Sáng Thứ Bảy, Nam Châu đón một cơn mưa rào mùa hạ. Lục An Ninh đứng trước gương phòng tắm, tỉ mỉ chải lại mái tóc dài. Dù luôn dặn lòng phải giữ bình tĩnh và ranh giới với Phó Dịch, nhưng mỗi khi biết anh sắp trở về, trái tim cô lại vô thức thổn thức một nhịp điệu hỗn loạn. [Cạch.]
Tiếng khóa cửa thông minh vang lên một nhịp quen thuộc. Lục An Ninh vội vã bước ra phòng khách. Cánh cửa mở ra, Phó Dịch đứng đó dưới cơn mưa ngoài hành lang. Sáu tháng không gặp trực tiếp, cậu thiếu niên 18 tuổi ngày nào dường như đã lột xác hoàn toàn.
Anh cao hơn một chút, bờ vai rộng vững chãi ẩn sau chiếc áo sơ mi đen lịch lãm. Đường nét trên gương mặt tuấn tú trở nên sắc sảo, lạnh lùng và trưởng thành hơn hẳn. Duy chỉ có ánh mắt đen thẫm khi nhìn xoáy vào cô là vẫn ngợp tràn sự si mê và cuồng nhiệt không hề thay đổi.
“An Ninh, anh về rồi.” Chưa kịp để Lục An Ninh lên tiếng, Phó Dịch đã bước tới, buông rơi chiếc vali trên tay rồi ôm trọn cô vào lòng. Lực ôm của anh mạnh đến mức khiến Lục An Ninh nghẹt thở. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mà anh đã khao khát suốt nửa năm qua qua những màn hình máy tính lạnh lẽo.
“Phó Dịch… buông chị ra đã, em làm chị đau…” Lục An Ninh vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng nói run rẩy.
“Đừng nhúc nhích.” Phó Dịch thì thầm, giọng nói khàn đục áp sát vào vành tai cô.
“Để anh ôm em một chút… Anh nhớ em sắp chết rồi.”
Sự cuồng nhiệt trực diện của anh khiến Lục An Ninh hoảng hốt. Bức tường phòng thủ và cảm giác tội lỗi về đêm buông thả nửa năm trước lập tức sống dậy trong tâm trí cô.
Cô cố sức đẩy nhẹ ngực anh ra: “Phó Dịch, chúng ta đã nói rồi… Chuyện lần trước chỉ là…”
“Chuyện lần trước?” Phó Dịch ngẩng đầu lên. Nụ cười dịu dàng trên môi anh khẽ khựng lại, thay vào đó là một tia u tối rùng rợn. Anh nắm lấy hai cổ tay cô, ép chặt cô vào bức tường hành lang đằng sau.
Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt đang dao động của cô, cất giọng trầm thấp: “An Ninh, em vẫn nghĩ đêm đó chỉ là một sự “tai nạn” hay “bù đắp” thôi sao?”
“Chị…” Lục An Ninh tái mặt, sự lạnh lẽo lan tỏa khắp sống lưng. Phó Dịch cúi đầu, đặt một nụ hôn chèn ép lên bờ môi mềm mại của cô, nghiền nẫm nó một cách thô bạo và kiêu ngạo. Anh dùng đầu lưỡi càn quét mọi sự kháng cự mỏng manh của cô, cho đến khi Lục An Ninh dần mất đi sức lực và vô thức bấu chặt lấy vai anh.
Khi buông môi cô ra, Phó Dịch nhìn bờ môi ửng hồng, sưng nhẹ của cô với sự thỏa mãn tột cùng. Anh khẽ vuốt ve gò má cô, thì thầm bằng chất giọng ma mị: “Em đã là người của anh rồi, An Ninh. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, em đừng mong xóa bỏ dấu vết của anh ra khỏi cơ thể em.”
Lục An Ninh bối rối đến mức không thể thốt nên lời. Cô muốn phản bác, muốn nhắc anh về danh xưng chị em, nhưng ánh mắt kiên quyết và sự chiếm hữu nghẹt thở từ người đàn ông trước mặt khiến cô nhận ra một sự thật bàng hoàng: Cậu em trai ngoan ngoãn ngày nào đã hoàn toàn biến mất.
Người đang đứng trước mặt cô lúc này là một kẻ điên rồ, kẻ đã giăng sẵn một tấm lưới trời không kẽ hở để nuốt trọn cô vào lòng.