“Gia thế hay ngoại hình của Phong tổng có điểm nào không thuộc hàng cực phẩm đâu, chỉ tiếc là anh ấy bị câm.”
“Đúng là khổ cho cô quá, chị em à.”
“Phải kết hôn với Phong tổng, chắc trong lòng cô bực bội với ức chế lắm đúng không?”
Nghe người đối diện nói một tràng dài, tim Tang Lộc lập tức đập thình thịch.
Trời đất ơi, sao cảnh này lại giống hệt giấc mơ tối qua của cô thế này?
Trong giấc mơ đó, cô phát hiện bản thân đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có motif anh em ruột cùng yêu một người.
Cô không phải nữ chính được tranh giành, cũng chẳng phải nữ phụ giật bồ nữ chính, cô là vợ của anh cả hai đứa nó.
Nói cách khác, cô chính là bà chị dâu cả chốn hào môn.
Người chồng Phong Nghiễn của cô là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Phong Thị. Anh có hai đứa em trai, tương lai cả hai sẽ cùng rơi vào lưới tình với nữ chính, dẫn đến cảnh anh em trở mặt thành thù, tranh quyền đoạt vị.
Theo lý mà nói, xét về thứ bậc hay năng lực, vị trí người đứng đầu Phong Thị đáng ra phải do con trai trưởng Phong Nghiễn nắm giữ. Ngặt một nỗi, anh lại là người câm. Cho dù có là người kiệt xuất nhất trong ba anh em thì trong mắt người ngoài, anh vẫn chỉ là một kẻ tàn tật.
Chẳng có gia tộc hào môn nào lại chấp nhận một người câm làm người chèo lái cả.
Tang Lộc xuất thân trong một gia đình bình thường, cô chưa từng nghĩ hôn ước hứa cuội thời trẻ của ông nội và đồng đội lại có ngày trở thành sự thật.
Kết hôn ba tháng nay, số lần cô và Phong Nghiễn gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói gì đến tình cảm.
Trong giấc mơ tiên tri kia, về sau cô biến thành một người vô cùng đáng ghét, hám danh hám lợi, thích khoe khoang. Đặc biệt là sau khi trở thành chị em thân thiết với nữ chính, ngày nào cô cũng so kè hơn thua, còn lén lút giở trò đồi bại hãm hại danh tiết người ta. Cuối cùng mưu đồ đớn hèn bị vạch trần, cô bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.
Đến bây giờ Tang Lộc đã hiểu ra, tại sao một người vốn có tính cách lạc quan yêu đời như cô lại ngày càng trở nên chua ngoa khắt khe.
Hóa ra là bị bàn tay vô hình mang tên “kịch bản” thao túng quỹ đạo cuộc đời, đẩy cô bước vào cái kết làm cô vợ bị bỏ rơi, ai cũng ghét.
Tang Lộc hít sâu một hơi.
Nếu cứ mặc kệ cho kịch bản diễn ra, điều đó quá đỗi đáng sợ!
Bây giờ đã thức tỉnh, cô quyết không thể để tấn bi kịch này xảy ra.
Nghiêm túc cân đo lại xem nào, được ở căn hộ cao cấp rộng bát ngát, việc nhà đã có người lo. Anh chồng không thân, nhiều tiền lại còn ít lời, vừa đẹp trai vừa không thích xen vào chuyện người khác.
Chỉ cần cô ngoan ngoãn không giở trò phá phách, cô hoàn toàn có thể làm một quý bà giàu có, tiêu tiền thả ga mà chẳng ai quản lý.
Chuyện tốt như thế này thì có khác gì trúng số độc đắc đâu chứ?
Ồ, không đúng, có khác chứ.
Trúng số còn phải đóng thuế, còn cô thì không!
“Tang Lộc, cô sao thế? Sao tự nhiên lại im lặng vậy?” Người đối diện bất ngờ lên tiếng hỏi.
Tang Lộc bừng tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ.
Người phụ nữ ngồi trước mặt cô tên Quan Thi Tình, là một nhân viên cô mới quen dạo gần đây, làm việc tại bộ phận thư ký văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Phong Thị.
Quan Thi Tình chủ động đến bắt chuyện với cô, qua lại vài lần liền nghiễm nhiên trở thành chị em thân thiết.
Hôm nay, chính người mà cô coi là bạn thân này lại đang âm thầm dẫn dắt, dụ dỗ cô nói xấu Phong Nghiễn.
Nhờ giấc mơ đêm qua, Tang Lộc đã biết trước rằng ngay lúc này, Quan Thi Tình đang lén cầm điện thoại dưới khăn trải bàn, chỉ chờ cô cất lời phàn nàn hay oán trách Phong Nghiễn, cô ta sẽ lập tức bấm nút ghi âm.
Sau đó, đoạn ghi âm ấy sẽ được gửi thẳng cho Phong Nghiễn, trở thành mồi lửa châm ngòi cho sự chán ghét của anh dành cho cô.
Tang Lộc im lặng vài giây, nhìn chằm chằm Quan Thi Tình một hồi lâu rồi mới thong thả nói: “Câm thì làm sao? Chồng câm tốt lắm đấy nhá, lấy chồng câm đỡ phải cãi nhau.”
“Tôi còn đang không biết phải ghen tị với chính mình thế nào vì được gả vào nhà họ Phong đây này, cuộc sống sau khi kết hôn cứ phải gọi là tuyệt vời luôn.”
Quan Thi Tình đứng hình mất vài giây: “?”
Cái này… có gì đó sai sai.
Vừa mới phút trước, Tang Lộc còn hiện rõ vẻ mặt oán hận chua chát, sao chớp mắt một cái đã như biến thành con người khác thế này?
Quan Thi Tình vội vàng dỗ dành: “Tang Lộc à, cô tốt tính quá rồi, rõ ràng chịu nhiều ấm ức mà cứ phải gồng mình lên. Giữa chúng ta cứ nói thật lòng đi, không sao đâu.”
“Mấy giờ rồi, muộn rồi đấy.” Tang Lộc cắt đứt màn dụ dỗ của đối phương, xách túi đứng dậy: “Hôm nay Phong Nghiễn quay về Kinh Hải, tôi phải về trước đây.”
Thực ra là cô bốc phét đấy, Phong Nghiễn đi công tác rồi, tận ba ngày nữa mới về.
Từ lúc kết hôn đến nay, lịch sử trò chuyện với Phong Nghiễn trong điện thoại của cô chưa quá mười câu, chỉ toàn là chuyện thật sự cần thiết mới nhắn, ví dụ như:
Phong: [6 giờ về nhà chính ăn cơm.]
Tang Lộc: [Vâng.]
Hoặc là:
Tang Lộc: [Hôm nay Thi Tình rủ em đi mua sắm.]
Phong: [Ừ.]
So với khung chat của vợ chồng, chỗ này nhìn giống bảng ghi chú công việc hơn.
Dòng tin nhắn cuối cùng là do Phong Nghiễn gửi:
Phong: [Đi công tác, 3 ngày nữa về.]
Tang Lộc chưa từng tiết lộ lịch trình của Phong Nghiễn cho Quan Thi Tình, bây giờ lấy ra làm cớ thì chẳng lo bị vạch trần.
Cô không muốn tốn sức lực ứng phó với loại người như Quan Thi Tình nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà để xốc lại tư tưởng, sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn sau khi thức tỉnh.