Sáng sớm, khi tiếng gà rừng vừa vang lên râm ran đầu thôn, Diệp Thanh đã tỉnh giấc.
Cô không vội rời giường mà chỉ khẽ nhắm mắt lại. Ý niệm động, tâm trí cô lập tức chìm vào khu rừng nguyên sinh trong không gian. Con sói nhỏ đã tỉnh từ bao giờ. Nó nằm cuộn tròn trong ổ lá khô, lẳng lặng liếm nhẹ vết thương. Ánh mắt xanh biếc của nó không còn vẻ hoảng loạn, thay vào đó là một chút tò mò đối với thế giới xung quanh. Vết thương nơi chân nó đang khép lại với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Dường như khu rừng này không chỉ là nơi trú ẩn thông thường, mà còn ẩn chứa những điều kỳ diệu khác thường. Diệp Thanh khẽ mỉm cười hài lòng. Cô tự nhủ rằng điều này thật tốt.
Sau đó, cô mở mắt trở về thực tại. Hôm nay cô có một việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Đó là tìm nơi thích hợp để trồng lương thực.
Chỉ bằng một ý niệm, cô đã xuất hiện giữa rừng già. Không chút chần chừ, cô đi thẳng về phía con suối. Những dấu chân của bầy lợn rừng từ hôm qua vẫn còn đó. Chúng như một lời nhắc nhở đanh thép rằng nơi này không hề an toàn tuyệt đối.
Cô vòng sang bờ bên kia suối, đi thêm một đoạn rồi bỗng dừng bước. Trước mắt cô hiện ra một vùng đồng cỏ rộng lớn. Cỏ tranh mọc dày đặc với những phiến lá dài và sắc lẹm. Xen lẫn trong đó là những vạt cỏ đuôi chó mềm mại và cỏ gấu xanh rì nơi đất ẩm. Cảnh tượng xanh tốt đến mức lạ lùng.
Diệp Thanh bước tới rồi ngồi xuống. Cô bốc một nắm đất lên để kiểm tra. Đất ở đây rất ẩm, tơi xốp và nằm ngay gần nguồn nước. Ánh mắt cô dần sáng lên đầy hy vọng. Cô khẳng định rằng nơi này chắc chắn có thể trồng trọt được.
Trong đầu cô nhanh chóng thực hiện những phép tính toán. Nếu có thể khai hoang và san phẳng vùng đất này để trồng lúa hoặc ngô, ít nhất gia đình cô cũng đủ sức duy trì sự sống qua cơn hoạn nạn. Cô lại liếc nhìn xung quanh. Nguồn cỏ dồi dào như vậy sẽ là thức ăn tuyệt vời cho gia súc, nhất là hai con la mới mua. Như vậy, cô có thể hoàn toàn tập trung lo nguồn lương thực cho con người.
Thế nhưng, ý nghĩ vừa lóe lên đã bị thực tế kéo ghì xuống. San bằng cả một vùng đất hoang sơ này không phải là chuyện đơn giản. Cô nhìn lại chính mình, một thân hình gầy nhỏ mới mười ba tuổi. Bàn tay cô còn chưa quen cầm cuốc lâu ngày.
Một khoảng im lặng bao trùm. Gió nhẹ thổi qua khiến những ngọn cỏ lay động xào xạc. Diệp Thanh thở dài tự hỏi mình phải làm sao đây. Một mình cô muốn biến nơi này thành ruộng vườn thì phải tốn bao nhiêu thời gian và sức lực.
Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ viển vông. Cô ước giá như mình có một không gian vạn năng, chỉ cần nghĩ một cái là mọi việc xong xuôi. Cô khẽ bật cười tự giễu vì sự mơ mộng của mình.
Sau đó cô lắc đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Cô tự nhủ ông trời đã cho mình và gia gia cơ hội này đã là quá nhiều. Một khu rừng bí mật, một nơi trú ẩn an toàn và một con đường sống giữa thời loạn. Như vậy thực sự đã quá đủ rồi.
Cô đứng dậy và phủi sạch bụi đất trên tay. Ánh mắt cô nhìn quanh vùng đất trước mặt, không còn chút do dự nào nữa. Cô quyết định sẽ làm từng chút một.