Mị mở mắt.
Đó không còn là đôi mắt của Lâm Huệ, của cô sinh viên nghèo luôn cụp xuống vì tự ti và u uất. Đôi nhãn cầu ấy giờ đây mang một sắc thái khác hẳn: sâu thẳm như vực tối, thi thoảng lại lóe lên một tia sáng tím huyền bí, lạnh lẽo và đầy uy quyền. Mị hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí đặc mùi ẩm mốc và bụi bặm của khu ổ chuột tràn vào phổi. Đối với một thực thể cổ xưa vốn chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn và chấp niệm, cảm giác có một cơ thể bằng xương bằng thịt thật sự vừa lạ lẫm, vừa thú vị.
“Thân xác này… thật yếu ớt.” Mị thốt lên. Giọng nói vẫn là của Lâm Huệ, nhưng âm vực đã thay đổi, trở nên trầm thấp, có độ rung nhẹ khiến người nghe cảm thấy tê dại như có một luồng điện xẹt qua sống lưng.
Mị từ từ ngồi dậy, cử động từng đốt ngón tay. Cô cảm nhận rõ rệt dòng máu phàm trần đang chảy trong huyết quản, mang theo cả những dư vị đắng ngắt của sự đố kỵ và uất hận mà Lâm Huệ đã để lại. Đó là “Khí” – nguồn năng lượng đen tối nuôi dưỡng Mị. Trong góc tối nhất của tâm trí, linh hồn thật sự của Lâm Huệ đang co rúm lại, gào thét trong câm lặng khi thấy quyền kiểm soát cơ thể mình đã hoàn toàn mất đi. Nhưng Mị chẳng quan tâm. Với Mị, Lâm Huệ chỉ là một vật chủ, một công cụ để thực thể này một lần nữa được nếm trải hương vị của nhân gian.
Mị đứng dậy, bước đến trước mảnh gương vỡ còn sót lại trên tường. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa sổ rách nát, rọi lên khuôn mặt cô. Lâm Huệ vốn có những nét khá thanh tú, nhưng sự nghèo khó và lo âu đã khiến cô trông già hơn tuổi, làn da hơi sạm và đôi mắt luôn thâm quầng.
Mị khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy tà khí. Cô đưa bàn tay với những ngón thon dài lên, móng tay sắc nhọn khẽ rạch một đường nhỏ trên gò má mình. Máu đỏ rỉ ra, nhưng ngay lập tức, một làn khói đen mờ ảo bao phủ lấy vết thương. Trong tích tắc, vết cắt khép lại, không để lại dù chỉ một vết sẹo nhỏ.
Không dừng lại ở đó, Mị bắt đầu vận dụng năng lượng hắc ám để “cải tạo” lại món đồ chơi mới này. Làn da vốn khô ráp bắt đầu chuyển mình, trở nên trắng nõn nà và mịn màng như sứ thượng hạng, tỏa ra một mùi hương thanh khiết nhưng đầy mê hoặc. Những đường nét trên khuôn mặt vốn dĩ bình thường nay được tinh chỉnh lại: đôi lông mày lá liễu sắc sảo hơn, cánh mũi thon gọn và đôi môi vốn dĩ nhợt nhạt vì thiếu chất nay trở nên mọng nước, đỏ thắm như vừa nhúng vào rượu vang thượng hạng.
Chỉ trong mười lăm phút, kẻ đứng trước gương không còn là “con bé Huệ” nhà nghèo dễ bị bắt nạt nữa. Đó là một yêu cơ bước ra từ thần thoại, một vẻ đẹp ma mị đến mức có thể khiến người ta nguyện chết chỉ để được nhìn một lần.
“Được rồi… giờ thì chúng ta cần dọn dẹp một chút rác rưởi.” Mị thì thầm, ánh mắt liếc nhìn đống quần áo rẻ tiền nằm vương vãi trên sàn.