Cánh cửa đôi mạ vàng của phòng VIP bật mở, một luồng không khí lạnh từ máy điều hòa xộc thẳng vào người Thẩm Anh Tâm, khiến cô khẽ rùng mình. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt của buổi tiệc bên ngoài.
Lục Thiên Kình ngồi đó, trên chiếc ghế bành bọc da thủ công đặt ở chính giữa căn phòng. Hắn không cần bất kỳ một cử chỉ phô trương nào, chỉ riêng sự hiện diện của bản thân cũng đã đủ để bóp nghẹt không khí xung quanh. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ hắt xuống, tạc nên những mảng sáng tối sắc nét trên gương mặt anh tuấn ấy. Đôi mày rậm hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng và làn môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp đầy bạc bẽo.
Lục Thiên Kình đang cầm một ly rượu vang đỏ, chất lỏng màu thẫm sóng sánh theo từng nhịp xoay nhẹ của cổ tay. Đôi mắt đen thẳm của hắn, thứ mà người ta vẫn thường ví với vực sâu không đáy, lúc này đang lười biếng nhìn chằm chằm vào làn khói trắng từ điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay thon dài.
“Ngài Lục… tôi đã mang con gái đến rồi.” Thẩm Quốc Bình khom lưng, giọng nói run rẩy như lá mùa thu.
Lục Thiên Kình từ từ ngước mắt lên. Cái nhìn của hắn lướt qua Thẩm Quốc Bình như nhìn một hạt bụi, rồi dừng lại trên người phụ nữ trước mặt. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong giây phút đó. Thẩm Anh Tâm cảm thấy mình như một con mồi nhỏ bé đang bị chàng sói cô độc khóa chặt mục tiêu. Ánh mắt hắn không có lấy một chút độ ấm, nó sắc lạnh, đầy soi mói và mang theo một sự chiếm hữu đến cùng cực khiến da gà cô nổi lên từng lớp.
“Lại đây.” Giọng hắn trầm và khàn, mang theo một loại quyền uy tuyệt đối không cho phép khước từ.
Thẩm Anh Tâm đứng chôn chân tại chỗ. Đôi chân lúc này như nặng hàng ngàn cân. Cô biết, chỉ cần bước tới thì bản thân sẽ chính thức bước vào chiếc lồng giam không lối thoát. Thẩm Anh Tâm siết chặt nắm tay, phần móng đâm sâu vào lòng đến mức rỉ máu để tìm kiếm chút tỉnh táo cuối cùng.
“Tôi không phải là món đồ để các người trao đổi.” Cô lên tiếng, giọng nói mỏng manh như cánh ve sầu nhưng lại ẩn chứa một sự quật cường lạ kỳ.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm hiện lên. Hắn đặt ly rượu xuống bàn gỗ đàn hương, tiếng va chạm nhẹ giữa pha lê và mặt gỗ vang lên lách cách trong không gian tĩnh mịch. Lục Thiên Kình thong thả đứng dậy, chiều cao vượt trội cùng bờ vai rộng lớn khiến bóng tối của hắn bao trùm lấy cô.