Sự đối đầu dưới lớp vỏ bọc anh em này chỉ mới bắt đầu và cái giá phải trả cho sự tự do của cô đang ngày một trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.
–
Trong cái tĩnh lặng đến đáng sợ của đêm khuya tại biệt thự nhà họ Tạ, dư âm của buổi tiệc ra mắt vẫn còn lảng vảng như một bóng ma xa hoa.
Khương Tùy Ninh đứng sau cánh cửa phòng ngủ đã được khóa chặt, bàn tay cô vẫn còn hơi run rẩy, không phải vì sợ hãi những lời sỉ nhục của đám thiên kim tiểu thư ngoài kia, mà vì cảm giác thô bạo từ ngón tay của Tạ Kính Từ vẫn còn in hằn trên môi.
Cô đi đến trước gương bồn tắm, nhìn vào gương mặt nhu mì nhưng đôi mắt đã nhuốm màu tính toán của mình.
Khương Tùy Ninh biết, kẻ điên kia đã xé toạc lớp mặt nạ của cô và việc tiếp tục đóng vai em gái nhút nhát một cách bị động sẽ chỉ khiến cô sớm muộn gì cũng bị anh nuốt chửng không còn mẩu xương.
Cô cần phải chủ động, phải biến mình thành một miếng mồi thơm ngon nhưng chứa đầy kịch độc, khiến anh dù biết là bẫy vẫn không thể cưỡng lại mà lao vào.
Nghĩ là làm, Khương Tùy Ninh cởi bỏ chiếc váy xanh nhạt rườm rà, thay vào đó là một chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng ngà, mỏng manh và ngắn đến mức chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể để lộ những đường cong xuân thì ẩn hiện.
Cô cố ý xõa tung mái tóc đen dài, để vài sợi vương vít trên bờ vai gầy nhợt nhạt rồi hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng bước ra hành lang.
Mục tiêu của cô là nhà bếp ở tầng dưới nhưng con đường ngắn nhất lại phải đi ngang qua phòng làm việc của Tạ Kính Từ – nơi ánh sáng vàng vọt vẫn còn hắt ra qua khe cửa khép hờ.
Khương Tùy Ninh bước đi thật khẽ, gót chân trần chạm vào thảm len mềm mại không phát ra tiếng động nhưng cô biết chắc chắn người đàn ông nhạy cảm như anh sẽ nhận ra sự hiện diện của cô.
Ngay khi bóng dáng mỏng manh của cô lướt qua khe cửa, không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
Khương Tùy Ninh không dừng bước, cô cứ thế đi qua, để lại mùi hương hoa nhài thanh khiết trộn lẫn với hơi ấm của thiếu nữ trong không gian.
Cô biết anh đang nhìn mình, ánh mắt xanh xám đó chắc chắn đang dán chặt vào tấm lưng trần và đôi chân thon dài của cô.
Đây chính là “lấy độc trị độc” – cô cho anh thấy những gì anh muốn thấy nhưng lại đứng ở một khoảng cách mà anh không thể chạm tới ngay lập tức, để sự khao khát chiếm hữu trong anh cháy bùng lên đến mức không thể kiểm soát.