Đến nội dung chính

Chương 36: Lợn rừng

admin 788 Chữ Cài Đặt

Thôn trưởng vừa rời đi, ba người lập tức mang đồ đạc vào trong. Cha và tam thúc kể lại tình hình trên trấn cho cả nhà nghe: y quán đóng cửa, nạn dân đổ về như nước, quan binh tuần tra dày đặc. Từng chi tiết đều báo hiệu một biến cố lớn sắp ập xuống. Sau bữa cơm trưa vội vàng, cả nhà bắt tay ngay vào việc.

Nãi nãi sai ba người con trai khiêng đống tre mà Diệp Thanh vừa bí mật lấy từ khu rừng ra để dựng khung nhà. Mục đích của việc này là để cô dễ dàng lắp ráp một ngôi nhà che chắn trong khu rừng nguyên sinh sau này. Nhờ uy quyền của nãi nãi, tuyệt nhiên không một ai thắc mắc số tre này từ đâu mà có. Một quy tắc bất thành văn đã hình thành trong Lâm gia: hễ nãi nãi đưa đồ, không ai được phép hỏi han, có thắc mắc cũng phải để trong lòng. Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Diệp Thanh hoạt động.
Diệp Thanh được nãi nãi đẩy vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi chợp mắt khoảng một canh giờ, cô lặng lẽ tiến vào khu rừng. Vừa thấy cô xuất hiện, chú sói con đã mừng rỡ chạy quanh quấn quýt, dường như nó đã thực sự coi cô là người thân duy nhất. Cô kiểm tra vết thương cho nó, thấy miệng vết thương đã lành lặn, nó hoạt động hoàn toàn bình thường.

Cô dự định đưa nó trở lại bìa rừng, nhưng khi đi tới gần con suối, tai cô bỗng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ những hố bẫy đã đào hôm trước. Sống lưng Diệp Thanh lạnh toát, cô thận trọng tiến lại kiểm tra. Dưới hố sâu, hai con lợn rừng lớn đã bị chông đâm chết, cạnh đó là ba con lợn con đang hốt hoảng ủi ủi, chốc chốc lại kêu lên những tiếng yếu ớt.

Diệp Thanh mừng thầm nhưng không vội xuống hố. Cô nấp sau lùm cây, quan sát thật kỹ xung quanh để xác định không còn con lợn rừng nào khác đang rình rập. Sau một hồi thấy an toàn, cô mới đứng sát miệng hố. Nhìn đống lợn rừng to lớn, cô bối rối không biết làm cách nào để mang chúng lên. Không nghĩ ra cách, cô quyết định thoát ra ngoài để bàn bạc với gia gia và nãi nãi.
Vừa nghe cháu gái kể lại sự tình, hai người không hề mừng rỡ ngay mà lập tức kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không. Thấy cô vẫn lành lặn, nãi nãi mới thở phào nhưng giọng vẫn đầy lo lắng:

“Một mình cháu ở trong đó rất nguy hiểm. An nguy của cháu mới là trên hết, nhà ta không cần phụ thuộc vào cái khu rừng đó mà để cháu gặp họa đâu.”

Sống mũi Diệp Thanh cay cay, cô nũng nịu ôm lấy cánh tay bà:

“Nãi nãi yên tâm, cháu chỉ cần động ý niệm là ra ngoài được ngay. Nếu thấy nguy hiểm cháu sẽ thoát ra lập tức mà.”

Dù vậy, ánh mắt nãi nãi vẫn hiện rõ vẻ bất an. Gia gia cũng trầm giọng tiếp lời:

“Tuy là vậy nhưng cháu vẫn phải cẩn thận. Nhà ta không hy vọng hy sinh cháu để hưởng lợi. Cháu là quan trọng nhất.”

Sau khi ôm hai người thề thốt sẽ tuyệt đối cẩn thận, cô mới quay lại việc chính: làm sao mang số lợn rừng kia ra ngoài mà không bị nghi ngờ. Nãi nãi trầm tư một lát rồi nảy ra ý kiến:
“Lúc sáng cháu mua nửa con heo trên trấn vẫn chưa nói với người nhà đúng không? Vậy thì bây giờ ba người chúng ta đánh xe la tới nhà Trương đồ tể. Ta lấy lý do đi lấy thịt heo, rồi nhân lúc vắng vẻ, chúng ta sẽ đưa hai con lợn rừng trong khu rừng ra xe la. Lúc chở về, cả nhà sẽ chỉ nghĩ đó là số thịt ta vừa mua về.”

Diệp Thanh và gia gia đều ngẩn người, không khỏi kinh ngạc trước sự nhạy bén và khả năng xử lý tình huống cực kỳ sắc sảo của nãi nãi. Thế là ba người viện cớ đi lấy thêm đồ, đánh xe la đi một vòng rồi bí mật chuyển lợn rừng ra xe. Khi chiếc xe la chở hai con lợn rừng to béo cùng nửa con heo về đến sân, cả nhà Lâm gia đều kinh ngạc nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là nhà mình đã chuẩn bị rất kỹ cho hành trình sắp tới.