Đến nội dung chính

Chương 12

admin 717 Chữ Cài Đặt

Triều Nam cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu nổi đại nhân nhà mình nữa rồi.

Triều Nam nói: “Đại nhân, ngài đừng lo lắng, sớm muộn gì cũng có cách cạy miệng tên thích khách kia, bắt hắn phải giao ra thuốc giải.”

Hoắc Bằng Cảnh thu hồi tầm mắt, quay người đi về phía bàn vuông, giọng nói mang theo chút ý cười nhàn nhạt: “Không vội.”

Y giơ tay cầm bát thuốc, ngửa đầu uống cạn chỉ trong một hơi.

Vị thuốc này đắng vô cùng, lúc Triều Nam sắc thuốc còn ngửi thấy mùi đắng nồng nặc đến gai mũi. Vậy mà đại nhân uống một hơi hết sạch, đến chân mày cũng không hề nhíu lại, quả không hổ là đại nhân. Triều Nam thầm nể phục trong lòng.

“Đại nhân, giờ đã không còn sớm, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, thuộc hạ xin cáo lui.” Sau khi Triều Nam lui ra, hắn ta nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, chợt nhớ ra điều gì đó. Thảo nào tâm trạng đại nhân lại tốt như vậy, hôm nay chứng đau đầu của ngài ấy vẫn chưa hề tái phát.
Đến giờ Hợi ba khắc, Hoắc Bằng Cảnh vẫn chưa ngủ, đầu y đau như búa bổ.

Y dứt khoát ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn ánh trăng trong trẻo chiếu rọi, lại nhớ tới thiếu nữ ở nhà bên cạnh.

Nàng chắc không ngốc đến mức đến nỗi ngay cả việc làm theo lời y nói cũng không biết đâu nhỉ?

*

Sau khi trở về phòng, dưới ánh đèn, Triệu Doanh Doanh cẩn thận mở tờ giấy vo tròn ra, đọc đi đọc lại thêm vài lần nữa.

Dẫu nàng cảm thấy những chiêu trò trên này xem ra cũng chẳng cao minh cho lắm, nhưng đây dù sao cũng là chỉ dẫn của Nguyệt Thần đại nhân hiển linh ban cho nàng, chắc chắn là sẽ có hiệu quả thôi!

Nghĩ đến thắng lợi vào ngày mai, Triệu Doanh Doanh nhất thời vui sướng khôn xiết.

Khi Hồng Miên xách hộp thức ăn từ bên ngoài trở về, thì thấy tiểu thư nhà mình đang ngồi cười ngây ngô dưới đèn.
Giờ này đã quá bữa tối từ lâu, nhà bếp trong phủ cũng chẳng còn lại gì ăn được, Hồng Miên chỉ đành cố hết sức lấy được hai cái màn thầu trắng cùng một ít thức ăn thừa hồi tối.

“Tiểu thư, sao người còn đứng đó thế?” Hồng Miên đặt hộp thức ăn lên bàn, vội vàng tiến lại đỡ Triệu Doanh Doanh.

Triệu Doanh Doanh đói đến mức bụng sắp dán cả vào lưng, vừa ngửi thấy mùi thức ăn, nàng xúc động đến mức sắp khóc luôn. Không đợi được mà mở ngay hộp đồ ăn ra.

“Không sao.” Tuy đều là cơm thừa canh cặn, nhưng Triệu Doanh Doanh thực sự quá đói, cứ thế mà ăn ngấu nghiến.

Sau khi ăn xong, Hồng Miên đi lấy nước nóng để Triệu Doanh Doanh tắm rửa cho thoải mái.

Triệu Doanh Doanh thay áo ngủ, ngồi trên ghế mỹ nhân, để Hồng Miên bóp chân cho mình.

“Hồng Miên, sáng sớm mai ngươi hãy đi báo với phụ thân ta, nói là ta bị bệnh rồi.” Triệu Doanh Doanh nhớ lại những chữ trên tờ giấy, dặn dò Hồng Miên.
Hồng Miên ngẩng đầu, nhìn tiểu thư nhà mình một cái, có chút khó hiểu. Tiểu thư là định giả bệnh sao?

Hồng Miên cười gượng một tiếng, định khuyên tiểu thư hay là thôi đừng bày trò nữa.

Không phải Hồng Miên không muốn giúp nàng, chỉ là chiêu giả bệnh này trước đây tiểu thư đã từng dùng qua rồi…

Kết quả ấy mà, đương nhiên là chỉ dăm ba câu đã lộ tẩy, ngược lại còn rước lấy cười chê.

“Hay là tiểu thư cứ nghỉ ngơi thật tốt hai ngày đi đã? Mấy ngày nay khoan làm gì cả, cứ ở trong viện tĩnh dưỡng cho lành vết thương đã.” Hồng Miên uyển chuyển khuyên nhủ.

Nhưng ánh mắt Triệu Doanh Doanh vô cùng kiên định, đến Nguyệt Thần đại nhân còn đứng về phía nàng, nàng còn sợ cái gì chứ?

“Hồng Miên, ta bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, không được nói nhiều.” Triệu Doanh Doanh không cho Hồng Miên cơ hội khuyên can thêm, tự mình quyết định.