Sau bữa sinh nhật của anh Văn Anh xong thì đâu lại vào đấy, V cũng chỉ gọi và nhắn tin với Tôi như thường lệ. Không lên thăm Tôi nữa nhưng Tôi cứ trông chờ, chờ mãi, chờ mãi cũng gần đến sinh nhật của Tôi. Tháng 11 trôi qua thật nhanh, chỉ cần bốn tuần, bốn cái chủ nhật là hết tháng. Tôi chỉ dám trông ngóng đến ngày sinh nhật thì V sẽ lên với Tôi, sẽ cũng Tôi đón sinh nhật thật hạnh phúc. Chỉ có ngày đó thì V mới có thể lên với Tôi mà thôi…Tôi chờ đợi từng ngày về nó, Tôi cũng hay nói với V về ngày sinh nhật, cũng không muốn V tạo bất ngờ hay gì cả, chỉ cần V lên với Tôi là đủ rồi. Tôi khờ đến nỗi mà lòng thì muốn quà nhưng miệng thì cứ kêu “khỏi, không cần đâu, tốn tiền”.
Vậy đấy, con gái phụ nữ ai chả thích có quà. Nhưng vì thấy V không có dư giả hay là nhiều tiền nên Tôi cũng không mong cầu gì nhiều, có cái bánh kem hay là một bông hồng nhỏ thì đã đủ rồi. Trong lòng của Tôi thì nào là dây chuyền, vòng tay hay là tai nghe bluetooth hoặc một cái áo hay cái váy chẳng hạn…
Đó cũng là những thứ mà V hứa mua cho Tôi thôi chứ Tôi cũng không dám đòi hỏi gì ở V cả. Mỗi khi muốn thì lại nghĩ đến mẹ của V, nếu như V mua như vậy cho Tôi rồi sẽ bị bà ấy nói là tốn tiền, không có nghĩa gì hay là sẽ nhận được câu nói: “mua đại cái bánh kem là được rồi, chi cho màu mè”.
Nếu thật sự như Tôi nghĩ thì sẽ ra sao, Tôi không biết được. Dù mong ước là vậy nhưng những câu nói thốt ra thì đều là ngược lại. Và một khi Tôi đã nói ra rồi thì V sẽ làm theo, đó chính là không cần mua gì cả. Thật buồn cười đúng không?
Nhớ năm ngoái, Tôi được ăn sinh nhật cùng V cũng như mọi người trong công ty. V mua bánh kem tặng Tôi, tuy không có món quà nào nhưng cũng vui vì V đã chuẩn bị nói chuyện với mọi người về ngày sinh nhật của Tôi để ai cũng có thể tham gia. Lúc đó cũng có nhiều thứ xảy ra nhưng cũng vui vì có V bên cạnh, cùng V ăn bánh kem, thổi nến và cầu nguyện. Mọi thứ lúc đó thật êm đềm…
Còn năm nay thì…chưa thể biết trước được. Tôi chỉ mong V sẽ lên với Tôi và ăn sinh nhật mà thôi. Nhiêu đó là đủ rồi!
Những ngày đi làm về mệt mỏi của V, Tôi cũng biết chứ nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài những lời động viên mang tính chất thật khó chịu. Tôi thì luôn muốn V làm điều này điều kia để hết mệt mỏi nhưng nào có được như vậy. Với một trạng thái vô cùng mỏi nhừ thì có nói gì cũng ì ra đó mà thôi.
Bản thân ai cũng vậy, trong những lúc đau ốm hay mệt nhoài thì chỉ muốn nằm và nằm mà thôi, không thì mong là chìm vào giấc ngủ thật nhanh để hết ngày. Tôi biết điều đó chứ nhưng không muốn tình trạng ấy kéo dài mãi được nên là có nói V nên làm thế này nên làm thế kia để mau hết bệnh hoặc hết đau.
Nhưng khi những sự quan tâm ấy được Tôi nói ra thì bị phản tác dụng, nó không hề giúp V mà còn gây nên sự cãi vã giữa chúng Tôi. Có lẽ sự quan tâm này của Tôi không đúng với V rồi.
V than thở với Tôi là do đi làm đứng nhiều nên chân đau, chân mỏi. Tôi sực nhớ ra là có những phương pháp ngâm chân rất hiệu quả và nói cho V để V làm theo. Nhưng…
Tôi có nhắn: “ mai anh đi làm về ghé chợ mua lá lốt á. Nấu với nước cho thêm xíu muối, rồi để còn nóng vừa đủ, sau đó ngâm chân vô”
V phán với Tôi một câu xanh rờn: “ anh nói thật, anh đi làm về là rất mệt chỉ muốn lao về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi, ăn cơm. Chứ không còn sức nào mà đi làm như vậy nữa”
Tôi thấy cái cách nói chuyện của V sao khác quá và coi Tôi như một người xa lạ vậy. Tôi đang có cái ấm ức trong người rồi mà nay V lại nói kiểu cách đó với Tôi, Tôi không hiểu nhưng cũng không thể kìm nén cái cơn tức này nữa. Tôi trả lời kiểu bất cần:
“ vậy thôi, khỏi làm. Về rồi ăn cơm nghỉ cho lành. Muốn thì làm mà không thì thôi, làm mấy đó vô ích nên tốn sức lắm”
Tôi cố tình nói móc nói méo, Tôi khó ưa với cái tính nết ấy của V và V cũng vậy với Tôi, V cũng đâu chịu thua:
“ lại có ý sao? Ý anh đang nói là hết giờ làm việc là anh không còn miếng sức nào để làm giống vậy cho bản thân. Em nói câu này, anh đọc anh cảm thấy sao. Ý là anh đang nói vậy hả, anh nói là khi về là anh không làm nổi mấy cái này nữa. Thôi em ngủ đi, nói gì cũng phải cạnh tranh với anh. Em ngủ đi, mai anh làm. Mệt về muốn được em cưng một chút cũng không được, nói một câu, giờ nói lại một câu như vậy. Đọc như vậy nghe muốn khóc thật. Em ngủ ngon”
Tôi im lặng, không hồi âm trả lời vì Tôi biết có nói gì cũng vô nghĩa. Cái cảm giác mà nhận được tin nhắn của V là Tôi đã không còn chút cảm xúc gì mà để cưng chiều V được cả. Bây giờ V quay sang trách ngược lại Tôi, thật là hết sức chịu đựng mà. Nói vậy đó nhưng đâu đó trong thâm tâm Tôi vẫn cảm thấy có chút áy náy vì Tôi đã không biết nói những lời mật ngọt hay dỗ dành khi người yêu mình đi làm về trong trạng thái không còn sức như vậy.
Tôi tự trách bản thân mới hay chứ, đúng là Tôi hoàn toàn bị những lời nói và cảm xúc của V dẫn lối và chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Tôi luôn là người chạy theo cái gọi là con tim mãnh liệt ấy, để giờ đây dù là một hành động nhỏ hay là một câu nói nhỏ nào đó thì đã làm tổn thương Tôi hơn rồi.
Tôi có cảm giác đến thời điểm hiện tại là mình đang tự làm khổ mình, cảm xúc lẫn thể xác của Tôi. Công việc đi làm không có áp lực hay mệt nhọc gì nhưng cứ hễ khi về lại phòng là Tôi cảm thấy vô cùng nặng nề và trống rỗng. Lúc đi làm cũng để tâm trí nơi đâu, chỉ lo nghĩ về những cảm xúc tiêu cực mà V dành cho mình. Tất cả đang đè nén Tôi vậy, suy nghĩ mãi về những thứ xa vời nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mà hai đứa thật sự chia tay hay là bất cứ điều gì để cho Tôi phải đau khổ.
Chấp nhận sự dày vò ấy để sau này có thể V trân trọng nó hơn, V sẽ thấy những hy sinh mà Tôi đã làm cho V, những điều nhỏ nhặt nhất dù chỉ là giản đơn cho đến những điều to lớn hơn. Tôi cứ lôi những kỷ niệm của ngày đó mà ôm lấy khoảnh khắc của hiện tại, vì có những hồi ức ấy nên bây giờ chúng tôi mới đi đến ngày hôm nay. Thời gian không phải là ngắn mà cũng không phải là quá dài nhưng luôn để lại trong Tôi những thứ không thể quên.
Với V thì Tôi không biết nhưng mỗi khi hỏi lại thì V vẫn trả lời Tôi răm rắp, nhưng không còn thiết tha nữa, chỉ là cho có để qua chuyện mà thôi. Tôi rất trân trọng những khi làm cùng nhau đó, bao nhiêu điều trải qua cùng nhau. Thật là hạnh phúc. Tôi luôn lấy những thứ vui vẻ của ngày cũ để che lấp đi những khoảng trống của hiện tại, để không phải buồn và không phải dằn vặt bản thân về những chuyện V làm, những gì V nói và có cả những cuộc cãi vã của chúng tôi.
Thật kỳ lạ là Tôi luôn là người ôm và sống với những thứ đó, còn V thì không. Trong thời gian mà chúng tôi quen xa như thế này thì V đã hoàn toàn không còn nhắc về những chuyện trước đây nữa, chỉ than vãn và nói xấu người khác mà thôi. Khi mà Tôi có hay nói chuyện của người khác thì V sẽ nói:
“ thôi kệ đi, sao em cứ nói chuyện người ta. Thôi bỏ đi, nói chuyện mình nè. Em có thương anh không, nhớ anh không?”
Tôi kiểu: “ nhớ, thương”
V thì: “ thương nhiều không?”
Tôi: “ nhiều bao nhiêu”
Tôi cười lớn: “ haha, nhiều hơn anh”
V ghẹo Tôi: “ anh nhiều hơn”
….
