Đến nội dung chính

Chương 20

admin 517 Chữ Cài Đặt

“Lão nhị, con nói là, nàng ta, nàng ta cố ý?” Ngụy lão thái không dám tin tưởng mà chỉ vào Lý thị, tiếp theo vỗ chân gào khóc: “Nhà ta tạo nghiệt gì vậy trời, sao Ngụy gia có thể cưới một đứa con dâu táng tận lương tâm vào cửa như vậy hả trời!”

Ngụy lão đầu và Ngụy lão đại cũng thấy khiếp sợ, đặc biệt là Ngụy lão đại. Hắn không muốn tin tưởng bà nương chung giường nhiều năm sẽ có lòng dạ rắn rết như vậy.

“Nương, chìa khóa tủ lương thực đang ở trong tay ai?” Ngụy Cảnh Hòa hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất.

Sắc mặt Lý thị rốt cuộc bưng hết nổi.

Mặt Ngụy lão thái trầm xuống: “Sáng nay mẹ đưa chìa khóa cho nó, sai nó làm vài món cho các con ăn nhưng đến giờ nó vẫn chưa trả lại cho mẹ.”

“Nương có nhớ rõ lúc hai tên du côn kia rời đi mang theo bao nhiêu lương thực hay không?” Ngụy Cảnh Hòa lại hỏi.
Ngụy lão thái lúc ấy chỉ lo bảo vệ tôn tử không bị người xấu cướṗ đi không nhớ tới vụ này. Lúc này bà mới nhớ ra, lương thực mà hai tên du côn kia cầm đi tuyệt đối không phải là toàn bộ lương thực trong nhà.

Lý thị hoảng loạn nói: “Là vì con đã giấu bớt lương thực để bọn họ không thể cướṗ hết!”

Đấy, không cần đánh đã khai!

Lòng bàn chân Ngụy lão đại phát lạnh, du côn không cướṗ Bình An mang đi, nàng ta liền đem người ném lên trên núi.

“Thật làm khó cho đại tẩu ngươi chịu động não suy nghĩ vì diệt trừ Bình An. Chắc là lương thực tẩu đang giấu chắc cũng không muốn trả trở về đi? Rốt cuộc trả lương thực còn không phải tương đương với việc thừa nhận Bình An xảy ra có liên quan đến tẩu à. Hoặc là, tẩu đang nghĩ, việc này không thành vậy thì dứt khoát phân gia, có đúng không?”
Ánh mắt Ngụy Cảnh Hòa vẫn bình tĩnh như cũ, giọng điệu thường thường, nhưng Lý thị luôn cảm thấy ánh mắt kia y như dao nhỏ, âm thanh kia càng như bùa đòi mạng.

“Còn không thành thật nói rõ ràng mọi chuyện!” Ngụy lão đại lần đầu tiên giơ tay đánh Lý thị.

Lý thị bị đánh ngã xuống đất, bụm mặt không thể tin được cô ta vậy mà bị người đàn ông nhà mình đánh!

“Ngụy lão đại, ngươi dám đánh ta! Vậy mà lại dám đánh ta!” Lý thị gào một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bò lên người Ngụy lão đại vừa đánh vừa cào.

Ngụy lão đại ngày thường chịu đựng bà ta là bởi vì cô ta không đụng đến điểm mấu chốt của hắn. Nhưng bây giờ hắn sẽ không dung túng cô ta ngang ngược vô lý, hắn đè cô ta quỳ xuống: “Chuyện hôm nay không phải bà la lối khóc lóc lằng nhằng thì hết chuyện thôi đâu, lại nháo ta hưu bà!”