Hắn sải bước tới gần cô. Mỗi bước chân của hắn đều như nện thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp của Thẩm Anh Tâm. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trộn lẫn với mùi gỗ tuyết tùng đắt tiền tỏa ra từ người hắn. Đó là một hương thơm nam tính, sạch sẽ nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Bàn tay to lớn, ấm nóng của Lục Thiên Kình đột ngột vươn ra, ngón tay trỏ của hắn móc dưới cằm, ép cô phải ngẩng mặt lên nhìn.
“Không phải món đồ sao?” Hắn lặp lại lời cô, giọng nói trầm thấp phả vào tai đối phương: “Thẩm Anh Tâm, em có biết vị trí của mình hiện tại là ở đâu không? Ba em đã ký tên vào bản thỏa thuận gán nợ. Từ đầu đến chân em, từ sợi tóc này cho đến hơi thở của em, đều đã được định giá bằng mười con số. Em nói em không phải là đồ vật, vậy em lấy gì để trả nợ cho tôi? Lấy lòng tự trọng rẻ mạt của em sao?”
Nước mắt Anh Tâm trào ra, lăn dài trên đôi má tái nhợt. Cô muốn quay mặt đi nhưng gọng kìm từ tay hắn quá chặt.
“Tôi hận anh!” Cô thầm thì qua kẽ răng.
Lục Thiên Kình không hề tức giận, trái lại, ánh mắt hắn lại càng thêm sậm màu, một tia dục vọng chiếm hữu điên cuồng lóe lên rồi biến mất. Hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào làn da mỏng manh ở cổ cô, nơi mạch máu đang đập liên hồi vì sợ hãi.
“Hận tôi?” Lục Thiên Kình khẽ cười, tiếng cười rung động cả lồng ngực rắn chắc: “Tốt lắm. Cứ giữ lấy sự căm hận đó mà sống. Bởi vì từ nay về sau, cuộc đời em sẽ chỉ xoay quanh một mình Lục Thiên Kình này thôi. Tôi sẽ khiến em nhận ra rằng, ngay cả việc chết đi, nếu không có sự cho phép của tôi, em cũng đừng hòng thực hiện được.”
Hắn đột ngột buông cằm ra, nhưng ngay sau đó lại vòng tay qua eo, ôm chặt lấy cô vào lòng. Sự tiếp xúc cơ thể đột ngột khiến Thẩm Anh Tâm hoảng loạn vùng vẫy, nhưng sức lực của một cô gái yếu ớt làm sao so được với người đàn ông luôn rèn luyện cường độ cao như hắn chứ?
Lục Thiên Kình ôm cô chặt đến mức Thẩm Anh Tâm cảm thấy xương sườn mình như muốn gãy ra, hơi thở nam tính bao vây lấy một góc không gian, nhấn chìm cô vào cả vùng trời u tối.
Lục Thiên Kình quay sang nhìn Thẩm Quốc Bình đang đứng run rẩy ở góc phòng, giọng nói lạnh lùng ra lệnh: “Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông trong mười phút nữa. Từ giờ trở đi, cô ấy không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm gia. Nếu tôi thấy ông tìm cách liên lạc với cô ấy, tôi sẽ khiến toàn bộ gia tộc của các người biến mất hoàn toàn khỏi mặt đất này. Cút!”
Thẩm Quốc Bình như được đại xá, ông ta cúi đầu liên tục rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, không một lần ngoảnh lại nhìn đứa con gái đang bị “quỷ dữ” kìm kẹp.