ say, không để ý đến những điều nhỏ nhặt này.
Tôi cất điện thoại và lao vào giấc ngủ cho đến sáng. Rồi đến khi đi làm rồi mà vẫn chưa nhận được gì cả. Tôi có hơi hụt hẫng một chút nhưng vẫn đang chấp nhận sự thật rằng ngày này chỉ là một ngày bình thường thôi, không có gì đáng giá mà để V phải bỏ qua sự bận rộn cũng như những mệt mỏi mà nhắn cho Tôi vài câu chúc được. Không nên trẻ con như thế, một điều thiệt thòi mà Tôi tự chịu đựng.
8h22’ sáng, tin nhắn từ V tới. Tôi chưa kịp đọc nội dung là gì nhưng biết chắc rằng giờ này V đang ở công ty, vừa mới tới và chuẩn bị vào làm nên mới có thể nhắn cho Tôi như vậy. Vì bình thường mọi ngày thì đều là giờ giấc này V nhắn cho Tôi với nội dung thông báo: “ anh tới công ty rồi” nên giờ tin nhắn từ V đến thì Tôi cũng không bất ngờ gì.
Tôi vội mở điện thoại ra xem thì nội dung thật dài, nó chất chứa nỗi niềm không mấy ngọt ngào lãng mạn như trước nữa rồi. Từng câu từng chữ nó như sau:
“Hôm nay là ngày 29/11 cách đây 25 năm là ngày vợ anh được sinh ra đời cũng là ngày vui nhất, anh chúc em thật nhiều sức khoẻ và thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn trong công việc cũng như tất cả và cảm ơn em thời gian qua đã ở bên anh chăm sóc và lo lắng cho anh, và anh đã rất may mắn khi chọn đúng người. Năm nay chúng ta đã ở bên nhau thêm 1 lần sinh nhật, tuy không đón cùng em nhưng anh đã rất vui vì ở đã còn bên em đến thời điểm này, tuy chúng ta có nhiều vấn đề xảy ra trong thời gian vừa qua nhưng mình đã đến đây là điều tuyệt vời nhất. Anh cũng xin lỗi vì thời gian vừa rồi đã không lo lắng cho em được nhiều, anh sẽ cố gắng bù đắp lại với những gì em đã trao anh, rất cảm ơn em. Hôm nay anh nói anh cũng không hay nữa nhưng những điều nãy giờ là thật lòng. Anh thương em”
Tôi đọc xong mà nước mắt rưng rưng, Tôi không dám thể hiện lộ liễu vì Tôi đang đi làm. Tôi chỉ âm thầm hạnh phúc trong bụng mình, nở một nụ cười ấm áp, Tôi trả lời lại V:
“ em cám ơn anh rất nhiều, một người có lẽ là đầu tiên và cuối cùng em thương nhất. Mong rằng chúng ta sẽ có kết quả thật viên mãn. Không trông chờ nhưng vẫn hy vọng ngày mà không còn xa cách sẽ đến gần”
Vậy thôi, hai đứa hỏi thăm sức khỏe của nhau vì chúng tôi đều không được thoải mái. Một đứa thì cảm ho và sốt, đứa còn lại là Tôi thì tới tháng hành đau bụng.
Tôi có nói với V là chiều này qua chị Phương chơi, mua bánh kem rồi thổi nến cho có không khí. Và có nói thêm là tới đó sẽ gọi điện cho V thấy cảnh thổi nến của Tôi nhưng V bận với lý do chở mẹ đi lấy tiền góp hụi nên là không thể được. Tôi biết đến đó thì bao nhiêu cái gọi là buồn bã nó dồn lên người Tôi. Tôi thật sự thấy tủi thân vì V không lên với Tôi đúng ngày mà còn không tận mắt chứng kiến cảnh này, có người nhìn vào sẽ nghĩ Tôi có người yêu mà như không có. Quả đúng là như vậy…
Khi ở công ty mọi người lúc này vẫn chưa biết đến ngày sinh nhật của Tôi vì Tôi chưa hề nói với ai cả. Hay sao đến gần cuối ngày, trong lúc vui quá chớn nên Tôi đã nói cho anh Hậu quản lý biết về ngày sinh nhật của mình. Thế rồi anh ấy nhắn lên nhóm chat của công ty để Sếp nắm cũng như mọi người vào để gửi lời chúc đến Tôi. Tôi không muốn làm rùm beng lên vậy vì Tôi không thích, Tôi cảm thấy họ không thân thiết đến mức mà để Tôi san sẻ điều đó với họ.
Với công ty thì nếu làm một năm trở lên sẽ có bao lì xì, chắc cũng đâu đó tầm vài trăm ngàn vì anh Hậu có nói với Tôi là như vậy. Tuy không nhiều nhưng cũng có chút gì đó gọi là phúc lợi cho nhân viên. Vì Tôi vào làm cũng chưa được bao lâu, cũng chỉ mới gần 3 tháng mà thôi nên Tôi chưa có phần thưởng đó. Thay vì vậy thì Tôi nhận được những lời chúc từ các anh chị, các đồng nghiệp làm chung. Cũng vui vì đâu đó cũng có người gửi đến Tôi những lời hay ý đẹp nhất trong ngày hôm nay.
Mấy đứa nhỏ hơn Tôi cứ hay hỏi: “ ủa chị Lan ơi, bồ của chị có hay lên thăm chị không? Hôm nay chắc đi chơi đồ ha, thổi bánh kem này kia nữa…”
Tôi chỉ cười cho qua chuyện vì bản thân biết rằng đâu có chuyện đó, thật là…
Sau khi cám ơn mọi người vì tất cả đã gửi lời chúc đến Tôi như vậy xong thì cũng hết giờ làm. Tôi cũng không biết đi đâu và làm gì vào tối nay, chỉ nghĩ là qua bên chị Phương khao mọi người uống nước rồi tán gẫu mà thôi.