Chỉ nhiêu đó thôi, chứ không còn gì khác hơn ngoài những câu từ đó. Chứ làm gì còn thứ gì để nói đâu, rất rất ít khi V đề cập đến chuyện tương lai với Tôi. Nếu có chỉ là trong lúc đùa quá mà thôi, còn ngoài ra chưa lần nào thực sự nghiêm túc cả. Nếu thật sự có thì nó sẽ là những câu hỏi như: mai mốt mình cưới nhau thì ở nhà ai, chúng ta ở đâu thì được, tiện cho công việc, cho hai đứa, rồi mình sinh mấy đứa con chẳng hạn…
Thật sự là chưa lần nào cả, đối với Tôi thì có đó. Tôi luôn hỏi bất chợt để xem phản ứng của V ra sao, nhưng khi hỏi rồi thì V trả lời thật hững hờ: “ tới đó rồi tính”
Vậy thì còn gì hứng thú để nói hơn đây, V chưa nghiêm túc về vấn đề tương lai, về gia đình với Tôi. Lúc Tôi thấy hãnh diện nhất chính là thời điểm chúng tôi còn làm chung, ăn chung và ở chung dưới xưởng. Lúc đó V rất muốn cưới Tôi, mỗi tối V hay thỏ thẻ rằng muốn cưới Tôi về thật nhanh, thương Tôi rất nhiều và chưa bao giờ thương Tôi nhiều như vậy, trước giờ chưa có ai mà để V thương nhiều như thế.
V nói những câu đó hằng ngày với Tôi nhưng chính xác bây giờ thì điều đó hoàn toàn không còn nữa. Thay vào đó chỉ có sự trách móc, giận hờn và mệt mỏi. Tôi không biết rằng hiện tại V có còn thương Tôi nữa hay không, có còn muốn tiếp tục với Tôi hay không nữa. Mọi thứ trước mắt diễn ra nó cứ bắt Tôi phải có suy nghĩ như vậy, Tôi không thể kìm lòng khi nghĩ ngợi về nó, Tôi sợ một ngày nào đó Tôi sẽ phải chịu một điều gì đó thật lớn lao, nó sẽ làm Tôi rơi xuống vực thẳm, nơi cuối cùng của địa ngục. Tôi sợ lắm nên Tôi cứ cố gắng vun đắp và níu lấy những gì còn có thể.
Những ngày sau đó thật nặng trĩu, tuy có nhắn vài câu thăm hỏi nhưng thật sự ra chỉ là có lệ mà thôi. Đến tối muộn rồi mà V mới nhắn cho Tôi than vãn về sự mệt nhọc của mình khi đi làm, V nhắn:
“ cục vàng ơi, hôm nay anh hơi mệt, anh vô nhà sớm rồi nên không gọi em được. Ở ngoài mưa quá trời, anh mỏi chân quá”
Khi nghe vậy thì Tôi biết làm gì đây, 9h30 tối mà Tôi chỉ nhận được từng đó dòng tin nhắn. Sự tủi thân của Tôi đang chất đầy rồi, phải nên thế nào thì Tôi mới có thể vui vẻ hơn đây…
Tôi dặn lòng là không sao, rút kinh nghiệm cho lần trước vì không nhẹ nhàng tình cảm với V để rồi giận hờn. Tôi nhắn trả lời cho V:
“ vậy thôi, anh ngủ sớm đi nè. Anh nằm vậy rồi tiện tay bóp bóp chân cho đỡ nè, đắp chăn kín vô cho đỡ nhức với lạnh í.”
V nhắn: “ anh ngủ trước nha, xíu em coi rồi ngủ đi nha, mắt anh mở hết lên rồi. Em ngủ ngon nè”
Tôi nhắn lại: “ anh ngủ ngon ạ”
Vài phút sau Tôi ôm cái sự tủi thân đó nhắn một câu:
“ giờ nói chuyện với anh vài lời cũng hơi khó, hihi. Anh ngủ đi nhé”
Cứ thử nghĩ mà xem, nguyên một ngày dài như vậy mà chúng tôi chỉ bâng quơ với nhau vài dòng tin nhắn như thế. Gọi điện cũng không mà nhắn thì được vỏn vẹn như vậy thì tình cảm gì mà đong đầy như lúc trước. Tôi cũng đặt dấu chấm hỏi về nó rất nhiều lần nhưng không hề có câu trả lời. Hay là có mà Tôi không thể chấp nhận được?
Lúc này với Tôi thì chưa hề có suy nghĩ nào mang tính chất do người thứ ba hay là bất cứ lý do nào như gia đình hay là hoàn cảnh đặc biệt nào đó cả. Tôi chỉ khăng khăng với chính bản thân mình là với câu hỏi tại sao to thật to mà thôi. V đang như thế nào? V như vậy là sao? Tôi đã làm gì? Tôi phải nên làm sao?
Lý do chủ yếu thì Tôi lại đổ thừa do chính Tôi, do gia đình Tôi không chấp nhận chuyện Tôi quen với V nên đẩy mọi thứ đến đường như vậy. Do chỗ làm của Tôi cấm đoán yêu đương nên thành ra Tôi về lại SG làm rồi chúng tôi phải mỗi người một nơi thế này. Mọi thứ luôn trắc trở và cho đến thời điểm này thì nó chứ chênh vênh, V thì cứ ngày càng lạnh nhạt và Tôi thì thêm tủi thân và cô đơn xâm chiếm.
Yêu xa là vậy sao? Khi chúng tôi ở gần nhau thì có cãi nhau hay khó chịu thì một chút rồi nguôi ngoai nhưng khi xa nhau và giải quyết vấn đề gì đó lại thật sự khó khăn. Một chuyện nhỏ mà qua những dòng tin nhắn cứ vậy mà to lớn hơn và nó “bùm”, nổ tung mọi cảm xúc.
Dần dần thành một hố sâu trong lòng mỗi người, Tôi nghĩ vậy và V thì nghĩ khác. Mỗi đứa lại có một suy nghĩ riêng cho chính bản thân mình, rồi không ai nhường ai, nếu có nhịn thì cũng là bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy. V luôn muốn V là người nắm thóp được Tôi, có thể điều khiển cũng như nói gì ra thì Tôi đều phục và nghe theo.
V thay đổi tình huống thật nhanh, V hay đổ thừa lỗi do Tôi thế này thế nọ nhưng đến cuối cùng lại là người xin lỗi Tôi. Dù là xin lỗi được phát ra từ miệng của V nhưng Tôi biết V không bao giờ chấp nhận V là người gây ra lỗi mà là do Tôi. Lỗi do Tôi, hoàn toàn tại Tôi mà đổ ngược lại cho V. V luôn suy nghĩ như vậy.
Sáng hôm sau thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, V chỉ nhắn: “ anh tới công ty rồi, em làm đi”
Đó là câu duy nhất mà khi mỗi sáng đi làm của V dành cho Tôi. Đến giây phút này thì Tôi cũng không còn chút gì để trả lời một cách lãng mạn nữa, Tôi nhắn:
“ em biết rồi, anh làm đi”
Và cứ như vậy, mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn là việc ai nấy làm, thân ai nấy lo, khi đến trưa thì là: “ em nghỉ trưa đi nha”
Nhạt nhẽo làm sao, tối đến thì: “ anh về tới rồi”
Có những lần không nhắn gì cả, V không nhắn mà Tôi cũng chẳng đoái hoài. V trách Tôi là thấy V không nhắn sao không hỏi lại, không chủ động nhắn trước cho V. Có lẽ từ đây, những gì của lúc trước Tôi không làm thì giờ thành cơ hội để V lấy ra trách cứ Tôi. Có lẽ nào đây là một sự so sánh nào khác chăng?
Tháng 11 rồi mà mưa thì vẫn còn, mỗi ngày vào mỗi tối đều có mưa. Không mưa to thì mưa nhỏ, không gió thì cũng sấm chớp đùng đùng. Nó làm Tôi bất an vì cứ như vậy thì V sẽ khó khăn trong việc lên đây ăn sinh nhật với Tôi.
Cũng đã gần đến sinh nhật Tôi rồi, hôm nay đã là ngày 24, còn nhiêu ngày nữa đâu mà chúng Tôi lại xảy ra tranh luận. Cũng vì những gì uất ức của tất cả mà lời lẽ dành cho nhau không còn mặn nồng nữa, nó chỉ là những trách móc và oán hận mà thôi.
Ai cũng nghĩ là bản thân mình là nạn nhân cả, ai cũng có những nỗi niềm mà chính bản thân mỗi người đều không thể hiểu. Một trong hai chúng Tôi không ai đủ trưởng thành và chín chắn để có những lời nói an ủi hay động viên đối phương, trái lại đều toàn là mong muốn nửa kia hiểu mình. Vậy ai là người đáng được hiểu và thông cảm đây.
Tôi thắc mắc hỏi V: “ mà tới sinh nhật em thì mình đi đâu?”
V kiểu đại đại cho có: “ thì lên rồi coi quán nào ăn”
Tôi hỏi tiếp: “ có qua chị Phương không?”
V với thái độ cũ: “ thế để coi sao, thì có gì rủ bã đi”
Tôi thấy V cứ ậm ừ, không chắc chắn, Tôi hỏi tới: “ có rủ thêm anh Văn Anh không? Vì sinh nhật hắn, hắn có mời. Không đi ăn nhưng rủ qua uống nước vui thôi”
V hững hờ: “ lên đi kiếm quán nào ăn, rồi muốn nói chuyện thêm thì đi uống nước”
Tôi cảm nhận được sự gì đó không hài lòng từ V, Tôi luôn có một dự cảm nào đó không tốt về chuyện này. V cứ thờ ơ với ngày sinh nhật của Tôi. Đáng ra V là người hào hứng chứ, như năm ngoái thì hí hửng rủ rê mọi người đi ra quán ăn tiệc với nhau. Sao lần này nó thật khác, cứ như hai con người hoàn toàn không phải một vậy. Tôi sinh nghi và nhắn lại với V, mọi thứ từ bữa giờ là toàn giải quyết qua tin nhắn chứ chớ hề có cuộc gọi nào, Tôi nhắn:
“ nếu anh không thích thì thôi, em không có rủ. Em cũng muốn nói chuyện và hỏi ý kiến anh mà anh không có thời gian. Anh không muốn thì em không hỏi ý kiến gì nữa”
V thẳng thừng: “ em nghĩ anh sao cũng được. Thì anh đã nói anh lên rồi kiếm quán nào ăn và rủ thêm chị Phương. Em muốn rủ thêm Văn Anh cũng được. Từ nãy giờ anh có nói không chịu hay khó chịu gì với em đâu. Em cũng biết anh mệt thì anh bấm ít chứ đi một tí, chứ có khó chịu gì đâu. Mà hở cái em khó chịu với anh”
Tôi cũng chẳng muốn lôi co với V làm gì cả, Tôi nhắn: “ chắc em nhạy cảm quá thôi, không gì. Xin lỗi vì thái độ với anh. Thôi anh ngủ đi”
V bất lực: “ anh không nhận lời xin lỗi này đâu, em mệt không?”
