Đến nội dung chính

Chương 18

admin 707 Chữ Cài Đặt

Trần Minh nhấp một ngụm rượu mạnh, để cái nóng của cồn đốt cháy cuống họng, rồi anh hỏi bằng giọng điệu tự tin đến mức ngạo mạn:

“Lâm Huệ, em thay đổi diện mạo, thay đổi phong thái, thậm chí là cả cách nhìn người khác… Có phải tất cả những nỗ lực này đều là vì muốn thu hút sự chú ý của tôi sau khi bị tôi từ chối một cách phũ phàng trước đây không? Em vẫn còn yêu tôi đến mức phát điên, đúng chứ?”

Câu hỏi của Trần Minh như một gáo nước lạnh dội vào sự im lặng. Chu Lan siết chặt tay, ánh mắt căm hận nhìn Mị, chờ đợi một lời thú nhận nhục nhã. Đặng Việt thì nheo mắt, gã không tin mọi chuyện đơn giản như thế.

Mị không trả lời ngay. Cô khẽ nghiêng đầu, để những lọn tóc đen dài như gỗ mun xõa xuống bờ vai trần trắng muốt. Một nụ cười nửa miệng hiện rõ trên môi cô – nụ cười của một kẻ đi săn đang nhìn con mồi tự đâm đầu vào lưới.
Thay vì dùng lời nói, Mị từ từ đứng dậy. Chiếc đầm đen ôm sát lấy từng đường cong tuyệt mỹ của cô, uyển chuyển theo từng cử động. Cô không nhìn bất cứ ai khác, chỉ dán chặt đôi mắt tím tà mị vào Trần Minh.

Cô bước đi, chậm rãi, tiếng gót giày nhọn gõ xuống sàn đá vang lên đều đặn như nhịp đồng hồ đếm ngược của tử thần. Mị tiến sát về phía Trần Minh. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng milimet, cô chống hai tay xuống thành ghế sofa, ép sát cơ thể mình về phía anh.

Trần Minh cứng đờ người. Mùi hương bỉ ngạn – thứ mùi hoa của cõi âm, vừa thơm nồng nàn vừa lạnh lẽo – bủa vây lấy khứu giác của anh. Nó không giống bất kỳ loại nước hoa đắt tiền nào anh từng biết. Nó kích thích bản năng gốc rễ nhất trong con người anh.

Mị ghé sát môi vào tai Trần Minh, hơi thở của cô mát lạnh như băng tuyết, khiến anh rùng mình một cái dọc sống lưng.
“Anh Minh à…” Mị thì thầm, giọng nói trầm khàn và đầy mê hoặc: “Anh nghĩ mình quan trọng đến thế sao?”

Cô đưa một ngón tay thon dài, móng tay sơn màu tím đen rạch nhẹ một đường từ xương quai hàm của Trần Minh xuống tận cổ áo sơ mi của anh. Cảm giác nhồn nhột và tê tái lan tỏa khiến Trần Minh nín thở, đồng tử anh giãn to ra vì hưng phấn lẫn sợ hãi.

“Sự chú ý của anh… đối với tôi bây giờ chỉ giống như một món đồ chơi rẻ tiền mà tôi vô tình nhặt được bên đường thôi.” Mị tiếp tục, giọng nói của cô vang vọng trong tâm trí anh như một lời nguyền: “Nhưng nếu anh muốn biết tôi có còn “yêu” anh hay không… tại sao anh không tự mình cảm nhận nhỉ?”

Bất ngờ Mị dùng tay còn lại nắm lấy cà vạt của Trần Minh, kéo mạnh anh về phía trước. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi của hai người chạm vào nhau. Trong ánh đèn đỏ mờ ảo, Trần Minh thấy đôi môi đỏ mọng của Mị đang hé mở và sâu trong đôi mắt tím kia, anh thấy hình ảnh chính mình đang tan chảy ra như sáp nến trước lửa rừng.
Chu Lan hét lên một tiếng thất thanh, cô ta lao đến định tách hai người ra: “Lâm Huệ! Mày buông anh ấy ra! Mày là đồ con ranh mất dạy!”

Nhưng trước khi Chu Lan kịp chạm vào, Mị đã buông tay. Cô đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ tà váy như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bụi bặm. Cô nhìn Chu Lan bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng, rồi quay sang nhìn Đặng Việt đang ngồi đó với hơi thở dồn dập và ánh mắt rực lửa dục vọng.

“Trò chơi này… bắt đầu thú vị rồi đấy…” Mị nói, giọng điệu thanh tao như thể cô vừa hoàn thành một nghi lễ thần thánh.