Đến nội dung chính

Chương 14: “Đám cưới trong mơ hay thực tế sẽ đẹp hơn”

admin 1.079 Chữ Cài Đặt

Cha mẹ cô gật đầu thay cho lời đồng ý, bà Thanh vui vẻ bảo sẽ nhanh chóng cho hai đứa tổ chức đám cưới, cha mẹ cô không cần phải lo, gia đình bà sẽ lo hết mọi thứ. Sau khi đã nói xong ý mình bà Thanh tạm biệt cha mẹ Thiên Ý và hẹn khi chọn được ngày cưới sẽ trình ngày lại cho cha mẹ cô.

Nam Thành cũng xin phép ra ngoài, Thiên Ý vội đi theo anh, cô có việc cần bàn lại với anh.

“Anh có thời gian nói chuyện với tôi một lát không?” Thiên Ý hỏi.

Nam Thành dừng lại hỏi có việc gì cô cứ nói đi, Thiên Ý đi thêm một khoảng, ngồi xuống ghế, nơi này ít người qua lại để tránh gây chú ý cho những người xung quanh. Nam Thành đi theo phía sau cô và ngồi xuống cách cô một cái ghế.

“Về việc tổ chức lễ cưới, tôi nghĩ nên làm đơn giản càng ít người biết đến càng tốt, cha tôi đang bệnh nên tôi không muốn tổ chức rờm rà.” Thiên Ý nói.
Nam Thành đồng thuận với ý kiến của cô: “Được thôi, tôi cũng không muốn nhiều người biết đến, càng tối giản càng tốt.”

“Vậy anh hãy giúp tôi nói với bà, còn về gia đình tôi, tôi sẽ tự nói.” Thiên Ý tiếp lời.

Thật ra Nam Thành vẫn còn nghi ngờ Thiên Ý nên anh không muốn tổ chức đám cưới lớn, cũng không muốn bạn bè, đồng nghiệp của anh biết về chuyện này, chỉ đơn giản là tổ chức cho bà anh thấy. Thiên Ý cũng vậy, cô biết việc mình đang làm cũng giống như một cuộc giao dịch, cô sẽ có thể giúp cha yên lòng còn về phần anh, bà anh cũng sẽ vui vẻ không còn bắt anh phải tìm hiểu cô gái khác. Vì vậy cô không có tâm trạng chuẩn bị gì cho lễ cưới cứ đại khái đủ lễ nghi là được.

“Cô muốn tổ chức lễ cưới như thế nào?” Nam Thành hỏi.

“Tôi nghĩ không cần thiết phải tổ chức, chỉ cần đến nhà thờ xin phép làm lễ cưới, mời bà anh và cha mẹ tôi đến là được.” Thiên Ý trả lời.
Anh cảm thấy như vậy cũng tốt, vừa đủ để chứng minh anh và cô đã kết hôn vừa không cần mời nhiều người đến tham dự.

“Vậy cô muốn khi nào?” Nam Thành lại hỏi.

“Tùy anh, nhưng càng sớm càng tốt.” Cô đáp.

Anh đồng ý với ý kiến của cô, anh sẽ đến nhà thờ xin phép và báo lại cho cô về thời gian. Nói xong anh rời đi, cô nhìn theo bóng lưng của anh đang xa dần, người này sắp tới sẽ là chồng cô. Cô cũng như những cô gái mơ mộng khác, đã từng tưởng tượng đến bóng dáng người chồng, đã từng mơ về ngày mặc áo cưới lộng lẫy, được mọi người chúc tụng hân hoan. Nhưng giờ đây những mơ mộng đó chỉ đổi lại sự lạnh lùng và một bản thỏa thuận từ người sẽ là chồng cô. Tương lai phía trước có được gọi là tương lai?

Bà Thanh khá ngạc nhiên khi nghe Nam Thành nói về ý định tổ chức lễ cưới của mình, dĩ nhiên bà không đồng ý, bà muốn tổ chức một đám cưới thật lớn, thật hoành tráng dù gì bà cũng chỉ có một cháu trai và nhất là muốn để Thiên Ý được hãnh diện với mọi người. Nam Thành thuyết phục bà rằng thời điểm này không thích hợp do chú đang chuẩn bị phẫu thuật, anh và Thiên Ý chỉ muốn đơn giản tránh đông người ảnh hưởng sức khỏe của chú, anh sẽ bù đắp cho Thiên Ý bằng những ngày tháng còn lại. Trước những lý lẽ hợp lý của Nam Thành, bà Thanh đành phải đồng ý.
Về phần Thiên Ý, cô cũng nói lại với cha mẹ về ý kiến của mình với lý do tương tự Nam Thành đã đưa ra. Cha mẹ cô không muốn mọi người dị nghị là gả cô vì tài sản nên đồng ý để cô và Nam Thành tổ chức đơn giản. Để cha mẹ yên lòng cô hứa với họ khi nào sức khỏe cha ổn định, cô và Nam Thành sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để mời bà con, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp tham dự.

Theo nguyên tắc của nhà thờ khi cử hành lễ cưới phải đợi ít nhất sau ba tuần rao giảng, Nam Thành đã kể lại lý do anh và cô phải kết hôn sớm, rất may mắn đã nhận được sự đồng ý từ Cha xứ, lễ cưới có thể cử hành trong hai ngày nữa.

Nam Thành đang làm việc thì nhận được điện thoại của bà Thanh, bà bảo anh khi xong việc hãy đưa cả Thiên Ý về nhà. Anh đến phòng bệnh xin phép cho Thiên Ý về nhà cùng mình, cha mẹ cô đã xem Nam Thành như con rể trong nhà nên không thắc mắc lý do khi Thiên Ý đi cùng anh.

Trước khi vào nhà, Nam Thành quay sang nói với cô “dù gì cũng đã chọn được ngày cưới, cô hãy cư xử cho đúng đừng để bà tôi nhận ra điều gì kỳ lạ”. Anh nhắc khéo cô vì thật tế giữa hai người vẫn còn quá xa lạ không hề có cảm giác của người sắp cưới nhau.

Thiên Ý hỏi lại anh: “vậy phải cư xử như thế nào?”

“Thì giống như với bạn trai cô.” Nam Thành nói.

“Nhưng tôi chưa từng có bạn trai.” Thiên Ý đáp.

Nam Thành thản nhiên: “Vậy cứ làm theo tôi, bà tôi rất tin ý chỉ cần sơ hở là bị phát hiện ra ngay.”

Thiên Ý vừa xuống xe vừa lẩm bẩm: “Chắc anh có nhiều bạn gái lắm nên mới có nhiều kinh nghiệm như vậy.”

Nam Thành và Thiên Ý đi vào nhà, đến cửa chính, anh đưa tay về phía cô, cô nhìn anh không hiểu, anh lắc lắc tay mình ra hiệu cho Thiên Ý nắm tay anh, cô có chút ngại ngùng vì chưa bao giờ làm vậy, thấy Thiên Ý đứng sững người, anh tiến đến nắm lấy tay cô. Cô khẽ rùng mình như có dòng điện chạy qua, tay anh rất ấm, cảm giác thật kỳ lạ.