Nghe Hành Uy Viễn nói một hồi, Hành Sở Vân ngây người.
Ồ, đã không thích thì đón cậu về làm gì.
Thấy cậu im lặng không nói một lời, khóe miệng Hành Tố Chiếu khẽ nhếch lên. Giọng nói của Hành Uy Viễn tiếp tục vang lên: “Đang nói chuyện với con đó, không nghe thấy hả?”
“Đã nghe, buồn nôn muốn chết.”
“Con…”
Hành Tố Chiêu bên cạnh nũng nịu ôm lấy cánh tay Hành Uy Viễn: “Cha đừng mắng anh nữa, là do con làm anh ấy không vui.”
Hành Sở Vân nhìn cảnh tượng này trong lòng thầm khinh bỉ: “Bác tài lái xe đi, có đi về nhà không?”
“Vâng thiếu gia.”
Về đến nhà.
Người làm cung kính cúi đầu thông báo: “Phu nhân, thiếu gia đã về rồi ạ.”
Phó Tịnh Dung nghe thấy con trai đã về, nụ cười đã lâu không còn xuất hiện trên gương mặt này cũng nở rộ, bà đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy người chồng của mình đang đi vào, Hành Tố Chiêu bên cạnh bám lấy cánh tay ông ta. Phó Tịnh Dung ngó nghiêng vẫn chưa thấy con trai trong lòng sốt ruột.
“Sở Vân đâu?”
Hành Uy Viễn dửng dưng đáp: “Nó ở đằng sau cầm đồ kìa, sao mà bà cứ phải xông xáo lên vậy.”
“Ông còn dám bắt con tôi xách đồ?” Phó Tịnh Dung chạy lên, nhìn thiếu niên khôi ngô trước mặt, không khỏi cảm thán sao con trai mình lại đẹp đến vậy.
“Sở Vân, con vứt đồ xuống đi, lát sẽ có người cầm vào. Con lại đây nói chuyện với mẹ nào.”
Ồ, đây là người mẹ giàu có của cậu. Hành Sở Vân rất biết nghe lời, thả hết đồ xuống đi tới nắm tay Phó Tịnh Dung, nghẹn ngào: “Mẹ, con về rồi.”
“Ừ ừ mẹ biết, mau vào nhà với mẹ.” Bà kéo tay Hành Sở Vân vào nhà, để mặc hai cha con Hành Uy Viễn đứng ở cửa.
Phó Tịnh Dung kéo Hành Sở Vân vào ghế ngồi, nghẹn ngào: “Con đó, đi đâu miết để mẹ phải tìm con mấy năm trời.”
“Dạ là con không phải.”
“Không không, là do mẹ, lỗi của mẹ. Đã về rồi thì mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con nhé.”
Đây mới thực sự là người thương cậu, Hành Sở Vân không khỏi xúc động nhìn Phó Tịnh Dung.
“Chị của con sắp từ nước ngoài về, nó còn nói đã mua quà cho con đó, tối nay sẽ về nhà, quà của mẹ đã để ở phòng con rồi. Hai hôm nay con về mẹ đã cố gắng thu xếp để về với con, cục cưng của mẹ.”
“Dạ, con cảm ơn nhưng…” Hành Sở Vân tỏ vẻ ấp úng.
“Sao thế?”
“Ui, mẹ mua quà cho con à, đẹp quá con cảm ơn mẹ.” Tố Chiêu từ trong phòng chạy ra, trên tay còn cầm chiếc vòng cổ tinh sảo.
Hành Sở Vân còn chưa kịp lên tiếng, Phó Tịnh Dung nhìn thấy chiếc vòng cổ đã tự tay thiết kế cho cục cưng của mình trên tay Hành Tố Chiêu.
“Bỏ xuống.”
“Dạ?”
“Tôi nói bỏ chiếc vòng xuống.”