Tôi chán nản: “ nãy em trả lời rồi mà. Thôi anh ngủ sớm đi, cho đỡ mệt. Thức khuya rồi mai dậy sớm đuối. Đắp chăn kín nhé, mấy nay lạnh thật”
Tôi nhắn với tâm thế không có sự thành thật nào, chỉ muốn được V vỗ về và ủi an vì thời tiết lạnh thế này mà Tôi cứ lủi thủi một mình. Nhưng không, V cũng muốn được như Tôi, V nhắn với kiểu tự trách:
“ không sao, ngày nào cũng vậy nè. Anh đang tập quen dần thôi, công việc cứ thế dồn và áp lực. Đã thế lại đối xử không công bằng, mong về nhà mà cũng không được ấm áp được chút nào. Mỗi đêm đều suy nghĩ rồi cảm thấy tủi thân. Nay dù mệt cỡ nào cũng không ngủ sớm, nay ai có nhờ vả gì cũng không đi đâu cả. Cứ làm về rồi nằm đây thôi. Bây giờ anh cứ nằm trôi thả theo thời gian, chả muốn làm gì cho tương lai. Vì lỡ đâu làm gì rồi lại không có thời gian trò chuyện”
Mỗi câu đều là những mũi dao sắc đang cắm thẳng vào tim và não của Tôi, V đang nói về tình cảnh hiện tại của V và cả chính chúng tôi. Mỗi câu mỗi chữ đều là trách móc và than vãn. Không làm gì cho tương lai sao? Một câu như tiếng sét ngang xuyên thẳng vào não bộ của Tôi vậy. Tôi thấy, Tôi đọc và Tôi hiểu được hết những câu ẩn ý ấy của V. Mà không, nó không hề ẩn ý mà là đang nói rõ thực tế. Tôi có nói duy nhất một câu là thấy V không có thời gian thôi mà khi V trả lời lại với Tôi những dòng chất chứa sự sắc bén trong ấy. Không muốn làm gì cho tương lai vì lỡ đâu làm gì lại không có thời gian trò chuyện với Tôi, quả thật là làm lòng Tôi như vỡ vụn.
Máu não của Tôi hoạt động hết mức có thể, Tôi nổi điên lên và trả lời:
“ anh muốn nói gì thì nói luôn đi, đừng vòng vo nữa. Người tủi thân ở đây là anh? Em làm anh tủi thân đến vậy sao?”
V bào chữa cho chính lời lẽ đó của mình: “ anh chỉ tâm sự thôi chứ không có ý nói em”
Thật là vậy sao? Nó đang trưng ra trước mắt như vậy rồi mà còn nói là không nói đến Tôi sao?
Tôi nhắn tiếp: “ làm gì cho tương lai? Chắc tương lai đó không có em”
V buông ra vài câu lả lơi với sự biện minh cho có: “ anh đang nói là tâm sự, anh đang nói là những ngày qua anh trải qua những gì. Sao anh nói cái gì em cũng nghĩ là đang trách móc em, rốt cuộc em đang coi anh là cái gì vậy?”
Tôi thừa biết trong đó có công việc nhưng cũng có Tôi nên Tôi trả lời:
“ thì em thấy em trong đó nên em nói”
V không nghĩ ngợi nhiều, nhắn ngay: “ anh lười giải thích rồi”
Tôi tiếp tục, chưa chịu dừng lại với câu lười giải thích của V:
“ lỡ làm gì không có thời gian trò chuyện, mấy nay anh có làm gì vào tối khuya đâu mà không có thời gian. Mệt mỏi với công việc, em muốn anh nghỉ ngơi vậy”
V chả buồn nói: “ em nghĩ sao cũng được. Tốt”
Tôi kiểu: “ vậy em sai”
V thì: “ cứ nghĩ vậy”
Tôi tức quá rồi: “ anh không cần giải thích nữa cũng được”
V bắt đầu màn từ nay về sau với Tôi: “ sau này nửa lời anh cũng không còn tâm sự bất cứ thứ gì. Anh nói, không bao giờ để anh nói hết là anh đang nói những gì, chỉ đọc mấy cái rồi đùng lên là nói em, móc méo em. Sao em không hỏi công việc của anh đang bị đối xử không công bằng như thế nào, em cứ nhìn câu đó rồi em nghĩ anh đang nói em. Vậy em không đối xử công bằng với anh hả”
Tôi cũng chả hiểu nổi V đang muốn nói cái gì với Tôi nhưng Tôi thừa biết là công việc của V đang rất áp lực nhưng đâu thể vì đó mà vừa nói do công việc rồi có thêm Tôi vào đó nữa. Rồi bây giờ nói ngược lại là do Tôi không chịu nhìn câu bị đối xử không công bằng chỉ lo nhìn câu khác.
Ôi, chuyện gì vậy? Lại là do Tôi á hả? Thật buồn cười làm sao!
Tôi chất vấn và tự nhủ với lòng cho V nghe: “ thật lòng là đang rất muốn hỏi câu đó, muốn hỏi công việc của anh rồi bất giác thấy anh đi làm về mệt, không được câu an ủi nào từ em nên không ấm áp. Đi làm rồi về không nói chuyện với ai. Chưa bao giờ đi làm về mà thấy bản thân lại phải đi trò chuyện với thằng bán rau ngoài chợ lâu đến như vậy. Nghĩ người yêu mình đang rất mệt nên mình để người ấy nghỉ ngơi. Ít nói chuyện lại để người ấy còn có sức tiếp tục. Thôi không nói nữa, chỉ nghĩ anh mệt nên không nói nhiều, để dành gặp nhau rồi nói. Bây giờ lại vậy”
Tôi không biết V có hiểu Tôi đang nhắn gì hay không, V trả lời:
“ vậy là từ đầu em nghĩ vậy hả, thôi bỏ đi. Anh nói quài, nói ra cũng chẳng được gì. Cám ơn thời gian qua đã lo cho anh, đã cho anh những thứ mà anh chưa từng nhận được, cho anh những điều ấm áp mà anh chưa từng có và lo cho anh từng chút một. Rất cảm ơn em thời gian qua. Thôi bây giờ ngủ nè, sáng 6h là anh bắt đầu làm rồi”
Tôi chưa hiểu những gì V nhắn đó, những câu cảm ơn đó với ý nghĩa gì nhưng hiện tại Tôi chỉ biết là V đang thầm cảm ơn kiểu trân trọng Tôi hơn và không nghĩ gì khác cả. Nhưng,…
Tôi bỗng đâu được nhẹ lòng bởi mấy câu đó, Tôi nhắn:
“ thức đi, đừng có ngủ mà”
Tôi chèn thêm câu: “ đấy là người khác sẽ nói vậy
V kiểu: “ dạ”
Tôi nhắn: “ vậy là anh theo ý em luôn? Thôi anh ngủ ngon ạ”
Rồi V tạt ngang: “ thôi anh không ngủ, thức đi”
Hai đứa cứ qua lại với nhau những câu ngủ ngon rồi cũng chịu chìm vào giấc nồng. V thì nhanh hơn Tôi, tốc độ hơn Tôi nhiều. Còn Tôi thì lại khác…
Chiều hôm nay Tôi đi làm về, mua đồ ăn để nấu cơm. Thấy trống trải và cô đơn đến nhường nào bèn đứng nói chuyện vu vơ với người thanh niên bán rau. Có lẽ từ lâu nay Tôi đã không được cười một cách thoải mái như vậy rồi, vào những giây phút ít ỏi ấy Tôi cảm giác mình cười thật vui và không chút bận lòng.
Chỉ với những câu nói, những lời sẻ chia chân thành thôi mà họ có thể làm cho Tôi vui tươi hơn rất nhiều. Nhưng khi về đến trọ, nói chuyện với V thì rất áp lực. Hình như có một tảng đá vô hình nào đó đang đè nặng lên trái tim của Tôi vậy, Tôi ấm ức hay là Tôi tiêu cực đây? Tôi không còn hạnh phúc nữa khi nói chuyện với V, có cảm giác thật lạ. Rào cản của khoảng cách nó lớn đến như vậy sao? Có thể thay đổi hẳn cả một con người.
Khi nói chuyện với V, không có gì nhưng Tôi vẫn không thể cười tươi nổi. khi mà lỡ có gì đó là Tôi lại dễ dàng bực tức và trục xuất hết lên người V. V không nói ra nhưng trên khuôn mặt của V đang cảm thấy vô cùng chán nản. Nói chuyện không còn hài hước nữa, V không làm cho Tôi cười nữa vì V không còn sức và không muốn nữa rồi.
Bởi sao là Tôi cứ dồn nén lại, chỉ khi nhìn nhau đối mặt thì mới thật sự biết Tôi đang cảm thấy như thế nào. Chứ qua vài dòng tin nhắn thì chắc chắn sẽ là cãi nhau và gây thêm nhiều uất ức trong mỗi người mà thôi.
Vì như thế mà Tôi đã nhắn những dòng đó cho V với ý vừa trách V mà cũng như tự nhủ bản thân mình.
Như đã bàn tính là tối thứ bảy là V sẽ lên chơi với Tôi rồi chiều chủ nhật về, đó cũng là cách mà V mừng sinh nhật sớm với Tôi. Đáng ra thì là thứ tư mới đúng ngày, nhưng vì đó là ngày thường V không thể lên được với Tôi. Một phần cũng do công việc gần đây rất nhiều và làm rất mệt nên Tôi không muốn V phải vất vả.
