Chrysaetos tiến lên, chắn trước mặt nhóm bộ trưởng chậm rãi lên tiếng:
– Chúng ta quay lại được không? Hãy cầu xin Krattas hướng dẫn chúng ta, ta không nghĩ Phong Vũ sẽ trở lại với số vũ khí này.
Tân bộ trưởng Ocephalus nhìn ông bằng cặp mắt khó hiểu, hỏi lại:
– Ông đột nhiên bị cái gì vậy? Chúng đã cho ta thứ ta muốn, ông còn định quay về? Tính làm nô lệ cho chúng suốt đời sao? Vậy thì ông đi một mình đi.
Ông vẫn không chịu thua, cố gắng thuyết phục tân bộ trưởng và các bộ trưởng khác, nếp nhăn trên trán ngày một sâu:
– Ông phải nghĩ cho kĩ, thứ gì mới là nô lệ mãi mãi. Krattas không phải kẻ ngoại tinh. Cô ấy dạy cho chúng ta đương nhiên thế hệ sau cũng sẽ được hưởng. Còn những thứ vũ khí này chỉ là nhất thời, một khi bị đánh cắp chúng ta sẽ lại rơi xuống hố sâu.
Bộ trưởng Samesko còn muốn nói thêm nhưng lại bị tân bộ trưởng ngắt lời:
– Đủ rồi. Nếu ông không cùng chung chí hướng với chúng tôi. Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải ngồi chung một thuyền nữa. Kẻ hèn nhát như ông cứ núp vào lòng chúng mà xem chúng tôi đánh bại kẻ thù thế nào.
Nói xong không đợi Chrysaetos phản ứng, tân bộ trưởng Ocephalus đã đoạt lấy số vũ khí còn lại về tay mình. Bộ trưởng Samesko thất vọng nhìn bọn họ sau đó quay người rời đi. Nhưng điều ông không ngờ tới chính là tiếng bước chân theo ông ở phía sau. Chrysaetos kinh ngạc quay đầu nhìn về phía họ, nhóm bộ trưởng cũng chỉ gượng cười đáp lại, ánh mắt có chút dè chừng. Một vị trong số đó lên tiếng nói:
– Chúng tôi cũng muốn được học hỏi thêm từ họ.
Tân bộ trưởng Ocephalus nhận thấy đồng minh bị giảm một nửa trong lòng không chút lo lắng còn mừng thầm. Số vũ khí này tuy nhiều, nhưng nếu chia cho cả đám bộ trưởng, trong tay ông cũng chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa trong số đó còn có những bộ tộc yếu đuối, nếu không còn ông cũng chẳng cần phí binh lính đưa đi hỗ trợ.
– Các ông đúng là ngồi lâu trên ghế, không còn nghĩ đến việc đứng dậy nữa rồi. Cũng được thôi. Vậy thì liên minh của chúng ta cũng nên chấm dứt. Từ giờ nếu bên phía các ông dám có hành động ngăn cản, chúng tôi sẽ coi đó là biểu hiện đối địch, không có chuyện nương tay đâu.
Nhóm đồng minh với tân bộ trưởng Ocephalus nhanh chóng rời đi cùng với số vũ khí. Trước tiên ông kiểm tra công dụng số vũ khí này xem có thực sự hiệu quả với đám sát thủ kia không. Quả nhiên có thể triệt hạ được không ít kẻ thù, mặc dù vẫn chưa thể đối đầu với đám sát thủ thật sự. Giữa lúc tinh thần dâng cao họ lại phát hiện ra một vấn đề đó là số lượng không đủ cho quân đoàn. Vì vậy ông đã tiêu tốn hết một nửa trong số đó để nghiên cứu và nhân bản vũ khí tương tự.
Sau khoảng thời gian nhận kết quả nhân bản, sự tự tin thuở ban đầu đã giảm một nửa, không biết đám ngoại tinh đã sử dụng thứ gì để tạo ra món vũ khí ấy mà đến cả những nhà khoa học tài ba hàng đầu cũng không thể chế tạo ra được. Hơn hết nguyên vật liệu sử dụng còn chẳng khác so với các loại vũ khí thông thường là bao. Thậm chí có những loại chất liệu cũng chỉ là sắt và thép đơn giản. Thế nhưng những món đồ này dù có ném vào hố lửa hay nằm giữa pháo đạn cũng chẳng lưu chút vết xước nào. Tân bộ trưởng ngồi trên chiếc ghế độc nhất trong căn phòng rộng lớn, hai tay chống trên bàn, vẻ mặt đầy vẻ đăm chiêu. Hiện giờ giải pháp duy nhất mà ông có thể nghĩ ra được chính là bắt đám ngoại tinh ấy vào phòng thí nghiệm và chế tạo ra tế bào mới thật mạnh mẽ. Càng nghĩ tới số vũ khí ấy, ông càng tức giận mà nghiến răng lẩm bẩm:
– Đám đồng minh vô tích sự còn dám đòi thêm vũ khí. Ta nghiên cứu vũ khí chẳng phải vì các ngươi hay sao, còn ở đó ăn vạ. Lũ thị dân của chúng chết đi thì có làm sao? Chỉ cần thị dân mạnh mẽ, thông minh của bọn ta còn sống, đó chính là tương lai của Phong Vũ.
“Cốc… cốc… cốc”
Cánh cửa thép mở ra, thư ký hớt hải chạy vào, ánh mắt mở to vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói với ông:
– Bộ trưởng, bắt được rồi!
Tân bộ trưởng vừa nghe tới chữ “bắt” lập tức đứng bật dậy hỏi lại:
– Bắt được?! Bắt được kẻ nào?
– Dạ là tên chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh hắn đầu tiên. Chính là kẻ có đôi tai và gương mặt giống loài mèo, một loài từng sinh sống ở hành tinh sau đó bị diệt chủng ạ.
Tân bộ trưởng Ocephalus bật cười một tiếng. Sau khi nhận thức được hết thông tin vừa nghe, gương mặt ông lập tức giãn ra, tiếng cười khó kiềm chế:
– Hay lắm! Hay lắm! Rất tốt! Hãy gọi cho những nhà khoa học giỏi nhất thế giới. Ngày mai. À không. Dù sao hắn cũng là một tên sát thủ ngoại tinh. Hãy chuẩn bị kỹ càng trước. Bỏ đói hắn. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức thành quả.