Tầng 3, đơn nguyên 2.
Tang Trường Phong mở cửa, nét mặt tràn ngập niềm vui mừng và bất ngờ.
“Con gái về đấy à? Sao không báo trước một tiếng thế con?”
Lâm Nguyệt Âm nghe thấy tiếng động liền kinh ngạc ngó đầu ra: “Lộc Lộc về đấy hả?”
“Con muốn cho ba mẹ bất ngờ mà.” Tang Lộc cười rạng rỡ, nhấc nhấc mấy túi quà lớn túi quà nhỏ trên tay.
Nụ cười trên mặt Tang Trường Phong lập tức khựng lại, chân mày cau có: “Về thì cứ về, còn mua sắm đồ đạc làm gì nữa? Thật là, cứ coi mình như khách ấy.”
Tang Lộc lập tức xịu mặt xuống, mách lẻo với mẹ Lâm ngay: “Mẹ ơi, ba lại mắng con kìa.”
Lâm Nguyệt Âm bước tới, lườm chồng một cái cháy máy: “Lộc Lộc vừa mới về tới nhà là ông đã gắt gỏng với con rồi, chỉ giỏi cái mồm thôi đúng không?”
“…” Tang Trường Phong tắt đài trong vòng một giây, tự giác đỡ lấy mấy túi quà đem đi cất.
Tang Lộc ôm lấy tay mẹ, nũng nịu: “Con nhớ mẹ quá đi mất~”
“Tất nhiên là cũng rất nhớ đồng chí Tang nữa.” Tang Lộc ngoái đầu lại, áp dụng chính sách “không để ai bị bỏ lại”, nói với ba: “Con nhớ món cá rán giòn ba làm nhất đấy.”
Nụ cười trên mặt ba Tang vừa mới ngoi lên lại lập tức biến thành sự bất lực: “…”
Con gái nhà mình mà, biết làm sao nữa, chiều thôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tang Lộc thuê một căn hộ ở gần đài truyền hình để ở, chỉ khi lễ tết mới về bên này thăm ba mẹ.
Mỗi lần về nhà, cô đều có cảm giác như được quay lại thời học sinh tươi đẹp, giống như một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn.
Lần này trở về, cô mua cho bà Lâm trọn bộ sản phẩm chăm sóc da phù hợp với loại da của bà, còn mua thuốc bổ gan và dầu cá cho đồng chí Tang.
Bình thường Tang Lộc uống cà phê cũng chỉ chọn loại bình dân Luckin Coffee, gọi đồ ăn ngoài cũng phải lượn qua lượn lại mấy ứng dụng để so sánh giá cả. Thế nhưng chỉ riêng chuyện tiêu tiền cho ba mẹ, cô chưa bao giờ tiếc tay, cứ đồ đắt tiền mà mua.
Hai mẹ con ngồi trò chuyện ở phòng khách, Tang Trường Phong thì ở trong bếp rửa hoa quả cho họ.
Lúc bưng đĩa cam đã cắt sẵn ra, ông nghe thấy vợ mình lại bắt đầu cất giọng giáo huấn quen thuộc.
“Các cụ xưa đã dạy rồi, chuyện tốt thì nên giấu kín, để kẻ tiểu nhân khó dòm ngó.” Lâm Nguyệt Âm vỗ vỗ lên tay con gái, tha thiết dặn dò: “Con gả vào nhà giàu, làm gì cũng phải khiêm tốn một chút, không được để người ta bắt nạt, mà cũng đừng có đi khắp nơi khoe khoang làm gì.”
“Các cụ xưa cũng dạy thế này này…”
Tang Trường Phong đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt hai mẹ con, cười xen vào: “Giàu sang mà không về làng, chẳng khác nào mặc áo gấm đi trong đêm.”
Lâm Nguyệt Âm: “…”
Tang Lộc: “…”
Tang Trường Phong: “Tôi thật chẳng hiểu hai mẹ con bà cứ giấu giấu giếm giếm làm cái gì. Con gái bảo bối nhà mình là gả đi theo hôn ước từ bé chứ có phải cố đấm ăn xôi trèo cao đâu, sao lại không thể nói cho mọi người biết cơ chứ?”
