Đến nội dung chính

Chương 9: “Để…quên..”

admin 1.008 Chữ Cài Đặt

“Du Du…”

Giọng Ninh Dật vang lên, khàn khàn và đầy chấn động. Anh không thể kiềm nén nỗi hoang mang và bàng hoàng đang cuộn trào trong lồng ngực.

Đứa trẻ ngây thơ năm nào — cô em gái nhỏ bé từng hay bám lấy anh, nay lại đứng đó, kiêu ngạo và xa lạ đến đau lòng. Chính là cô, vừa khiến Phong Vận mặt mày bầm dập không thể phản kháng, rồi lại hờ hững đưa mắt xuống điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay.

Thông tin dồn dập tràn vào, khiến đồng tử của Ninh Dật co thắt lại. Vẻ sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú, từng đường nét như đông cứng lại.

Ninh Du cũng không giữ nổi vẻ bình thản như thường ngày. Trán cô lấm tấm mồ hôi, bàn tay đang cầm điếu thuốc—hung khí khiến mặt Phong Vận bỏng rộp—bất giác thả lỏng, để mặc điếu thuốc rơi xuống đất.

“Anh…”
Giọng Ninh Du run lên. Ai ngờ được rằng, giữa lúc “hành nghề”, cô lại vô tình chạm trán với anh trai mình? Đã thế, xung quanh còn có đám Tống Dương đứng lù lù đó.

Ngoại trừ khuôn mặt điềm nhiên như thường của Tống Dương, thì sắc mặt của Phó Viễn và Thẩm Dư Niên đều như vừa trông thấy ma quỷ.

Nhận thấy tình hình không ổn, Bạch Duật lập tức tiến lên, chắn giữa Ninh Du và Ninh Dật.

“Tất cả là tôi làm, không liên quan gì đến Ninh Du cả!”

Nhưng ánh mắt Ninh Dật vẫn dán chặt vào người em gái đứng sau lưng Bạch Duật. Cuối cùng, anh không thể nhịn thêm.

“Du Du, ra đây.”

Bạch Duật vẫn giữ vững vị trí, không để cô bước lên. Tống Dương đứng phía sau Ninh Dật khẽ nhíu mày, vẻ bất mãn dâng lên rõ rệt.

Ninh Du đặt nhẹ tay lên vai Bạch Duật, ra hiệu tránh sang một bên.
Cô bước lên, đứng đối diện với anh trai. Khuôn mặt nhỏ cúi gằm, đôi mắt ươn ướt và biểu cảm uất ức khiến người ta khó mà không mềm lòng.

Ninh Dật khoanh tay trước ngực, khí thế của một người anh cả bao trùm. Với chiều cao gần mét tám, khi nhìn em gái, anh vẫn phải hơi cúi xuống.

“Du Du, em nói đi. Anh cho em cơ hội giải thích.”

Ninh Du vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, khí thế ngang tàng lúc nãy như đã bị quét sạch. Cô siết chặt tay, giọng lí nhí:

“Thì… anh thấy hết rồi còn gì…”

Ninh Dật như phát hỏa. Anh vẫn đứng im, nhưng giọng nói đã mang theo lửa giận:

“Nếu anh không đi theo, em định đánh chết thằng kia luôn đúng không?”

Ninh Du bĩu môi, phản bác yếu ớt:

“Đâu có… anh ta ngất xỉu rồi. Em đánh cũng đánh xong rồi, cần gì đánh nữa.”

Ninh Dật nghiến răng:

“Thế tại sao lại đánh? Không phải mấy năm ở Anh cũng thế sao?”
“Không hề!” Ninh Du phản bác, giọng đã bắt đầu gay gắt. “Anh ta… anh ta nói năng bậy bạ về anh… với…”

Ánh mắt cô bất giác liếc sang Tống Dương. Người kia vẫn đứng đó, im lặng, nhưng ánh mắt sâu thẳm khiến cô giật mình, lập tức cúi đầu lần nữa.

“…với cả bạn của anh.”

Ninh Dật thoáng sững lại, quay sang nhìn Tống Dương, rồi lại nhìn cô em gái với vẻ mặt phức tạp.

Anh thở dài một hơi, giọng trầm xuống:

“Ừ. Coi như anh ta xúc phạm người thân em. Nhưng thế còn điếu thuốc thì sao? Em hút thuốc từ bao giờ?”

Ninh Du ngẩng đầu, ánh mắt dao động. Cô nhìn điếu thuốc rơi dưới chân, cố gắng biện minh:

“Em đâu có hút…”

“Đừng nói dối!” Ninh Dật quát, “Anh vừa thấy em hút đấy!”

Ninh Du im lặng, mặt cúi càng thấp hơn.

“Em hút bao lâu rồi?”

Giọng anh cứng lại, chất vấn.

Ninh Du mím môi. Mãi sau, cô lí nhí:

“Từ lúc… sang Anh.”

“Nói to lên.”

“Từ lúc sang Anh!!”

Tiếng cô bật ra, gần như hét. Cả không gian lặng phắt. Ngay cả Phong Vận, người đang nằm thoi thóp dưới đất, cũng giật nảy mình.

Ninh Dật bước tới, túm lấy bả vai em gái, lay mạnh:

“Sao em lại hồ đồ đến thế? Em là con gái mà lại… Em làm vậy là vì cái gì chứ?”

Ninh Du run rẩy, không trả lời. Một lúc sau, cô mới lí nhí:

“Để… quên…”

Dường như là sự đồng điệu vô thức giữa hai tâm hồn, Ninh Dật chợt quay sang nhìn Tống Dương. Người kia vẫn đứng yên lặng, không nói một lời. Nhưng ánh mắt, ánh mắt kia đã nói lên tất cả.

Dù những người xung quanh không nghe thấy lời thì thầm ấy, nhưng Tống Dương đứng gần, chắc chắn không thể bỏ lỡ.

Anh không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn cô gái đang cúi đầu, ánh mắt cô ngập đầy uất ức.

Ninh Dật thở hắt một hơi. Anh không hiểu nổi đứa em gái này nữa. Làm sao mà đến mức phải hút thuốc để quên một người? Mà thật ra… có quên được đâu. Nhìn vào thái độ hôm nay, anh biết, dù cho năm xưa Ninh Du dành trọn mười phần tình cảm cho Tống Dương, thì bây giờ, ít nhất cũng còn lại năm sáu phần.

Ai bảo bố mẹ anh sinh ra một cô em gái si tình đến thế cơ chứ?

Đúng lúc ấy, giọng Bạch Duật vang lên, nửa thật nửa đùa:

“Ninh Dật, cậu ấy chỉ hút loại nhẹ thôi mà. Bạc hà, thơm phết.”

Ninh Dật đang dịu giận, nghe vậy lại nổi trận lôi đình.

“Còn cậu nữa! Cậu tưởng thế là hay hả? Ở bên em gái tôi bao năm, tưởng chơi với cậu là tốt, ai ngờ…”

Bạch Duật bị mắng, mặt cũng ỉu xìu như mèo bị dội nước. Ai bảo anh ta là anh trai của Ninh Du cơ chứ?

Anh liền bước đến, cầm lấy tay Ninh Du, kéo về phía mình. Gò má hơi áp vào vai cô, thân mật mà nói:

“Ninh Du à, anh cậu mắng tớ rồi này…”