Cô không phải là một nạn nhân đáng thương, cô là một thợ săn đang dùng chính bản thân mình làm mồi nhử để kéo anh xuống vực thẳm cùng với cô.
Tạ Kính Từ khẽ bật cười, tiếng cười khàn đặc vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Anh biết, kể từ giây phút này, giữa hai người sẽ không còn bất kỳ sự khoan nhượng nào nữa.
Đây không còn là cuộc chiến của một kẻ giam cầm và một kẻ bị xích, mà là sự giao thoa của hai tâm hồn vặn vẹo đang khao khát nuốt chửng lẫn nhau.
“Cuộc chơi này, ai chạy trước là kẻ thua cuộc.”
–
Đêm ở biệt thự họ Tạ không bao giờ mang lại cảm giác yên bình. Tiếng mưa rơi rả rích từ chiều đã tạnh hẳn, để lại một bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo bao trùm lấy không gian. Khương Tùy Ninh nằm trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở điều hòa một cách hoàn hảo.
Cô đã nằm ở tư thế này suốt hai tiếng đồng hồ, không một cái trở mình, không một tiếng động nhỏ.
Bản năng sinh tồn của một kẻ sống dưới đáy xã hội nhiều năm đã rèn luyện cho cô khả năng làm chủ cơ thể đến mức đáng sợ.
Cô biết, trong bóng tối của căn phòng này, ngoài chiếc camera ẩn giấu trong con gấu bông kia, còn có một sự hiện diện khác sống động và nguy hiểm hơn vạn lần.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng chuyển động.
Tiếng lẫy khóa kim loại bật ra rất nhỏ, nhẹ như tiếng cánh bướm vỗ nhưng trong tai Khương Tùy Ninh, nó chẳng khác nào tiếng sấm nổ ngang trời.
Một làn gió lạnh từ hành lang tràn vào, mang theo mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm quen thuộc.
Tạ Kính Từ bước vào.
Anh không bật đèn, bước chân trần trên thảm lông cừu không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bóng hình cao lớn, thoát tục của anh dần hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khe rèm.
Anh đi đến bên giường, đứng lặng yên như một pho tượng, đôi mắt xanh xám nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của cô gái nhỏ.
Khương Tùy Ninh vẫn giữ nguyên nhịp thở đều đặn nhưng mọi dây thần kinh của cô đều đang căng ra như dây đàn.
Cô cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể anh đang bao vây lấy mình.
Đột nhiên, cô cảm thấy một vật cứng, lạnh lẽo chạm vào dưới cằm.
Đó là một chiếc kẹp tóc bằng bạc đính ngọc trai – món đồ cô đánh mất sáng nay.
Tạ Kính Từ dùng nó để khẽ khàng nâng cằm cô lên, ép khuôn mặt cô hướng về phía ánh trăng.
Anh không dùng tay, dường như anh muốn dùng một vật trung gian để “giám định” cô như cái cách người ta dùng nhíp gắp để soi xét một cổ vật quý giá hay một mẫu sinh vật trong phòng thí nghiệm.