Lâm Nguyệt Âm nhíu mày: “Cái đồ thô kệch như ông thì hiểu cái gì.”
Thực ra ban đầu suy nghĩ của Lâm Nguyệt Âm cũng giống hệt chồng mình, ó cái gì mà không thể cho người ngoài biết chứ?
Chỉ là, sau một lần vô tình phát hiện chồng mình lén lút tiếp tế tiền bạc cho đám họ hàng xa, bà mới bắt đầu nâng cao cảnh giác. Nếu như để cho đám người đó biết con gái gả vào nhà giàu, nhất định bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Đến lúc đó, kẻ thì vay tiền, người thì nhờ vả xin việc, một đống chuyện rắc rối thị phi đổ ập lên đầu con gái, làm sao nó gánh vác cho nổi?
“Được rồi, được rồi, tôi không hiểu.” Ba Tang làm động tác đầu hàng xin đình chiến: “Tôi chỉ cần hiểu làm sao để nấu đồ ăn ngon cho hai mẹ con bà là được rồi chứ gì?”
Lâm Nguyệt Âm cười: “Thế còn nghe được.”
Tang Lộc mỉm cười nhìn ba mẹ đấu khẩu, nhét một miếng cam vào miệng.
Cô biết mẹ làm vậy là muốn tốt cho mình, cũng biết ba là người dễ mềm lòng.
Cô ngước mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
13:45.
Nếu không có gì thay đổi thì rất nhanh thôi, bà bác cả, bà cô út, dượng họ, cậu út, cùng với ông bác họ đáng ghét nhất sẽ đến gõ cửa nhà cô.
“Kính coong!” Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Trong khi ba mẹ Tang còn đang ngơ ngác kinh ngạc thì Tang Lộc đã đứng phắt dậy, lao ra mở cửa.
“Lão Tang ơi, tối nay hai anh em mình làm vài ly nhé.” Ông chú họ đứng ở cửa, chưa nhìn rõ người mở cửa là Tang Lộc đã ngạc nhiên: “Ơ, Lộc Lộc về đấy à?”
Tang Lộc nở một nụ cười giả tạo chuẩn xã giao.
Phía sau ông chú họ là gia đình bà bác cả và bà cô út vốn tình cờ gặp nhau ở khu chung cư nên tiện đường đi cùng cũng kéo nhau bước vào nhà.
Trước đây, mỗi khi có họ hàng đến chơi, Tang Lộc luôn lấy cớ có việc để trốn một mình trong phòng hoặc là ra ngoài luôn cho êm tai vui mắt.
Hôm nay, cô lại hành xử trái ngược hoàn toàn với thói quen.
Cả một buổi chiều, suốt ba tiếng đồng hồ, cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chăm chú nghe mọi người trò chuyện, nét mặt nghiêm túc hệt như đang ngồi trong phòng thi nghe hiểu tiếng Anh kỳ thi đại học.
Vì có hậu bối ở đó nên chủ đề của mọi người vô thức tập trung lên người cô.
Bà bác cả: “Lộc Lộc dạo này lại xinh ra rồi đấy, công việc ở đài truyền hình dạo này thế nào, có vất vả lắm không cháu?”
Tang Lộc: “Cũng bình thường thôi ạ.”
Bà cô út đảo mắt một vòng: “Đúng rồi, lương ở đài truyền hình của các cháu có bị giảm không? Nghe nói dạo này nhiều doanh nghiệp cắt giảm lương lắm, chắc đài truyền hình cũng không tránh khỏi đâu nhỉ?”
Tang Lộc xiên một miếng cam: “Không giảm ạ, thậm chí còn tăng thêm một chút.”
Nghĩ đến những hành vi coi khinh người nghèo, xun xoe người giàu rồi lén lút mỉa mai của bà bác cả bình thường, sau khi nuốt miếng cam xuống, cô bình thản bồi thêm một câu: “Chắc là mức tăng cũng nhỉnh hơn tiền lương hưu của bác một chút đấy ạ.”
