Sáng hôm sau, 6 giờ Phương đã tỉnh một cách đột ngột, nhìn ba thằng anh em đang ngủ, cậu từ từ lấy đồ cos của Ruan Mei từ trong tủ ra rồi nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh thay đồ.
Ra ngoài, đó là một Ruan Mei với khuôn mặt hoàn hảo, khí chất ôn nhu, hài hòa, nhưng cái thể chất mị ma của cậu như muốn đ.ập tan cái ôn nhu này mà biến Ruan Mei của cậu thành một ngự tỷ vậy.
[Ting! Tặng kí chủ, lí trí tuyệt đối, trí nhớ siêu phàm của Ruan Mei.]
– Tuyệt vời!
Mặt Phương vui vẻ hẳn, rồi dần bình tĩnh lại, khuôn mặt dần không còn nụ cười, đây là đang bật lí trí tuyệt đối của Ruan Mei để phân tích mọi thứ với góc nhìn lí trí, cậu ra ngoài kí túc xá.
Bên dưới kí túc xá, một cậu trai đang ngồi ở bậc thềm ăn bánh mì, miệng ngáp không ngừng, hôm nay cậu ta bỗng nhiên như bị điện giật mà dậy sớm, lăn lộn không ngủ được, nên ra ngoài ăn sáng rồi chơi game, đang mơ mơ màng màng ở ngoài, một hương thơm thoang thoảng le lỏi vào mũi cậu ta.
– Hửm? Mùi gì thơm vậy.
Cậu ta cố tìm kiếm vị trí mùi hương, sau khi xác định là ở đằng sau thì cậu quay đầu lại, bên trong là hành lang kí túc xá, cố gắng lắng nghe thì có thể nghe được tiếng giày cao gót đi chậm rãi, cậu ta giật mình.
– Ủa? Kí túc xá bao giờ lại có người mang giày cao gót?
Sau vài giây, cậu cũng đã thấy bóng hình ấy, một cô gái mặc một bộ sườn xám màu xanh lam nhẹ, tóc búi lên với trâm cài DNA màu vàng, một cái khuyên tai ngọc trai ở tai trái, một sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ, mái tóc nâu, con ngươi xanh lam ngọc đang như nhìn như không nhìn cậu ta, dường như cậu không để ý gì cả.
Cậu ta nhìn đến há hốc mồm, suốt nhiều phút không thể bình tĩnh được, cậu ta thực sự đang điên hay thế giới này điên rồi, tự nhiên lòi đâu ra một Ruan Mei từ Honkai bay xuống trái đất này vậy?
Trên đường đi tới thư viện, cậu đi đến đâu mọi người ở đó đều nhìn tới ngẩn người, cậu bây giờ đã hiểu ra, cái khí chất của Ruan Mei cộng với thể chất mị ma của cậu cộng hưởng với nhau, gấp đôi sự yêu mị, ví dụ như bây giờ, có một cậu trai đang vừa đi vừa quay đầu nhìn cậu rồi đập mặt vào cột đèn, cậu sợ rồi, nếu mà không có kỹ năng nào mà tối đi đêm một mình là cực kì nguy hiểm.
Vào thư viện, cậu tìm sách chuyên ngành của mình rồi bắt đầu học, hôm nay cậu không có tiết nên cứ chill chill thôi, mở sách ra, trí nhớ siêu phàm, lí trí tuyệt đối ngay lập tức đạt trạng thái cao nhất.
Cứ thế cậu cứ học rồi suy ngẫm về mọi mặt của một bài, trong thư viện vô số ánh mắt, vô số máy quay quay cận cảnh một Ruan Mei đang học ở trong thư viện, lúc ấy có nhiều người muốn tới xin nhưng vì sợ làm Ruan Mei khó chịu nên không dám lại gần nữa, ảnh và video của Ruan Mei đăng khắp mạng xã hội làm bùng nổ một trận xôn xao.