Tuy có chút buồn thật đó nhưng Tôi vẫn chịu đựng vì dù gì nó cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi, chỉ là ngày này những năm về trước là Tôi được sinh ra và có mặt trên đời mà thôi. Tôi cảm giác được V cứ trì trệ cái việc lên với Tôi nên Tôi cứ buông ra những lời sát thương V cũng như chính bản thân mình.
“ thôi anh không lên cũng được, hôm khác lên nè. Dù gì cũng chỉ là một ngày rất đỗi bình thường mà thôi nè, không sao đâu”
Khi bị những lời như vậy đâm vào não nên V bực bội cũng trả lời Tôi:
“ anh đã nói là anh sẽ lên mà, sao em cứ nói như vậy với anh. Anh nói là anh lên thì anh sẽ lên. Mà để xem là thứ bảy nếu nhiều việc thì anh lên chủ nhật”
Tôi giữ chặt cảm xúc của mình và nhắn: “ sao đâu, hôm nào lên cũng được”
V vẫn ậm ừ kiểu gì đó Tôi thật khó hiểu. V còn hứa mua quà tặng Tôi là một sợi dây chuyền bạc. Tôi cũng có ngỏ lời muốn như vậy nên là V nói Tôi lên tìm mẫu nào ưng thì đặt đi và V sẽ trả tiền. Tôi cũng hí hửng nghe theo nhưng không nghĩ rằng nếu V thật sự muốn tặng thì V tự tìm hiểu và tự đặt và tặng cho Tôi. Đằng này là Tôi tự tìm mẫu trên đó rồi đặt, V sẽ chuyển tiền cho Tôi và Tôi tự nhận lấy. Thật nhạt nhẽo làm sao.
Tôi cũng ôm lòng để đó chứ không có muốn nói thêm điều gì vì dù gì V cũng có tặng Tôi một thứ gì đó. Lại nhớ đến năm ngoái, không có quà cũng như không có trang trọng nhưng cũng có cái bánh sinh nhật. Nếu mà V thương Tôi thì sẽ chủ động, nhưng đến hiện tại thì làm sao thế nhỉ? Mọi thứ cứ như là chỉ có mình Tôi tự biên và tự diễn trong chính ngày sinh nhật của mình.
Cũng có thêm vài sự đôi co nho nhỏ, dù trước đó đã có đề cập tới rồi nhưng lần này lại tăng thêm mức độ. Tối ngày 25, dù là còn sớm nhưng hai đứa vẫn không gọi điện mà chỉ có nhắn tin. Tôi thấy V không mấy hào hứng nên đã chủ động nhắn muốn biết được ý kiến của V, Tôi nhắn:
“ Nếu mệt quá thì hôm khác anh lên cũng được nè”
V trả lời ngay, y như đã đạt được cái mong muốn của bản thân:
“ sáng chủ nhật anh lên được không? Không phải anh không muốn đi”
Chưa hết câu thì Tôi đã vội để cảm xúc của mình lên tiếng, Tôi nhắn:
“ thôi để tuần sau anh lên cũng được, để em nói lại với chị Phương với Văn Anh”
V nhắn tiếp câu dang dở: “ mấy ngày này, ngày nào anh cũng nôn hết. Sáng chủ nhật anh lên”
Tôi biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào, là tủi thân, là rất buồn. Nhưng vẫn có thể nhắn lại:
“ sao đâu nè, mệt thì ở nhà cho khỏe”
V thấy được sự thất vọng của Tôi liền tỏ ra sự đáng yêu không cần thiết:
“ sáng chủ nhật anh lên nha, rồi mình đi ăn và sau đó là uống cà phê. Nha, nha, nha”
Tôi chỉ muốn dừng lại tất cả, không sinh nhật hay ăn uống gì hết. Tôi không còn muốn thiết tha thứ gì. Tôi lại ủ rũ nhắn:
“ thôi tuần sau cũng được nè, em cũng mệt chả muốn đi đâu” (do Tôi đang đến kỳ kinh nguyệt mỗi tháng)
Rồi V nhắn: “ thôi để chủ nhật anh lên”
Tôi: “ thôi anh nghỉ ngơi đi nè”
V bắt đầu than thở: “ bây giờ lạnh, ho. Nãy khạc ra ít máu, không biết có sao không”
Tôi nên làm gì, nói gì?
Tôi nhắn: “ lấy chăn quấn cổ vô, nhớ mai mua thuốc uống, nói với người ta là ho rồi có máu như vậy đó. Bữa thằng Trí cũng ho, mãi chưa hết rồi lên trên đây mua thuốc uống hết rồi. Không thì để em mua rồi gửi xuống cho anh. Mấy bác sĩ trên này có kinh nghiệm nên kê thuốc mau khỏi”
V trả lời: “ anh cũng đang uống, để coi đỡ không”
Bỗng đâu chị Phương gọi cho Tôi, tiện đó Tôi cũng nói với chị ấy là tối thứ bảy không đi nữa. Rồi hai chị em cũng nói được vài câu rồi thôi. Sau đó Tôi lại nhắn cho V:
“ chị Phương gọi, em kêu là không đi nữa. Anh uống thuốc rồi thì lấy gừng nhai cho ấm cổ”
V nghe tới chuyện Tôi không muốn đi nữa nên dặn dò:
“ anh nói chủ nhật anh lên, có nghe không?”
Tôi tạt ngang: “ thì khỏi qua”
Tôi đau bụng, nằm lăn qua lăn lại mãi. Vì khi đến những ngày này thì Tôi đều đau bụng như vậy. Nếu có người yêu ở cạnh ngay giây phút này thì Tôi thật vui biết mấy, chắc không biết đau bụng là gì đâu nhỉ!
Mãi gần hai tiếng sau thì chúng tôi mới nói chuyện lại với nhau, hai đứa nói về những điều vui vẻ sắp tới. Nào là mua bánh kem rồi thổi nến cùng nhau, nào là bật nhạc nhảy này nọ. Nghe rất vui và phấn khởi.
Bỗng đâu Tôi nhắc đến chuyện V không còn lên thăm Tôi thường xuyên nữa, Tôi nhắn:
“ chắc từ đây đến cuối năm là em với anh gặp nhau chỉ có lần này nữa mà thôi, hì. Cứ ví như một đưa Việt Nam, một đứa ở Mỹ, hahaha”
V thắc mắc: “ tại sao”
Tôi giải thích: “ thì còn dịp nào nữa đâu, anh đi làm mấy tháng nay cũng đâu rảnh rang gì, em lại về nhà rồi. Gần tết em phụ nhà em cắt lá, rồi thêm về sinh nhật ba má với lễ giáng sinh. Còn bao lâu nữa là hết năm rồi”
V xoa dịu Tôi: “ Từ đây tới gần tết là anh ráng sắp xếp lên với em nhiều hơn tí, nha. Anh thương nè”
Tôi nhắc lại: “ Anh ở Mỹ, em ở Việt Nam”
Hai đứa nhắn cho nhau những hình mặt cười ngộ nghĩnh, rồi V hỏi Tôi:
“ em còn đau nhiều không, anh thật sự rất nhớ em, em có nhớ anh không?”
Tôi kiểu: “ tại sao không? Nhớ mà rất cáu. Cứ nhớ lúc trước anh hứa với em, nếu em về SG làm thì một tuần ba ngày anh sẽ lên với em”
V lý do: “ thì lúc trước anh cũng lên liên tục, mà ngày càng có nhiều chuyện, nên anh đâu đi được nhiều”
Tôi kiểu tự nhủ đến đau lòng: “ nhớ tới là cáu, nhưng lại phải nghĩ là nên biết điều và hiểu chuyện. Không thể nào coi tiktok quá 180 độ được, đâu có thể nào làm công chúa mãi được. Rồi bây giờ chuẩn bị lên gặp em rồi mà em lại khó chịu, đau bụng thế này nữa”
V kiểu: “ thôi nè..”
Hai đứa nói bâng quơ là đi ngủ, Tôi cũng dở dở ương ương không muốn nói thêm gì nữa. Kêu V đi ngủ mà V cứ kì kèo mãi. Cũng nói thêm về món quà sinh nhật dành cho Tôi, trước khi nói về dây chuyền thì V cũng có ý tặng Tôi gì đó nhưng chắc chưa suy nghĩ ra. Nên Tôi đề nghị, thế là V theo luôn. Một chút chủ động cũng có nhưng thật sự không đáng kể, có lẽ có khuất mắc gì chăng!
Dự tính là chủ nhật ngày 27 V lên Tôi mà nay ngày 26 rồi thì V lại bị sốt. Ôi, cảnh tượng thật là hiu quạnh. V có triệu chứng của bệnh Covid nhưng V vẫn cố đi làm, Tôi cũng đi làm nhưng rất lo cho V. Tôi nhắn tin liên tục nhưng không thấy hồi âm nào. Tôi cáu lên và nhắn cộc cằn với V, lúc ấy thì mới thấy cái gọi là đáp trả đó. V nhắn:
“ sáng giờ lu bu có cầm được điện thoại đâu, mới được rảnh luôn á”
Tôi nói một xớ dài với V, xổ một tràng về sự lo lắng của mình dành cho V. Trách có, la rầy có rồi nhắn gửi có…
Tôi không ở đó lo cho V được nên Tôi rất khó chịu mà khi đó V lại ít trả lời tin nhắn của Tôi. Vậy nên càng làm Tôi tức hơn, Tôi chỉ muốn chửi mà thôi. V xoa dịu Tôi, nhắn:
“ không lẽ cưới em cho rồi, đỡ phải nhắn tin, đỡ phải lo lắng”
Tôi tạt ngang: “ ý đó được á, em chán cảnh quen xa mệt này. Ấy mà có khi cưới về lại chán em, ở đó mà lo với lắng”
V chặn họng Tôi lại: “ vậy khỏi cưới. Chưa cưới mà cứ nghĩ anh chán em, nói cái là toàn là anh muốn bỏ em”
Tôi biện mình: “ thì thấy bây giờ người ta hay vậy nên nghĩ thế, chứ gì đâu”
V đáp: “ vậy người ta như vậy là anh cũng như vậy sao?”
