Nhị Nha vội nhận bánh bột ngô nhét vào trong miệng. Trải qua đoạn đường chạy nạn làm cô bé nhớ kĩ một điều có thứ tốt phải nhanh chóng ăn vào trong bụng.
Đại Nha cũng nhận bánh bột ngô, đờ đẫn mà ăn. Cô bé đã tám tuổi cũng hơi hiểu chuyện nên cô bé mẫn cảm nhận ra nương cô bé đã làm sai chuyện gì.
Sáng sớm hôm nay nương tống cổ hai chị em đi cái giếng sâu ở trong thôn xếp hàng hứng nước. Chờ tới khi hai chị em trở về thì nhìn thấy trên đầu bà nội bị thuơng, cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì.
Ngụy lão thái nhìn thấy Ngụy Cảnh Hòa chia bánh cho hai nha đầu ăn, không tán đồng mà trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, chỉ cho rằng đó là bánh hắn mang về từ trong huyện.
Bình An nhìn cha bé, lại nhìn bà nội bé. Sau đó nhảy nhót lấy bánh ra đưa cho bà nội: “Bà nội, ăn!”
“Ai da! Cháu ngoan của bà nội!” Ngụy lão thái bế bé lên hiếm lạ đến không được: “Bà nội không ăn, Bình An ăn đi. Bình An ăn nhiều vào để mau lớn, bảo vệ cho bà nội.”
Bình An nghĩ tới hình ảnh người xấu đẩy ngã bà nội, nghiêm túc gật đầu: “Dạ! Bình An ăn nhiều một chút, nhanh lớn đi đánh người xấu!”
Mắt Lý thị trợn trắng, còn tuổi nhỏ đã biết rót canh mê hồn cho bà già chết tiệt.
“Cháu đi chơi với tỷ tỷ đi.” Ngụy lão thái buông Bình An ra.
Đại Nha đi qua dắt tay Bình An, trầm mặc đi vào phòng của đại phòng.
Khi sắp vào phòng, Bình An nhìn thuốc còn đang xách trong tay, bỗng nhiên dừng chân lại, giật nhẹ Đại Nha: “Đại Nha tỷ, sắc thuốc cho bà nội.”
Đại Nha nhìn đồ vật bé đang giơ lên: “Đây là thuốc nhị thúc mang về cho bà nội sao?”
“Tiên nữ tỷ tỷ cho, Bình An mang về.” Bình An dựng thẳng tiểu bộ ngực, bé rất giỏi nha.
Đại Nha thấy thuốc được đóng gói kĩ, chỉ tưởng là nhị thúc mang về, nhận lấy gói thuốc mang đi phòng bếp.
Nhị Nha cũng chạy nhanh theo sau.
…
Tống cổ hài tử đi hết, tất cả mọi người vào nhà chính.
Lý thị lo sợ mà đứng phía sau Ngụy lão đại.
“Đại tẩu, đệ cũng muốn nghe xem, vì sao tẩu phải vứt Bình An lên núi.”
Ngụy Cảnh Hòa từ đầu đến cuối nhìn như có vẻ bình tĩnh nhất, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn càng bình tĩnh càng đáng sợ.
“Bình An là bị đám du côn bắt đi, vì sao lại sẽ ở trên núi thì tẩu cũng không biết.” Lý thị tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
“Đại tẩu, ta nghe nói hôm qua lúc tẩu đi xếp hàng lấy nước vô tình nói trong nhà có đồ ăn, đúng lúc lại bị đám du côn trong thôn nghe được.”