Đến nội dung chính

Chương 11

admin 503 Chữ Cài Đặt

Tôi – Minh Thu. [2]

Vì quá sốc, không nói nên lời nên tôi dí điện thoại và tờ giấy cho hai người tự xem.

Bố và anh nhìn dãy số trên tờ giấy rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, cứ thế hai hành động này được hai người lặp đi lặp lại. Rồi hai người mắt chạm mắt, nhìn nhau.

“RẦM!”

“CÔ! CHÚ! CÓ HAI NGƯỜI NỮA NGẤT XỈU!”

[Đội ngũ nhân sự cấp cứu: Rồi! Rồi! Nhà này còn ai xỉu nữa không, để hốt đi luôn một thể.]

Và đó là phát súng thứ hai.

Không dừng lại, một liên hoàng súng cứ thế chen chúc nhau nổ ra.

Từ một ngôi nhà cấp bốn. “ĐÙNG!” Một cuộc hỏa hoạn xảy ra lúc gia đình tôi đang trên bệnh viện. Mà người gây hỏa hoạn là là một tên tài phiệt nào đó. Để đền bù cho gia đình chúng tôi, ông đã mạnh tay tặng nguyên một căn biệt thự, cùng với một số tiền lớn. Và thế là chúng tôi chuyển vào sống một nơi sang chảnh, mà không cần bỏ ra một đồng nào.
Chỉ có duy nhất một điều bình thường xảy ra trong giai đoạn này, là anh tôi được tuyển thẳng vào ngôi trường mà từ bé anh đã mơ ước. Bởi ngày từ đầu anh ta đã xác định được mục tiêu gần của mình là gì nên cũng không có gì là bất ngờ với thành tựu mà anh đã đạt được. Nhưng anh từng tâm sự với tôi rằng, dẫu có nhận được 100% học bổng thì anh vẫn sẽ chọn không đi. Bởi vì khi trước nhà tôi chỉ là một gia đình bình thường, chỉ dừng lại ở mức đủ. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác và anh tôi đã có thể nhẹ nhõm mà đi du học.

Mọi điều tốt đẹp và thành công đến với chúng tôi quá nhanh. Nhưng… ông trời sẽ không đột nhiên cho ai không điều gì, tất cả sẽ phải đánh đổi bằng thứ gì đó chỉ là sớm hay muộn.

Và ngày đó đã đến, cả bốn người trong gia đình tôi đã gặp một tai nạn giao thông kinh khủng. Chỉ có duy nhất mình tôi là còn tỉnh, còn lại bố… mẹ… và anh trai… mọi người đều bị thương nghiêm trọng và hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Sau tai nạn kinh hoàng đó, tôi được em gái của mẹ nhận chăm sóc. Từ khi về nhà dì, lúc nào tôi cũng tự nhốt mình trong phòng.

Theo yêu cầu của tôi, tất cả các rèm trong phòng đều được thay thành màu tối. Không hiểu sao tôi giờ đây lại vô cùng ghét ánh sáng, tôi cũng không muốn tiếp xúc hay giao tiếp với bất cứ ai.

Tôi cảm thấy an toàn, khi ở một mình trong căn phòng tối mịt này. Tôi cảm thấy an tâm hơn, khi khắp cơ thể mình được bao bọc bởi bóng tối.