Ninh Du về đến phòng, liền ôm đống quà đặt sang một bên, rồi chui vào phòng tắm. Khoảng hai mươi phút sau, cô búi tóc cao, khoác áo choàng tắm bước ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng tắm, ánh mắt cô liền chạm phải bóng dáng quen thuộc đang nằm dài trên giường.
Ninh Du đảo mắt nhìn cánh cửa ban công khép hờ bị gió thổi phần rèm lay động, rồi quay sang nhìn lại cánh cửa chính — rõ ràng là cô đã khóa trái. Sau cùng, ánh mắt lại quay về người kia đang lướt điện thoại như chốn không người. Trong lòng cô không khỏi dâng lên chút khó chịu.
Cô vắt khăn tắm lên móc, cầm lấy điện thoại, rồi lặng lẽ nằm xuống giường, cách một khoảng với người kia.
“Tống Dương, đây là phòng con gái, cậu có thể đừng tự tiện như vậy được không?” Ninh Du không cần nhìn cũng biết anh đang xem gì — là đống bình luận bên dưới bức ảnh mà Ninh Dật vừa đăng. Cô bực bội. Anh trai cô mồm miệng như tép nhảy, ngoài mặt nói sẽ xóa ảnh, vậy mà đã để đó cả tiếng đồng hồ.
Tống Dương bật cười, ngón tay vẫn đều đặn lướt qua màn hình.
“Là cậu không khóa cửa ban công. Mà phòng tớ lại đối diện phòng cậu, thế chẳng phải quá mời gọi rồi sao?”
Hai chữ “mời gọi” kia mang đầy sắc thái mập mờ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ninh Du giật nhẹ mí mắt, cô thật sự không muốn phân tích sâu xa cái chữ này theo bất kỳ nghĩa nào.
“Cậu với Châu Mộng Vũ không yêu nhau à?” Ninh Du hỏi, giọng có vẻ hờ hững.
Tống Dương dừng tay, đặt điện thoại sang một bên, nằm nghiêng nhìn lên trần nhà.
“Sao, cậu mong tớ với cô ấy yêu nhau à?”
Ninh Du im lặng. Nói thật là cô không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói cô mong, thì rõ ràng là không, một chút cũng không. Châu Mộng Vũ tính cách chua ngoa, hoàn toàn không xứng với người trầm tĩnh và kiêu ngạo như Tống Dương.
Nhưng nếu bảo không mong, thì cô lấy tư cách gì? Cô và anh, rốt cuộc cũng chỉ là bạn cùng lớp, bình thường đến mức chẳng thể chen vào chuyện riêng của nhau. Mà nếu thẳng thắn thừa nhận không mong, khác gì đang gián tiếp thừa nhận tình cảm?
Tống Dương liếc sang, thấy Ninh Du vẫn đang nhìn trần nhà. Ánh mắt cô lúc này lại sáng một cách lạ thường.
Anh biết, từ lúc mình vạch rõ ranh giới với Châu Mộng Vũ vài tiếng trước, giữa anh và cô tự nhiên quay lại đúng quỹ đạo. Không còn giận hờn, không còn lạnh nhạt. Anh hiểu rõ, chuyện cô bỗng dưng lơ anh, một phần là vì Châu Mộng Vũ, phần khác cũng do chính anh không nói rõ ràng, để người ngoài đồn thổi lung tung. Anh có lỗi.
Bức ảnh Ninh Dật đăng lên, chính là bằng chứng đập tan mọi tin đồn không đáng có.
Khi anh còn đang miên man suy nghĩ, người nằm cạnh đột ngột ngồi dậy. Tống Dương quay sang, thấy Ninh Du cầm bao thuốc lá, rút ra một điếu. Lần này, cô đã tìm được chiếc bật lửa kim loại. “Tách” một tiếng, lửa bật lên, ánh sáng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt cô, khiến gương mặt ấy trở nên mờ ảo lạ thường.
