Tôi – Minh Thu. [3]
Nhận thấy việc này ngày càng trầm trọng hơn, dì đã rất lo lắng và mang tôi đi chạy chữa khắp nơi cả về phần âm, lẫn phần dương. Nhưng dù đến bệnh viện lớn, nhỏ hay đến những chỗ tâm linh gì thì cũng nói đây không phải là bệnh hoặc nếu có thì cũng phán tôi bị tâm thần.
[…]
Dì tôi là một người cứng đầu nếu không phải là bệnh thì là không phải là bệnh, chứ nếu ai nói cháu mình bị thần kinh hay tâm thần là bà sẽ chiến đến cùng với những người đó.
Bỗng một ngày, nghe được từ một người bạn mình mắc về một ngôi chùa rất linh, không khí ở đó lại trong lành… nên không cần suy nghĩ chi nhiều bà đã gửi tôi vào ngay lập tức.
Tôi muốn nói với dì rằng: dì không cần lo lắng cho tôi, bởi đây vốn là tính cách thật của tôi chẳng qua bây giờ mới bộc phát ra mà thôi. Không cần phải đi đâu. Nhưng nhìn bà chật vật, lo lắng đủ đường cho tôi nên thôi, tôi cũng đồng ý đi mấy tháng hè.
Bất ngờ trên cả bất ngờ, tại đây tôi nhận ra ánh sáng không đáng ghét như mình tưởng. Tôi vô tình gặp một người con gái trạc bằng tuổi với mình. Cô ấy rất xinh, tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Ngay lần gặp đầu tiên tôi phải đứng hình mất mấy giây và nhiều lần tôi còn suýt nói suy nghĩ trong đầu mình ra.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, việc bị một ai đó bám theo lại dễ chịu như vậy. Dù tôi có đi đâu hay làm gì thì luôn có cô gái ấy đồng hành. Ngay cả việc đi vệ sinh thôi cô ấy cũng sẽ đi theo và đứng chờ tôi ra, hay việc buổi sáng tôi thức dậy muộn nên phải chịu phạt thì cô ấy luôn lén các sư đến giúp tôi lại còn gọi theo đồng bọn là các sư tỉ, sư muội khác đến giúp nữa.
Cô ấy như một con cáo xinh đẹp lúc nào cũng luẩn quẩn quanh tôi và tôi thích điều này. Nhưng nụ cười và sự thân thiện ấy không phải chỉ dành riêng cho tôi, mà hầu như với ai cô ấy cũng đối xử như vậy.
Bỗng đột nhiên vào một buổi sáng nọ, tôi được báo rằng, hôm nay dì sẽ đến đón tôi. Trong phút chốc lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi… tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt tới một người. Bởi hôm nay là ngày các phụ huynh đến thăm nên chỉ riêng vào những ngày này là người đó sẽ không ở bên cạnh tôi.
Tôi vội chạy đến khu vực – nơi tiếp đón phụ huynh, nơi mà tôi chưa từng đến một lần nào.
Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi tôi liền nhận ra người đó, bởi cô ấy có vẻ ngoài tuyệt đẹp và trên người cô ấy luôn phát ra một ánh sáng kì lạ.
“Moa!”
“Mẫu hậu à! Khi nào thì người mới đưa nữ nhi ra khỏi đây đây ạ? Ở đây chán muốn chết! Người nào cũng như người nào, không vàng thì cũng lam. Ngày ngày còn phải làm mấy công việc nặng nhọc nữa. Người xem tay đẹp, tay xinh của nữ nhi bị xấu hết rồi này. Mau mau đến rước con đi đi mà!” Cô gái nói với giọng nũng nịu, nằm sà vào lòng của một phụ nữ ra sức nhõng nhẽo.
Chân tôi khựng lại, xoay người rời đi.
Thì ra cô ấy đã luôn muốn rời khỏi đây, có lẽ cũng không bao lâu nữa cô ấy cũng sẽ rời đi.
Thôi thì gặp nhau coi như là có duyên, việc chia xa không sớm cũng muộn như việc gia đình tôi vừa trải qua vậy.
Việc gặp được cậu là điều may mắn với tôi. Những giây phút đã trải qua bên cậu là những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và có lẽ nếu không gặp cậu thì tôi mãi mãi sẽ có đượ. Tôi hy vọng cậu sẽ luôn tự tin, luôn xinh đẹp và luôn hạnh phúc.
Tôi hy vọng cậu và tôi sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, có như vậy thì … tôi mới không đau.
[Shit! Nước mắt chết tiệc.]