Khi về đến nhà thì Tôi vệ sinh cá nhân, vừa xong thì em trai Tôi cũng đi làm về và nó nảy ra ý là hai chị em Tôi cùng nhau đi ăn mừng sinh nhật Tôi. Thay vì đi ăn tối rồi qua chị Phương thì hai chị em Tôi đi ăn cùng nhau ở một quán Hàn Quốc. Đây cũng là ý tưởng của em trai Tôi, nó nói:
“ đi ăn mì cay đi, có quán kia ngon lắm đó Lan”
Tôi thì kiểu tiếc tiền nên hỏi nó: “ chi mày, mấy đó mắc tốn kém mày ơi”
Nó huênh hoang: “ gì đâu, sinh nhật mà. Ăn đi Trí bao…haha”
Nó cười trong sự sảng khoái rồi nó hỏi Tôi: “ ủa V không lên à?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn nó và nói: “ không, kêu đi làm về mệt với hàng hóa gì nhiều ở xưởng nên về trễ, không lên được”
Nó thở dài rồi không nói thêm gì, Tôi cũng bất lực mà thôi. Nhưng trước khi đi thì Tôi cũng nhắn tin cho V biết, V lúc này thì nói là mới đi làm về mà thôi và Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã là gần 7h tối rồi. Một phần thương, một phần buồn nên Tôi cũng nhắn ngắn gọn cho V hay biết mà thôi.
Hai chị em Tôi đến một quán mì cay nổi tiếng ngon ở gần ngay trường đại học của nó, đi ra tới cũng mất chỉ 10 phút chạy xe. Không gian quán cũng rất đẹp và sạch sẽ, ngồi máy lạnh và có miếng lót để không bị mỏi và ê. Em trai Tôi chủ động gọi hai phần mì cay, thêm cơm cuộn và khoai tây chiên. Tôi thì mê món khoai tây chiên chấm kèm tương ớt mà thôi, còn cơm cuộn thì có vẻ hơi khó ăn. Tôi không quen ăn món Hàn cho lắm, đối với món mì cay thì còn được chứ mà những món lạ lạ xíu và có mùi thì Tôi ăn không được.
Khi nhân viên đem món ăn ra, bày biện một bàn trông rất thịnh soạn, có thêm nước ngọt nữa vậy là thành một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ ấm cúng của hai chị em Tôi. Quay qua quay lại thì cũng vẫn có em trai bên cạnh Tôi lúc này mà thôi, Tôi có nói với nó là xíu mình qua chị Phương chơi và mua bánh kem ăn. Nó cũng răm rắp đồng ý, còn V thì đang ở đâu giờ này nhỉ?
Khi đi thì Tôi nhắn cho V hay vậy thôi chứ trong suốt quá trình đi hay tới đâu, ăn gì thì Tôi hoàn toàn không đụng địa gì đến nhắn cho V cả. Tôi không muốn chứ không phải là không được, Tôi cảm thấy vô nghĩa khi làm điều đó vì V đâu thực sự quan tâm Tôi lúc này. Nếu có thì đã khác rồi, nếu có thì đã không để Tôi một mình lẻ bóng đi ăn sinh nhật một mình.
Một mình thì không đúng vì Tôi có em trai mà nhưng cái Tôi cần và muốn nhất chính là người yêu của mình bên cạnh. Gia đình luôn ở đó nhưng đôi khi nó thuộc một phạm trù khác chứ không thể gom chung với tình yêu đôi lứa được. Tôi thật sự buồn và thất vọng biết bao, tuy vậy Tôi vẫn đang cười để em trai Tôi cảm thấy bản thân mình không hề yếu đuối.
Hai chị em nói chuyện này đến chuyện kia nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến V cả, chắc do nó cũng biết tình cảnh của Tôi và V như thế nào. Hai chị em Tôi cũng có gọi về cho má khoe rằng hai chị em sẽ đi ăn ở đó mừng sinh nhật và em trai Tôi là người chi trả cho lần đi ăn này. Má Tôi nghe mà cười sặc sụa vì cũng có ngày em trai Tôi bảnh và oai đến thế. Nói là nói vậy chứ hai chị em Tôi không phân biệt tiền chị hay tiền em, hai đứa xài chung với nhau chứ không có chuyện tiền ai người đó giữ cả.
Hai đứa cũng phải tiết kiệm và gom góp cho gia đình ba má một chút nên là nói em trai Tôi khao để lấy không khí chứ thật chất ra thì tiền là Tôi nắm giữ hết. Cũng thật may là hai đứa chưa hề có một chút mâu thuẫn nào về việc đó cả, đều đồng thuận vì trên này có hai chị em nương nhau mà lo liệu thôi.
Cười giỡn, trêu ghẹo nhau đủ đường rồi cũng xong bữa tối. Em trai Tôi nó cũng hay gây hài cho Tôi cười, nó biết và nó thấy những nét rầu rĩ trên khuôn mặt của Tôi nên là nó cứ làm đủ mọi cách cho Tôi cười mãi. Nhưng đâu đó vẫn toát lên một nét u sầu nào đó mà ngay chính bản thân Tôi cũng không thể biết chính xác.
Rời quán ăn thì nó chở Tôi qua bên chị Phương, trên đường Tôi và nó ghé vào một tiệm bánh kem và tự tay Tôi chọn cho bản thân mình một cái vừa đủ cho vài người. Thật là đáng thương khi ngay trong chính ngày này mà tự mình mua cho mình một cái bánh kem và tự chọn họa tiết trang trí trên chiếc bánh. Thật hài hước khi mình tự diễn trong chính ngày sinh nhật của mình.
Hai chị em chọn chọn xong rồi thanh toán, chạy thẳng qua bên chị Phương nhưng chị ấy chưa có thay đồ xong kịp. Chị ấy nói Tôi là qua quán nước trước rồi kêu em trai Tôi quay lại rước chị ấy sau vì quán nước cũng khá gần, vài trăm mét là tới.
Tôi cầm cái bánh kem đi vào quán, sau đó gọi cho anh Văn Anh và Hằng ra chung cho vui vì bữa ở tiệc ăn hôm chủ nhật thì chưa có hàn thuyên gì nhiều vì nhóm của anh Dương đến gây ra nhiều sự cản trở. Nay Tôi rủ mọi người ra rồi có gì cùng thổi bánh kem với Tôi cho có không khí.