Tôi tiếp: “ thì đa số thắng thiểu số”
Tôi thêm lời: “ thôi anh nghỉ đi kìa”
V nói: “ nãy giờ anh đợi công hàng về mà sao mãi chưa thấy, ngồi đợi cũng không làm được gì. Chiều nay 6h mà nó về là anh cho nó ngủ ở đó luôn”
Tôi thắc mắc: “ rồi sao”
V giải thích như một điều hiển nhiên: “ điện hoài nó không bắt máy, thằng bên công hàng á. Thôi anh ra ngoài cái nha”
Rồi tung tích mất dạng, đến tận gần 8h tối rồi mà Tôi chưa thấy V nhắn tin báo về nhà, Tôi vội nhắn hỏi:
“ anh về chưa”
Câu trả lời thật là bất ngờ: “ anh đang xuống công nè, giờ anh dọn pallet nữa là anh về. Đợi anh về là anh nhắn tin em nè. Bây giờ người anh nóng hổi”
Tôi thương V quá: “ vậy anh làm cho xong đi nè, về rồi tắm nước nóng nha, mua thuốc uống đó, viên sủi sốt á cho mau khỏi nè, chịu khó cho mau khỏe, thương anh nhiều nè”
Đáng ra là chiều nay là V sẽ lên với Tôi, nhưng do tình hình như vậy nên dời sang sáng mai là chủ nhật đó. Tôi có nhắn cho chị Phương là như vậy mà câu trả lời của chị Phương làm Tôi thật bất ngờ:
“ ủa công đâu về hôm nay đâu em, thứ hai mới về lận”
Tôi ngơ ngác: “ ủa, sao V nói em là đang xuống công á chị, chuẩn bị về rồi”
Tôi cũng nhắn cho V những gì chị Phương nói như vậy và:
“ ủa em mới nhắn chị Phương mà bã nói là công thứ hai mới về mà. Sao người có người không rồi giờ nó về phải làm vậy”
Không thấy câu trả lời mà chỉ có chuyển chủ đề:
“ anh mới tắm xong nè, đợi anh tí. Nay có chị với hai đứa nhỏ về chơi”
Tôi kiểu: “ anh chơi với tụi nhỏ đi, nhớ uống thuốc và nghỉ đi nhé”
Trong quãng thời gian ấy có chơi với tụi nhỏ hay là làm gì thì Tôi thật sự không biết, Tôi nghe như vậy nhưng cũng không thắc mắc. Nhưng V cũng không quên nhắc Tôi:
“ sáng mai anh lên”
Tôi rất tỉnh: “ để bữa sau cũng được, không gì quan trọng vội vậy đâu. Khỏe rồi hẵng đi, đi rồi trúng gió mẹ anh lo thêm mệt nữa”
V kiên quyết lắm: “ thôi không sao, em cứ nghỉ ngơi đi nè, cho khỏe. Em ngủ sớm đi. Mai anh lên, em ngủ ngon nè”
Vậy là đúng như dự tính, sáng chủ nhật ngày 27 là V lên với Tôi. Thời gian cũng sớm, lúc này cũng tầm 10h sáng. Tôi hớn hở xuống mở cửa để V lên trọ cùng Tôi, Tôi chợt nhìn V với một sắc thái vô cùng xa lạ, không hiểu sao cảm giác này thật không quen. Đây chính là V và là con người mình luôn chờ đợi mà sao hôm nay Tôi có một dự cảm gì đó thật khác biệt.
Tôi nhìn V với một sắc thái không tốt lắm vì hôm qua V còn sốt mà, Tôi thấy mặt của V cũng ửng ửng hồng nên càng làm cho Tôi thêm chút phiền muộn. V lên tới phòng trọ mà không kiêng nể một điều gì, V nói Tôi đóng cửa nhưng thực sự thời tiết thì lại rất nóng. Tôi nhầm hiểu được điều V đang muốn là gì.
V ngồi bệt trên nền nhà, dựa lưng vào bức tường. Cởi hết nút áo trên người ra vì V đang mặc một chiếc áo sơ mi xám tay dài cùng chiếc quần tây đen. V ngồi đó như một ông hoàng, nhìn Tôi rồi nói:
“ nào, lại đây cho ôm cái”
Tôi nói trong sự hoang mang: “ gì đây, ôm hay làm gì? Có bao giờ mà ôm không đâu”
V hối thúc: “ lẹ đi”
Tôi lưỡng lự: “ ôm thôi nha, ở đó mà đòi hỏi đi. Em đang tới tháng đó, bụng còn đau đây này”
Biểu cảm trên V xìu xuống ngay, dù V biết Tôi thế nào nhưng vẫn muốn Tôi làm điều đó, V nói: “ ừ, biết rồi mà. Lâu rồi không được ôm em, lại đây đi, lẹ lên”
Tôi cũng không biết kìm nén cảm xúc thế nào, vì Tôi cũng nhớ V mà. Yêu nhau mà không nhớ nhau thì là gì đây, người thân bạn bè lâu ngày gặp lại còn có nỗi nhớ nhung huống gì Tôi với V là người yêu. Tôi ngồi xuống ôm lấy V và hít lấy hít để người V. Tôi chỉ muốn như thế là đủ rồi, không còn gì hơn.
Cảm xúc đong đầy với Tôi như thế là hạnh phúc, chỉ cần một cái ôm thật sâu mà Tôi đã biết mình yêu thương V đến nhường nào. Tuy hai đứa cứ vẫn gây chiến trên những dòng tin nhắn nhưng thực sự giờ đây thì mọi thứ với Tôi đã tan biến hết.
Tuy nhiên, V không dừng lại ở đó. V bắt đầu dở trò. Nói là dở trò thì không đúng, vì yêu thương nhau thì những cử chỉ thân mật đó cũng là rất đỗi bình thường. V hôn Tôi, như một con hổ hoang tìm được thức ăn. Như một tên nghiện lên cơn thèm khát vậy. Tôi cũng bị những cảm xúc của những ngày tháng nhung nhớ xâm lấn, hai con người như hòa quyện vào nhau vậy. Tôi rất vui vì V và cả Tôi đều đồng điệu đến vậy.
Tiếp đến là gì thì ai cũng sẽ hiểu nhưng vì Tôi đang đến chu kỳ nên Tôi đã dùng những lý trí còn lại để ngăn cản V. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được nữa thì ba lần. Nhưng cho dù có ngăn cản đến đâu thì cũng không thể nào mà bất chấp cấm đoán được một người có sự dục vọng đang ở mức đỉnh điểm.
Lần này, V không dùng sức mạnh với Tôi. Thay vào đó thì V dùng những lời lẽ ngon ngọt để có thể dễ dàng làm Tôi chấp nhận. Thật là!
Cũng do một phần tự trách vì Tôi có như thế nên không thể chiều lòng V, sau bao ngày không gặp nhau mà điều đó lại khó khăn nữa nên Tôi cũng không đành lòng. Thế rồi bỏ qua mọi điều nguy hiểm về sức khỏe đó, Tôi đã cùng V trải qua chuyện ân ái này.
Tuy không có chút thoải mái nhưng đâu đó cũng đã làm V được sung sướng. Tôi không hỏi về cảm xúc của V như thế nào nhưng Tôi biết như vậy cũng chưa thể nào mà thỏa mãn được V, Tôi thì chỉ có thể đáp ứng được như thế mà thôi. Sau khi đã kết thúc thì cơn đau bụng đến với Tôi thật là hung ác, nó không đến một lần một trận thật lớn nhưng cứ kéo dài và âm ỉ mãi cho đến mấy tiếng sau. Tôi cũng chịu chứ phải biết làm như thế nào bây giờ.
Tôi liền nói V gọi cho chị Phương là đã đến đi rồi hai đứa qua bên đó, V cũng ì à ì ạch mãi mới gọi được. Rồi thêm cả anh Văn Anh và Hằng. Hai đứa chuẩn bị xong xuôi thì qua bên bển, Tôi cảm thấy cơ thể không được khỏe cho lắm nên cũng không còn chưng diện nữa rồi. Tuy là vào quán ăn vì nhân dịp sinh nhật Tôi nhưng Tôi không mấy hào hứng, chỉ mặc một cái áo thun cổ tim đơn giản và một chiếc quần tây lửng ống rộng mà thôi.
Tôi khó chịu vì đang phải đến chu kỳ này, mặt Tôi cũng không được hồng hào cho lắm, tái nhợt nhạt là chủ yếu nên chỉ thoa lên môi một chút son rồi xịt ít nước hoa. Chỉ nhiêu đó rồi cùng V qua bên chị Phương, V thì áo sơ mi, quần tây chỉnh tề vì đó cũng là cách ăn mặc trước giờ của V hay đi ra ngoài cùng bạn bè mà.
Qua tới bên chị Phương thì đợi chị đi từ trên lầu xuống, cũng tầm 10 phút. Vậy mà mới đó V đã than vãn rồi:
“ bã làm gì mà lâu vậy trời, em gọi mà đúng không?”
Tôi nhẹ giọng: “ gọi rồi, thì bã cũng phải đóng cửa đàng hoàng rồi này kia mới xuống chứ. Từ đi”
V thở dài, nói: “ đã dặn nãy rồi là thay đồ hết đi, gọi là đi thôi. Vậy mà qua còn đứng đợi bã nữa”
Tôi im lặng, Tôi không được vui vì bụng của Tôi cứ đau quặn từng ít từng ít mổ như thế. Tôi chỉ biết cắn răng mà chịu đựng thôi.
Rồi chị ấy cũng đi xuống, V hỏi chị ấy:
“ giờ mình đi quán nào được chị?”
