Hành Tố Chiêu ấm ức nhìn Phó Tịnh Dung rồi lại đưa ánh mắt đáng thương nhìn về Hành Uy Viễn đang đi cầu thang xuống.
Cậu ta cố gắng nói to: “Mẹ, chỉ là một chiếc vòng thôi mà. Mẹ vì anh trai mới về mà không tặng con sao, con biết rồi con xin lỗi mẹ.” Sau đó còn làm bộ làm tịch để chiếc vòng xuống bàn.
Phó Tịnh Dung đi đến cầm chiếc vòng lên: “Con xem, đây là vòng mẹ thiết kế riêng cho con đó. Mẹ đã làm từ rất lâu rồi, chỉ đợi con.”
“Con cảm ơn.”
“Phó Tịnh Dung, bà có ý gì đây? Vì đứa con mới về mà quát đứa trẻ mà mình nuôi mười mấy năm hả?”
“Thì sao? Dù sao cũng không phải là con tôi sinh ra.”
“Bà!!!”
Phó Tịnh Dung không quan tâm quay người lại nắm tay Hành Sở Vân kéo ra ngoài, bà nói nhỏ: “Sở Vân, mẹ dẫn con đến nhà mới nhé.”
Đến lúc ngồi lên xe, bà lại hỏi: “Cục cưng con là Alpha hay Omega hay Beta. Sao mẹ không ngửi thấy pheromone của con vậy, là Beta sao?”
“Con… không biết, lúc trước mọi người đều nói khi ngửi thấy pheromone của con thì rất khó chịu, có lẽ là Alpha ạ.”
Phó Tịnh Dung vỗ vỗ tay cậu không hài lòng: “Sao mà thế được chứ, ngày mai mẹ đưa con đi khám nhé.”
Khi đến căn hộ mới, hai mẹ con bọn họ gặp một người phụ nữ, trông bà ăn mặc quý phái.
“Ô, Hành phu nhân đó hả, trời ơi là con trai bà sao, đẹp trai đấy nhỉ.” Giọng điệu khi nói hơi nâng cao nhưng cũng gật đầu tán thưởng.
“Ồ, Cố Uyển Lam, quen biết bao nhiêu năm hôm nay tôi mới thấy bà biết cách nói chuyện.”
Người tên Cố Uyên Lam khẽ hừ một tiếng, không thèm nói truyện với Phó Tịnh Dung quay sang cười với Hành Sở Vân: “Cháu là đứa nhóc mới được đón về hả? Sao mà ai đó lại để một đứa nhóc đẹp trai như này thất lạc ra ngoài chứ.”
“CỐ! UYỂN! LAM!” Phó Tịnh Dung tức giận gằn từng chữ, “Ai đó” ở đây hiển nhiên là đang nói bà rồi, bản thân bà cũng không mong muốn chuyện thất lạc con sẽ xảy ra.
Thấy được vẻ mặt đang dần u ám của Phó Tịnh Dung cuối cùng Cố Uyển Lam cũng lên tiếng hòa giải: “Ờm, xin lỗi mà. Không cố ý đâu nhưng… con trai bà đẹp quá, Sở Vân phải không? Con tới làm con dâu nhà bác nha.”
Nửa câu đầu làm cơn giận của bà vơi đi một nửa, nghe đến nửa câu sau lửa giận lại bùng lên: “Sở Vân nhà tôi không thèm cậu con trai nhà bà đâu nhá, có gả thì cũng là con trai bà tới làm dâu nhà tôi.”
“…”
Hành Sở Vân bật cười trước sự hơn thua của hai người, lúc này theo những tia nắng còn sót lại của cuối ngày, một thiếu niên bước đến, nhẹ giọng gọi: “Mẹ.”