Tôi ngồi trong quán chờ, em trai Tôi chạy lại chở chị Phương. Chị ấy có nói với em trai Tôi:
“ Trí, em ghé vào tiệm bánh này nè rồi mua cho chị em cái bánh kem đi Trí, chở chị vô đó đi rồi chị mua cho”
Vừa dứt câu là em trai Tôi trả lời lại ngay: “ thôi khỏi chị ơi, chị Lan em mua rồi á. Nãy chị Lan với em ghé mua rồi”
Chị Phương cười phì: “ ủa vậy hả, tự mua luôn. Ghê ta”
Hai chị em cười ha hả với nhau, chạy vèo xíu là tới quán. Tôi ngồi trong và thấy bóng hai người liền ra hiệu vì Tôi ngồi khá sâu bên trong, sợ không tìm thấy Tôi. Chị ấy nói:
“ trời, em mua bánh kem luôn hả. Nãy Trí chở chị, chị kêu là mua cho em cái bánh mà Trí nói là em mua rồi á nên thôi”
Tôi cười và nói: “ nãy em đi ăn rồi mua qua đây thổi nè, cho chị ăn no luôn. Haha”
Cả ba chị em cười khoái chí, rồi chị Phương hỏi tiếp: “ ủa, em có nói Văn Anh chưa, sao không thấy nó đâu?”
Tôi đáp: “ rồi á chị, kêu là vô quán trước đi rồi hắn với Hằng chạy ra liền à”
Rồi chị ấy chuyển chủ đề hỏi Tôi: “ nãy chị có nhắn tin cho thằng V, nói nó lên chơi mà nó nói là đang làm chưa xong việc nữa nên thôi”
Tôi cười nhẹ rồi trả lời: “ dạ chị, mà làm xong rồi chở mẹ đi đâu á, mà thôi kệ đi chị”
Chị ấy không nói gì chỉ cười sượng một cái rồi thôi, lòng Tôi thì như một mớ bùi nhùi nhưng miệng thì cứ cười như hoa nở rộ. Ngồi tám chuyện tầm 10 phút thì anh Văn Anh và Hằng tới, anh ấy hỏi:
“ ủa V không lên à?”
Tôi ngước nhìn lên rồi nói: “ ừm không lên được nên chủ nhật rồi mới lên đi ăn trước đó”
Anh ấy cũng ngây người, nói: “ à vậy hả, ủa có bánh kem luôn à. Ghê ta ơi, ấy thổi nến đi”
Tôi kiểu làm cho có chứ thực chất Tôi chả muốn một chút nào. Tôi lấy bánh kem trong hộp ra, cắm nên lên. Có hai con số: số 2 và số 5. Vì năm nay Tôi 25 tuổi mà. Tôi thấy không khí đang rất ngượng ngạo nên đã cắm ngược con số lại cho khác lạ. Thay vì cắm con số 25 thì Tôi đổi lại là 52, mọi người thấy vậy cười sặc sụa. Tôi cũng vui lây vì có chút tươi mới, em trai Tôi lấy điện thoại ra để chuẩn bị quay lại khoảnh khắc này.
Bánh đã có, nến cắm lên đã thắp lửa. Tôi cầm lấy cái bánh ngang tầm mắt mình, nhìn vào nó rồi nhìn vào mọi người. Chị Phương với em trai Tôi, anh Văn Anh và Hằng đang hát bài Happy Birthday, vừa kết thúc câu hát cuối cùng là Tôi nhìn chăm vào ngọn nến số 52 đang cháy đỏ ấy và nhắm mắt lại, Tôi ước: “ mọi thứ của hiện tại sẽ thật đẹp và bình yên như vậy mãi về sau”
Và rồi, Tôi nhìn lại mọi người, ai cũng đang nhìn hướng về Tôi, tuy có chút sượng sượng nhưng lòng của Tôi lúc này lại nhớ tới V, nghĩ rằng V có mặt tại đây sẽ thật vui biết bao. Nhưng đúng đó chỉ là mong ước mà thôi, khóe mắt Tôi chợt cay cay, rưng rưng vì sự tủi thân lúc này lại dâng trào. Tôi không thể tưởng tượng ra rằng cảnh sinh nhật của Tôi ngày hôm nay nó lại xảy ra vô cùng buồn bã thế này, tự mình mua bánh kem và tự mình thổi nến, Tôi như muốn vỡ òa vậy nhưng rồi nhìn vào ánh mắt của mọi người đang nhìn về Tôi, thế là Tôi thổi tắt ngay ngọn nến 52 ấy trong sự nhạt nhẽo và u ám như vậy…
Ngọn nến vừa tắt thì tiếng vỗ tay yếu ớt đến từ mọi người được phát ra, Tôi đặt chiếc bánh xuống bàn và nói:
“ nè, bây giờ em cắt ra cho chị Phương ăn nha, mỗi người một miếng nha”
Chị Phương vô tư, cười rồi nói: “ chị đói quá trời, chị chưa kịp ăn gì luôn. Giờ ăn bánh kem của em là no luôn đó”
Tôi cười, trả lời chị ấy: “ thì em mua cho chị ăn tối ấy, haha”
Ai cũng cười theo, Tôi cắt nhỏ ra theo từng miếng nhỏ rồi đưa cho anh Văn Anh một miếng, Hằng một miếng rồi em trai Tôi thì nhiều miếng. Tôi thì chỉ ăn được bánh bông lan chứ còn kem bên trên là Tôi ăn không nổi vì quá béo. Tôi dồn một mớ cho em trai Tôi ăn, nó là con trai mà hơi gầy nên là có gì là Tôi đưa cho nó ăn hết, Tôi nói: “ này, ăn đi cho mau mập, haha”
Nó chỉ biết than trời với Tôi, cười sảng khoái. Bỗng nhiên anh Văn Anh lại nhắc lại câu hỏi và câu trả lời đã biết trước:
“ ủa thằng V không lên luôn hả, gì kỳ vậy. Đáng ra là phải lên chứ”
Tôi bực, Tôi nói: “ hỏi nữa, nãy kêu là nó làm về trễ rồi chở mẹ nó đi đâu á nên không lên được”
Nỗi đau cứ cứa đi cứa lại trong tim, Tôi đang cố giữ bình tĩnh rồi mà anh Văn Anh cứ cố tình nhắc lại. Chị Phương lại lên tiếng:
“ nãy chị cũng có nhắn cho nó, kêu nó lên chơi mà nó bận với làm về mệt nên thôi”
Tôi cười cười rồi nhìn xuống bàn, Tôi im lặng không muốn nói gì hơn. Tôi thấy bản thân thật đáng thương. Tôi chỉ muốn chui vào một góc nào đó để khóc, khóc hết nước mắt cho thỏa nỗi đau này. Chứ hiện tại nó cứ như một mũi kim đâm thẳng vào tim Tôi và nằm luôn trong đó gây nên sự âm ỉ và đau nhói từng giờ, từng phút và từng giây vậy.