Chị ấy cũng đắn đó, rồi nói: “ à, hay qua quán hải sản ở kia đi. Chỗ gần quán nước ba chị em mình hay uống đó”
V cũng vội vì trời nắng nóng, V trả lời: “ vậy leo lên, em chở qua đó. Em có gọi Văn Anh rồi mà sao vẫn chưa thấy nó”
Chị Phương leo lên xe sau Tôi, rồi nói: “ ok rồi đó, chạy đi em”
Chị ấy nói tiếp: “ nãy chị cũng gọi nó, nó kêu là mình qua trước đi rồi nó ra ngay à, nó ở gần đây mà”
Cả ba chúng tôi lại quán ăn đó, cũng gọi là nhà hàng nhưng với quy mô nhỏ. Cũng cho là ổn hơn những nơi lề đường chỉ nhỉ?
Tôi cũng hơi ngại vì bản thân mình không có tiền nhiều để có thể khao mọi người ăn ở đó, V thấy Tôi càu nhàu nên nói:
“ gì đâu, thì có gì chia nhau ra mấy trăm chứ nhiêu. Đúng không chị Phương”
Chị ấy cười rồi nói: “ đúng em”
Nhưng Tôi biết lúc này chị ấy cũng ngại lắm, nhưng vô thế bị động rồi nên cũng trả lời cho đúng lẽ mà thôi. Lúc còn ở trọ của Tôi thì Tôi có nhìn thấy trong bóp của V chỉ có một đồng 500.000đ mà thôi, Tôi nghĩ trong lòng: có nhiêu đó rồi sao mà đủ trả đây, Tôi cũng chỉ còn vài trăm thôi, cũng đang cuối tháng chưa lãnh lương, rồi không có tiền biết trả làm sao.
Tôi cứ áy náy trong lòng về vấn đề tiền bạc, ngoài miệng thì cứ cười nói nhưng trong lòng Tôi như lửa đốt vậy. Cớ sao V vẫn ung dung thoải mái đến thế chứ, Tôi cũng thật thắc mắc.
Vào đến quán, nhân viên tiến lại bàn chúng tôi và đưa thực đơn cho chúng tôi. Trong khi ấy cả ba người nhìn nhau rồi V nói:
“ mình ăn gì đây chị?”
Chị ấy cười e thẹn rồi nói: “ em ăn gì em chọn đi, đơn giản thôi vì mình có nhiêu người đâu em. Chọn món khô nào đó, rồi thêm cái lẩu, đợi Văn Anh với Hằng ra rồi gọi thêm”
V lại quay sang hỏi Tôi: “ em ăn gì”
Tôi thì kiểu: “ gì cũng được, anh gọi đi. Theo chị Phương đi”
Tôi cũng đồng tình với ý kiến của chị Phương nên V cũng nhìn lướt qua cái thực đơn rồi gọi theo sở thích của mình. Sau khi gọi xong thì nhân viên phục vụ đi vào trong và kêu nhà bếp chuẩn bị, trong khi đó chúng tôi ngồi tám chuyện với nhau.
Lúc này không khí cũng vui vẻ, Tôi không còn đau bụng nữa. Thật may sao là như vậy. Thời điểm này cũng là mùa đá banh nên nó cũng là một chủ đề mà chúng tôi đem ra bàn luận. Chị Phương cũng rất ham vui, có những buổi tối khuya đi cùng vài người đồng nghiệp trong công ty coi đá banh ở những quán cà phê. V hớn hở kể với chị ấy về phi vụ chơi cá độ đá banh của mình. Tôi nghe đến cá độ là Tôi muốn nổi máu điên lên rồi, vì chơi đó không có lợi ích gì mà còn tán gia bại sản lúc nào không hay.
Chị Phương thì không ngăn cấm gì vì nghĩ con trai thì cũng có vài thứ tiêu khiển. Trong khi nghe hai người trao đổi với nhau thì Tôi liếc V, rồi hỏi:
“ anh có chơi à?”
V không trả lời Tôi mà quay sang nói với chị Phương: “ vừa rồi em thua mất mấy triệu bạc”
Tôi nghe thua thôi là muốn điên lên tiếp rồi nhưng vẫn chọn cách liếc nhìn V, không trách móc gì nhưng biểu cảm của Tôi thì…
Tôi trợn tròn mắt nhìn V rồi nói: “ gì, thua mấy triệu rồi?”
V quay sang nhìn V với sự tức giận: “ có đâu trời ơi”
Tôi vẫn bán tín bán nghi với câu trả lời này, chị Phương nghe vậy liền nói với Tôi: “ kệ đi em, mấy đứa nó chơi chút sao đâu nè”
V nhìn chị ấy với ngưỡng mộ, vừa cười vừa thì thầm to nhỏ: “ thấy mất nên thôi em không chơi nữa ấy”
Tôi ghìm mặt xuống bàn và không muốn nói thêm nhưng điều đó Tôi đang giữ trong lòng mình. Đột nhiên Tôi sực nhớ sự việc công hàng ngày hôm qua về trễ mà sao chị Phương và V lại có câu đáp án không hề trùng khớp nhau như vậy. Tôi liền mở miệng nói:
“ ủa mà sao hôm qua V nói công hàng về trễ mà chị Phương, sao chị nói là thứ hai mới về?”
Lúc này, nhân viên nhà hàng đem thức ăn ra và làm Tôi xao nhãng câu trả lời của hai người ấy. Nhưng Tôi có để ý thì hai người đá mắt với nhau biểu thị một điều gì đó bí hiểm. Tôi cũng không hỏi lại vì ngay đó anh Văn Anh và Hằng cũng kịp tới, thật là một sự trùng hợp đến lạ kỳ.
V chào đón anh Văn Anh như một người rất thân, chọc ghẹo Hằng mấy câu cho có không khí. Hai người ấy gọi thêm món và năm người chúng tôi ngồi hàn thuyên với nhau, cũng chia sẻ với mọi người là sắp đến sinh nhật Tôi nên rủ ra quán này hội tụ nói chuyện một bữa.
V bắt đầu nói về những uất ức khi làm việc dưới đó cho chị Phương cũng như tất cả nghe, nhưng chủ yếu là để chị ấy biết mà thôi. Lần nào cũng vậy, không bỏ sót cơ hội nào. Kể lể rồi than vãn, Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, Tôi cảm thấy hơi mệt nhưng vẫn cố nói chuyện tươi cười.
Tuy nhiên, lúc này V nhắc đến một người mà làm Tôi sững người. Đó chính là anh Dương-tài xế xe tải dưới xưởng. Nói một hồi rồi V đề nghị gọi điện rủ anh Dương ra đây cho vui với mọi người. Tôi đơ người vài phút mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
V chủ động một cách vô cùng tự nhiên mà không ai để ý đó là một sự bất thường cả. Chỉ có Tôi nghĩ là: thân thiết gì đâu rủ ra đây, trong khi sinh nhật là của Tôi mà, sao V không nói gì với Tôi trước đó…
Tôi vẫn ngồi im và không thổ lộ những thắc mắc của mình ra ngoài, dù gì anh Dương cũng là làm chung với V dưới đó và là đồng nghiệp của mọi người. Khi V gọi cho anh Dương thì nét mặt của anh Văn Anh cũng hơi sượng một chút, chắc có lẽ hai người họ không mấy thân thiện với nhau. Còn chị Phương thì bình thường vì thêm người thêm đông vui mà thôi.
Với Tôi thì lại khác, thêm người thêm thức ăn mà thêm như vậy lại tốn tiền. Tôi biết lấy ở đâu ra mà chi trả đây, lần sinh nhật năm trước là Tôi đã đủ cảm thấy hơi nhục nhã rồi, lần này như vậy nữa chắc Tôi chỉ có nước lấy quần đen đội lên đầu mà thôi. Tôi cứ ngồi đó trong trạng thái nơm nớp lo sợ vấn đề tiền nong mà không hề thực sự biết V đang toan tính điều gì.
Thêm vài cuộc điện thoại nữa thì anh Dương cũng tới,…
Tôi ngước nhìn ra bên đường, nơi giữ xe thì ngơ người thật sự. Bóng dáng anh Dương thì không sao nhưng anh ấy lại đi chung với hai người nữa. Ôi, tình cảnh gì ở đây vậy. Tôi bắt đầu choáng váng mặt mày, những cơn đau bụng bỗng đâu lại trỗi dậy. Tôi ôm bụng mà lòng thắt lại. Trớ trêu thay!
Tôi vẫn cười khi anh Dương và hai người đi chung anh ấy bước vào, sau màn chào hỏi thì Tôi nhìn thấy sự sượng trân trên tất cả khuôn mặt gồm chị Phương, anh Văn Anh và cả Hằng. Người vui nhất chính là V mà người rầu và khó chịu nhất chính là Tôi.
Anh Dương ngồi vào bạn và giới thiệu với mọi người hai người bạn thân thiết của anh ấy. Trông ai cũng mang nét giang hồ hết, nghĩa như bặm trợn và hung dữ, ăn chơi và như những người chơi những đồ cấm vậy.
Tôi bắt đầu không ưa rồi đây, Tôi kéo áo V và hỏi vì V ngồi sát Tôi bên tay phải, Tôi thì ngồi ngoài cùng của bàn. Tôi nói:
“ ủa đâu ra rủ tới chi vậy? Rồi thêm mấy người nữa, em không hiểu anh luôn á’
V nói nhỏ vào tai Tôi: “ thì bữa nghe nói nó lên SG này chơi với bạn nên tiện rủ qua ấy mà, dù gì cũng làm chung. Sao đâu, mấy này nó vậy á chứ thoải mái lắm”
Tôi ậm ừ nhưng không có gì là vui cả, Tôi thật sự không vui…
Chị Phương cũng thân thiện rồi cười nói rất nhiều chuyện với anh Dương vì kể từ khi anh ấy đến thì mọi thứ đều lu mờ cả. Chỉ có anh ấy là trọng tâm của bữa tiệc mà thôi, anh ấy cười đùa, cợt nhả vài câu chuyện hài hước và thêm bạn bè của anh ấy cũng khá hòa đồng nên Tôi gạt bớt sự khó chịu trong lòng mình.
