Cô cầm chai rượu lên, xoay mạnh một lần nữa. Lần này, cô không dùng sức mạnh phàm trần, mà một luồng khói đen cực mảnh từ đầu ngón tay cô đã dẫn dắt vòng xoay.
“Đến lượt tôi hỏi… Ai sẽ là người tiếp theo dâng hiến bí mật cho tôi đây?”
Chai rượu xoay điên cuồng trên bàn, tiếng ma sát giữa thủy tinh và đá cẩm thạch rít lên ghê người. Cả căn phòng như bị cuốn vào một vòng xoáy của dục vọng và tội lỗi mà Mị chính là tâm điểm. Trần Minh ngồi đó, tim đập loạn nhịp, bàn tay anh vô thức sờ lên cổ – nơi vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay của Mị. Anh biết, mình đã thua. Không phải thua trong trò chơi, mà là thua trong cuộc chiến giành lại linh hồn mình từ tay người phụ nữ này.
Và ở phía đối diện, Đặng Việt nở một nụ cười điên dại. Gã không sợ Mị, gã khao khát cô. Gã khao khát được cô thao túng, khao khát được chìm đắm trong bóng tối mà cô mang lại.
*
Không gian trong phòng VIP của Heaven Lounge dường như đặc quánh lại. Tiếng nhạc EDM xập xình từ những phòng bên cạnh chỉ còn là những nhịp đập xa xăm, mơ hồ, bị ngăn cách bởi lớp cửa cách âm dày đặc và bầu không khí căng thẳng đến cực độ đang bao trùm lấy nhóm người. Dưới ánh đèn neon đỏ quạch như màu máu loãng, gương mặt của mỗi người đều hiện lên với những góc cạnh đầy ám ảnh.
Trần Minh ngồi bất động trên ghế sofa da cao cấp, hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng đường dài. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay của Lâm Huệ vẫn còn in hằn trên cổ anh, tê tái và râm ran như dòng điện chạy thẳng vào đại não.
Mị không lùi lại. Cô vẫn giữ tư thế cúi thấp, đôi môi đỏ thẫm gần như chạm vào vành tai của Trần Minh. Mùi hương hoa bỉ ngạn nồng nàn, u uẩn bao trùm lấy anh, khiến lý trí của gã thiếu gia vốn luôn tự phụ về sự tỉnh táo của mình bắt đầu tan rã.
“Anh Minh à…” Mị thì thầm, giọng nói trầm khàn, mang theo một chút âm hưởng của gió rít qua kẽ lá, vừa mượt mà như lụa lại vừa sắc lạnh như dao: “Anh nghĩ anh đủ tư cách làm chủ nhân của tôi sao? Hay thực chất… anh chỉ đang khao khát được quỳ xuống, làm một con rối ngoan ngoãn dưới chân tôi?”
Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của Trần Minh nhưng đồng thời lại nhen nhóm lên một ngọn lửa dục vọng đen tối mà anh chưa từng dám đối diện. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt tím tà mị của cô – một kẻ đang run rẩy, một kẻ đang bị mê hoặc đến mất đi bản ngã. Trần Minh muốn đẩy cô ra, muốn khẳng định vị thế của một kẻ bề trên nhưng đôi tay anh lại phản bội, chúng cứng đờ và vô lực.
Đứng ngay cạnh đó, Chu Lan chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Trái tim cô ta thắt lại, cảm giác nhục nhã và uất hận dâng trào lên tận cổ họng. Người đàn ông luôn thề non hẹn biển, người luôn đứng ra bảo vệ cô trước mọi sóng gió, giờ đây lại đang để mặc cho con nhỏ “nghèo hèn” Lâm Huệ thao túng ngay trước mắt mình. Sự im lặng của Trần Minh chính là nhát dao chí mạng đâm vào lòng kiêu hãnh của một tiểu thư khuê các.
“Lâm Huệ! Mày im miệng ngay cho tao!” Chu Lan rít lên qua kẽ răng. Gương mặt thanh tú thường ngày giờ đây méo mó vì giận dữ: “Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một con nhỏ thấp hèn mà tao bố thí cho chút lòng thương hại thôi! Đừng có dùng cái giọng lẳng lơ đó để quyến rũ anh Minh!”