Sao nỗi thất vọng và nỗi buồn cứ ngày càng lớn dần trong Tôi vậy, Tôi đang dần kiệt sức rồi. Nhưng Tôi vẫn đang cố gắng hết những gì mình có thể, Tôi không trách ai chỉ trách bản thân lại có thể để những chuyện này dày vò mình mãi như thế.
Tuy Tôi không chửi, không la hay không hét nhưng vì như thế nên Tôi mới đau như bây giờ. Có những nỗi niềm không thể từ bỏ được, nó cứ bám lấy Tôi và không buông tha. Tôi không thể tự giải thoát cho chính mình được, nếu chọn cách đó thì đồng nghĩa với việc dừng lại cuộc tình này rồi. Tôi không nỡ một chút nào và không thể chấp nhận ra đi với những điều viển vông mà chính bản thân Tôi tự cảm nhận.
Năm con người ngồi nói chuyện vu vơ với nhau đúng nghĩa là vô vị, tuy có cười, có chia sẻ nhưng mọi thứ cứ không mấy tự nhiên một chút nào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có một ngày sinh nhật mà nó có thể diễn ra trong tâm thế buồn rũ rượi thế này cả, bạc bẽo thay số kiếp Tôi sinh ra phải đón nhận những điều tệ vậy sao?
Cũng đã trễ nên Tôi đề nghị ra về để ngày mai còn có sức mà làm việc, anh Văn Anh đứng ra chi trả tiền nước cho Tôi, thay cho món quà sinh nhật. Chị Phương thì tặng Tôi một cây son hãng nổi tiếng nhưng giấu diếm vì sợ Hằng thấy rồi ghen tị. Tôi cám ơn mọi người, chia tay rồi ra về. Em trai Tôi đèo Tôi và chị Phương đi luôn, trả chị ấy về chỗ trọ rồi hai chị em Tôi chạy đi.
Về đến trọ cũng gần 10h tối, thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đặt cái lưng mỏi mệt ấy xuống nệm. Rồi cuộc gọi từ V đến, Tôi nhìn thấy nhưng mặc nhiên chả muốn bắt máy vì Tôi cảm thấy không có gì có thể làm Tôi vui lúc này cả. Tôi cầm điện thoại lên mà nước mắt cứ muốn tuôn rơi, Tôi không khỏi buồn lòng.
Cuộc gọi lần thứ hai lại tới, Tôi cũng để im
Và tin nhắn tới: “ em về chưa?”
Tôi trả lời trong vòng một nốt nhạc với giọng bất cần: “ lâu rồi. Thôi muộn rồi, anh nghỉ đi. Anh về rồi à”
V trả lời: “ anh mới tới, mẹ đang mở cửa”
Tôi im vài phút, V nhắn tiếp: “ em, đâu rồi”
Tôi ủ rũ nhắn: “ thôi anh vô nhà, thay đồ gì đi nè”
Tôi vẫn dịu dàng và cố tỏ ra là không có gì nhưng thực chất là có rất nhiều
V nhắn hỏi: “ em giận anh hở, anh xin lỗi nè”
Tôi kiểu: “ có đâu”
V giải thích với sự bất lực: “ anh không muốn vậy đâu, hôm nay anh rất buồn. Thật sự, anh rất muốn lên, anh xin lỗi nè”
Tôi thì: “ có sao đâu mà, anh vô nhà đi kẻo lạnh. Có gì đâu mà xin lỗi”
Tôi tiếp lời: “ ngồi nói chuyện mà Văn Anh với Hằng cứ hỏi miết, ủa V không lên hả này kia…haha”
Tôi cố tình nói như vậy nhưng chả có ích gì cả, Tôi gửi hình Tôi cầm cái bánh kem có số 52 cho V xem, V giật mình hỏi ai mà để số đó nhìn ghê rồi chuyển sang chế độ khen Tôi:
“ cục vàng của anh xinh quá, xíu anh đăng lên facebook, mà giờ chắc không ai coi, để chiều mai đi làm về rồi anh đăng”
Tôi nói: “ giờ đăng cho ngày mai nó rần rần chứ mai đăng có đúng ngày đâu”
V giải thích: “ đăng lúc 9h mới là đỉnh điểm, người ta mới thấy”
Tôi kiểu: “ thôi xấu quá, em mới đăng á. Anh thương em , anh đăng cho em vui đó nhá”
V: “ dạ, mai anh đăng, giờ trễ rồi ngủ đi nè”
Tôi mủi lòng: “ hôm nay cũng không thấy được mặc anh, thấy cũng buồn. Hì”
V kiểu: “ anh cũng buồn, chiều giờ vừa làm vừa buồn, vừa làm vừa nghĩ. Anh rất buồn, cũng không biết nói làm sao”
Tôi biết làm sao, Tôi nhắn: “ thôi cũng sắp hết ngày rồi, ngủ đi vậy”
V chuyển sang chủ đề mới: “ con bò bị bỏ ăn rồi, bệnh rồi í (con chó con mà V rất cưng ấy). Cho ăn nữa không ăn, mai anh mua thuốc cho uống thử coi. Thấy buồn hiu, Tội lắm”
Tôi kiểu: “ em biết, nó đang đến giai đoạn cần phải trải qua nên có gì anh tiêm thuốc cho nó luôn đi”
Hai đứa nói qua nói lại về con chó con của V, nó đang bị bệnh, cũng thật lạ. Tôi đây đang rất buồn cỡ nào mà V lại đi tội cho con chó ấy. Có khi hiện tại Tôi còn không bằng con chó con V nuôi nữa. Tôi tự tội cho bản thân mình, Tôi có nỗi buồn không ai hiểu, V đang hiểu cho có và lời xin lỗi này quá dư thừa rồi. Tôi không cảm nhận được sự chân thành đến từ V nữa, thay vào đó chỉ là bâng quơ và có lệ.