Ngồi liên thuyên vài câu chuyện, bỗng đâu V lại là người đề nghị gọi cho chị Trang để rủ chị ấy tới đây. Chị Phương nghe vậy liền can ngăn ngay:
“ thôi V, đừng gọi cho nó, chị không thích nó tới đây đâu”
Mọi người trừ anh Dương và bạn anh ấy thì đều đồng tình với chị Phương, V thấy vậy liền chống chế ngay:
“ em đùa thôi á chị, em biết là bà Trang không đến đâu. Nhưng em vẫn gọi để ghẹo bã á chị. Chị yên tâm”
Anh Dương ngồi sát V nên hai người cứ rù rì với nhau về chị Trang, Tôi nhìn chướng mắt nên ngồi né V một chút để không phải nghe mấy thứ không sạch sẽ ấy. V vẫn lấy điện thoại ra và gọi cho chị Trang, V mở loa lớn để mọi người cùng nghe. Cuộc hội thoại bắt đầu:
Đầu dây bên kia chị Trang trả lời: “ alo, ai vậy”
V bên này: “ alo chị, em V nè. Còn nhớ nhau không?”
Chị Trang: “ à, V à. Chị nghe nè”
V: “ chị đang ở đâu, rảnh qua đây nhậu nè”
Chị Trang: “ em lên SG à”
V: “ đúng chị, lâu lâu em mới lên lần, qua đây chơi. Có chị Phương, Văn Anh với anh Dương nè, Dương mập đó. Quán lẩu dê gần bên chị Phương nè”
Chị Trang chợt khựng lại vài giây mới trả lời: “ à, chị đang bận bên bạn chị rồi. Nếu chị xong sớm thì chị qua”
V: “ qua liền đi chứ chị”
Chị Trang: “ vậy em chơi với mọi người đi nha, nào có gì hú chị. Chị bận bên này rồi, vậy nha”
Vừa cúp máy là anh V quay sang cười ha hả với anh Dương như một sự sắp đặt nào đó đã lên từ trước vậy. Chị Phương cũng vội nói:
“ chị nói mà, nó không có qua đâu. Nó nghe có chị là nó không qua đâu”
V hống hách: “ thì em biết bã không qua mà chị, haha”
Một tay của V thì cầm điếu thuốc phì phà rồi gác lên cái thành ghế sau lưng Tôi, tay còn lại thì cầm ly bia cụng cụng, hô: “ 1, 2, 3 dô…”
Sau đó thức ăn cũng không còn nhiều, anh Dương nói:
“ mọi người ăn thêm gì không, gọi thêm đi nè”
Chị Phương lúc này lên tiếng: “ thôi em, tụi chị ăn cũng no hết rồi nè. Mấy em mới lại gọi thêm đi. Chị với mấy đứa ngồi nói chuyện cho vui thôi nè, cứ tự nhiên đi mấy em”
Anh Dương cười một cách sảng khoái, trong khi ruột gan Tôi cứ như trên đống lửa vậy. Vừa khó chịu bởi V tự ý, vừa khó chịu khi không biết cái thể diện của Tôi chuẩn bị đem lên bàn cân và mổ xẻ. Tôi hoang mang vô cùng.
Mấy anh bạn của anh Dương rất chi hào phóng, gọi toàn những món mắc tiền và mát mắt hết, Tôi muốn gục ngã vậy. Tuy nhiên, khi menu đến tay của V thì thái độ của V thật khác. Nào là lắc đầu ngao ngán, không thì thở dài. Tôi cứ chăm chú nhìn xem V muốn làm gì tiếp theo thì bỗng V cất lời:
“ nhìn qua nhìn lại không biết kêu thêm cái gì”
V ngó qua Tôi rồi hỏi: “ em ăn thêm gì không? Ăn thêm vô đi, nhìn cứ ngày càng gầy đi vậy”
Tôi lắc đầu: “ không, không ăn gì thêm nữa đâu, no lắm rồi”
V hỏi Tôi chắc chỉ cho có, rồi tự mình gọi đại một món và cũng tiện tay đưa cho anh Dương. V nói với anh ấy:
“ đúng là không đâu bằng quê mình ha”
Tôi nhìn chị Phương rồi nói móc méo V:
“ chị thấy hắn không chị, lúc nào cũng quê là nhất”
Tôi biết V đang khịa chuyện gì mà, đối với V thì quê hương là tuyệt đối và không nơi nào sánh bằng. Tuy nhiên với ai cũng vậy nhưng đâu nhất thiết phải nói những lời như vậy trước mắt biết bao con người đang hiện diện cơ chứ. Anh Dương nghe xong cũng đồng tình rồi nói:
“ đúng vậy, thằng V nó nói đúng nè”
V nở nụ cười gian xảo: “ thì Vy trên này đâu bằng Vy dưới đâu ha”
Anh Dương nhìn V nở nụ cười đắc thắng, Tôi nghe gì đó đến gái gú là Tôi lại khó chịu lên và cũng không hiểu V đang nói gì lúc này. Tuy Tôi có biết người tên Vy đó là nhân viên của công ty mọi người đang làm và có một cái gì đó với anh Dương nhưng thực chất Vy dưới xưởng là ai thì Tôi không thể biết được.
Tôi chỉ nghĩ rằng chắc đây là một người chứ không nghĩ gì xa xôi hơn. Hai anh em bắt đầu thầm thì với nhau chuyện yêu đương gì đó mà Tôi ngồi kế bên mà không thể lọt vào tai câu nào, chỉ nghĩ bâng quơ vì không phải vấn đề của mình nên không quan tâm lắm.
Tôi ít nói hơn, chỉ cười khi ai đó đang cố tình khơi gợi những điều hài hước, nụ cười của Tôi rất đang gượng gạo nhưng vẫn phải cố. Những cơn đau bụng cứ vậy mà hành hạ Tôi, cứ nhói lên từng cơn một. Tôi nhăn nhó khuôn mặt mình nhưng vẫn ráng là không sao. V thấy vậy liền nói với Tôi nhưng lại nhìn chị Phương:
“ gì đâu mà cái mặt không vui vậy, nãy giờ là có gì đúng không? Nói nghe, sao”
Tôi nói mà như không nói, vẻ mặt Tôi tỉnh bơ nhưng thật ra là có chuyện thật:
“ có gì đâu, bình thường mà”
V thừa biết Tôi nên gặng hỏi: “ sao, nói anh nghe”
Tôi nhấn mạnh thêm: “ có gì đâu, sao kỳ vậy, đã nói không rồi mà”
Tôi nhìn chị Phương và nói: “ em đang có nè, nó cứ râm ran cái bụng em khó chịu quá trời”
Chị Phương cười rồi nói: “ ủa vậy hả, lâu chưa”
Tôi đáp: “ gần ba ngày rồi á chị, mà cứ lâu lâu đau vậy á”
Nhưng thực ra cũng không có gì, chắc vì lúc nãy có xảy ra chuyện đó nên nó ảnh hưởng. Tôi đang liều cái sức khỏe của mình để thỏa mãn V mà, Tôi thấy tội lỗi với bản thân rất nhiều nhưng lại chẳng biết tháo gỡ nút thắt ấy thế nào.
Ngồi được một lúc thì ở đâu lại xuất hiện thêm vài người bạn của anh Dương nữa, ôi!
Tôi không còn biết nói gì hơn, đến giờ phút này là chỉ biết câm nín chờ chuyện gì đến thì đến thôi. V nhìn từng người đi vô quán, ngồi vào bàn mà tưởng chừng như khách quý nào đó. Tôi cũng bất ngờ thật nhưng khó mà lường trước điều gì. Tôi ngồi ngẩn ngơ, không nói lời nào…bất an vô cùng.
Thời gian cũng đang trôi qua thật nhanh, mọi đồ ăn trên bàn cũng đã vơi đi gần hết, chỉ còn những thanh niên kia ngồi cười giỡn với nhau. Anh Văn Anh với Hằng cũng bị những người đó trêu ghẹo vì mối quan hệ yêu đương luôn là cái mà để đem ra vui cợt nhất. Riêng với Tôi thì không, họ chỉ nói đùa vài câu mà thôi vì thái độ của Tôi không dễ dãi để họ làm như thế được.
Rồi V dở thói làm cha với Tôi, ngồi đó mà nói nhỏ vào tai Tôi:
“ em, lấy anh cái này đi, lấy anh cái kia đi”
Tay thì chỉ chỉ chỏ chỏ vào từng thứ mà V muốn lấy, Tôi vẫn làm chứ vì Tôi đang giữ thể diện cho V mà. Tôi cũng quá hiểu cái tính nết này của V rồi, ra oai và lấy uy với mọi người, với Tôi. Tôi làm chứ nhưng thật ra Tôi không vui sướng gì đâu vì V đang là người yêu của Tôi mà, làm những điều này đâu là gì to tát cả.
Anh Dương ngồi kế ngay đó cũng bĩu môi vì V đang tỏ vẻ với Tôi cho mọi người thấy, kiểu: ghệ (người yêu) của ai thì sẽ rất nghe lời người đó.
Tôi đang rất bình tĩnh để nghĩ rằng: “ kệ đi, không sao cả, điều này bình thường mà…”
Rồi V lại nói với Tôi giữa tất cả mọi người:
“ anh khát quá, anh muốn uống nước cam. Em qua quán kế bên mua giùm anh nha, nha cục vàng”
Tôi liếc V một cái, Tôi nói: “ gì, nước cam á hả, haizz”
V dặn thêm: “ nhớ không đường nha cục vàng”
Tôi nghĩ tới cảnh tượng Tôi là gái thuê vậy, nói gì làm đó y như một kẻ hầu người hạ. Trong khi đó Tôi đang đau bụng và không có một chút thoải mái nào, vậy mà ở đây phục tùng theo ý muốn của V như một nô lệ.
Tôi đứng dậy, đi ra khỏi bàn ăn. Ai cũng nhìn Tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi xúm lại hỏi Tôi: “ em đi đâu vậy Lan?”
