Đến nội dung chính

Chương 8: Dạy dỗ

admin 881 Chữ Cài Đặt

Mà bên này, Ninh Du vừa nghe thấy tên anh trai mình thốt ra từ cái miệng đầy máu của Phong Vận, khuôn mặt cô lập tức lộ rõ vẻ không hài lòng.

Nhiệt độ trong hẻm chùng xuống đến mức đáng sợ. Không ai lên tiếng.

Phong Vận cười khẩy, tiếp tục nói:

“Mày với anh trai mày học lớp 11-1 đúng không? Tao nhất định sẽ tìm đến tận cửa.”

Hắn bắt đầu luyên thuyên không ngừng, miệng phun ra toàn lời tục tĩu, nguyền rủa từng người có mặt trong con hẻm. Hắn không chỉ đụng đến Ninh Dật mà còn kéo cả đám Tống Dương vào.

Phong Vận nhếch môi, như thể đã đạt được mục đích khiêu khích. Hắn tiếp tục:

“Nếu để cậu công tử bột Ninh Dật đó quỳ xuống dập đầu trước mặt tao, để tao giẫm nát lên thì sao nhỉ?”

Nghe đến đây, Ninh Du không nhịn nổi nữa. Đôi mắt cô lạnh như băng, liếc xuống Phong Vận đang nằm dưới đất, giọng khẽ mà rít:
“Mày vừa nói gì?”

Phong Vận gằn giọng:

“Hừ! Mày không nghe rõ à? Mày với anh mày giống nhau y đúc, toàn là lũ nhà giàu giả tạo, ngoài mặt ngoan ngoãn, bên trong thối nát.”

Ninh Du cười lạnh một tiếng. Cô ngồi xổm xuống, bàn tay trắng muốt thon dài siết lấy khuôn mặt bầm dập đầy máu của Phong Vận. Khuôn mặt hắn lập tức méo mó dưới lực tay của cô.

Ninh Du gằn từng chữ:

“Mày đụng ai cũng được, nhưng đừng bao giờ đụng đến người thân tao.”

Phong Vận ú ớ, lắc đầu tìm cách thoát khỏi bàn tay cô, hừ lạnh:“Tao nói thì sao? Đó là sự thật.” Ngừng một chút, hắn tiếp tục: “Mày cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngoài mặt thì ngoan, bên trong thì cấu kết với đám côn đồ đánh tao.”

Ninh Du cười khẩy, rút khăn tay trong túi ra, lau bàn tay vừa dính vài giọt máu với vẻ ghê tởm:

“Rồi sao? Tao thông đồng là để xử những loại như mày đấy.”
Phong Vận cười nhếch mép, rồi thình lình nhổ một bãi nước bọt lẫn máu lên đôi giày trắng của Ninh Du. Chất lỏng đỏ hồng nổi bật rành rành trên đôi giày hiệu hiếm thấy ấy.

Ninh Du không nói gì. Nhưng tất cả những người trong hẻm đều biết, chắc chắn sắp có chuyện lớn. Không chỉ vì Phong Vận vừa lăng mạ anh trai cô, mà còn vì hắn làm dơ đôi giày của cô. Ai thân với cô mà chẳng biết, Ninh Du là một tín đồ mê giày chính hiệu, trong nhà có chứa một chiếc tủ kính to đồng chất đầy những đôi giày, đôi guốc hàng hiệu có giá trên trời. Mà đôi giày trắng này lại là một trong những đôi giày Ninh Du thích nhất, cô phải tốn bao công sức mới có được. Vốn dĩ ngày đầu đi học, ai lại chẳng ngờ được đôi giày đó lại bị bẩn trước cái mồm đầy máu của Phong Vận cơ chứ?
Tạ Thanh Y thấy tình hình căng thẳng, lập tức mấp máy môi, nói khẩu hình cho Quế Quế:

“Báo cảnh sát đi.”

…

Ninh Du cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phong Vận – kẻ vừa nhổ nước bọt lên giày mình. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đáng ghét, có vẻ như đang hả hê vì vừa sỉ nhục được cô.

Ninh Du nhếch môi, đứng dậy.

Không nhanh không chậm, cô giẫm thẳng lên bàn tay của Phong Vận. Hắn hét lên một tiếng “Á” vang vọng cả hẻm.

Bạch Duật lập tức buông tay đang nắm tóc Phong Vận, lùi sang một bên, lặng lẽ nhìn Ninh Du ra tay.

Ninh Du cúi người, túm lấy tóc Phong Vận, nhẹ nhàng nói:

“Mày tưởng mày là ai mà dám nói thế với tao?”

Cô giơ chân đạp mạnh vào bụng hắn. Có vẻ cú đá đó dùng toàn lực, khiến Phong Vận gào lên thất thanh, ôm bụng lăn lộn vì đau.

Ninh Du tiếp tục đạp thêm mấy cái lên người hắn, rồi thong thả rút ra một điếu thuốc. Cô rít một hơi thật dài, sau đó dí đầu thuốc đỏ rực lên mặt hắn.

Tiếng hét vang lên xé toạc cả con hẻm. Khi điếu thuốc được rút ra, một vết cháy đỏ ửng nhăn nhúm đã hằn sâu trên mặt Phong Vận, trông vô cùng đáng sợ.

Quá đau đớn, Phong Vận trợn trừng mắt rồi ngất lịm.

Tạ Thanh Y đứng gần đó, lo lắng ngó nghiêng:

“Không phải chết người chứ?”

Ninh Du tỏ vẻ thỏa mãn, phủi tay, nhẹ nhàng đáp:

“Chết sao được. Ngất thôi.”

Bạch Duật lúc này mới dập điếu thuốc, vỗ vai Ninh Du:

“Ninh Du à, cậu nên kiềm chế lại. Hình tượng ngoan ngoãn cậu xây dựng không nên vì loại người như này mà phá hỏng chứ?”

Ninh Du vỗ vỗ mu bàn tay hắn đang đặt trên vai mình, giọng nhẹ bẫng:

“Nhất thời xúc động, quên béng mất.”

Vừa dứt lời, đầu ngõ Hà Trúc xuất hiện bốn bóng nam sinh. Ánh mắt họ tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi những gì đang thấy. Họ dán mắt vào Ninh Du và Bạch Duật – hai kẻ đang hờ hững đứng đó, lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.