Ninh Du bước ra ban công, hướng ánh nhìn về phía biển xa, khẽ thở ra một hơi dài. Gió đêm mang theo mùi biển mằn mặn, quyện cùng hương thuốc lá thảo dược khiến tâm trí cô dịu lại.
Tống Dương vẫn nằm trên giường, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng cô dưới ánh trăng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, dáng người mảnh khảnh kia hiện lên đầy cô đơn.
Anh chậm rãi đứng dậy, rút bao thuốc từ túi quần, lấy bật lửa kim loại của cô, châm một điếu.
Khi nhìn xuống bật lửa, ánh mắt anh hơi sững lại. Ở đáy bật lửa, có khắc hai chữ viết tắt: SY.
“SY” — chẳng phải là tên viết tắt của anh sao? Trên chiếc áo thể thao của anh ở hội thao hôm ấy cũng có hai chữ cái này.
Ánh mắt anh dừng lại trên Ninh Du, rồi lại nhìn xuống chiếc bật lửa. Anh bật cười khẽ. Có lẽ cô chẳng nhận ra, chiếc áo ấy có số 29 — một con số tưởng như ngẫu nhiên, chẳng liên quan gì đến anh.
Nhưng thật ra, 29 chính là ngày sinh của Ninh Du: 29/11.
Tống Dương đặt lại bật lửa vào chỗ cũ, rồi đi ra ban công, đứng cạnh cô, khẽ phả ra một làn khói dài.
“Đừng hút thuốc nữa, hại sức khỏe đấy.” Ninh Du không cần quay sang cũng biết anh đang làm gì — mùi thuốc lá mạnh mẽ át cả hương dược liệu nhẹ nhàng của cô.
Tống Dương cười, ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn cô: “Chẳng phải cậu cũng đang hút đấy thôi?”
“Đây là thuốc lá dược liệu, giúp an thần,” Ninh Du đáp, quay đầu nhìn anh.
Vừa quay sang, cô khựng lại.
Ánh mắt anh cong cong, đào hoa, ánh trăng phủ lên gương mặt ấy khiến anh như một con cáo tinh ranh, quyến rũ đến khó tin.
Cô ngẩn người. Cô biết Tống Dương đẹp trai, nhưng không ngờ lại có lúc đẹp đến mê hoặc đến vậy.
Tống Dương thấy cô đứng yên nhìn mình, miệng vẫn ngậm điếu thuốc mà không hút. Anh biết cô đang nghĩ gì, bởi ánh mắt cô chưa từng rời khỏi mặt anh. Anh khẽ tiến thêm một bước.
Ninh Du giật mình, vội vàng lùi lại, cho đến khi lưng chạm lan can. Đến lúc đó, cô mới ý thức được mình vừa bị anh bắt gặp đang ngẩn người nhìn anh.
Tống Dương nhân cơ hội, chống hai tay lên lan can, giam cô trong vòng tay mình, buộc cô đối diện với anh.
Giọng anh trầm khàn, xen lẫn chút ý cười: “Sao? Tớ đẹp trai đến vậy à?”
Ninh Du nghe vậy, vành tai lập tức đỏ ửng. Cô cố đẩy anh ra, nhưng lồng ngực rắn chắc kia chẳng hề nhúc nhích.
Tống Dương vươn tay, rút điếu thuốc trên môi cô ra, rồi dứt khoát vứt đi điếu thuốc của mình. Anh đặt điếu thuốc an thần kia lên môi, nhẹ nhàng hút một hơi…
Là hương vị thảo dược, nhưng xen lẫn chút ngọt ngào.
Ngọt — là từ môi của Ninh Du.
Ánh mắt anh dừng lại nơi môi cô, đỏ mọng như trái đào chín. Cổ họng khô rát, anh khẽ nuốt xuống, yết hầu khẽ chuyển động.
Lý trí cuối cùng níu anh lại. Anh rút lui, khẽ nói lời tạm biệt, rồi nhảy qua lan can, trở về phòng mình.
Ninh Du vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Bàn tay khẽ chạm lên môi mình…
Có phải… họ vừa hôn gián tiếp rồi không?