Tôi cũng ráng đổi chủ đề về sức khỏe của V vì V không khỏe mạnh như người khác nên cứ dai dẳng mãi không hết. Nhưng đâu đó V cứ ôm trong lòng chuyện về con chó con ấy. Sau đó cũng chịu chìm vào giấc ngủ, còn Tôi thì cứ ôm cái gọi là ấm ức vào trong lòng. Thức mãi mới ngủ được, Tôi khó ngủ, Tôi cảm thấy không có chút gì là vui vẻ trong thời gian gần đây, hình như có một điều gì đó đang chèn ép, đè nặng lên tim Tôi vậy. Tôi chỉ có thể vui vẻ khi đi làm, gặp đồng nghiệp và anh quản lý, nói đùa với nhau. Còn khi nghĩ đến V và mọi thứ đang xảy ra thì sao nặng trĩu.
Ngày sinh nhật này có lẽ là ngày mà Tôi không quên được, nó tủi thân đến mức chỉ tự mình đăng lên trang cá nhân facebook với những dòng tự nhủ:
“ Lại già thêm một tuổi nữa rồi. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thấm thoát thôi đưa đã 25 năm. Không rầm rộ, không ồn ào. Chỉ lặng lẽ như vậy thôi. Tôi của ngày hôm nay đã lớn hơn và trưởng thành hơn một chút. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ”
Vậy đó, chỉ nhiêu đó thôi!
Sang ngày hôm sau, có chuyện còn đáng nghi hơn. Trang Facebook của V bị hack mất, Tôi cũng có thắc mắc chứ nhưng một khi bị hacker cho bay màu trang cá nhân thì có thể nào mà lý do gì nữa chứ.
Tôi vào tin nhắn với V mà nó đổi tên, đổi biệt danh và đã bị chặn không thể nhắn tin được. Tôi hú hồn hú vía nghĩ V đang làm điều gì đó khiến Tôi phải khổ sở, Tôi lật đật nhắn tin qua zalo cho V hay thì V nói với Tôi:
“ vậy hả, anh không biết. mà facebook của anh bị làm sao ấy. Bữa trước còn hủy kết bạn rồi chặn với bạn thân anh luôn. Rồi nó đòi đăng nhập lại và thoát ra khỏi điện thoại. Nay đến em nữa, để xíu anh vào coi xem sao nè”
Tôi ngạc nhiên: “ ủa vậy hả, tại lâu rồi em với anh chỉ nhắn tin trên zalo thôi nên em không để ý cái messenger, bữa cũng có nhắn mà chưa bị gì. Nay thấy lạ nên vào hỏi anh, bỗng đâu anh lại xóa biệt danh với em”
V giải thích: “ bữa giờ nó bị gì rồi, chắc để về anh lấy mã ở điện thoại kia rồi đăng nhập lại chứ mấy nay chưa có thời gian nè”
Tôi cũng phớt lờ đi vì nghĩ nếu bị hack mất thì do hên xui mà thôi. Vậy nên hai đứa chỉ liên lạc với nhau qua zalo. Vì sao nay Tôi vào lại xem Facebook của V? Hôm trước do V hứa đăng ảnh sinh nhật của Tôi lên mà nay vẫn chưa thấy, Tôi vào coi và không thấy nên nhắc V. V thì cứ che đậy là quên với bận nên chưa đăng, rồi hẹn ngày này qua ngày nọ. Tôi thấy bực quá nên mới đành nhắc V hay, vậy mà đi luôn cái facebook, thật là hay ho.
Ngày hôm sau là cuối tháng, chị Phương xuống dưới xưởng để kiểm kho và tiện dẫn người mới tới tham quan xưởng. Tôi nghe tin chị ấy xuống thì Tôi mừng lắm nên vào giờ nghỉ trưa, Tôi vội ăn cho nhanh để gọi điện cho chị ấy với mong muốn được nhìn thấy V và cũng như mọi người dưới xưởng. không khí dưới ấy hiện tại như thế nào.
Khi Tôi bắt đầu gọi, gọi video để thấy nhau. Tôi cười sảng khoái và hỏi thăm chị ấy về mọi người, chị ấy quay xung quanh cho Tôi xem. Lúc này, bao nhiêu kỷ niệm bỗng ùa về với Tôi. Chị Phương đang ở dưới căn tin, có thấy V và mấy anh chị khác. Có thêm chị Lan căn tin đang làm nước cho mọi người, chị ấy quay vòng vòng như vậy nhưng khi Tôi hỏi chị ấy:
“ chị chị, có V ở đó không chị?”
Chị ấy vui vẻ trả lời và quay điện thoại sang hướng của V: “ nó nè em”
Tôi nhìn rồi cười, V nghe nhưng V không thèm ngó vào cái màn hình điện thoại dù là một cái, V lơ đi và cứ làm ra vẻ đang rất bận rộn. V đi lướt qua màn hình với một vẻ mặt lạnh lùng hơn sắt đá. Tôi cười gượng với chị Phương rồi nói:
“ thôi chị làm đi nhé, hay ngồi nói chuyện với mọi người đi. Em tắt nghỉ trưa nha chị”
Chị ấy cũng vui vẻ đồng ý, nhưng đâu đấy Tôi cảm nhận được sự gượng gạo của chị ấy khi quay điện thoại về phía V mà không nhận được sự đáp trả nào. Tôi có linh cảm chẳng lành nhưng không nghĩ nhiều, chỉ do dự một điều: V lạ nhỉ, không muốn nói chuyện với mình thì phải hay do mọi người đang nhìn nên không muốn họ để ý bàn ra bàn vào. Nhưng dù gì ai cũng biết hai chúng tôi quen nhau mà, cần chi né tránh như vậy chứ.
Thắc mắc cộng thêm buồn bã nên Tôi không tha thiết nhiều. Bỗng đâu tầm 15 phút sau thì chị Phương gọi lại cho Tôi, cũng là video call. Tôi bắt máy:
“ em nghe nè chị ơi”
Vừa dứt câu là Tôi thấy chị Phương và V ở trong cùng một khung hình của điện thoại. Lúc này thì mới thấy V ở cùng chị V và nói chuyện với Tôi một cách thoải mái.