Tôi hồn nhiên đáp: “ mua nước cam này, hắn nói là qua mua cho hắn”
Tôi nhìn chị Phương: “ chị chị, bên này nó có bán không?”
Chị ấy cười mỉm rồi nói: “ có đó em”
Tôi nói: “ dạ, để em qua mua. Hắn say xỉn ra đó rồi kêu mua nước cam”
Tôi hơi nhăn nhăn khuôn mặt rồi tiến thẳng đến quán nước kế bên mua về cho V một ly cam vắt không đường. Khi Tôi vừa rời khỏi đó, Tôi có quay lại nhìn và bắt gặp được vẻ mặt đắc thắng của V, như có sẵn một lời thách thức trước đó vậy. Hay đó chính là vẻ mặt của một người cảm thấy đang ngồi trên đỉnh vinh quang vì có thể sai Tôi đi một cách dễ dàng như vậy.
Tôi cũng có nhìn sang những người khác, đặc biệt là nhóm anh Dương và bạn anh ấy. Họ cười một cách sảng khoái và có nói gì đó với V, do khoảng cách quá xa nên chỉ thấy được cử chỉ và thái độ của họ mà thôi.
Tôi quay lại với ly cam vắt trên tay, Tôi đưa cho V rồi nói:
“ nè, uống đi”
V hỏi Tôi: “ nhiêu tiền vậy”
Tôi kiểu: “ ủa uống đi, hỏi chi vậy”
V nín lặng, cầm nó hút một hơi một hết gần nửa ly. Tôi cũng không hề hứng gì, ngồi đó tiếp tục với những màn bày vẻ của những thanh niên này. Quơ qua rồi quơ lại, tay của V không chịu yên thân thế là va vào cái ly nước cam ấy và nó rơi “ vèo” xuống dưới đất. Chưa kịp tiếp xúc với mặt đất thì bàn chân của Tôi đã hứng trọn nó rồi.
Đá rồi nước hòa quyện vào nhau, rơi hết xuống chân Tôi. Không những thế còn trên cả đùi rồi tay Tôi nữa. Nó là trái cây vắt ra nên là có chất đường bên trong đó, nó dính dính bầy hầy hết chỗ để chân của Tôi. Bày ra một mớ hỗn độn dưới gầm bàn. Tôi nói lớn:
“ rồi đi tong cái ly cam”
Tôi vội lấy khăn giấy trên bàn và lau khô bàn chân của mình, V thấy thế cũng quấn quýt lau dùm Tôi. V lau từ đùi xuống, lau chân rồi lau luôn đôi dép cho Tôi. Miệng thì cứ ngầm cái điếu thuốc, tay thì lau lau cho Tôi.
Tôi cảm thấy chưa đủ lắm nhưng V đã dừng lại rồi. Mấy anh chị ngồi kế đó cũng nói:
“ thằng quỷ V, mày hậu đậu vậy”
V chỉ biết cười thay cho câu trả lời nào đó chưa kịp nghĩ ra. Mọi người lại bỏ qua chuyện ấy, Tôi đang khó chịu trong người rồi gặp thêm cảnh ướt át mà còn dính dính này nữa. Chắc Tôi phải phát hỏa mất thôi.
Tôi loay hoay cầm tờ giấy lau đi lau lại bàn chân của mình, vì nước cam rất thu hút kiến nên Tôi phải lau cho thật kỹ nhưng mãi vẫn không thể hết dính được. V thấy Tôi cứ xà quần miết nên cũng biết điều lấy thêm khăn giấy rồi nhúng nước lau cho Tôi. V lau đi lau lại cũng khá nhiều rồi làm cho anh Dương cạnh bên lên tiếng:
“ thôi, được rồi. Làm gì mà kĩ dữ vậy, V chăm người yêu ha”
V nở đỏ cả mũi, V buông thả đôi chân Tôi ngay rồi cười ha hả với anh Dương cũng như mọi người, V nói:
“ thấy nó cứ lau mãi á mà”
Tôi quên đi sự giận dỗi trong người đang âm ỉ ấy bởi một hành động ân cần này của V. Cũng lâu lắm rồi Tôi chưa được V quan tâm đến như vậy, mỗi ngày chỉ nhìn thấy nhau vài tiếng đồng hồ ít ỏi nên chả biết rằng mình đang dần trở thành một kẻ khao khát được yêu thương đến nhường nào.
Ngồi đó cũng thấy trễ nên Tôi muốn về vì chiều này Tôi còn phải đi lễ nữa, do em trai Tôi hôm nay đi làm nên là hai đứa chiều mới đi lễ. Tôi cũng muốn V về dưới với trạng thái tốt nhất, xỉn quá thì làm sao mà an toàn được. Nên là Tôi muốn về sớm để V nghỉ ngơi chút rồi chạy về dưới Long An.
Nhưng cũng phải qua biết bao sự câu dẫn của chị Phương cũng như sự khó chịu của Tôi thì V mới có thể dứt ra khỏi cái bàn ấy. May sao lúc này anh Dương lên tiếng:
“ mọi người nghỉ về hả, à vậy thôi chị với mấy bạn về đi. Chầu này em sẽ lo, yên tâm nha chị Phương”
Chị ấy thấy gượng vì ai cũng ăn uống no say, chị ấy nói:
“ sao được em, để chị với mấy đứa nó trả nè”
Anh Dương kiên quyết: “ không, chị cứ về đi. Em nói là em lo mà, với lại em đến mà toàn là bạn bè em không à, ăn uống quá trời”
Chị Phương lại kì kèo: “ thôi, hay để tụi chị trả ít với tụi em nha”
Anh Dương vẫn nhất quyết không thay đổi ý định: “ chị lại coi thường em rồi, chầu này em lo, mọi người cứ yên tâm. Em chơi sòng phẳng lắm, còn sau mà có dịp thì lúc đó tính. Ok chưa chị? Dù gì nay cũng sinh nhật nhỏ bồ thằng V nè, Lan đúng không? Dịp vui mà. Rồi vậy nha chị. Mọi người về đi, em với mấy bạn em còn ngồi đây lâu. Chị với mấy bạn về đi. Đừng lo gì, nha”
V nghe vậy cũng mừng như được mùa vậy, nhưng đâu đó Tôi thấy sự thản nhiên của V. V không hề lo lắng hay là ngạc nhiên gì cả, không lẽ nào V biết chắc chắn sẽ như vậy sao?
Không thể nào, mọi thứ nào dễ dàng vậy được. Quá là vô lý, nếu sắp đặt trước thì V với anh Dương thân đến mức nào mới có thể như vậy chứ. Bỏ qua chuyện đó đi, Tôi chỉ thắc mắc là tại sao V muốn rủ anh Dương tới mà không hề nói với Tôi câu nào. Đó mới là điều mà Tôi quan tâm lúc này…
Mọi người chào nhau ra về, tính rủ nhau đi uống nước nữa nhưng giờ cũng trễ và V thì cần về dưới đó, đường xa mất công V sẽ mệt. Anh Văn Anh cũng khá ngà ngà say nên là Hằng đã chở anh ấy về. V lấy xe chở Tôi cùng chị Phương đi, hai xe hai hướng đối nghịch nhau. V thả chị Phương ở trọ của chị ấy, nó cách đó tầm 100m mà thôi. Hai chúng tôi tạm biệt chị Phương rồi chạy đi vì trời cũng còn nắng, lúc này cũng đã là gần 4h chiều rồi.
V về đến trọ của Tôi rồi ngồi bệt ra đó, V không say nhưng chỉ là đang muốn làm nũng với Tôi mà thôi. V ngồi đó, dựa vào bức tường nói:
“ mệt quá Chu ơi…”
Tôi tiến lại gần V, ôm V cứng ngắc. mùi bia tỏa ra làm Tôi như muốn ngạt thở vậy. V hôn Tôi đắm đuối như muốn nuốt chửng Tôi vậy. Tuy nhiên, Tôi vẫn cảm thấy V hơi lạ, V muốn làm chuyện đó nhưng Tôi gạt ra và nói:
“ thôi đi, còn lo về kia kìa. Em của em sắp làm về rồi đó”
V cũng cảm thấy rằng không được nên cũng chỉ hôn Tôi mà thôi. Bỗng đâu Tôi cũng muốn hôn V thật lâu nhưng V gạt Tôi ra nói, nhưng chưa kịp nói thì em trai Tôi đi làm về tới. Cũng may, không có chuyện gì quá đáng…
Rồi V thấy em trai Tôi về liền đứng dậy, sửa soạn tươm tất rồi đi về dưới nhà. Vừa ra đến hành lang, V nói vọng vô phòng:
“ về nha Trí”
Em Tôi bên trong đáp lại: “ ok”
Tôi tiễn V xuống dưới nhà, lấy xe rồi nhìn nhau vài giây. Tôi muốn ôm V mãi mà thôi. Tôi không muốn V về một chút nào cả, V nói:
“ thôi, anh về kẻo tối”
V nói Tôi đi vào và khóa cửa đi nhưng Tôi không chịu và đứng đó nhìn V. Tôi nói:
“ anh đi đi, anh chạy đi rồi em lên phòng”
Rồi V nở nụ cười hủy diệt ấy, Tôi không nỡ chút nào cả. V chạy đi…
Tôi nhìn theo bóng dáng ấy, khi đã khuất xa khỏi những dãy nhà rồi thì Tôi mới lên phòng và chuẩn bị đi lễ chiều.
Hóa ra là một buổi ăn sinh nhật sớm của Tôi nó kết thúc như vậy, tuy không có bánh kem hay là quà cáp gì nhưng đâu đó cũng có chút hạnh phúc vì có thể gặp được V cũng như quây quần bên mọi người như thế.
Nói chung ra thì Tôi vẫn còn dư âm sự thắc mắc ấy trong đầu nên là Tôi để đó, đi lễ về và sẽ nói chuyện lại với V, nói về những suy nghĩ sau nhiều ngày chúng tôi không gặp nhau như vậy. Tôi đang chờ đến khi V về tới nhà và cùng chờ xem câu trả lời của V như thế nào.