Tiếng thở đều đặn và nhịp nhàng của Lục An Ninh vang lên nho nhỏ trong không gian tĩnh mịch.
Sau một đêm dài kiệt sức vì sự cuồng nhiệt mãnh liệt đến mức thô bạo của người yêu, cô chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt vẫn còn đọng lại vệt hồng nhạt cùng mái tóc rối bời xõa tung trên gối. Vòng tay cô theo phản xạ tự nhiên vẫn ôm nhẹ lấy eo anh, hoàn toàn thả lỏng và tin tưởng.
Phó Dịch nằm bên cạnh, đôi mắt đen thẫm hoàn toàn tỉnh táo, không một chút dấu vết của sự mệt mỏi. Anh cẩn thận gỡ nhẹ tay cô ra khỏi người mình, dịch chuyển thân mình một cách êm ái nhất để không làm cô thức giấc.
Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo như băng đá của anh. Phó Dịch vươn tay vơ lấy chiếc điện thoại của Lục An Ninh đang đặt trên bàn trang điểm cạnh giường.
Màn hình khóa sáng lên. Với dấu vân tay và mật khẩu mà anh đã vô tình “ghi nhớ” từ trước, giao diện điện thoại lập tức mở ra.
Ngón tay thon dài của Phó Dịch lướt trên màn hình với sự tỉ mỉ, lạnh lùng như một kẻ soi xét hồ sơ. Anh mở ứng dụng cuộc gọi, lướt qua từng số điện thoại lạ; mở tiếp danh sách tin nhắn WeChat, kiểm tra kỹ lưỡng từng dòng hội thoại của cô với đồng nghiệp, bạn bè và cả các tin nhắn trong nhóm công ty.
Anh đọc không sót một chữ, kiểm tra từng mốc thời gian xảy ra trong buổi tối hôm nay.
Đúng như những gì cô đã run rẩy giải thích, buổi gặp mặt ở quán bar thực sự chỉ là do cô đồng nghiệp trẻ năn nỉ cô đi cùng cho đủ mâm. Không hề có bất kỳ dòng tin nhắn tán tỉnh hay mối quan hệ mờ ám nào đằng sau lưng anh.
Xem đến đây, cơ mặt căng cứng của Phó Dịch mới từ từ thả lỏng. Sự xoa dịu ngắn ngủi này khiến ngọn lửa ghen tuông cuồng loạn trong lồng ngực anh tạm thời lắng xuống.
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại trở lại vị trí cũ, quay người lại ôm lấy Lục An Ninh vào lòng. Đôi mắt đen thẫm lướt qua gương mặt kiều diễm, làn da trắng nõn nà ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng và bờ môi hơi sưng nhẹ do những nụ hôn ngấu nghiến của mình.
Thế nhưng, sự yên tâm ngắn ngủi ấy ngay lập tức bị thay thế bởi một cảm giác bất an tăm tối và sâu sắc hơn gấp bội.
Lục An Ninh quá đẹp, lại mang một vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn và đằm thắm vô cùng thu hút. Một người phụ nữ như cô, khi sống một mình ở đất Nam Châu này, dù cô không có ý định trêu hoa ghẹo nguyệt thì những gã đàn ông xung quanh vẫn sẽ như loài thiêu thân tự động lao đầu vào. Buổi tối hôm nay chỉ là một ví dụ nhỏ — một gã đàn ông xa lạ ngẫu nhiên gặp ở quán bar cũng đã lập tức bị cô thu hút.
Để em ở lại Nam Châu một mình… anh tuyệt đối không thể an tâm được.
Ý nghĩ ấy như một loài rễ độc bò trườn và cắm sâu vào tâm trí Phó Dịch. Mỗi ngày xa cô sẽ là một ngày anh phải sống trong sự nghi ngờ, ghen tuông và nỗi sợ mất kiểm soát. Sự xa cách địa lý này chính là lỗ hổng lớn nhất trong chiếc lồng mà anh dựng nên.
Phó Dịch cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu thẳm, chiếm hữu lên trán cô, siết chặt vòng tay trói gọn cô vào ngực mình.
Anh quyết định rồi. Không thể chần chừ thêm bất kỳ một giây phút nào nữa. Bằng mọi giá, anh phải nhổ tận gốc cô ra khỏi Nam Châu, đưa cô về Thủ đô để đặt ngay dưới tầm mắt của mình — nơi anh có thể giấu cô đi khỏi mọi ánh nhìn của thế giới bên ngoài.