Tôi hỏi tiếp: “ ủa chị đang ở đâu á”
Chị ấy nói: “ chị với V đang ở trước xưởng nè, gần kho lạnh á em”
Tôi gật gù: “ à à”
V đứng kế bên cũng tươi cười nhưng không hỏi han Tôi câu nào cả, chỉ có chị Phương nói chuyện với Tôi mà thôi. Chị ấy hỏi Tôi:
“ ủa Lan, sinh nhật nó tặng em cái gì vậy?”
Tôi cười mỉm chi rồi trả lời: “ chị hỏi xem chứ giờ là em chưa nhận được gì cả”
Chị ấy quay sang hỏi V ngay: “ em tặng gì cho Lan vậy em”
V cười bí hiểm rồi nói: “ bí mật, khi nào tới rồi biết”
Chị ấy hỏi thêm: “ ủa sinh nhật qua rồi mà giờ chưa tới, đặt ở đâu à”
V cũng chỉ cười cười rồi nói: “ em đặt mà nó chưa giao kịp”
Tôi nói với chị Phương một cách mỉa mai V: “ nói với em là tặng dây chuyền với gì nữa á chị mà giờ em vẫn chưa nhận được gì”
Chị Phương lại trách V: “ kỳ vậy V, gì mà chưa tới nữa. Hay tặng kim cương à mà chưa tới”
V cười lớn hơn nhưng là cười trừ, Tôi cũng không nói gì thêm. Chị Phương nói: “ thôi chị tắt nha, em nghỉ đi nè”
Tôi: “ dạ chị, bye chị nha”
Cuộc gọi kết thúc, Tôi nghĩ thêm: ủa, sao gọi mà cần đến khi không có người nào mới nói chuyện vậy ta, thật kì cục. Rồi cũng chả hỏi han gì mình câu nào.
Quà thì có cũng được mà không cũng không sao, nhưng do V hứa nên Tôi cứ trông mong. Trong khi đó V còn nói: “ để anh mua thêm cho em cái tai nghe bluetooth nữa” vậy mà gần như nó trôi theo gió bay đi lúc nào không hay vậy. Tôi nhớ hết lời V nói, dù là nửa câu cũng nhớ hay là một chữ cũng khắc ghi. Nên nó cũng là điều mà làm Tôi cực kỳ bận lòng.
Dù có thắc mắc hay buồn phiền gì là Tôi cứ giữ trong lòng, không nói ra lúc đó mà chờ một thời điểm nào thích hợp có sự việc khác gần giống thì Tôi mới xổ ra một giàn. Vì đâu phải lúc nào cũng có thể nói và đâu phải chuyện gì cũng cần lên tiếng.
Mỗi hành động hay lời nói của V gần đây Tôi luôn để ý và gom chúng lại để nghĩ, nhưng dù cố gắng đến đâu thì Tôi vẫn cho nó một câu trả lời mang tính chất tốt đẹp ép buộc. Tôi cố chấp đến từng chuyện li ti, dù có là không tốt nhưng vẫn muốn nó có vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ để tình cảm của Tôi dành cho V không vơi đi một chút nào.
Những ngày sau đó, lại cứ trôi. Nhưng rồi vào một ngày, như thường lệ, khi đi làm về và xong xuôi mọi thứ. Nằm lướt điện thoại và chờ V gọi điện nói chuyện, nay là thứ 7 cuối tuần mà Tôi không về nhà mà ở lại SG vì nghĩ nếu được thì V sẽ lên thăm mình. Nhưng không, Tôi nằm đó nhắn cho V hay, lúc này là 7h tối:
“ em xong rồi nè, anh tắm rồi ăn cơm đi nhé”
Không một hồi âm gì cả, thay vì thấy tin của Tôi thì V trả lời là: “ anh mới tắm, ăn cơm xong là anh nhắn em” hay là: “ anh chở mẹ đi đây nha…”
Nhưng không, chả thấy gì cả. Đến tận 10h tối rồi, Tôi cảm giác không còn kiên nhẫn nữa nên mới nhắn:
“ chắc anh bận gì đó rồi nhỉ? Nào xong thì anh ngủ đi ạ. Anh ngủ ngon”
Rồi V trả lời Tôi sau 15 phút:
“ thôi em ngủ đi”
Thật buồn cười…
Tôi nhắn: “ không muốn nói sao”
V thì kiểu: “ anh mệt quá rồi. Chiều giờ nhà đập đồ chửi um sùm rồi. Chị anh mới về. Anh mệt quá rồi”
Tôi bực không gì tả nổi, Tôi trả lời: “ vậy anh nghỉ đi”
V phân trần: “ có cách nào để anh được sống bình yên như bao người khác không, anh mệt quá. Thôi không nhắc tới nữa. Hồi trưa chị Phương gọi anh…”
Tôi im lặng, V thấy vậy liền hỏi: “ em đâu rồi”
Tôi còn tâm trạng nói gì sao? Trong hai tiếng đồng hồ đó xảy ra cái gì thì Tôi chả muốn biết nữa. Nếu thật sự quan trọng hay như thế nào thì V đã phải nói với Tôi rồi, cầm chiếc điện thoại nhắn vài câu vài chữ cho Tôi thật khó nên là Tôi như một con ngốc, chỉ biết chờ đợi mà thôi.
Tôi nhắn: “ anh nghỉ đi, có gì mai rảnh nói cũng được”
V lan man: “ Chị Phương hỏi bữa bã xuống có ai nói gì không mà Bách chửi quá trời. Thôi sáng anh gọi anh kể hết, bây giờ em ngủ đi, anh dọn ghế, pha chọi từa lưa. Chán, chán đến mức không còn gì để nói”
Tôi kiểu: “ anh dọn đi, mai rảnh nhắn tin cho em, xíu xong anh ngủ ngon”
V cũng chúc Tôi: “ em iu ngủ ngon”
Rồi vậy là xong, qua được một bữa. Sao mà mọi thứ cứ nhạt nhẽo đến mức Tôi không thể nghĩ ra được. Tôi buồn lắm, Tôi chỉ muốn V mở lời với Tôi một câu một: “ mai anh lên chơi với em nhé”, như vậy Tôi thì Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng không, dù là ngày mai là chủ nhật đó. Vậy mà, không hề có gì. Tôi thì nhẫn nhịn ở lại SG vì V, ở lại vì nếu V có lên thì thuận tiện hơn, không vướng mắc khi Tôi về quê với gia đình. Nhưng sự mong mỏi đó chỉ là mơ ước và hy vọng không có tương lai mà thôi.
