Ầm! Theo một tiếng nổ vang. Khe nứt bí cảnh hoàn toàn mở ra. Linh khí khổng lồ tràn ra ngoài như thủy triều. Không ít tu sĩ lộ vẻ kích động rồi lao thẳng vào trong. “Tài nguyên là của ta!” “Xông lên!” Từng đạo thân ảnh liên tục biến mất trong khe nứt. Sở Thiên cũng cảm nhận được một cỗ lực hút kỳ lạ truyền tới. “Đi thôi.” Hắn cùng Bạch Thanh Tuyết bước vào bí cảnh. Khoảnh khắc vượt qua khe nứt— Trời đất trước mắt lập tức thay đổi. Một khu rừng cổ xưa hiện ra. Cây cối cao hàng chục mét. Linh khí浓 đậm hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Ngay cả mặt đất cũng mọc đầy linh thảo. “Không hổ là bí cảnh…” Sở Thiên âm thầm cảm thán. Nếu tu luyện ở nơi này. Tốc độ ít nhất nhanh hơn bên ngoài vài lần. Bạch Thanh Tuyết nhanh chóng quan sát xung quanh. “Cẩn thận.” “Bí cảnh không chỉ có tu sĩ.” “Mà còn có yêu thú.” Vừa dứt lời— Rống! Một tiếng gầm vang lên từ trong rừng. Một con sói đen cao gần hai mét lao ra. Mắt đỏ như máu. Nanh vuốt sắc bén. “Thiết Trảo Lang!” Sắc mặt vài tu sĩ gần đó lập tức trắng bệch. Đây là yêu thú cấp một trung kỳ. Tương đương Luyện Khí tầng 4-5. Đối với tu sĩ bình thường cực kỳ nguy hiểm. Con sói vừa xuất hiện đã trực tiếp nhào về phía một nam tử trẻ tuổi. “A!” Máu tươi bắn tung tóe. Tên kia thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị cắn đứt cổ. Khung cảnh lập tức hỗn loạn. Sở Thiên hơi nheo mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy cảnh giết chóc của thế giới tu tiên. Không có luật pháp. Không có thương hại. Kẻ yếu… Chỉ có thể chết. Đúng lúc này. Con Thiết Trảo Lang đột nhiên quay đầu nhìn sang hai người. Sau đó gầm lên lao tới. “Tới rồi!” Bạch Thanh Tuyết rút kiếm. Kiếm quang lạnh lẽo chém ra. Keng! Móng vuốt sói va chạm với trường kiếm phát ra tiếng kim loại chói tai. Con yêu thú này mạnh hơn tưởng tượng. Ngay khi nó định tiếp tục tấn công— Sở Thiên bỗng giơ tay. Phốc! Một đoàn kim sắc đan hỏa bùng lên. Nhiệt độ kinh người khiến không khí méo mó. “Đi.” Hắn vung tay. Đan hỏa lập tức hóa thành hỏa xà lao thẳng về phía Thiết Trảo Lang. Ầm! Tiếng gào thảm vang lên. Bộ lông cứng như thép của con sói trực tiếp bị thiêu cháy. Nó điên cuồng lăn lộn trên đất. Chỉ vài hơi thở sau— Đã biến thành một cái xác cháy đen. Toàn bộ tu sĩ xung quanh đều ngây người. “Miểu sát?” “Đó là linh hỏa gì?!” “Không đúng… đây là đan hỏa!” Một lão giả gần đó hít lạnh. “Chỉ có đan sư mới ngưng tụ được đan hỏa!” Ánh mắt mọi người nhìn Sở Thiên lập tức thay đổi. Đan sư… Ở đâu cũng có địa vị cực cao. Mà một đan sư trẻ như vậy càng đáng sợ. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết cũng hơi thất thần. Nàng biết Sở Thiên thần bí. Nhưng không ngờ— Hắn thật sự là đan sư. Hơn nữa còn ngưng tụ được đan hỏa. Phải biết ngay cả Mạc đại sư cũng chưa chắc làm được. Sở Thiên không để ý ánh mắt người khác. Hắn trực tiếp đi tới xác sói. “Yêu hạch đâu…” Ngay khi hắn định lấy yêu hạch— Âm thanh hệ thống bỗng vang lên. “Phát hiện năng lượng yêu thú.” “Có muốn thu vào thương khố?” Sở Thiên hơi sửng sốt. “Cái này cũng thu được?” “Thương khố có thể lưu trữ mọi tài nguyên có giá trị.” Khóe môi Sở Thiên khẽ cong lên. “Thu.” Ngay lập tức. Xác Thiết Trảo Lang biến mất. Một viên yêu hạch màu đen xuất hiện trong thương khố. Cùng lúc đó. Hệ thống tiếp tục vang lên. “Đã mở khóa phân loại mới.” “Yêu thú tài nguyên.” Hai mắt Sở Thiên dần sáng lên. Nếu ngay cả yêu thú cũng có thể thu mua… Vậy sau này Tụ Bảo Các không chỉ bán đan dược. Mà còn có: * yêu hạch * thú cốt * linh dược * pháp khí * thậm chí cả công pháp Một thương hội chân chính… Cuối cùng cũng bắt đầu hình thành. Nhưng đúng lúc này— Trong rừng sâu bỗng truyền tới tiếng cười lạnh. “Sở Thiên.” “Cuối cùng cũng tìm được ngươi.” Sắc mặt Bạch Thanh Tuyết lập tức thay đổi. “Không tốt…” “Là người Vương gia!”