Tại một vùng ngoại ô hẻo lánh của Ocephalus xuất hiện những chiếc xe bọc thép đang lao nhanh về phía trước với tốc độ chóng mặt. Khói bụi tỏa ra phía sau theo đường xe chạy bay lên giống như màn sương mù màu nâu.
Bức tường thép lớn dần hiện ra trước mắt, những tên lính canh vô cùng cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay. Cho tới khi nhìn thấy ký hiệu bộ tộc trên con xe bọc thép ấy, ngón tay siết chặt mới thả lỏng đôi chút. Một tên kịp thời phản ứng, nhanh chóng chạy vào bẩm báo. Chưa đầy một phút sau, một kẻ khoác trên mình quân phục sĩ quan cấp cao, trịnh trọng bước tới gần cửa xe, điềm tĩnh chào một tiếng:
– Bộ trưởng.
Tân bộ trưởng Ocephalus bước xuống xe, biểu cảm không đậm không nhạt gật đầu. Kể từ khi nghe tin tên mèo rừng bị bắt, cộng thêm đám sát thủ kia đột nhiên lặng đi khiến tâm trạng ông tốt lên không ít. Ông đoán tên đang bị bắt giữ ấy chính là thủ lĩnh của chúng. Nếu là vậy ông cần đẩy nhanh chiến dịch một chút. Vì để căn cứ bí mật này không bị phát hiện, ông đã cất công phải đổi qua biết bao tuyến đường.
– Tên sát thủ đó thể nào rồi?
Sĩ quan cấp cao cúi thấp người theo sát phía sau vào trong, vừa đi vừa nói:
– Ban đầu hắn rất hung hăng, chúng tôi đã phải cho hắn uống thuốc ngủ 24/7 nhưng số cũi sắt bị hủy vẫn khoảng gần chục chiếc mỗi ngày. Nhưng gần đây hắn có vẻ yếu đi, cả ngày đều nằm ngủ một chỗ, có dùng biện pháp nào cũng không chịu tỉnh.
Tân bộ trưởng Ocephalus níu mày, trong giọng nói có chút lo lắng:
– Các ngươi nên để ý hắn, đừng để nghiên cứu chưa thành mà hắn đã chết. Các khoa học làm việc thế nào rồi? Đã phát hiện ra điều gì đặc biệt ở trong máu và tế bào của bọn chúng chưa?
Câu hỏi vừa dứt, tên sĩ quan cấp cao lập tức dừng lại bước chân, thanh âm mắc nghẹn trong cổ họng, ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Tân bộ trưởng nhận ra điều bất thường, quay đầu nhìn thẳng tên sĩ quan cấp cao kia mà hỏi tiếp:
– Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tên sĩ quan dùng tông giọng trầm thấp, ngắt quãng nói:
– Các nhà nghiên cứu đều đã chích máu hắn ra nghiên cứu nhưng… Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường. ADN của hắn giống hệt ADN của một con mèo bình thường. Họ chỉ có thể dùng các dụng cụ đơn giản để kiểm tra vật lý. Ngoài cơ thể đao thương bất nhập thì chỉ có thể biết được… nhịp tim đập rất chậm. Chậm tới nỗi giống như một kẻ sắp chết, ngay cả khi hắn dùng sức.
Trên trán tân bộ trưởng Ocephalus lộ rõ gân xanh, gương mặt đầy vẻ giận dữ:
– Các ngươi giữ hắn suốt mấy tháng trời như vậy mà chỉ đưa ra được một kết luận như vậy sao? Tại sao ta không nghe thấy các ngươi nói đến chuyện này trong báo cáo? Các ngươi có biết đã bao nhiêu quân sĩ và cả thị dân ngã xuống, mà các ngươi chỉ trả lời được có câu như vậy thôi sao?!
