Trong rừng cổ của Thanh Phong Bí Cảnh.
Sở Thiên và Bạch Thanh Tuyết đứng cạnh nhau.
Phía đối diện là Vương Hạo cùng bốn tên hộ vệ.
Dẫn đầu chính là lão giả áo xám có tu vi Luyện Khí tầng 9.
Khóe miệng Vương Hạo nhếch lên đầy dữ tợn.
“Không còn trận pháp của Tụ Bảo Các.”
“Ta xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu.”
Bạch Thanh Tuyết chậm rãi rút kiếm.
Linh khí quanh người bắt đầu vận chuyển.
“Nếu muốn động thủ.”
“Ta sẽ không đứng nhìn.”
Vương Hạo hơi biến sắc.
Hắn không ngờ nàng lại thật sự đứng về phía Sở Thiên.
Nhưng rất nhanh hắn bật cười lạnh.
“Chỉ bằng hai người các ngươi?”
“Lưu trưởng lão.”
“Giết hắn.”
Lão giả áo xám gật đầu.
Sau một khắc.
Ông ta biến mất tại chỗ.
Nhanh như tia chớp.
Một quyền đánh thẳng vào ngực Sở Thiên.
Không khí vang lên tiếng nổ bén nhọn.
Khoảng cách giữa hai bên lập tức bị rút ngắn.
Nhưng đúng lúc đó.
Sở Thiên giơ tay.
Một đoàn kim sắc đan hỏa bùng phát.
Ầm!
Quyền kình va chạm với đan hỏa.
Lưu trưởng lão lập tức biến sắc.
Một cỗ nhiệt độ kinh người truyền tới.
Ông ta vội vàng lùi lại.
Tay áo đã bị đốt cháy một mảng lớn.
“Linh hỏa?!”
Trong mắt ông ta xuất hiện vẻ chấn động.
Sở Thiên cười nhạt.
“Ngươi tưởng ta vẫn là Sở Thiên trước kia sao?”
Vừa dứt lời.
Hắn chủ động lao lên.
Từ khi đột phá Luyện Khí tầng 2.
Hắn vẫn chưa thật sự chiến đấu lần nào.
Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất.
Đan hỏa hóa thành một thanh hỏa kiếm.
Chém ngang.
Lưu trưởng lão lập tức rút trường đao.
Keng!
Hỏa hoa bắn tung tóe.
Mặt đất dưới chân hai người nứt toác.
Sở Thiên bị đánh lùi ba bước.
Khóe miệng xuất hiện tia máu.
Dù có đan hỏa.
Khoảng cách cảnh giới giữa hắn và Lưu trưởng lão vẫn quá lớn.
Luyện Khí tầng 2 đối đầu Luyện Khí tầng 9.
Đổi thành người khác đã sớm chết rồi.
Nhưng ánh mắt Sở Thiên không hề dao động.
Ngược lại càng thêm bình tĩnh.
Bởi vì…
Hắn còn có hệ thống.
Ngay lúc đó.
Âm thanh quen thuộc vang lên.
“Phát hiện chiến đấu.”
“Đã mở phân tích đối thủ.”
Trước mắt Sở Thiên xuất hiện một màn sáng.
Tên: Lưu Trường Sơn.
Cảnh giới: Luyện Khí tầng 9.
Nhược điểm:
Vai trái từng bị trọng thương.
Linh khí vận chuyển chậm hơn 17%.
Sau ba lần bộc phát sẽ xuất hiện khoảng trống một nhịp thở.
Đồng tử Sở Thiên co lại.
Ngay cả thứ này cũng phân tích được?
Quá nghịch thiên!
Lưu trưởng lão lần nữa lao tới.
Trường đao bổ xuống.
Sở Thiên liên tục né tránh.
Một đao.
Hai đao.
Ba đao.
Ngay khi đao thứ ba chém xuống.
Ánh mắt Sở Thiên lóe sáng.
“Chính là lúc này!”
Vút!
Hắn lao thẳng vào trong phạm vi công kích.
Lưu trưởng lão giật mình.
Quá gần.
Khoảng cách này trường đao không thể phát huy uy lực.
Đan hỏa trong tay Sở Thiên bùng nổ.
Ầm!
Một quyền đánh trúng vai trái đối phương.
“A!”
Tiếng hét thảm vang lên.
Lưu trưởng lão phun máu bay ngược hơn mười mét.
Toàn trường im lặng.
Ngay cả Bạch Thanh Tuyết cũng mở to mắt.
Một Luyện Khí tầng 2…
Lại đánh bị thương Luyện Khí tầng 9?
Vương Hạo không dám tin vào mắt mình.
“Không thể nào!”
“Đây tuyệt đối không thể!”
Nhưng sự thật đang ở trước mắt.
Lưu trưởng lão ôm vai.
Khuôn mặt tái nhợt.
Vết thương cũ bị Sở Thiên đánh trúng khiến linh khí trong cơ thể hỗn loạn.
Ánh mắt ông ta nhìn Sở Thiên đã mang theo sự sợ hãi.
Thiếu niên này…
Quá quỷ dị.
Không chỉ có đan hỏa.
Mà còn như biết trước mọi động tác của ông ta.
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng nhất.
Mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Từng gốc cổ thụ đổ xuống.
Một tiếng gầm khủng bố vang vọng khắp khu rừng.
Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.
Từ sâu trong rừng.
Một con cự hùng cao hơn năm mét chậm rãi bước ra.
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên.
Khí tức phát ra…
Đã vượt xa Luyện Khí cảnh.
Bạch Thanh Tuyết lập tức tái mặt.
“Không tốt.”
“Đó là Hắc Nham Hùng!”
“Yêu thú cấp hai!”