Đến nội dung chính

Chương 18

admin 877 Chữ Cài Đặt

Tang Lộc đành nhẫn nại ngồi ở phòng khách tán chuyện thêm một lúc.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc đồng chí Tang đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối, dây thần kinh đang căng thẳng của cô mới có thể thả lỏng đôi chút.

Không ngờ rằng còn chưa kịp nghỉ ngơi được hai giây, cô lại bị bà Lâm kéo tọt vào trong phòng.

“Lộc Lộc, con nói thật cho mẹ biết đi, hôm nay đột nhiên về nhà có phải là có chuyện gì không? Có phải con với Phong Nghiễn cãi nhau rồi đúng không?”

“?” Tang Lộc ngẩn người.

Lâm Nguyệt Âm cảm thấy hôm nay con gái mình rất bất thường. Bình thường gặp ai cũng cười cười nói nói, hôm nay lại như ăn phải thuốc súng, gặp ai cũng bật tanh tách.

Tính tình con gái bà từ trước đến nay vốn rất ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không kiếm chuyện vô cớ như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khả năng là cuộc sống sau khi kết hôn không được suôn sẻ, chịu ấm ức ở nhà họ Phong rồi.
Tang Lộc: “Làm gì có ạ, con với Phong Nghiễn hòa thuận lắm.”

Đặc biệt là hai ngày nay, mối quan hệ rõ ràng đã có tiến triển vượt bậc.

Lâm Nguyệt Âm vẫn không yên tâm, bán tín bán nghi hỏi lại: “Thật không đấy?”

“Thật mà mẹ.” Tang Lộc mỉm cười, đập tan sự nghi ngờ của mẹ: “Hơn nữa, dù cho có muốn cãi đi chăng nữa thì con với anh ấy cũng có cãi nhau nổi đâu.”

Lâm Nguyệt Âm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm ngâm, nghiêm túc.

Bà hạ thấp giọng, chuyển hướng câu chuyện: “Nói đến chuyện này, Lộc Lộc à, mẹ muốn hỏi con một chút.”

“Chứng câm lặng của Phong Nghiễn… liệu có khỏi được không con?”

Chứng câm lặng của Phong Nghiễn có khỏi được không?

Trong giấc mơ tiên tri ngắn ngủi đó, Tang Lộc từng tìm kiếm một vài dấu vết.

Theo như cô biết, Phong Nghiễn không phải sinh ra đã bị câm mà là do căn bệnh câm lặng bộc phát đột ngột do yếu tố tâm lý.
Trong mơ, những chi tiết xoay quanh chứng câm lặng của Phong Nghiễn không có nhiều nên cô không cách nào biết được nguyên nhân mắc bệnh của anh, càng không biết liệu cuối cùng anh có thể cất lời nói lại được hay không.

Tang Lộc chìm vào suy tư.

Chứng câm lặng…

Cũng có nghĩa là cơ quan ngôn ngữ của anh không hề có tổn thương về mặt thể chất, chỉ là dưới ảnh hưởng của yếu tố tinh thần, anh lựa chọn giữ im lặng, từ chối cất lời mà thôi.

Nếu như tích cực phối hợp điều trị, giải tỏa những lo âu và xung đột trong tiềm thức thì hoàn toàn có khả năng phục hồi.

Tang Lộc mím chặt môi: “Anh ấy hoàn toàn có hy vọng hồi phục ạ.”

Lâm Nguyệt Âm thở phào một hơi: “Tốt rồi, tốt rồi, có hy vọng hồi phục là tốt rồi.”

Lúc hai mẹ con nói xong bước ra khỏi phòng, mấy người ở phòng khách đang vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa.
Trên tivi đang phát một chương trình tài chính kinh tế, màn hình đang giới thiệu bảng xếp hạng các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu của năm cùng với chủ tịch tập đoàn của họ.

Tập đoàn Phong Thị chễm chệ nằm ở những vị trí dẫn đầu.

Tầm mắt Tang Lộc di chuyển, nhìn sang đó.

Trên màn hình, bóng dáng quen thuộc lướt qua trong tích tắc.

Vóc dáng cao rỡn của Phong Nghiễn được ôm trọn trong bộ âu phục phẳng phiu, khắc họa nên tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo. Chân mày sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, chiếc đồng hồ đeo tay tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo càng tôn lên làn da trắng lạnh của anh.

Góc quay có vẻ như do phóng viên ghi lại từ kênh không chính thức, phía sau anh còn có một đoàn trợ lý và nhân viên đi theo, anh bước đi phía trước, toàn thân tỏa ra luồng áp lực bức người.

Đây là lần đầu tiên Tang Lộc nhìn thấy dáng vẻ của Phong Nghiễn với tư cách là chủ tịch của một tập đoàn lớn.

Vẫn là cùng một gương mặt nhưng lại lạnh lùng hơn hẳn so với lúc cô nhìn thấy anh ở nhà.

Bất giác, cô ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Ba Trang thấy vậy, đột nhiên bật cười một tiếng: “Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Tang Lộc mãi mà không tìm được bạn trai rồi.”

Bà bác cả kinh ngạc hỏi dồn: “Vì sao thế?”

“Tiêu chuẩn quá cao.” Ba Trang khẳng định chắc nịch: “Mọi người nhìn con bé xem, dán mắt vào mấy ông chủ tịch tập đoàn niêm yết trên tivi, nhìn không chớp mắt, mắt sáng rỡ cả lên, thế thì làm sao mà coi trọng mấy người đàn ông bình thường cho được.”

“Lộc Lộc à, không phải bác nói cháu đâu, giới trẻ ấy mà, đừng có viển vông quá, thực tế một chút vẫn tốt hơn, cứ học tập Trang Hiểu nhà bác này, tìm được bạn trai cũng rất ưu tú, lương tháng cả trăm triệu.”