Đến nội dung chính

Chương 13

admin 725 Chữ Cài Đặt

Hồng Miên không lay chuyển được nàng, chỉ đành thở dài một tiếng, gật đầu: “Vậy được rồi, sáng mai nô tỳ sẽ đi bẩm báo lão gia, nói là người bị bệnh.”

Triệu Doanh Doanh hài lòng gật đầu.

Nhiều chuyện rắc rối xảy ra trong ngày hôm nay khiến Triệu Doanh Doanh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nàng không kìm được mà ngáp một cái, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.

Đêm hôm đó, Triệu Doanh Doanh mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong mơ, nàng vậy là lại chiếm thế thượng phong khi tranh đấu với hai vị tỷ muội của mình, lại còn trở thành người duy nhất được phụ thân sủng ái nữa chứ, vẻ vang vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, Hồng Miên nhớ kỹ lời dặn của Triệu Doanh Doanh, vừa ngủ dậy là đã đi bẩm báo với lão gia rằng tiểu thư bị bệnh rồi.

Triệu Mậu Sơn quả thực không mấy yêu thích Triệu Doanh Doanh. Đối với con cái, phụ mẫu vốn dĩ khó mà công bằng tuyệt đối được, suy cho cùng lòng người đều bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi có sự thiên vị. Còn về nguyên nhân không thích đứa nhị nữ nhi này, nguyên nhân cũng rất đơn giản – Triệu Doanh Doanh là đứa con duy nhất mà Lương thị sinh cho ông ta, nhưng nàng lại chẳng giống Lương thị chút nào cả.
Lương thị đương nhiên cũng xinh đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp đoan trang hiền dịu. Còn Doanh nha đầu thì mang vẻ đẹp khá yêu dã, mỹ lệ. Tính tình thì lại càng trái ngược, Lương thị dịu dàng đáng yêu, là một “đóa hoa hiểu lòng người”, nhưng Doanh nha đầu thì lại dường như chẳng hề biết nhìn sắc mặt của người khác gì cả. Hành động của nàng lúc nào cũng hấp tấp, lại còn không đủ thông minh.

Nói tóm lại, nàng khác xa so với hình mẫu nữ nhi của Lương thị mà Triệu Mậu Sơn tưởng tượng.

Theo lẽ dĩ nhiên, ông ta cũng trở nên không thích nàng lắm.

Chưa kể mỗi lần nhìn thấy Doanh nha đầu, ông ta lại không khỏi nhớ tới Lương thị quá cố, nhìn người nhớ cảnh, gợi lên nỗi thương cảm trong lòng ông ta.

Nhưng Triệu Mậu Sơn không cho rằng mình đối xử tệ bạc với Nhị nha đầu. Ông ta chẳng qua chỉ thiên vị một chút về mặt tình cảm, còn về vật chất, có thể nói là gần như đối xử bình đẳng. Ngay cả những đứa con do vợ lẽ sinh ra, ông ta cũng chưa từng phân biệt đối xử.
Nghe xong lời Hồng Miên nói, Triệu Mậu Sơn khẽ nhíu mày, trước tiên là vẫn có chút lo lắng. Dù sao đi nữa đó cũng là nữ nhi mình, sinh bệnh thì ông ta vẫn sẽ quan tâm.

“Bệnh rồi à? Sao lại bệnh được? Đã mời đại phu chưa?” Triệu Mậu Sơn nói rồi đứng dậy, định đi về phía Xuân Sơn Viện.

Triệu Doanh Doanh cũng không hề dặn trước những chuyện này, Hồng Miên chỉ đành tự mình lấp liếm: “Có lẽ là do từ đường âm u lạnh lẽo, tiểu thư không cẩn thận bị nhiễm phong hàn rồi. Còn đại phu thì vẫn chưa kịp đi mời ạ.”

Triệu Mậu Sơn sốt sắng nói: “Hoang đường, đã bệnh rồi sao không lo đi mời đại phu trước đi!”

Đêm qua Triệu Mậu Sơn nghỉ lại trong viện của Lâm thị, Lâm thị cũng đang ngồi nghe ngay bên cạnh. Lâm thị không tin Triệu Doanh Doanh thực sự bị bệnh, bởi vì chính bà ta cũng đã từng dùng qua chiêu giả bệnh này rồi.
Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Hôm qua vừa mới náo loạn với lão gia, hôm nay đã bệnh rồi? Hơn nữa, bị bệnh mà không vội mời đại phu, lại vội vàng mời lão gia tới nữa chứ. Điều đó càng chứng tỏ là nàng đang giả vờ đó thôi.

Nhưng Lâm thị không thể nói thẳng Doanh nha đầu đang giả bệnh được, nếu nói ra, lão gia nhất định sẽ không vui. Bà ta ở bên cạnh lão gia bao nhiêu năm nay, đã nắm rõ tính tình của ông ta đến tám chín phần rồi.