Sáng chủ nhật, Tôi dậy sớm để đi lễ. Đây cũng là lần thứ n mà Tôi đi lễ sáng trên này. Đa phần thì Tôi sẽ đi buổi chiều nhưng do nay không làm gì nên Tôi quyết định đi buổi sáng, em trai Tôi thì có tăng ca nên đã đi làm từ sớm.
Tôi đi lễ về rồi, mua đồ ăn và ăn xong luôn mà V vẫn chưa có nhắn cho Tôi tin nhắn nào. Tôi nghĩ nay chủ nhật chắc V dậy trễ nên sau khi ăn xong là Tôi lại lôi mền gối ra nằm với tâm trạng ủ rũ. Mãi đến 9h sáng thì V mới hỏi han Tôi:
“em dậy lâu chưa?”
Tôi muốn né tránh nói chuyện để V biết Tôi đang cảm thấy thế nào, Tôi trả lời: “ em dậy lâu rồi, đi lễ. Anh ngủ tiếp đi, được ngày nghỉ ngủ cho khỏe”
V kiểu: “ thôi, anh tắm rồi”
Tôi miễn cưỡng: “ vậy coi ăn sáng đồ đi”
V hỏi câu dư thừa: “ em đi lễ chưa, về rồi hả”
Tôi thì: “ 7h30 về, thôi anh coi nhà có gì làm thì phụ đi. Em nằm xíu”
V bắt chuyện với Tôi: “ anh đang ăn sáng, hôm nay chả có gì đâu, đi đám hết rồi”
Sau gần 20 phút, V thấy Tôi không hồi âm nên V kiểu: “ em”
Tôi cũng im, Tôi đang cố tình như vậy vì Tôi cảm thấy không thể nào vui.
Thêm một tiếng sau, V nhắn: “ em”
Tôi hoàn toàn nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn và xem được nội dung nhưng không trả lời. V rảnh, V ở nhà một mình mà V không lên chơi với Tôi, có thấy được sự ấm ức mà Tôi đang nhận được không. Tôi coi như không có gì và nằm ngủ tiếp, Tôi cứ như một người vô hồn vậy, lao vào giấc ngủ như chưa từng trước đó.
Đến 12h trưa, chính xác là gần một tiếng rưỡi đồng hồ. V nhắn tiếp cho Tôi:
“ em”
“ anh mới nấu cơm, nhà đi đám hết trơn rồi, em ngủ hả hay là giận anh rồi. Anh xin lỗi. Em đâu rồi”
Tôi cầm đến điện thoại vì thấy tin nhắn đến liên tục. Tôi trả lời:
“ vậy nấu cơm ăn đi”
V hỏi: “ em đang làm gì”
Tôi thì: “ nằm ngủ”
Vậy mà chớ hề gọi cho Tôi, chỉ nhắn:
“ thôi nè, dậy ăn uống đi nè”
Tôi trả lời kiểu bất cần: “ chứ em có đi đâu đâu, đừng lo. Nằm nhà không ấy mà, cần gì ăn. Thôi anh nấu cơm ăn đi, rảnh rang nấu cơm mà, em lại bận lắm. Bận ngủ rồi”
V nhõng nhẽo với Tôi vì V biết điều Tôi đang muốn là gì: “ thôi mà, dậy đi nè, dậy ăn uống đi nè”
Tôi kiểu: “ có dậy thì em cũng nằm thôi, chứ có làm gì đâu”
V đổi chủ đề: “ thôi dậy ăn đi nha, mai anh chuyển khoản lên, em nhận nha rồi đeo lên cho anh coi, địa chỉ công ty em hay gì vậy”
Tôi khó chịu: “ thì anh chuyển khoản cho nó luôn cũng được, anh nấu cơm đi, anh ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi”
Rồi im, cứ như vậy biểu sao Tôi không tức cơ chứ. 30 phút sau V nhắn:
“ thôi để anh chuyển cho em, em dậy chưa, anh mới ăn nè. Em dậy ăn đi nè”
Tôi điên rồi: “ ăn rồi thì anh nghỉ đi, rồi có gì tối em ăn sau. Do sáng ăn xong rồi ngủ nên giờ cũng không thấy đói”
V dỗ ngọt với Tôi: “ giờ không nghe nữa phải không, thôi thương, dậy đi nè. Mai hay mốt anh ghé mua cái tai nghe, anh gửi lên chị Phương rồi em qua lấy nha. Thương nè”
Tôi sắp bùng nổ rồi: “ dậy cũng nằm, mà dậy thì cũng dậy rồi. Thôi khỏi cũng được, kêu lên rồi đi mua. Giờ lại mua gửi lên. Mà thôi không sao, nào cũng được ạ”
V vội giải thích: “ bữa là anh đợi dây chuyền về, anh gửi luôn một lần. Nó báo thứ 6 giao mà cuối cùng không giao”
Tôi: “ sao cũng được hết ạ, anh ăn rồi thì ngủ đi”
V: “ dạ, anh ngủ ngon”
V bất ngờ: “ là gì vậy”
Tôi: “ thì anh ngủ nên em chúc ngủ ngon thôi, chứ gì đâu”
V: “ giận quài dở, thôi thương, dậy ăn uống đi nè rồi ngủ trưa nha. Hichic”
Tôi kiềm chế đến đây là đúng thời điểm rồi, Tôi nhắn:
“ anh nghỉ đi, khỏi lo cho em. Em ở đây cũng có ở một mình đâu. Anh có biết lý do em quay về SG làm là gì không? Ủa mà thôi, bỏ đi. Nói rồi, nói tùm lum rồi qua lại nữa. Anh nghỉ trưa đi, xíu em đói em ăn”
V giả ngô với Tôi, gặng hỏi: “ lý do”
V gọi cho Tôi ngay, Tôi không bắt máy. V nhắn: “ em đâu rồi”
Tôi viện cớ: “ mạng yếu, không gọi được đâu. Anh ngủ đi, em ngủ tiếp”
V hỏi Tôi: “ không muốn nghe hả”
Tôi trả lời: “ đã nói là mạng yếu, chập chờn nãy giờ, coi facebook cũng có được đâu”
Thực chất là Tôi không muốn nghe nhưng mạng wifi cũng khá yếu, Tôi không muốn phải đối chấp với V, Tôi mệt mỏi.
