Anh cúi thấp người, khoảng cách gần đến mức Tùy Ninh có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên làn da cổ mình.
Tạ Kính Từ quan sát cô một cách chậm rãi, tỉ mỉ đến mức bệnh hoạn.
Anh soi xét từng lỗ chân lông trên làn da trắng sứ, từng sợi lông mi hơi rung nhẹ theo nhịp thở, cho đến khóe môi luôn hơi hé mở của cô.
Trong mắt anh lúc này, Khương Tùy Ninh không phải là một con người, mà là một món tài sản cá nhân, một báu vật mà anh đã bỏ bao công sức để mang về trưng bày trong lồng kính của mình.
Bỗng nhiên, Tạ Kính Từ khẽ cử động tay.
Một tiếng “cạch” rất nhẹ vang lên trên mặt bàn cạnh giường ngủ, ngay sát tầm tay của Khương Tùy Ninh.
Đó là một chiếc nhẫn bằng bạch kim đính một viên kim cương xanh khổng lồ – biểu tượng của quyền lực và sự kế thừa của nhà họ Tạ.
Đây là món đồ mà bất cứ kẻ đào mỏ nào cũng khao khát có được để đổi đời.
Anh đặt nó ở đó như một cái bẫy lộ liễu, một bài kiểm tra “lòng tham” lạnh lùng dành cho con mồi của mình.
Anh muốn biết, cô gái nhỏ này rốt cuộc là một kẻ tầm thường chỉ ham muốn tiền bạc, hay là một “ác quỷ” có tham vọng lớn hơn thế.
Khương Tùy Ninh cảm nhận được sự hiện diện của chiếc nhẫn.
Chỉ cần cô khẽ nhích ngón tay, cô có thể chạm vào nó.
Trong đầu cô loé lên một tia cười nhạo.
Tạ Kính Từ vẫn còn đánh giá thấp cô quá.
Anh tưởng cô vào đây vì vài món trang sức lấp lánh này sao?
Cô vẫn nằm yên, hơi thở thậm chí còn trở nên sâu và đều đặn hơn như thể đã chìm vào giấc mộng đẹp nhất.
Sự kiên nhẫn của cô là vô hạn.
Cô để mặc cho anh đứng đó, để mặc cho chiếc kẹp tóc bạc lạnh lẽo vẫn đang găm chặt lấy cằm mình.
Cô không hề táy máy, không hề có một biểu hiện nào của sự tỉnh táo hay tham lam.
Tạ Kính Từ đứng đó rất lâu, ánh mắt xanh xám dưới màn đêm tối tăm dần hiện lên một sự hưng phấn kỳ lạ.
Anh nhận thấy cô hoàn toàn không có phản ứng với món trang sức đắt giá.
Sự “tín nhiệm” này không làm anh bớt nghi ngờ, trái lại, nó càng chứng minh rằng con mồi của anh sắc sảo hơn anh tưởng.
Anh thu lại chiếc kẹp tóc, khẽ vuốt ve lọn tóc của cô bằng những ngón tay nhợt nhạt.
Trước khi rời đi, anh cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai cô, thì thầm bằng một tông giọng thấp đầy ám ảnh: “Ngủ ngon, Ninh Ninh. Em vượt qua rồi… nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.”