“Tôi muốn chúng nó phải trả giá.” Cô thì thầm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm: “Tôi muốn Trần Minh phải quỳ dưới chân tôi. Tôi muốn Chu Lan phải nếm trải cảm giác mất sạch mọi thứ!”
Trong cơn quẫn bách, Lâm Huệ vung tay đấm mạnh vào mặt gương. Tiếng kính vỡ khô khốc vang lên. Những mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa sâu vào mu bàn tay, máu tươi bắt đầu rỉ ra, nóng hổi và đỏ thẫm. Cô không thấy đau, hay đúng hơn, nỗi đau thể xác không thấm tháp gì so với sự sỉ nhục mà cô vừa gánh chịu.
Máu từ tay Lâm Huệ chảy dọc theo mặt gương, len lỏi vào những vết nứt li ti. Ngay khoảnh khắc đó, không gian trong căn phòng bỗng chốc đông cứng lại. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ im bặt. Một luồng khí lạnh lẽo, mang theo mùi của đất ẩm và hương hoa quỳnh héo úa, từ từ lan tỏa.
Từ trong những kẽ nứt của chiếc gương, một làn khói đen kịt, đặc quánh như nhựa đường bắt đầu rỉ ra. Nó không tan biến mà cuộn xoáy lại, hình thành một bóng hình mờ ảo nhưng đầy quyền uy. Một giọng cười âm u, ma mị vang lên, không phải từ không gian, mà như dội thẳng vào sâu trong tiềm thức của Lâm Huệ.
[Chấp niệm thật mạnh mẽ… Một linh hồn đầy rẫy sự đố kỵ và thù hận. Cô gọi tôi sao, cô gái nhỏ?]
Lâm Huệ sững sờ, đôi mắt mở to kinh hãi nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn: “Cô… cô là cái gì?”
Làn khói đen tụ lại thành hình dáng một người phụ nữ với mái tóc dài lê thê, đôi mắt rực lên ánh tím tà mị. Đó là Mị, thực thể cổ xưa sinh ra từ những phần tối tăm nhất của nhân tính.
[Tôi là gương mặt thật của những khao khát mà cô không dám thừa nhận. Tôi là “Mị”. Cô muốn nhan sắc? Cô muốn sự phục tùng? Cô muốn biến những kẻ sỉ nhục mình thành nô lệ?] Mị bay lơ lửng quanh Lâm Huệ, hơi lạnh từ thực thể này khiến da gà cô nổi lên rần rần.
[Tôi có thể cho cô tất cả. Tôi sẽ biến cô thành bông hoa độc nhất, khiến mọi đàn ông phải phát điên, khiến kẻ thù của cô phải tự tay hủy hoại chính mình.]
Lâm Huệ run rẩy, hơi thở dồn dập: “Cái giá… cái giá là gì?”
Mị ghé sát tai cô, hơi thở của nó không có hơi ấm, chỉ có sự trống rỗng vĩnh cửu. [Linh hồn cô. Hãy dâng hiến cái xác thịt phù phiếm này cho tôi, để tôi mượn đường trở lại nhân gian. Cô sẽ không còn là Lâm Huệ yếu đuối nữa. Cô và tôi sẽ là một. Cô sẽ chứng kiến màn trả thù tàn khốc nhất mà cô từng mơ tới. Cô có chấp nhận không?]
Lâm Huệ nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu, rồi nhìn lại hình ảnh nhếch nhác của mình trong gương. Cô nhớ lại nụ cười khinh bỉ của đám bạn Chu Lan, nhớ lại sự thờ ơ của Trần Minh. Một sự quyết tuyệt điên rồ trỗi dậy. Nếu cuộc đời đã dồn cô vào đường cùng, cô sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ để được một lần đứng trên đỉnh cao.
“Tôi đồng ý.” Lâm Huệ thốt lên, giọng nói không còn run rẩy mà đanh lại như thép nguội: “Lấy đi linh hồn tôi đi! Chỉ cần khiến chúng nó phải đau đớn, tôi không tiếc gì cả!”