Tạ Kính Từ cúi xuống, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mi Khương Tùy Ninh trước khi dắt tay cô rời khỏi sảnh tiệc, tiến về phía phòng nghỉ dành cho gia đình ở phía sau.
Ngay khi cánh cửa phòng nghỉ khép lại, cắt đứt hoàn toàn sự ồn ào bên ngoài, bầu không khí giữa hai người lập tức thay đổi một cách chóng mặt.
Khương Tùy Ninh thản nhiên rút tay mình ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của anh, cô đứng thẳng người, vẻ nhút nhát uất ức vừa rồi tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là một nụ cười mỉa mai đầy sắc sảo.
Cô đi đến chiếc gương lớn, tháo chiếc khăn quàng cổ của anh ra ném sang một bên rồi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích: “Anh trai, vở kịch vừa rồi anh diễn sâu thật đấy. Nếu không biết trước, có lẽ em cũng đã tin rằng anh thật lòng thương xót đứa em gái tội nghiệp này rồi.”
Tạ Kính Từ không hề giận dữ trước sự lật mặt nhanh chóng của cô, trái lại, anh tựa lưng vào cửa, thong thả lấy ra một chiếc bật lửa bạc, tiếng “tạch” giòn giã vang lên trong không gian yên tĩnh.
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn sự bao dung giả tạo mà thay vào đó là sự khao khát chiếm hữu không thèm che giấu.
Anh tiến lại gần, từng bước một dồn cô vào góc tường.
Khương Tùy Ninh vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng hơi thở đã bắt đầu trở nên dồn dập khi nhận thấy sự nguy hiểm đang cận kề.
Tạ Kính Từ chống một tay lên cửa, khóa chặt cô trong không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể anh và bức tường lạnh.
Ngón tay cái của anh thô bạo miết mạnh lên đôi môi hồng nhuận của cô, lực đạo mạnh đến mức khiến Khương Tùy Ninh cảm thấy hơi đau đớn.
Anh cúi thấp người, ghé sát vào tai cô, hơi thở nồng đậm mùi thuốc lá và gỗ tuyết tùng bao vây lấy cô: “Ninh Ninh, em nên nhớ, nếu em đã muốn đóng vai em gái ngoan ngoãn, thì tốt nhất là phải ngoan cho đến cùng. Sự kiên nhẫn của anh có hạn, nếu em cứ tiếp tục dùng bộ mặt này để thách thức anh, anh sẽ không ngại dùng những cách khác mạnh bạo hơn để dạy bảo em đâu. Khi đó, em sẽ ước gì mình vẫn còn được đóng kịch đấy.”
Khương Tùy Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của anh, cô thấy trong đó là một vực thẳm sâu hoắm đang chực chờ nuốt chửng mình.
Cô biết, người đàn ông này không hề nói chơi, anh là một kẻ điên đã nhắm mục tiêu vào cô từ rất lâu và buổi tiệc tối nay chỉ là màn dạo đầu cho một trò chơi giam cầm mà cô không bao giờ có thể thắng nổi.