V vặn hỏi Tôi: “ em có chuyện gì sao”
Một câu hỏi nghe thật vô tâm…
Tôi nhắn: “ không gì cả, chỉ hơi chán thôi. Anh nghỉ đi, nói quài trời”
V giữ bình tĩnh không nổi nữa rồi: “ thì đang nhắn tin nói chuyện cứ bảo nghỉ đi, thì làm xong hết rồi. Chán chuyện gì, chán anh sao, anh biết mấy nay liên tục anh không dành thời gian cho em, nên là biết em cũng buồn. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai đứa mình. Thật sự rất buồn và thấy thương em”
Tôi buồn mà còn thất vọng nữa, Tôi cứ nhởn nhơ: “ thì nghỉ ngơi chứ nghỉ gì, cả tuần làm mệt rồi, có được ngày và tranh thủ. Em cũng muốn anh được nghỉ ngơi, làm mệt mà không được gì”
V nói lan man và giải thích: “ thôi anh quyết định rồi, anh sẽ không còn làm ở đây nữa đâu, yên tâm. Anh sẽ làm chỗ khác lương cao hơn một chút để cố gắng tích góp, lo cho em sau này”
Tôi chặn ngang dòng suy nghĩ của V: “ đừng vì em xàm xàm mà đưa ra những quyết định mà không biết được hậu quả phía sau”
V tiếp lời: “ làm một tháng không dư đồng nào, bây giờ lương trong đó, người ta tăng ca có tiền, còn anh thì không có tăng ca. Đã thế làm đúng giờ về còn nói là không hỗ trợ công ty, anh sẽ nhớ mãi đến ngày nghỉ anh nói chuyện với Bách, anh mệt rồi. Lương thì cũng không lên, bao nhiêu việc cũng là anh mà giờ lương bằng với người mới làm từ trên SG về dưới đây, vô trước mọi người mà giờ ai cũng bằng lương mình”
Tôi giải thích: “ thì người ta cũng sẽ nói chuyện với anh, rồi nếu có tăng lương lên nhiều thì công việc của anh cũng không được yên ổn”
V kiểu: “ thôi bây giờ cứ vậy thôi , kệ. Làm gì 7 triệu mà không có tháng nào dư, lương không bằng ai”
Tôi hỏi: “ rồi xong sau đó anh làm gì, ở đâu”
V tiếp: “ Ở trên Lộc Giang, gần nhà Ure, còn không làm chung với thằng em cũng được, một tháng 20 triệu”
Tôi hỏi thêm: “ rồi đi đi về về?”
V giải thích: “ dạ, thì cũng bằng từ nhà anh xuống xưởng này, tại đi nhiều nên thấy quen và gần, chứ cũng 15 phút”
Tôi hiểu được sự tình và mong muốn của V, Tôi nhắn: “ à vậy cũng làm dưới đó à”
V thắc mắc: “ là sao?, anh không hiểu”
Tôi lươn lẹo: “ là làm ở Lộc Giang là làm gì, làm với thằng em của anh là làm gì? Anh nghỉ vậy chắc mẹ anh cũng nghỉ rồi qua làm chung với anh luôn đúng không”
V tự tin: “ không, sang năm anh kêu mẹ ở nhà, không đi làm nữa. Lớn tuổi rồi cũng nên ở nhà nghỉ ngơi, đi làm mướn mắc công bị ta nói rồi chửi, anh không thích vậy”
Tôi hỏi: “ chắc mẹ anh đồng ý không?”
V cũng im im, Tôi hỏi tiếp: “ sau này lỡ có một chuyện nào đó, buộc anh chọn gia đình của anh và em. Thì anh cứ hãy chọn gia đình, ba mẹ, vì chỉ có một ba mẹ mà thôi, còn người thì có nhiều. Không có em thì có một người khác. Này là em nói trước vậy thôi, không gì hết cả”
Tôi nhắn câu này không phải là không có lý do, Tôi đang cố tình nói móc méo V và thăm dò thêm ý kiến của V như thế nào. Và cũng như là đang trách V về lời hứa lúc trước là sẽ lên SG làm cùng Tôi khi gia đình yên ổn.
V không hề ngốc, V thừa sức hiểu nên đã nói thẳng với Tôi: “ anh biết khi anh nói anh làm chỗ mới ở gần nhà là anh biết em nghĩ gì rồi. Thôi anh không muốn nhắc tới nữa, không cãi nhau nè. Em dậy ăn uống đồ đi, đừng bắt anh chọn ai hết. Bản thân anh tự biết nên làm gì được cho gia đình. Anh không muốn sống suốt ngày chỉ chọn một hay chọn hai. Dậy nấu ăn gì đi, em đừng như vậy được không”
Tôi: “ em cũng nói nãy giờ rồi, em không có đói. Sáng em ăn no nên giờ chưa muốn ăn, mà cũng không có gì để nấu, tối em mua rồi em ăn sau, anh ngủ đi”
V: “ anh mệt quá, tối ăn bây giờ chột bụng, em ngủ xíu đi. Anh đi vệ sinh”
Rồi hai bên đi ngủ đến 5h chiều, V nhắn hỏi tiếp:
“ em”
Tôi thì kiểu: “ em nghe”
V hỏi như chưa từng biết gì: “ từ trưa giờ làm gì vậy, sao mất tiêu”
Tôi thản nhiên: “ ngủ chứ sao”
V hỏi: “ nay nói chuyện với anh lạ vậy sao?”
Tôi né tránh: “ anh tắm rồi ăn cơm đi ạ”
V kiểu: “ em cũng vậy nè”
Tại sao hả? Câu này chắc V nên là người biết câu trả lời chứ nhỉ!