– Này… Này nha… Ê… Cậu…
– Hít thở đi đừng nói lắp nữa.
Phương dùng giọng thật của mình nói với Đạt đang lắp bắp kia, nghe xong Đạt hít một hơi sâu rồi thở ra từ từ, cả ba thằng ngơ ngơ mà đi vào trong, đóng cửa lại, 6 ánh mắt nhìn chằm chằm Phương đang cosplay Acheron.
– Mày thật sự là Phương sao?
– Ừm, nhị ca của bọn mày.
Hoài Nam bên kia nhảy dựng lên, tay chọt chọt vào vai Phương.
– Thiệt không, nhị cẩu?
– Tao không muốn nói lại đâu, cút ra cho tao thay đồ đi.
Phương nói rồi, lấy quần áo từ bên bàn chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh, thật sự là hệ thống quá cẩn thận, sau khi thay xong bộ cosplay Acheron cậu bị hệ thống “ẩn” đi cái quý giá nhất của cậu, lúc đầu cậu cực kì không quen thuộc nhưng sau đó đã quen dần, bây giờ mà cậu không vào nhà vệ sinh là bị bọn anh em nhìn thấy hết, ngại ch.ết đi được.
– Nhị ca! Cho em ôm chân cái đi!
Bỗng thằng Đạt nhảy ra, ôm chân Phương, cậu khá ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhớ tới nó simp tất cả các raiden của mọi vũ trụ hoyo, giờ nó ở đây ôm chân cậu rồi đòi làm gì đó là chuyện bình thường nhưng cậu không phải Acheron, sẽ không chém nó mà cũng giúp nó mà không vượt ngưỡng không chịu được.
– Nói đi, muốn gì.
Bây giờ Phương đang dùng giọng của Acheron, nghe xong thằng Đạt có run lên một cái, rồi nó nằm ngửa trước Phương, nói to rõ ràng.
– Hãy đạp tao, rồi nhìn tao với ánh mắt kì thị đi!
Phương lông mài giật giật, không thể tin nổi nhìn Đạt, nhìn nó với ánh mắt cực kì nghiêm túc đang nhìn mình lại, rồi lại nhìn hai thằng kia, hai bọn nó cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
– Mày… Mày thật sự nghiêm túc sao?…
– Sao không? Làm đi!
Không thèm liếc nhìn lại nó một lần nữa Phương quay đi vào nhà vệ sinh ngay, Đạt bên ngoài bật dậy gào thét, đập cửa bên ngoài nhưng cậu chẳng thèm để ý nữa.
[Ting! Độ phù hợp vai diễn của kí chủ theo đánh giá là 12%, rất tuyệt.]
– Hửm, độ phù hợp vai diễn là gì?
Sau đó hệ thống giải thích, tóm gọn lại là nếu độ phù hợp 100% nghĩa là cậu sẽ có toàn bộ sức mạnh của nhân vật cậu có, nhưng cậu sẽ bỏ qua nhân cách của mình và trở thành nhân vật cậu cos.
Hai ngày sau, ở trong một phòng học, Phương đang nằm gật gù trong lớp, ba thằng kia thì đang đi ăn bên ngoài việc không có Phương đi chung là chuyện khá hiếm nhưng hôm nay cậu ăn sáng trễ nên không đói, mà đang trên lớp ngủ gật.
[Ting! Kí chủ có nhiệm vụ mới.]
– Hửm?
Phương giật mình tỉnh lại, dù mắt sắp không mở nổi nhưng trong đầu đang nói chuyện với hệ thống.
– Có nhiệm vụ gì sao?
[Nhiệm vụ mới: Cosplay Ruan Mei học bài ở thư viện trong nhiều ngày và tạo một tài khoản mạng xã hội cá nhân cho thân phận coser.]
– Ể? Đơn giản vậy sao?
Thật sự Phương nghĩ rất đơn giản, chuyện cosplay Ruan Mei có thể nói là cũng bình thường, cô là một trong thành viên của cậu lạc bộ thiên tài, với lí trí tuyệt đối giúp cô phân tích mọi thứ với lí trí, là một nhà chuyên gia về khoa học sự sống.
[Đồ đã để trong tủ của kí chủ, mời kí chủ chuẩn bị càng sớm càng tốt.]
– Đợi ngày mai đi, tôi bây giờ thật sự không dậy nổi.
Nói rồi cậu thật sự gục xuống ngủ rất ngon, khi ba thằng anh em quay lại thấy cậu đã ngủ gật trên bàn.
– Chậc chậc, sau này phải ép nó mặc đồ Acheron mỗi khi Acheron ra banner mới được.
Đạt một bên nói, hai thằng kia gật đầu, Nhật Anh bên kia nói thêm.
– Với nào Raiden Shogun rerun thì ép nó mặc rồi cầu nguyện Raiden Shogun về.
– Quá chuẩn.
Ba thằng mỗi thằng một câu, rồi ngồi xuống xung quanh Phương.