Đến nội dung chính

Chương 2

admin 1.094 Chữ Cài Đặt

Tang Lộc đẩy cửa quán cà phê đi ra, bấm chìa khóa từ xa về phía chiếc xe đậu bên lề đường.

“Tít tít.” Chiếc xe máy điện nhỏ màu cam lập tức vang lên hai tiếng báo.

Tang Lộc thuần thục ngồi lên xe, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

Quan Thi Tình chằm chằm nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt tràn ngập sự khinh bỉ.

“Hứ, đúng là cái đồ nghèo kiết xác, đổi đời rồi vẫn chẳng bỏ được cái nết bần tiện.”

Đã gả vào nhà hào môn rồi mà vẫn lái cái xe điện rách nát, đúng là cái bản chất hẹp hòi, quê mùa.

Quan Thi Tình thầm thương trộm nhớ Phong Nghiễn, đó là bí mật cô ta giấu kín trong lòng.

Cô ta nỗ lực làm việc, vất vả lắm mới chen chân được vào phòng thư ký văn phòng tổng giám đốc, cứ ngỡ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Phong tổng, nào ngờ lại nghe tin anh đã kết hôn.
Nếu bà chủ là thiên kim tiểu thư nhà hào môn thì không nói làm gì, đằng này lại là một Tang Lộc với thân thế hết sức bình thường.

Trừ gương mặt xinh xắn ra thì có cái gì đáng giá đâu cơ chứ?

Quan Thi Tình nghĩ, đến loại người như Tang Lộc còn gả được vào gia tộc danh giá hàng đầu, vậy thì tại sao cô ta lại không thể?

Thế là cô ta vắt óc tìm cách làm quen với Tang Lộc, tiếp cận rồi đóng vai chị em thân thiết.

Kế hoạch của cô ta là dụ dỗ Tang Lộc thốt ra những lời xúc phạm Phong Nghiễn, sau đó âm thầm châm ngòi, đổ thêm dầu vào lửa, tìm cơ hội tiếp cận anh.

Ai mà ngờ hôm nay mới uống được nửa cốc cà phê, Tang Lộc đã bỏ đi mất.

Quan Thi Tình nghiến răng ken két: “Lần sau! Lần sau tôi nhất định sẽ khiến cô lòi cái bản chất thật ra.”

___

Nửa tiếng sau.

Tang Lộc về đến Thanh Hà Loan, khu biệt thự cao cấp nằm yên tĩnh ngay trung tâm thành phố, cũng chính là căn nhà chung của cô và Phong Nghiễn sau khi kết hôn.
Cô phóng chiếc xe điện nhỏ vào gara nhà mình rồi cởi mũ bảo hiểm ra.

Cô chưa có bằng lái xe ô tô, cũng chẳng muốn làm phiền tài xế nên phần lớn thời gian đều chọn đi chiếc Cam Nhỏ này.

Cam Nhỏ là cái tên cô đặt cho chiếc xe điện này. Một sắc cam rực rỡ đứng lọt thỏm giữa cả chục chiếc siêu xe đắt đỏ trông có chút lạc quẻ, thế nhưng Tang Lộc lại chẳng hề thấy chiếc xe điện của mình quê mùa tí nào.

Cam Nhỏ của cô là bản phối màu giới hạn mà cô phải xếp hàng ròng rã rất lâu mới săn được đấy nhé.

Tang Lộc đi thang máy riêng lên thẳng căn hộ, sau đó cúi người thay dép ở sảnh vào rồi cất giọng trong trẻo hô lớn: “Tôi về rồi đây nè.”

Đây là thói quen hình thành từ nhỏ của cô sau khi xem Shin Cậu Bé Bút Chì. Dù trong nhà có ai hay không, hễ về đến nhà là phải gào lên một tiếng cho vui cửa vui nhà.
Phong Nghiễn đặt ra quy định cho người giúp việc trong nhà là chỉ đến dọn dẹp và nấu ăn vào những khung giờ cố định. Thời gian còn lại, họ sinh hoạt tại khu phòng riêng dành cho người giúp việc, đi lại bằng lối đi riêng, về cơ bản sẽ không chạm mặt chủ nhà.

Chính vào lúc Tang Lộc tưởng rằng sẽ chẳng có ai đáp lời mình như mọi khi thì bất chợt có tiếng động vang lên từ phía phòng khách.

Cô vội bám vào tủ giày, ghé đầu nhìn vào bên trong.

Trên ghế sofa, bóng dáng một người đàn ông lờ mờ hiện ra. Vóc dáng của Phong Nghiễn rất dễ nhận biết, vừa cao ráo lại vừa thẳng tắp, vô cùng cân đối.

Ánh đèn phòng khách mang tông màu lạnh, từng dải sáng đổ xuống hàng lông mày thanh tú nhưng sắc sảo của người đàn ông. Đường nét gương mặt góc cạnh của anh như được bao phủ bởi một lớp băng tuyết.

Anh ngồi đó im lặng không một tiếng động, nhưng khí chất lạnh lùng và xa cách vẫn chẳng thể che giấu.

Lúc này, anh đang cúi mắt chăm chú đọc một tờ báo tiếng nước ngoài.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông thản nhiên ngước mắt lên.

Vẻ mặt ngạc nhiên của Tang Lộc lập tức va phải ánh mắt của anh.

“Ơ? Anh ở nhà đấy à?” Tang Lộc hơi bất ngờ.

Chẳng phải bảo đi công tác sao? Sao về sớm thế?

Cô còn đang phân vân xem nên nói thêm gì nữa thì người đàn ông đã bình thản dời ánh mắt đi. Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái xem như đáp lời rồi lại nhấc tờ báo lên xem tiếp.

Đèn chùm chỗ Tang Lộc đang đứng tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, hai con người cùng sống dưới một mái nhà lại bị chia cắt thành hai mảng màu nóng lạnh đối lập rõ rệt, y như cô và Phong Nghiễn vậy.

Một nóng một lạnh, một sáng một tối.

Tách biệt rõ rệt.

Nhìn kiểu gì cũng không giống một cặp vợ chồng.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân ngập ngừng của Tang Lộc vang lên ở khu vực cửa vào.

Tiếng động kéo dài tầm một phút mà cô vẫn chưa bước vào trong.

Tuy Phong Nghiễn không thể nói chuyện, nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy bén. Màng tai nghe thấy rất rõ, nhưng ánh mắt anh lại chẳng thèm dời đi dù chỉ một chút.

Đối với bất kỳ hành động nào của Tang Lộc, anh đều chẳng hứng thú hay tò mò.

Hôn sự do người lớn định đoạt, làm gì có tình cảm. Hai người chỉ là những kẻ xa lạ vô tình chung sống dưới một mái nhà, cùng lắm thì coi như đối tác làm ăn, chỉ thế mà thôi.

Cũng may Tang Lộc này là người biết điều, sẽ không vô lý đến làm phiền anh.

Thế nhưng ngay khi người đàn ông vừa nảy sinh suy nghĩ đó, tiếng bước chân lại đang từ từ tiến đến gần, sau đó một cái đầu nhỏ bất ngờ hiện ra trong tầm mắt anh.

Tang Lộc hơi nghiêng đầu, cong mắt nhìn anh: “Hôm nay ăn cơm chung không anh?”