Sĩ quan cấp cao không biết nên đáp lại thế nào, hắn chỉ biết đứng một chỗ hứng chịu mọi lời chỉ trích. Trong lòng hắn uất ức khó nói thành lời. Bắt được tên sát thủ kia là hắn, bảo vệ nơi này khỏi sự nhòm ngó của đám sát thủ còn lại cũng là hắn, là hắn năm lần bảy lượt xông lên bảo vệ đám khoa học ngu xuẩn muốn thử này thử nọ trên người tên sát thủ kia mà chẳng có biện pháp đối phó nào. Đối với mấy đề tài nghiên cứu ấy hắn còn chẳng có quyền được nói vậy mà giờ lại phải hứng chịu lời chỉ trích của bộ trưởng.
Đôi tay hắn nay chỉ còn một, mười ngón chỉ còn ba, cơ thể chỗ lành chỗ rách, thế nhưng hắn chưa từng một lời phàn nàn vì hắn biết sự hy sinh của hắn sẽ giúp cho hành tinh này trở nên tốt hơn. Hắn yêu hành tinh này, yêu từng ngọn cỏ, từng sinh mệnh, chỉ là mọi thứ đang dần đổi thay. Hắn chọn nghe lời kẻ trước mặt không phải do kính trọng ông ta mà chỉ vì ông cho hắn thấy con đường rõ ràng nhất. Nhưng từ khi tên sát thủ ấy bị bắt, mọi chuyện tồi tệ liên tiếp xảy ra, niềm tin của hắn dường như đã lung lay.
Thấy hắn không đáp, tân bộ trưởng Ocephalus chỉ hừ lạnh rồi di chuyển vào bên trong.
Cổng kim loại chậm rãi di chuyển kèm theo âm thanh nặng trịch vang lên. Đồng thời đôi tai tĩnh lặng đã lâu bất chợt cử động, tiếng kim loại va vào nhau thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn tới. Felis Silvestris Lybica ngước đôi mắt trào phúng lên nhìn tân bộ trưởng, mở miệng nói:
– Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta sắp mất hết kiên nhẫn rồi đấy.
Tân bộ trưởng nhìn về phía các nhà khoa học nhướn mày nhưng đáp lại ông chỉ là những tiếng thở dài nhẹ nhàng. Thời gian như bị ngưng trệ cho đến khi thấy ông chuẩn bị tức giận mới có kẻ đại diện bước ra:
– Mấy ngày nay chúng tôi đã cố gắng giao tiếp với hắn bằng mọi phương pháp rồi nhưng… hắn chẳng mảy may cho chúng tôi chút tín hiệu nào.
– Tôi trả lương cho các ngươi để các ngươi biện hộ đủ thứ như vậy sao? Thế giới này chỉ trông chờ vào các ngươi thôi, mà các ngươi một chút cũng làm không xong?!
Tân bộ trưởng Ocephalus tức giận hét lên. Vậy mà lúc ông chưa tới đây, kẻ nào kẻ nấy truyền vào tai ông rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, chỉ cần thêm thời gian.
Tiếng cười giòn tan phá vỡ bầu không khí nghẹt thở, ông nhìn xuống Lybica quan sát xem hắn muốn làm gì. Chỉ thấy khuôn miệng hắn mở ra rồi khép lại, âm thanh phát ra sắc lẹm, đôi mắt nhắm thẳng tới ông nhưng ông lại chẳng nhìn ra được chút cảm xúc nào:
– Mới đầu ta còn nghĩ thủ lĩnh của hành tinh này có vai trò giống như nguyên thần. Haha, ta đã đánh giá các ngươi quá cao rồi.
Vẫn là chất giọng ấy đột nhiên chuyển sang một loại âm thanh khác, toàn bộ nhân vật có mặt trong phòng thí nghiệm đều mở to con mắt kinh ngạc. Trong đầu đồng loại hiện lên một suy nghĩ: “Hắn biết nói tiếng của chúng ta?!”
– Ngươi là thủ lĩnh của chúng đúng không? Ta đã thấy ngươi đi cùng đám đồng loại của ngươi trên ngọn núi tuyết đó. Các ngươi đã gặp ai ở đó vậy?