Bà bác cả ngơ ngác, nhất thời cứng họng: “…”
Ông bác họ lập tức đỡ lời: “Nếu bác nhớ không nhầm thì Lộc Lộc bằng tuổi với Trang Hiểu nhà bác nhỉ? Năm nay cũng hai mươi lăm rồi đúng không?”
Ông bác họ chính là ba của Trang Hiểu, bà chị họ đáng ghét kia.
“Vâng ạ.” Tang Lộc gật đầu lấy lệ.
“Vẫn chưa có bạn trai đúng không? Hay để bác giới thiệu cho một cậu nhé? Ở cơ quan bác có cậu thanh niên này khá lắm, tuy là vừa mới ly hôn xong nhưng tính tình hiền lành lắm.”
Tang Trường Phong nghe vậy, chân mày lập tức cau chặt lại.
Nói cái kiểu gì thế không biết.
Ông đang định lên tiếng bật lại ngay rằng con gái bảo bối nhà mình đã kết hôn rồi, không cần người khác phải lo lắng vớ vẩn thì đột nhiên cái chân dưới bàn trà của ông bị ai đó đá nhẹ một cái.
Nhìn sang thì thấy con gái đang nhìn mình với ánh mắt cảnh báo, còn bí mật làm động tác kéo khóa miệng lại.
“…”
Tang Trường Phong đành phải nuốt nghẹn câu nói định phát biểu vào trong bụng, trừng mắt lườm ông anh một cái cháy mặt.
“Dạ thôi không cần đâu ạ.” Tang Lộc thong thả tiếp lời: “Thanh niên tốt như thế, bác cứ giữ lại cho chị họ đi ạ”
“Chị họ cháu ấy à, nó không cần đâu.” Ba Trang cuối cùng cũng tìm được cơ hội để khoe khoang về con gái nhà mình: “Trang Hiểu có bạn trai rồi, tình cảm lắm, cậu ta đối xử với nó tốt cực kỳ luôn, hết mua túi lại mua xe cho, thật sự rất khá.”
“Không sao đâu bác ơi, bác cứ giữ sẵn mối đó dự phòng cho chị đi ạ.” Tang Lộc nói: “Lỡ đâu sau này chị họ chia tay thì còn có chỗ mà nối vào tiếp.” Nói xong, cô chớp chớp mắt mỉm cười với mọi người, gương mặt tràn ngập sự thuần khiết.
Yêu nghiệt ở chỗ nhờ sở hữu khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu nên mấy lời xách xé móc mỉa qua miệng cô lại biến thành kiểu ngây thơ, miệng nhanh hơn não.
Ba Trang khựng lại: “Con bé này, vẫn thích trêu đùa như thế.”
Bị mất mặt, ba Trang rút điện thoại từ trong túi ra, muốn gỡ lại một bàn: “Để bác gọi điện cho Trang Hiểu, bảo nó tí nữa lái xe đưa cháu về, nó có xe riêng mà.”
Tang Lộc lập tức từ chối: “Dạ thôi không cần đâu, cháu…”
Ba Trang xua tay ngắt lời: “Xe mới của chị họ cháu là xe Mercedes đấy, sẵn dịp cháu cũng trải nghiệm thử xem sao, ngồi thử một lần cho biết, sau này kiếm được tiền rồi thì cũng mua xe thương hiệu lớn mà đi, vừa êm ái lại chạy rất đầm.”
“…”
Tang Lộc: “Thực sự là rất không cần thiết đâu ạ.”
Ba Trang coi như không nghe thấy.
Điện thoại đã nối máy thành công.
“Hiểu Hiểu à, con đang ở đâu đấy?”
“Ừ ừ lát nữa lượn phố xong thì qua bên đơn nguyên 2 nhé, chở Lộc Lộc một đoạn.”
“À ừ đúng rồi, Lộc Lộc nó vừa về, bảo là muốn ngồi thử xe mới của con đấy.”
Tang Lộc: “?”
Này này, đừng có tự bịa chuyện như thế chứ hả, tôi nói muốn ngồi thử hồi nào vậy trời?
Tự bịa chuyện không cần mất 1 giây suy nghĩ, đúng là có tài thật đấy.