Nam Thành nắm tay Thiên Ý đi vào nhà, bà Thanh đang đợi sẵn thấy Thiên Ý đến bà liền gọi: “Ngồi đây cháu.” Thiên Ý rụt rè đến ngồi bên cạnh bà.
Bà nắm tay cô hỏi: “Cháu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Cô không biết phải trả lời bà thế nào vì thực tế cô không chuẩn bị gì cả, thấy cô ấp úng, Nam Thành đỡ lời: “Xong hết rồi bà ạ!, chỉ cần hai ngày nữa đến nhà thờ là lễ là hoàn thành.”
Bà Thanh lườm Nam Thành: “Con trai thì biết gì, con gái trước khi về nhà chồng cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.”
Bà Thanh vô tình nhắc Thiên Ý một việc rất quan trọng mà cô chưa suy nghĩ đến, đó là “về nhà chồng”, sau khi lễ cưới hoàn thành cô sẽ phải về đây sống, phải ở chung phòng với Nam Thành, phải thực hiện nghĩa vụ của một người con dâu đối với gia đình chồng. Cô chỉ muốn đơn giản, muốn nhanh chóng cho xong trước khi cha cô phẫu thuật mà quên mất việc này, càng suy nghĩ cô càng lúng túng.
“Nhà mình có đầy đủ rồi có cần chuẩn bị gì đâu bà, chỉ cần cô ấy đến ở là được.” Nam Thành lại đỡ lời giúp cô.
Bà Thanh nghĩ Thiên Ý vì quá hồi hộp cho việc trọng đại nên mới lúng túng như vậy làm bà bật cười. Bà cầm lấy chiếc hộp được đặt trên bàn lên và đưa cho Thiên Ý, chiếc hộp được chạm khắc hoa văn rất sang trọng và tinh tế, bà bảo cô mở ra xem. Thiên Ý mở hộp ra, trong hộp có rất nhiều trang sức quý giá.
Bà Thanh nói với cô: “Đây là sính lễ bà cho cháu, đúng lý ra phải trao trong ngày cưới trước mặt quan viên hai họ nhưng hai cháu muốn tổ chức đơn giản vì vậy hôm nay bà cho cháu trước, cháu cứ giữ lấy.”
Thiên Ý nhớ đến lời Nam Thành nói và điều kiện trong bản thỏa thuận, cô không được nhận bất cứ lợi ích nào từ nhà anh và thực tế cô cũng không có ý nhận.
Cô vội đặt chiếc hộp xuống và nói với bà: “Cháu cảm ơn lòng tốt của bà nhưng cháu không thể nhận được vì những món này quá quý giá.”
Bà Thanh lại đặt chiếc hộp vào tay cô: “Đây là sính lễ, cô dâu nào cũng sẽ nhận được sính lễ từ nhà chồng, bà không muốn cháu thiệt thòi.”
Cô ngước nhìn Nam Thành, anh gật đầu ra hiệu cho cô nhận lấy, vì anh sợ cô sẽ làm bà nghi ngờ. Thiên Ý nhận lấy và cảm ơn bà. Bà Thanh bảo Nam Thành dẫn cô đến phòng ngủ của anh để xem cần thay đổi hay mua thêm vận dụng gì không. Nam Thành gật đầu và đến nắm tay Thiên Ý dẫn lên tầng hai.
Anh mở cửa phòng và ra hiệu cho cô vào, vừa vào phòng anh buông tay cô ra và đóng cửa lại. Phòng của Nam Thành khá rộng rãi và rất ngăn nắp, một chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, bàn ghế và ti vi được sắp xếp gọn gàng, bên trong có thêm một khu vực được ngăn ra để làm phòng đọc sách và một toilet ở cuối phòng. Thiên Ý mãi nhìn xung quanh, Nam Thành nói cô đừng đụng chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng anh.
Thiên Ý giật mình và đưa chiếc hộp trên tay cho Nam Thành: “Anh giữ đi.”
“Bà cho cô sao cô không tự giữ?” Nam Thành hỏi.
Thiên Ý lắc đầu: “Tôi không có quyền nhận những thứ này, đây là sính lễ bà chuẩn bị cho cháu dâu, khi nào anh thật sự tìm được cháu dâu cho bà hãy trao cho cô ấy. Thật lòng tôi thấy rấy áy náy và có lỗi với bà.”
Nam Thành nhận lấy chiếc hộp để lên bàn, anh nói với cô: “Sau khi lễ cưới xong, cô phải đến đây sống và đây cũng là phòng của cô, nhưng cô yên tâm tôi sẽ phân định rõ ràng ranh giới không để cô thấy bất tiện.”
“Trong phòng này chỉ có một chiếc giường vậy tôi ngủ ở đâu, hay tôi sẽ sang ở phòng cho khách cũng được.” Thiên Ý hỏi.
“Bà tôi rất thông minh và tinh tế nếu cô làm vậy bà sẽ nhận ra ngay, nên hai chúng ta phải ở cùng phòng, còn về chiếc giường tôi đã quen ngủ ở đó, nhưng tôi sẽ kê thêm một chiếc ghế dài cho cô, cô thấy sao?”
Dù gì cũng chỉ sống ở đây hai năm, có chỗ nằm ngủ là tốt lắm rồi, cô không thể đòi hỏi thêm nữa.
Nam Thành đi ra phía cửa phụ, mở cửa và đi ra ngoài hàng lang, Thiên Ý đi theo anh, bên ngoài trời đã tối nên rất mát mẻ, ở đây cũng được treo rất nhiều hoa lan, cùng loại với hoa lan cô thấy được treo ở cửa sổ phòng bệnh. Đây chắc là loài hoa anh thích, một chiếc ghế dùng để đọc sách và cả một bộ bàn ghế nhỏ, không biết có phải anh là người sắp xếp chúng không, nhưng một người vô tâm, lạnh lùng như anh sao có thể tinh tế đến thế.
Hai người đứng im lặng rất lâu nhìn khoảng không trước mặt, nơi này từ mai sẽ là nhà của cô, nhưng sao cảm giác xa lạ quá.
Từng cơn gió thổi nhẹ qua mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa lan, Thiên Ý khẽ nhìn qua Nam Thành, dưới khung cảnh của buổi tối, gương mặt thanh tú của anh làm cô thoáng chút bối rối.